1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Space Transport System

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi oanh89, 02/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.412
    Đã được thích:
    5.408
    Lịch sử về khám hiểm vũ trụ của loài người lại bước sang trang mới
    Sau khi tàu Atlantis hoàn thành chuyến hành trình 12 ngày đến Trạm Vũ trụ quốc tế, sẽ không còn ai được chứng kiến thêm một vụ phóng tàu con thoi. Chuyến bay cuối cùng của chương trình tàu con thoi sẽ khép lại một thời kỳ thống trị của Mỹ trong việc khám phá vũ trụ.
    VỚI 30 năm thống trị nền khoa học vũ trụ và thiên văn , nước MĨ đã có được những thành tựu đáng nể về nghiên cứu vụ trụ , và những con tầu vũ trụ của họ đã và mãi mãi là nềm tự hào của nhân loại , và hơn tất cả tầu con thoi Atlantic , niềm tự hào của loài người;
    Cuối cùng thì chiếc tàu con thoi thám hiểm không gian Atlantic cũng hạ cánh an toàn tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida vào thứ ba, ngày 19/7/2011, đánh dấu “hoàng hôn” của chương trình 30 năm thám hiểm không gian bằng tàu con thoi của NASA sau chuyến đi 13 ngày với nhiều buồn vui lẫn lộn.
    Cuộc hành trình này được coi là một phần quan trọng trong kỉ nguyên tàu con thoi của NASA, kể từ đây hạm đội tàu con thoi sẽ chính thức nghỉ hưu. Chỉ huy tàu, Chris Ferguson cho hay: “Dù chúng ta còn tiếp tục khám phá không gian trong tương lai với các thế hệ tiếp theo của các nhà thám hiểm thì tôi nghĩ, nhiệm vụ của chúng tôi đến đây đã hoàn thành”.
    Chương trình tàu con thoi bắt đầu ra mắt tháng 4/1981 tại Columbia. Trong đó có 2 con tàu đã không thể trở về mặt đất an toàn, lấy đi mạng sống của 2 phi hành gia là tàu Chanllenger, phát nổ sau khi cất cánh vào tháng Giêng năm 1986 và tàu Columbia, bốc cháy trong bầu khí quyển của Trái đất trên đường quay trở về vào tháng 2/2003. Hàng trăm người đã tập trung Trung tâm vũ trụ Kenedy để chứng kiến cuộc chạm đích cuối cùng của tàu con thoi thám hiểm không gian.

    [​IMG]
    Tàu con thoi thám hiểm không gian đã hạ cánh tại Cơ sở hạ cánh tàu con thoi thuộc Trung tâm vũ trụ Kenedy ở Florida ngày 19/7/2011 sau Sứ mệnh 13 ngày.
    ho đến chuyến bay thứ 32 của sứ mệnh STS – 132 (STS là từ viết tắt của Space Transport System có nghĩa là hệ thống vận tải vũ trụ), Atlantis đã bay vào quĩ đạo trái đất 4648 lần và di chuyển gần 200 triệu km trong không gian, gấp 500 lần khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng và vượt qua khoảng cách từ Trái Đất đến sao Mộc.
    Ngoài ra, tàu con thoi Atlantis có thể đạt vận tốc 28160km/h đồng nghĩa với việc các tàu con thoi có thể bay xung quanh đường xích đạo trái đất trong một tiếng rưỡi. Thú vị hơn khi biết rằng trong sứ mệnh STS-132, tàu Atlantis đã ở trong không gian 293 ngày, 18 giờ, 29 phút và 37 giây. 155 là một trong những con số có ý nghĩa nhất khi đề cập đến sứ mênh này vì trên thực tế có tổng cộng 155 phi hành gia đã tham gia trong 32 chuyến bay của Atlantis
    t thúc 30 năm chương trình tàu con thoi của NASA được đánh dấu bằng thời điểm lịch sử này – những giây cuối trong nhiệm vụ cuối cùng STS-135 của tàu con thoi Atlantis là đưa các phụ tùng thay thế, thí nghiệm và thiết bị lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.
    Tàu con thoi Atlantis (số hiệu trạm quỹ đạo: OV-104) là một trong 2 tàu con thoi cuối cùng còn hoạt động trong đội tàu con thoi của NASA, cơ quan không gian của Hoa Kỳ (Tàu còn lại là Endeavour). Atlantis là tàu con thoi thứ tư được đóng. Nó được đặt tên theo một tàu 2 buồm hoạt động từ 1930 đến 1966 của Viện Hải dương học Woods Hole.
    Trong số tất cả 5 tàu con thoi đã bay vào quỹ đạo, Atlantis đã bay hai chuyến liên tiếp gần nhau nhất vào tháng 11 năm 1985, chỉ 50 ngày sau chuyến bay trước đó.Sau chuyến bay lên không gian thứ 33 của tàu Atlantis và cũng là chuyến bay cuối cùng, tàu Atlantis sẽ được đưa vào bảo tàng như hai tàu con thoi Discovery và Endeavour, kết thúc chương trình đưa tàu không gian lên vũ trụ của Mỹ trong 30 năm qua. Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đã phát trực tiếp truyền hình sự kiện này. Kể từ nay các nhà du hành vũ trụ trên thế giới sẽ lên trạm không gian quốc tế bằng tàu Soyuz của Nga.
    Sự trở về của tàu Atlantis đánh dấu chấm hết cho kỷ nguyên tàu con thoi của NASA và sẽ khiến Nga hiện trở thành nước duy nhất trên thế giới cung cấp dịch vụ taxi tới trạm ISS. Tính từ chuyến bay đầu tiên vào không gian ngày 12/4/1981, 5 tàu con thoi của NASA gồm Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery và Endeavour đã bay hết các quãng đường dài tổng cộng 872 triệu km và chuyên chở 355 người từ 16 nước khác nhau tới và đi khỏi trạm vũ trụ quốc tế.
  2. Caydangh

    Caydangh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    18
    Các cường quốc mải mê tranh giành nhau vật chất, phòng thủ lẫn nhau, kinh phí chi cho thiên văn quá ít, cho nên đã qua 50 năm rồi mà con nguời mới chỉ nhảy ra ngoài cái nôi của mình được ít ngày rồi lại quay về.
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.412
    Đã được thích:
    5.408
    MĨ luôn đứng đầu và hăng hái nhất trong lĩnh vực không gian , họ ngừng chuơng trình apolo để theo đuổi chương trrình đưa người lên sao hoả , thành quả thì nhiều chứ đâu ít đâu anh , loài người không ngừng nhìn xa hơn vào vũ trụ , mới đây lại lắp đặt được kính thiên văn lớn nhất trái đất ở xa mạc Atacama, Chile. mĩ đã lên mặt trăngl lâu rồi mà vẫn có những người ko biết nên gọi là gì bảo nó lừa đảo , bó tay

Chia sẻ trang này