1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sovremenny Class (Type 956) Destroyer Russia và Arleigh Burke Class (Aegis), Guided Missile Destroye

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi khesanh1968, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Các bác vẫn còn chiến nhau rôm rả nhể
    Theo nhà tôi, có lẽ các bác nên dừng cuộc cãi vã ở đây. Nhất là các bác phe Sov. Ai đời lại đem con tàu mù định vị đối phương bằng sóng dài bắn loại tên lửa chống hạm bay siêu âm vừa bay vừa réo "tao đây, tao đây". Tên lửa chống hạm bay hạ âm tàu địch nó còn bắn rớt quả được quả không, chứ loại siêu âm phọt phẹt thì nó ị vào mẹt.
    Trong khi đối phương nó soi các bác từ tận vài trăm km (bằng cái gì thì tôi không biết), nếu nó không sợ mang tiếng ta đây là tàu phòng thủ còn cắn càn thì nó giã cho các bác 1 trận mưa đạn đối không với lại đạn chống hạm bay dưới âm siêu phàm Harpoon thì có phải thiệt thân các bác không? nếu nó chơi đẹp hơn, thấy mặt các bác, nó cứ phi cả chục con SM2 đến rồi... đợi đó, com muỗi nào lên nó gí cho rơi tại chỗ, chả hóa cũng tự cầm lửa đốt đýt mình?
    Cứ cái đà này, các bác có đem cả hạm đội Biển Đen của Ngố ra đọ với E-gít cũng chả ăn được các Răm bô (có họ với Băm Bô không nhỉ) của Mẽo đâu. Nghỉ cho béo, nhá
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Vâng, mời bác sống ở thế giới TBCN của bác, đừng về và đừng liên quan đến cái CNXH này làm gì
    Các bác nói phe Nga mà chả nhìn lại cái gì mình vừa phun ra, bảo phe Nga lúc nào quảng cáo cũng đúng, vậy các bác có ngộ độc quảng cáo không
    Đề tài SM2 bắn tàu chiến gần bằng đề tài lấy Sam 2 bắn xe tăng rồi đấy, cố lên các bác
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Dào ôi, băm bô chỉ được cái nhai đi nhai lại, dẫn bắn sóng dài thì cỡ km là tất nhiên rồi, tàu Mỹ tàng hình là tàng hình kiểu F 117, tàng hình sóng ngắn, nhá.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết như F 117 chứ.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vàng 1: Moskit có đầu dò chủ động /bị động là cái đã được sách Mỹ cũng công nhận, chịu khó tra books.google.com.
    Vàng 2: chỉ có động vật nhai lại mới tin rằng để chống nhiễu phải có hai loại đầu dò và cứ nhai đi nhai lại hết trang này sang trang khác.
    Cách chống nhiễu phổ thông nhất như đã nói là dùng mạch nhảy tần, đối phương không biết quy ước nhảy tần là cha cha cha hay mam bo hay băm bô thì có đưa tần số của mình chèn vào sóng phản hồi cũng vô nghĩa.
    Vàng 2: trên Moskit là một mạch vi xử lý đơn giản chỉ cần ghi nhận vài câu lệnh là điều chuyển mạch phát sóng nhảy tần ngon. Còn anh A gí thì phải thu sóng chiếu vào của Mos mà sau đó ngồi phân tích như giải mật mã, mà giải mã tín hiệu ra đa +nhiễu nền+không biết dải làm việc của ra đa Mos thì phải chơi máy tính mạnh hơn mà hiệu quả thì chả biết ra sao khi không đủ thời gian giải bài toán đa biến cực kỳ phức tạp.
