1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sovremenny Class (Type 956) Destroyer Russia và Arleigh Burke Class (Aegis), Guided Missile Destroye

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi khesanh1968, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Nói phét không mất tiền.
    Con Móc Kít siu âm chỉ có lợi thế là bay nhanh khiến đối phương gặp khó khăn khi phản ứng. Người ta tính là đối phương chỉ có 20 giây để phản ứng lại nhưng là khi Móc Kít siu âm cửi truồng ở khoảng cách 10 km so với mục tiêu. Móc Kít cách tàu 100km mà Mẽo lại không phản ứng kịp à? Thế thì Ngố thiên hạ vô địch rồi Nga Vang Ệch nhỉ? Hãi thế!
    .......................
    At 10 km from its target, the time until impact is less than 20 seconds
    ...............
    Link xịn nhế
    http://warfare.ru/?linkid=1687&catid=263
    Vãi hàng với Nga Vàng Ệch cứ tự tay cho mình ăn quả vả thế
    Chuyên gia xịn tính toán về yếu điểm của Móc kít đây nầy. Bài báo khoa học phải trả tiền đó Gà. Đâu cứ chém gió vớ vỉn rồi lôi đủ thứ đỉnh cao của Móc Kít ra mà phán. Vầu đây mà mua.
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2576075

  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Binh đoàn liệt não định bắn SM-2 ra rồi vòng lại đuổi theo muỗi à. Nếu như khờ 31 hay yan khốt bay M3, thì SM-2 phải đạt M6 mới làm được điều đó.
    Việc đo tính ngoài đường chân trời dựa vào độ cong của tín hiệu bước sóng dài như bạn Gà nói đấy bác. Vậy nên hệ thống cảnh giới chống đạn đạo nhà Gấu mới dùng mảng pha phần tử chủ động bước sóng cỡ mét. Phần tử chủ động cm thì mới có, theo bán dẫn, còn cỡ mét thì nó chạy mòn mấy đời rồi.
    thập niên 196x
    http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/cat-house.htm
    197x
    http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/daryal.htm
    Cái hài là thiếu khả năng sử dụng bước sóng dài, đến chống đạn đạo Mèo cũng dùng cm Sea-Based X-Band Radar
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Sbx_underway.jpg
    http://www.fas.org/spp/starwars/program/gbr-draw.jpg
    Các radar cảnh giới bên khối Mèo có thể thực hiện một vài động tác đo tính từ xa, như phát hiện doppler, nhờ đó phát hiện sớm đạn tự hành bay là là. Nhưng không thể định vị chính xác được cả tầm, hướng. Thật ra, đây là việc mục tiêu tạo phản ứng doppler (tăng tần số khi tiến lại gần nhau) qua các nhiễu do chùm quét tạo ra, nên không định vị được mà dùng báo động sớm đạn con muỗi cách độ 15-20km. Tần số tăng được lọc hiện lên rất rõ, nhưng vì xuất phát từ nhiễu băng sóng cm, nên không dùng định vị được.
    Chỉ khi dùng bước sóng dài mới cong được, nên các radar cảnh giới khu vực dùng dm, đạn đạo Nga dùng m. Thật ra, radar người Mèo vẫn là loại cổ lỗ nhu đàu dẫn bắn SAM-2, dùng hội tụ như thấu kính, nên nếu dùng bước sóng dài thì ăng ten của chúng nó vĩ đại khổng lồ. Đến đài cảnh giới SAM-2 đã dùng pharse để định hướng tín hiệu, chưa nói đến mảng pha sau này.
    Để chống đạn diệt hạm, ngoài đo tính định vị, còn phải có phương tiện đánh chặn được. Sau các AK 30 năm, thập niên 198x Mèo mới có phan lắc Phalanx CIWS, nhưng cho đến nay thì có lẽ chỉ dùng bắn ngư lôi. Gần như không thể lấy SAM đánh chặn đạn diệt hạm, vì từ lúc phát hiện ra nó đến khi hết, chỉ có mấy chục giây, SAM thậm chí không đủ thời gian tăng tốc đuổi nó, đó là chưa kể loại SAM lởm Crotale không đạt tốc độ tối đa bằng đạn diệt hạm. Thực tế chỉ có súng phòng không bắn thẳng đối đầu được với đạn diệt hạm, phan lắc không chơi được đạn bay là là do radar tồi, còn loại đạn bổ trên cao xuống như khờ 22 có M4, M5 thì phan lắc chỉ có 1 giây để đánh, 2 đài phăn lắc trên nim mít cần đánh 1 giây đó hết chục con khờ 22 thì hơi.... vô lý.
