1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sovremenny Class (Type 956) Destroyer Russia và Arleigh Burke Class (Aegis), Guided Missile Destroye

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi khesanh1968, 24/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Radar trên Sov là Top Plate, được phương Tây ghi nhận có tầm đo đạc Instrumented range là 300 km.
    Còn tàu đánh nhau có phải ném gạch đâu mà cứ đứng ngoài tầm vũ khi của nhau mà ném.
    Xem lại các trận hải chiến gần đây, bỏ yếu tố không quân đi thì các tàu cách nhau bao xa?
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    trích lại bác Huyphongsi
    "Tàu Sov thô kệch kia có một đài trinh sát mục tiêu kèm điều khiển muỗi có tên Mineral-E. Đài này dùng sóng dài và xử lí sóng dội do tán xạ từ tầng đối lưu để nhòm vẹo chân trời nhằm phát hiện, bám mục tiêu và cập nhật tham số cho đám muỗi đang bay lướt sóng. Thế ngộ anh aegis phát hiện bị mineralE soi rồi định vị phản pháo thì làm sao? Sov có thể bảo đám muỗi cứ bay tới toạ độ định trước rồi bật đầu tự dẫn radar chủ động hay tự dẫn radar thụ động bám theo chùm bám của chính SPY1D mà lao tới diệt cả cụm aegis."
    Cái Mineral-E này dùng sóng dài tất nhiê độ chính xác kém nhưng mục tiêu là cái tàu Arleigh Burke to vật vã và di chuyển với tốc độ 20-30 hải lý/giờ thì cũng còn tốt chán . Mineral-E không cần dẫn chính xác đến mức điểu khiển Moskit đâm trúng Arleigh Burke mà chỉ cần đưa vào khu vực khoảng 20km để đầu dò của Moskit tự lock và shot thôi
    Ngược lại AEGIS phải xác định chính xác được cái tên lửa bay ở M2.35 để lái SM-2 bắn trúng nó . mà cái tên lửa ấy bay cách măt biển 20m ko thấy đc bằng S-band ( có độ chính xác cao) . vậy các bắc định chặn Moskit bằng cách nào