    Vàng 3: Mos thường bắn kiểu salvo, 4-5 giây đã có 2 quả bay ra, quả thụ động, quả chủ động, A gí hát bài gì chả chết; chưa cần tính mỗi quả lại chuyển chế độ đầu dò theo hoàn cảnh thì
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Nhà bác không hiểu hay cố tình không hiểu
    Đầu tiên là người ta ko dùng Mineral-E dẫn Moskit đâm trúng Arleigh Burke nhé mà dẫ nó vào vùng mà Radar trên moskit có thể dò thấy và khoá bắn Arleigh nhé . Như vậy chỉ còn cần vào vùng khoảng vài km là được . Bác lại còn nằm mơ có tàng hình với sóng dài nữa cơ đấy , khiếp! thế thì Arleigh Burke nó tàng hình hơn F/A-22 rồi ,
    thứ hai nhà tôi đã nói do thời gian bay lâu 250s nên khi Moskit bay tới thằng Arleigh tranh thủ chạy qua chỗ khác . Vì vậy cần cập nhật vị trí cho Moskit để nó điều chỉnh đường bay . Giả sử cứ 30s cập nhật 1 lần . trong 30s thằng Arleigh chạy khoảng 300m( nếu nó tăng tốc tối da có thể lên hơn 400m) . lấy khoảng cách giữa moskit và Arleigh là 200km
    Bây giờ tôi nói cho bác cái góc tính theo radian nhỏ hơn 1/200 là gì,Hy vọng là bác đã học hết cấp 2 để hiểu hình học là gì
    Bác vẽ dùm tôi 1 cái tam giác vuông ABC . cạnh góc vuông nhỏ nhất (AB) là 0.3km (đây là đoạn chạy của Arleigh Burke ). Cạnh góc vuông kia (BC) dài 200km (đây là khoảng cách giữa Moskit và Arleigh Burke) . Như vậy góc mà Moskit( đứng ở C) phải điều chỉnh để có thể bay trúng Arleigh ( lúc này đứng ở B) là góc ACB . góc này rất nhỏ nên khi tính theo radian có thể coi như bằng với tang của chính nó tức băng AB/BC = 0.3/200 ( nếu tính ra độ thì nó bằng 0.09 độ ) Có nghĩa là Moskit nó chỉ cần xoay mũi 0.09 độ là có thể bay đến vị trí mới của Arleigh Burke( đang ở B)
    Còn bàn về độ chính xác của Radar Mineral-E . với sai số cỡ km đem bắn Arleigh Burke to tổ chảng và chạy chậm gì đã là cái gì . Bên tóppic Mistral kìa , các bác F2 , bác porthos và chị Vieke còn lấy cái radar chảo quay UHF băng sóng dm , chính xác hơn sóng của Mineral chút ( cỡ 100m) nhưng quay 1 vòng mất 10s đem điều khiển AIM-120C bắn trúng Su-33 bay thấp ( tốc độ cỡ gần 1M) kia kìa . Bác nói không dẫn được hoá ra vả bôm bốp ( ah ko táng thẳng) vào mặt mấy bạn pro Mẽo của bác ah. Các bác phò , kê đâu rồi vô chứng minh giùm em cái , bạn các bác ko hiểu kìa .
    về thời điểm phóng SM-2 bắn chặn . Nó vẫn phải chờ Moskit vào 150km mới phóng vì đó là tầm bắn tối đa của SM-2 với mục tiêu bay đối đầu. Nhà bác mà chứng minh được thằng SM-2 nó bắn được khi Moskit cách nó trên 200km thì bọn Raytheon nó cảm ơn bác lắm lắm . Chẳng cần cải tiến gì chỉ cần mỗi bài của bác thế là bỗng dưng tầm bắn hiệu quả của SM-2 lên trên 200km . không khéo nó còn chia hoa hồng và tiền quảng cáo cho bác đấy
    Bác nên phân tích cái ý cuối của em đi làm sao thằng SM-2 kịp dùng đầu dò IR khoá đc Moskit trước khi moskit nó khuất sau đường chân trời so với Arleigh
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 29/03/2010
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 29/03/2010
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 29/03/2010
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 29/03/2010
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Để tớ nhét cho băm bổ một bãi thải của băm bổ nữa nhé:
    Băm bổ đang bảo là Moskit cần tín hiệu dẫn đường nên từ đó mới có một bãi thải nữa của Băm bổ:
    Nói chung tớ phải đi sát vào mấy cái bãi thải của băm bổ bốc mùi quá không chịu được thế mà băm bổ bảo tớ chưa đi sát là sao.
    Tớ đề nghị lần sau băm bổ thải ra bãi nào tự dọn ngay bãi đấy, đừng để người khác nhét lại vào mồm.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Seo, lấy SM-2 bắn con muỗi, nhai lại ý kiến của cô gái cưỡi lựu pháo à.