    AWACS như E-2 không chống được đạn diệt hạm, vì thời gian quan tâm đến mục tiêu của nó mấy giây thì chỉ chuyên dùng cảnh giới. Mảng pha hay nửa mảng pha nhưng thời gian xử lý, truyền tin.... máy 1 giây hay 1/10 giây thì cũng chỉ báo động sớm thôi. Vậy nên AN-71 và Ka-31 mới dùng vi ba phản hồi luôn tín hiệu thu được (Ka có 16 chảo vi ba), đồng thời có thể dùng song song truyền tin số, vạy nên các tầu trong hạm đội bán kính 250km dùng ngay Ka như ăng ten của mình, vì là tạo chùm nhanh nên đảm bảo Ka theo dõi được đạn. Mục đích ban đầu của Ka là dẫn cho đạn ta, nhưng vì thiết kế như thế, nên dùng đánh đạn địch được.
    Những cản trở với AWACS như vậy. Nếu không có lái chùm nhanh, thì đương nhiên nó không thể theo dõi đạn bay nhanh và nhiều đạn cùng lúc. Vì AWACS không thể có nhiều đến mức mỗi con theo dõi một đạn địch, nên đương nhiên để đánh đạn diện hạm thì chúng cần lái chùm nhanh. Thêm nữa, khâu xử lý truyền tin mà mất 1/10 giây thì cũng vứt, nên mới có phương án khếch đại và phản xạ luôn sóng thu thô qua vi ba, cùng với thông tin vị trí Ka (Ka-31 được bổ sung thêm Kronstadt Kabris GPS chính xác cao). Súng thu được xử lý thô rồi truyền luôn xuống tầu, nên tầu bám vị trí đạn đang bắn tới với tần suất cao trước khi ăng ten thấp của tầu đạt độ chính xác cao. Đây là chìa khoá để sử dụng SAM đánh chặn tầm xa, khi đó, SAM kịp thời bắn ra xa và ngoặt lại đuổi theo đạn diệt hạm. Dĩ nhiên cũng chỉ các SAM đanh được dạn M3, M4 của S-300, S-400 và có khả năng điều khiển chính xác sát mặt biển mới làm được điều đó.
    Không AWACS nèo hệ Mèo có khả năng truyền thông tin thô như thế, nên phải đợi nhận dạng, xử lý trên máy bay mất khá nhiều thời gian mới đến, lúc đó đạn đi với vận tốc 1000m/s đã sai vị trí lắm rồi, không có hy vọng bắn trúng. Còn thể loại 10 s một lần như E-2 thì chưa phát hiện ra muỗi đã mất chỗ hạ cánh.
    Việc dùng SAM tầm xa đánh chặn đạn diệt hạm là để chống nguy cơ hột nhơn. Tuy nhiên, các thể loại quái vật như bắn từ tầu ngầm thì vẫn chịu. Ngay cả các thể loại muỗi thường thì khả năng đánh chặn cả đoàn muỗi hiệu quả 100% của SAM là không tưởng, vẫn chỉ có bức tường súng bắn chặn tầm cực ngắn là hiệu quả. Bên Mèo điều này quá thiếu.
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Khả năng cơ động tránh tên lửa phòng không của tên lửa đối hạm siu âm to gần bằng một chiến đấu cơ kiểu Móc-kít hay granít so với chiến đấu cơ là cực kém.
    Móc kít được lập trình để bay và mục đích của Móc kít là tiêu diêt hạm chứ không phải là tránh tên lửa phòng không. Chiến đấu cơ được điều khiển bởi não bộ của con người nên thông minh gấp bội phần. Nếu nhận biết được có tên lửa phòng không thì mục đích trước nhất là tránh nó. Mặt khác khả năng cơ động của fighter sẽ hơn nhiều lần so với Móc kít.