    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 26/03/2010
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Và đây là lần thứ 4 bạn được trả lời nhã nhặn bằng câu hỏi là làm sao mà Sov thành sub được khi tầm của ha phun cũng có nhõn từng ấy thôi?
    Ha phun có cơ gì qua lưới phòng không 3 tầng dày đặc của Sov, khi chỉ là 1 cái tên lửa chậm như rùa? Từ cự ly 27km tới khi chạm được tới váy Sov đám ha phun mất 90 giây. Trong 30 giây đầu có Sam 7 tiếp đón, sau 30 giây chú nào còn sống thì vẫn còn Sam 7 và pháo 130mm nòng đôi bắn đạn nổ mảnh chặn đường, 20 giây tiếp theo, vẫn phải lượn lẹo trong đám Sam đợt 3 và cao xạ 130mm, 10 giây cuối cùng, nếu còn sót chú nào (khó phết đấy) thì cao xạ 130mm và cao xạ 30mm bắn nhanh quét nốt. E rằng với khả năng đánh chặn dày đặc như thế, phóng một lượt hết cả ha phun đem theo trên tàu cũng chả có chú nào sót nổi tới cự ly 1km xung quanh Sov.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đây, tên lửa P 15 rất cổ của Nga cũng chỉ lên đến 400 mét thôi
    [​IMG]
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đống sắt gỉ 30 năm của xô ngố mà giờ các anh giai chỉ có thể khắc chế bằng cách nói lảm nhảm vô đề, tức nhể
    Tớ thông cảm cho các anh giai, cơ khổ, trước khi thấy bọn rồ ngố nó trêu Aegis thì cũng có biết aegis là cái gì đâu. Anh thì tưởng nó là cái radar, anh thì tưởng nó là cái tầu chiến.... luynh tuynh hết cả.
    Có anh giai mới tra wiki chưa kịp đọc hết thì lại tưởng cả cái aegis có nhõn 1 cái radar khủng, làm văn tế sống nó, ai dè nó có cả ổ, tế nhầm, không xin lỗi được
    Đụng đến phalanx thì các anh tịt ngóm. Phalanx là vũ khí tây, nhưng chả có mồi nga để nuôi, đâm ra toàn thử với bia bay giống ha phun, thi thoảng lắm mới bóp mồm bóp miệng mua con cá chuồn rút ruột đi để thử. Cái trò luyện tập mà sai thế thì hỏng, hỏng hẳn, suốt ngày tập bắn gà trong chuồng đến lúc lâm trận gặp con quạ con diều thì nguy to nguy to
  6. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    bác đọc bài của bác huyphong ở trên chưa ạ ? Hay bác có vấn đề đọc hiểu
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nữa đêm ngày 6-7 tháng 10 năm 1973 hải quân Do Thái đem tầu đi nện Syria tại khu vực biển gần cảng Latakia một sứ mệnh mà nhiều người cho rằng tự sát. Do Thái trang bị tên lửa tự tạo Gabriel tầm bắn chỉ bằng 1/2 tầm hiệu quả của SS-N-2 trên tầu syria. Như dự đoán khi đội tầu Do Thái tiến vào Syria an tâm tin tưởng phóng SS-N-2 loại tên lửa trước đó vài năm từng đánh chìm khu trục kiểu WW2 của Do Thái. Đoàn SS-N-2 hùng dũng lao vào màn đêm nhưng khốn thay bay mãi bay mãi chỉ thấy sương đêm chúng hết nhiên liệu và rơi tòm xuống biển. Hoá ra Do Thái đã phát triển kỹ thuật gây nhiểu. Bọn Syria như kiến bò trên chảo khi nhìn Do Thái từ từ tiếp cận mà SS-N-2 có cũng như không. Bất lực thằng thì quỳ xuống cầu nguyện thằng thì đông đổng lôi mồ ma tám đời thằng SS-N-2 ra mà chưởi. Nhưng có cầu có chưởi thì cuối cùng Do Thái cũng vào tầm 18km và nện. Các em vác SS-N-2 theo nhau đi mò tôm. Mấy thằng Syria sống sót vừa bơi vừa lôi cả họ nhà Nga ra chưởi . Bọn Do Thái cho tầu lượn quanh rồi nhổ toẹt toẹt vào đống SS-N-2 và ra về. Hoá ra trên tên lửa cái radar bé tẹo lại rẻ tiền xa so với radar máy bay. Thế nhưng thiên hạ xử mù radar máy bay được thì tên lửa có xá chi. Vì vậy với Pháp-Âu-Mỹ khi chế TL chúng quan trọng ở NHỎ , RCS nhỏ, tín hiệu IR nhỏ, hay nói khác là càng ít tín hiệu càng khó bị phát hiện thì càng nhiều cơ hội thành công. Kế đến là đầu tư tiền cho điện tử. Hầu hết TL Tây giá phần điện tử bé tẹo chiếm 2/3 giá trái tên lửa to đùng đôi khi hơn. Tây khi nói nâng cấp TL người ta thấy trái TL vẫn thế cái khác chính là trái tim điện tử. Nga thì kỹ thuật điện tử tầm đũng quần. Cách duy nhất họ có thể làm là cố bay vào cho nhanh thế thôi. Cách đây không lâu Syria khoa trang bị radar hiện đại Nga nhìn thấy cả tàng hình. Kết quả cụ F-15 già nua RCS siêu to ì ạch vác bom đầy người bay vô san bằng trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Syria và ra về mà Syria chả thấy gì hết. Tội nghiệp.
  8. thocondangyeu_01

    thocondangyeu_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    cái này mới là cứu bồ nè, anh giai đừng có hướng cuộc chiến giữa các đấu sĩ trên đây đi theo hướng khác nhé, tập chung vào chủ đề topic đi: Sovremenny Class & Arleigh Burke Class
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tóm lại là Syri dùng kém +để lộ dải làm việc cảu đầu dò tên lửa mới bị khắc chế.
    Về đọc báo Spiegel đi nhé, sau quả F15 vào đánh Syri có chú gián điệp Iran chơi xỏ Sy bị thịt đấy.
    Còn ai bảo chỉ tên lửa nhỏ mới có RCS nhỏ, thế cái Iskander to vật sao vẫn tàng hình??
    IR lớn thì đầu dò nhiệt của tên lửa đánh chặn Mỹ có nhìn được không?? liệu có hơn cái gông Xì nai pơ siêu phàm mọt đời không ngó được lên giời không hả Chần.
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    À này bảo SM2 bắn tàu kinh lắm thế đã thử ở đâu rồi nhể

Chia sẻ trang này