    SM-2 bắn chặn được bao h thế nhỉ ? Giả sử SM-2 có cái siêu đầu dò phát hiện được con muỗi, thì nó bắn từ tầu mẹ ra sau con muỗi rồi vòng lại đuổi theo à. Giỏi nhể. Thời gian SM-2 tung mình bắn thẳng lên trời, tăng tốc hướng về con muỗi rồi quay ngoắt lại hết bao nhiêu giây. Chả nhẽ thời gian đố con muỗi với M2-M3 không đi đường thẳng tắp, không mất công tăng tốc rồi vòng lại, lại không đến trước ?? Kể cả SM-2 tấn công bằng cách bổ thẳng từ trên xuống không cần vòng lại thì có kịp không ??.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    thứ hai nhà tôi đã nói do thời gian bay lâu 250s nên khi Moskit bay tới thằng Arleigh tranh thủ chạy qua chỗ khác . Vì vậy cần cập nhật vị trí cho Moskit để nó điều chỉnh đường bay . Giả sử cứ 30s cập nhật 1 lần . trong 30s thằng Arleigh chạy khoảng 300m( nếu nó tăng tốc tối da có thể lên hơn 400m) . lấy khoảng cách giữa moskit và Arleigh là 200km
    Ở xa, khi con muỗi được dẫn đường bởi tầu mẹ, thì thời gian cập nhật tuỳ theo số mục tiêu mà tầu mẹ đang tấn công cùng lúc. Con muỗi thông thường nhận được thông tin về vị trí của nó và mục tiêu qua radio, radio phát từ tầu mẹ lấy thông tin từ radar tầu mẹ hoặc AWACS như Ka-31, hoặc radar trên máy bay mẹ. Thời gian cập nhật này là của các radar mảng pha, mỗi giây 1000 xung, với cỡ 10 con muỗi thì 1/100 giây, mục tiêu đi được 10 phân. Với cỡ 100 mục tiêu và con muỗi cùng lúc, thì 1/10 giây, mục tiêu tầu chiến đi được một mét. Với cỡ 1000 con muỗi và mục tiêu cùng lúc, mục tiêu là tầu chiến đi được 10 mét.
    Trong giai đoạn terminal 8 km cuối, con muỗi nó soi mục tiêu với tần suất 10000 lần / giây.
    Trong giai đoạn cuối việc tắt radar trên đầu đạn con muỗi là vô ích, nhưng nếu tắt cũng chẳng seo, vì lý do trên.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Vàng 1: sai số khủng long là cỡ km, sẽ được hiệu chỉnh bằng thông số đo được của ra đa Moskit.
    Vàng 2: dùng INS thì trong 30 s không có ra đa, tên lửa vẫn giữ nguyên hướng cũ.
    Vàng 3: làm bài tính cái gì mà đặt giả thiết Mos và SM2 cùng xuất phát một lúc.
    Thứ nhất là SM2 đến lúc mos cách tàu 100 km mới bắt đầu quá trình bám bắt,định vị, truyền thông số cho tên lửa, tên lửa khởi động và bay ra, chuyên gia Mỹ thật đã công nhận là...không kịp.
    Mà đấy là còn bắt được tín hiệu, chứ gặp hôm xấu trời sóng cao 2 mét ngay cạnh tàu thì nó tạo tín hiệu phản hồi còn mạnh hơn tín hiệu phản hồi từ Mos đấy, nhể. chưa kể đến nguồn sóng cực ngắn dặt thấp bắt tín hiệu trên nền nhiễu thì đuội như thế nào ,nhể.
  10. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    ái già! Hãi với rồ Ngố nhể. Trực thăng Sea hawk đa năng dùng để nâng tầm ra dar của chiến hạm Burke class là trang bị của chiến hạm. Khi táng nhâu với Sov của các tồng chí thì Mẽo nó phải sử dụng đồ chơi của nó trên hạm. Các tồng chí lại cứ bắt nó phải để trong hangar à?
    trực thăng seahawk sẽ nâng tầm radar của Burke class lên 240 km, với góc nhìn 360 độ
    Khi có nguy cơ chiến nhâu 2 con Seahawk sẽ thay nhau trực chiến trên đầu chiến hạm Burke. Sov muốn tiến vầu tầm 120 km để xịt Móc kít theo profile Lo-Lo thì khi đó bị soi chả khác gì hoàng đế cởi truồng, vâng dĩ nhiên Nga Vàng Ệch vẫn tung hô hoàng đế vạn vạn tuế.
    Seahawk trang bị mắt nhìn hồng ngoại khi bay lên cao sẽ nhìn rõ con Móc kít siu âm to tướng đỏ lòm đang bay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Seahawk trên boong chiến hạm burke class
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này