    Con máy bay nhỏ rẻ tiền bay siu âm Móc kít sẽ là con mồi khá dễ thịt của SAM.

  4. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Giáosư cho em hỏi. Tại sai ko Sm2 ko đâm trúng Mos mà phải quay lại ? phe pro nga cứ d9u7a ra gt đó hoài em ko hỉu ?
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    À các đồng chí vầu đây xem huyên thoại về phòng không Ngố nhế! Hay lém!
    Xô NGố tỉ lệ bắn rụng máy bay là 2%
    Phương Tây tỉ lệ là 65%
    Thống kê từ thực tế chiến trường.
    Thiên đường đỉnh cao Xô ngố đó chứ đâu! Hoảng quá nhể Nga Vàng?
    These encounters has demonstrated to some extend the ineffectiveness of the Soviet designed systems. During the past fifty years, the hit, not the shutdown, ratio for a Soviet-made SAM was 50-1. Meanwhile, the Western?Ts SAMs ratio is almost 65% hit ratio. This is an amazing discrepancy figure that speaks volumes to the technological development of each side.
    http://www.aeroflight.co.uk/military/air-defense.htm
  6. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    27
    Bắn 1 phát bay vèo lên trời, tự dưng SPY-1 nó bẩu Moskit đang bám biển kìa, mày vòng lại đi.
    Thế không vòng lại, thì hit to kill bằng niềm tin à?
  7. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Thwế nó ko h6on nhau trong lần gặp đầu tiên à
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Ô hay, Phờ tu cãi điều lệnh phỏng? Chiếc hốc ảnh 1 bốc lên từ Bug phỏng
    Mấy cái phi đoàn huấn luyện trực thăng hải quân ở bển rèn lính bay rất kĩ chuyên mục Giao diện tàu/hạm (Heli/Ship Interface) và nhận diện flight deck. Phờ tu tới cái sàn đậu trực thăng trên Bug hay Tí con cũng không nhận ra mà cứ nằng nặc đòi bốc lên đi gặp Sov đặng tranh chỗ của Kamov phỏng
    Briefing nè: ngồi buồng lái học lại ngay qui trình vận hành trực thăng trên hạm NWP 3-04.1M rõ chửa
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Tất nhiên, sau Kirov 30 năm, sau P-15 và KS-1 50 năm, người Mèo mới thấy máy bay không người lái tốt hơn máy bay có người lái, nên mới có tầu tên lửa bắn đạn tự hành. Dưng cơ mừ còi xương quá.
    Đương nhiên, đánh thật thì ai còn chút não cũng hiểu, nên người Mèo buộc phải chơi bài nhồi sọ liệt não. Đương nhiên, chỉ có bọn liệt não mới chung sông với tầu nhà Mèo.
    Chúng ta thử xem, khờ 22 là đạn chọn nhiều đường đi, nó không chọn nhiều đường đi vì nó thông minh, mà vì động cơ của nó khoẻ, các đạn khác cũng dễ lập trình máy tính to như nó, nhưng không có lực đẩy.
    Dân liệt não trông chờ vào gì, SM-2, SM-6. Ôi trời, tốc độ thấp hơn khờ 22 thì đuổi làm seo. Khờ 22 khi chọn phương án đường đạn sẽ bốc thẳng lên trời, bổ xuống M4, một loiaj khác nhỏ hơn nhưng đạt M5. Mục địch của chúng là ị vào SM-2. Tốc độ tối đa của SM-2, SM-6 chỉ M3,5, đó là chưa kể bắn ra vòng lại thì trông hài hước lắm. Thế seo không để SM từ xa bắn vào, thế thì khờ nó bắn cái từ xa ấy trước chứ seo, ngu nhể.
