1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sốt viêm họng ở người lớn phải làm sao?

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi lllya001, 16/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lllya001

    lllya001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2016
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khi bị viêm họng dẫn đến sốt là hiện tượng bình thường do phản ứng của cơ thể với những tác nhân gây bệnh để bảo vệ cơ thể. Tùy vào mức độ bệnh và cơ địa của mội người mà sốt cũng không giống nhau.
    Khi người bệnh bắt đầu thấy những triệu chứng viêm họng như đau rát cổ họng, ho, người mệt mỏi…thì lúc này có thể sẽ kèm theo hiện tượng sốt.
    Nhiệt độ cơ thể của người bình thường rơi vào khoảng 36,5-37,5 độ C. Nhiệt độ cơ thể ở trên mức này thì được gọi là sốt. Có trường hợp người bệnh bị viêm họng sốt nhẹ ( 38 độ ) thì chỉ cần nghỉ ngơi, chăm sóc tại nhà người bệnh có thể hết sốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp có hiện tượng sốt cao, hoặc sốt rất cao thì phải cần cảnh giác. Vì nếu không có biện pháp ngăn chặn cơn sốt kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như phá vỡ hồng cầu, co giật, sùi bọt mép, động kinh, bại liệt…
    [​IMG]
    Phải làm gì khi bị viêm họng gây sốt ở người lớn?
    Khi người bệnh bị sốt do viêm họng gây nên, cần phải tìm cách hạ sốt ngay lập tức, đặc biệt ở những trường hợp sốt cao. Có một số cách hạ sốt ngay tại nhà mà bạn có thể áp dụng phòng khi cần thiết :
    -Dùng rượu hoặc cồn 70 độ thấm vào khăn mềm lau vùng hốc nách, lòng bàn tay, bàn chân, dọc cột sống cho người bệnh. Có thể dùng khăn dấp nước ấm vắt khô để lau cho người bệnh tương tự.
    -Cho người bệnh uống nhiều nước để làm giảm cơn sốt. Vì khi bị sốt lượng mồ hôi tiết ra nhiều, cần thêm nước để bù đắp lại lượng nước bị mất.
    -Lấy khăn dấp nước mát, vắt không quá khô, đắp lên trán, cứ 5-10 phút thay khăn 1 lần sẽ giúp cơ thể hạ nhiệt.
    -Uống thuốc giảm sốt theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.
    Nếu thực hiện hết những biện pháp trên mà thấy không giảm sốt, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế nhanh chóng để bác sĩ điều trị.
    >>> Bị sốt viêm họng có sao không: https://viemphequan.net/sot-viem-hong-co-sao-khong.html

Chia sẻ trang này