1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Spin Turn vs Close Impetus ??? Help !!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Leisure, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhcuong

    manhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật Sway được sử dụng trong các điệu Ballroom, trừ Tango. Bao gồm Waltz, Vienness Waltz, Foxtrot và Quickstep.
    Sway là sự xoay nghiêng của thân so với hướng chuyển động. Lấy ví dụ như khi bạn đang đi xe và phải thực hiện một đường lượn vòng. Để cân bằng với lực ly tâm có xu hướng hất ta ra khỏi vòng quay, ta cần phải xoay nghiêng người vào tâm quay, đây chính là cái mà người ta gọi là Sway. Khi vòng quay kết thúc thì cũng không còn Sway nữa.
    Ký hiệu của kỹ thuật Sway: S L R trong đó S là Straight - tức là không có Sway, L là Sway sang trái và R là sang phải.
    Lấy ví dụ như bước quay thuận trong Waltz, bước nam tiến chân phải, Sway: SRR, có nghĩa là bước đầu tiên bước thẳng, hai bước sau thân trên xoay phải (bước 3 xoay ít hơn 2) do tâm quay nằm ở phía bên phải.
    Trong nhịp thứ 2, nam lùi chân trái tiếp tục quay thuận, Sway: SLL, có nghĩa là bước đầu tiên thân vẫn thẳng, sau đó xoay trái (so với phương chuyển động) trong 2 và 3 do tâm quay nằm bên trái.
    Phân tích tương tự như vậy với figure quay ngược Reverse Turn, Ta sẽ thấy là Sway: SLL SRR.
    Thân,
    DMC
  2. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ối!
    Sao lại pivot trên gót chân?
    Footwork THT trong Natural Pivot Turn, nếu chỉ biết lý thuyết suông như vậy thôi thì thực sự rất khó hiểu, và thực hiện máy móc thì cũng được nhưng phải mất nhiều công tập luyện và tự cảm nhận.
    Trong bước này, chân trái sẽ đi lùi, CBM, TH, sau khi Heel tiếp đất rồi (để làm gì vậy?) thì lại phải nhấc rời khỏi mặt sàn để quay pivot trên Toe (tại sao lại quay trên Toe?). Như vậy, động tác quay được thực hiện trên phần mũi chân, và điều đó là thực hiện được chứ không phải là "lý thuyết suông" đâu.
    Còn quay trên gót chân, nếu là kỹ thuật cơ bản, thì chỉ có Heel Turn và Heel Pull thôi. Ở cấp độ thi đấu thì sẽ có một vài bước nữa rất đặc biệt là quay trên gót, như Teleswivel chẳng hạn. Mọi kỹ thuật đều có căn cứ của nó, cho nên khi học nên luôn đặt câu hỏi "tại sao", "để làm gì". Nếu hiểu được bản chất của các kỹ thuật thì không cần phải nhớ chi li bước mấy của figure nào thì đi ra sao nữa, vì có hàng ngàn figure nhớ như vậy chắc không xuể :)
    Thân mến,
    PantherSon
  3. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trích "Trong bước này, chân trái sẽ đi lùi, CBM, TH, sau khi Heel tiếp đất rồi (để làm gì vậy?) thì lại phải nhấc rời khỏi mặt sàn để quay pivot trên Toe (tại sao lại quay trên Toe?). Như vậy, động tác quay được thực hiện trên phần mũi chân, và điều đó là thực hiện được chứ không phải là 'lý thuyết suông' đâu."
    Không đúng rồi!
    Footwork THT trong Natural Pivot với động tác quay được thực hiện trên cái T đầu tiên kia. Gót chân H được hạ xuống (có thể chạm mặt sàn hoặc không chạm mặt sàn) rồi lại sang T. Còn như trên thì động tác quay được thực hiện trên cái T thứ hai, vừa không đúng lại vừa khó thực hiện.
    KTNV
    Được kt-nv sửa chữa vào 18/06/2002 14:25
  4. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    To KT-NV
    Khi nói "không đúng", bạn nên chỉ rõ ra nguyên lý của chuyển động để có tính thuyết phục. Nếu không thực hiện được kỹ thuật khó mà nói không đúng thì xin thưa rằng có hơn 2/3 kỹ thuật của khiêu vũ có thể "không đúng".
    Về quan điểm trên, tôi có thể mổ xẻ như sau (tạm ký hiệu là T1-H-T2):
    - T1: đặt mũi chân tiếp đất và quay. OK, thực hiện được. Như vậy là sau 123 Natural Turn, ta quay lưng theo chiều sàn nhảy. Sau đó quay phải 1/2, ta đang quay mặt theo chiều sàn nhảy.
    - H-T2: xuống gót rồi lại chuyển lên mũi, đi tiến theo chiều sàn nhảy. Cái này hoàn toàn vô lý vì xuống gót là back movement. Không thể nào để đi tiến khi đang đứng trên mũi chân thì lại phải chuyển ngược trọng tâm về gót, xong rồi lại "lăn" trọng tâm lên mũi rồi mới tiến lên cả. Bây giờ quên hẳn động tác quay đi, các bạn cứ đứng trên mũi chân, rồi chuyển trọng tâm ngược về cho xuống gót, xong lại chuyển trọng tâm lên trước mũi để đi -->> chuyển động quá rắc rối và phi tự nhiên.
    Còn kỹ thuật Natural Pivot Turn đúng, tôi cũng có thể mổ xẻ theo kiểu đó được, và như lần trình bày trước, đó mới là chuyển động hợp lẽ tự nhiên.
    Chờ thêm các bài trả lời của mọi người!
    Thân mến,
    PantherSon
  5. KT-NV

    KT-NV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sau động tác quay phải bằng chân trái 1/2 trên mũi chân T1, mặt hướng theo chiều sàn nhảy LOD. Trọng tâm lúc này hạ xuống gót H, để tiếp tục bước chân phải lên tự nhiên là phải nhấc gót chân chuyển trọng tâm lên mũi chân. Chuyển động như vậy đâu có gì là "rắc rối và phi tự nhiên đâu". Sách vở thì nói là THT, nhưng THT như thế nào thì có thể bạn cảm nhận một cách, nhưng người khác cảm nhận theo cách khác, không mang cảm nhận của mình để đánh giá chủ quan được. Vậy THT chính xác là thế nào thì cần phải có căn cứ!
    KTNV
  6. Leisure

    Leisure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ tạm hiểu thế này: Footwork vẫn là THT nhưng phần quay 3/8 ở giữa bước 4 và 5 trên Toe. Trong lúc quay, heel sẽ hạ xuống thấp ? và chuẩn bị nâng lên ở đầu (hay là cuối?) của 5.

Chia sẻ trang này