    Thế lấy SM-3 ra bắn đê. À, cái này lại dài quá, ở độ cao 40km của khờ 22 thì nó chưa đủ vận tốc, nếu khờ 22 mà bay cao 150 dặm như vệ tính sắp rụng thì có việc cho SM-3. Thật ra, SM-3 dùng Hit-to-Kill , tức là nó được đặt vào quỹ đạo đúng như của mục tiêu nhưng theo chiều ngược lại, rồi vi chỉnh khi tiến lại gần nhau, và vì vậy SM-3 chỉ bắn được vệ tính, đầu đạn không có động cơ, vì nếu còn động cơ thì cái động cơ vi chỉnh của SM-3 bằng cổ chai nên không đuổi được động cơ to hơn cái chai. Trong không khí thì không có quỹ đạo như thế nên SM-3 không bắn được khờ 22 hết xăng, cụ thể hơn là nhiễu không khí đẩy SM-2 đi quá ngàn lần cái lọ nhiên liệu vi chỉnh còi xương của nó.
    Các liệt não lấy SM-2, SM-6 ra bắn con muỗi, thế chưa xem đường đạn SM à ? Nó bắn thẳng lên trời rồi bổ xuống thế này thì làm seo mà nhìn muỗi được. Hay là mawtrj biển không dấn điện. Còn nếu SM-2 muốn lộn ra sau đít muỗi rồi đuổi, thì nó phải có khả năng tăng tốc gấp 2 lần muỗi (khi thử bắn đường đạn chẳng hạn), tức với khờ 31 SM-2 cần M5, M6, với khờ 22 SM cần M8, M10. Vả lại, thời gian bắn ra xa rồi vòng lại hết bao nhiêu ? khờ nó đang đi thẳng với tốc độ cao mà lại thua cái thằng đi vòng, hết tăng tốc lại giảm tốc lại tăng lại à.
    Thêm nữa, ở sát mặt biển thì cái SM ấy bay được mờ mấy đã nhể.
    http://www.youtube.com/watch?v=IkLK72fHqm4&feature=related
    Giả sử, tầu nim mít được khờ 31 thông báo rõ vị trí từ 100km với tần suất hàng ngàn lần s, tức vị trí chính xác đến hàng mét. Khi khờ 31 vào 100km thì SM-2 bắn ra, khờ bay M3, SM bắt đầu khởi tốc từ 0 lên M3,5. Nếu cứ như thế thì khờ sẽ ngang SM ở 50km sau độ 50 giây. Đương nhiên SM không muốn thế, nó cần giảm tốc trước để vòng lại đuổi sau khờ. Bạn thử tính xem, một thằng bay âm M3,5 cần tăng tốc lên dương M3,5 rồi đuổi theo thằng M3 từ 50km ?
    Đương nhiên, chưa có ai thông báo là SM-2 bay nhanh gáp đôi khờ 31, nên không khi nào SM đuổi kịp khờ 31 cả. Nếu nó bay chậm ra xa để dễ vòng lại, ví dụ bay với M1, thì khờ 31 sẽ từ 100km vào đến 30 km mới ngang SM khi hai thằng cùng xuất phát, thì nó chỉ cần tăng tốc từ âm M1 lên dương M3 là ngang tốc độ khờ, 1200m/s này tên lửa SM cần 10S, thì khờ đã vào đến 20km, tổng cộng, theo phương án này, để đuổi kịp khờ, SM-2 cần đốt liên tục trong thời gian lớn hơn thời gian đốt 60 giây của nó. Và vì SM không có khả năng thay đổi tốc độ đốt, nên nó không bao h đi chậm tiết kiệm ra đón khờ cả.
    Như vậy, chưa cần đến khờ 15, khờ 22 M4 M5, thì SM không bao h đánh được muỗi. Khi ở trên cao, SM bị nhiễu mặt biển và chỉ có thể tìm muỗi bằng radar từ tầu mẹ, như thế thì SM chỉ có thể theo dõi được muỗi ở cách tầu mẹ 15-20km, thời gian đó SM chưa kịp tăng tốc. CÒn nếu SM bay ra xa và đuổi theo muỗi thì nó hơi hụt xăng. Với khở 15, khở 22, thì xin lỗi, SM hơi rùa.
  10. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải xác định lại, nếu Sov vào gấn Al khoảng 100 km, cái gì bắn được nó nào, sao các chiên da cứ bảo Sov vào gần thì chìm, chúa phù hộ à?

Chia sẻ trang này