1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Student Visa!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi AxlRose_Guy, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Các bác bên Úc cho em xin thỉnh giáo về chứng minh tài chính để xin visa với ạ, nghe chừng khó khăn quá

    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 10/03/2005
  2. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Cách chứng minh tài chánh nhờ bảo lãnh của ngân hàng - Hợp đồng cho vay tín dụng du học:
    Chứng minh đủ tiền cho toàn khoá học Undegraduate, hoặc 1 năm học Postgraduate gồm:
    - Tiền sinh hoạt một năm A$ 12000
    - Tiền học phí tùy trường
    - Tiền vé máy bay A$ 1000
    Ví dụ học Undergraduate 4 năm học phí (thí dụ) là A$ 7000 /học kỳ. Cần chứng minh khoản sau:
    - Học phí 7000 x 4 năm x 2 học kỳ = A$ 56000
    - Vé máy bay A$ 1000
    - Sinh hoạt phí 4 năm: 12000 x 4 = A$ 48000
    Tổng cộng: A$ 100 000
    Căn nhà bạn đang ở là chủ quyền của nhà bạn. Thế chấp căn nhà đó cho ngân hàng để vay 2/3 giá trị căn nhà. Giả sử căn nhà có giá 1 875 000 000 VND (1 tỷ 875 triệu VND), ngân hàng sẽ mở một tài khoản trị giá 1 250 000 000 VND = A$ 100 000 cho bạn (A$ 1 = 12500 VND, ước tính). Thế là xong.
    Mỗi tháng bạn trả lãi cho ngân hàng 0.9% giá trị vay. Vì thế cần chứng minh thu nhập của ba má bạn vừa đủ nuôi gia đình, vừa đủ trả lãi vay ngân hàng.
    Mở tài khoản 6 tháng trước khi xin VISA đối với Undergraduate, 3 tháng đối với Postgraduate. Khi xin VISA mang cái sổ tài khoản này đi nộp cho nó coi (sẽ trả lại).
    Sau khi bạn có VISA và lên máy bay, ba má bạn tức tốc chạy nhanh ra ngân hàng, trả lại sổ tiết kiệm, bỏ tài khoản vay, kết thúc hợp đồng cho vay du học với ngân hàng. Căn nhà vẫn còn nguyên, chỉ vắng đi một ... SV du học
    Những thông tin này, ngân hàng ACB và các ngân hàng khác Vietcombank, Incombank ... có làm tờ rơi và giải thích rất rõ. Bạn nên bỏ chút thời gian (15 phút) để lên tới nơi hỏi cặn kẽ. Chúc bạn mau chóng tìm ra cách chứng minh tài chánh.
    Được Adamour sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 10/03/2005
  3. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi chung chung quá, làm tớ muốn trả lời cũng chịu.
    Bác làm đến khúc nào rồi, vuớng mắc ở đâu?
  4. pinkyyy

    pinkyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo luật mới nhất thì thời hạn của hợp đồng vay du học phải được duy trì trong 2 năm liên tục, không được thanh lý trước thời hạn và số tiền vay sẽ được giải ngân bằng cách chuyển khoản sang cho học sinh.
    Luật này áp dụng cho highschool, không biết học uni có áp dụng luôn không.
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Xin cáo lỗi, hôm trước mình nói chưa kỹ. Đã có vài thay đổi, bạn có thể thao khảo thêm tại:
    http://www.immi.gov.au/study/applying/visa_requirements_financial.htm
    Bạn cũng có thể tự tính chi phí cho mình tại: http://www.immi.gov.au/study/applying/fin_al2.pdf
    Mức độ chứng minh tài chính phụ thuộc vào bậc giáo dục nào bạn muốn theo học.
    Ví dụ như học từ Bachelor gì đó tới Master coursework gì đó ... (Level assessment 3 cho Việt Nam, VISA subclass 573, bậc đào tạo Higher Education, xem http://www.immi.gov.au/study/applying/checklists/visa_573_3.pdf ) bạn phải làm những việc sau:
    1. Cho phía Úc thấy mình có tiền trong tài khoản, rút ra được đủ cho 2 năm học và sinh sống. (Mở tài khoản, cho tiền vào, và phải "access" được số tiền này). Chuyện giữ tài khoản này trong bao lâu thì mình không có thông tin. Ai có thông tin post cái link lên dùm nhé. Cách đây nửa năm chỉ cần giữ tài khoản vay 6 tháng cho Undergraduate, 3 tháng cho Postgraduate. Giữ tài khoản 2 năm là ... hơi lạ, vì theo mình nghĩ người ta đã chứng minh có nhiều tiền hơn thế rồi, giữ tài khoản lâu, phải trả lãi hàng tháng là phí phạm, xem ra không cần thiết. Bạn pinkyyy có nhầm lẫn giữa "Số tiền vay đủ xài cho 2 năm""Hợp đồng vay kéo dài 2 năm" không?
    Xin nói thêm: Nếu mình có nguồn thu nhập khác có thể trang trải được 2 năm đó, thì cớ gì phải duy trì hợp đồng cho vay tới 2 năm? Hơn thế nữa, cho vay để làm thủ tục thôi, nếu mà mình rút ra cho khi đến hết tiền, khác nào bán nhà cho ngân hàng. Nếu có tiền từ nguồn khác, thì chẳng phải rút để giải ngân làm gì, vì hợp đồng cho vay có rút tiền phải chịu lãi suất rất cao. Người Việt Nam có nhiều khoản thu nhập "chưa khai báo", khó chứng minh, nên mới phải thế chấp để mở tài khoản thôi.
    2. Chứng minh cho người ta thấy có khả năng tài chính cho toàn bộ khoá học. (Cho người ta thấy bất động sản ... của mình đáng giá thế nào, không nhất thiết phải là tiền).
    Như vậy, sổ tiết kiệm dùng để thoả mãn yêu cầu đầu tiên, còn các giấy tờ sở hữu nhà để thoả mãn yêu cầu thứ 2. Nếu 1 căn nhà mà chỉ đủ chứng minh 2 năm học thì phải có nguồn khác để cho Úc thấy khả năng chi trả những năm còn lại (bất động sản nào khác).
    Vậy thì có lẽ cần tới 2 căn nhà. Bạn còn phải giải thích từ đâu có tiền mua các bất động sản đó. Mua bán bất động sản có đóng thuế (không chơi giấy tay), có giấy tờ hợp lệ ... mới dễ làm việc.
    Những thay đổi về luật lệ xin VISA, bạn cứ lên thẳng Đại Sứ Quán Úc hỏi cho ra lẽ, chẳng mất gì, chẳng sợ chúng nó "đưa vào sổ đen" đâu. Ai hơi đâu mà làm chuyện đó.
    Được Adamour sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 12/03/2005
  6. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    cái này mình cũng ko rõ lắm, nhưng nếu nó bắt giữ tài khoản trong 2 năm mình cũng ko thấy lạ. Tại vì đối với những người sang đây với mục đích học tập thực sự thì ko nói! Nhưng có những người sang đây với mục đích khác... ngay trước khi mình bay va?i hôm có gặp 1 anh định tìm cách sang Úc qua con đươ?ng du học nhưng sau đó sẽ trốn ở lại!!!
  7. romanets

    romanets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy liện hệ với công ty Nhật Vinh ETS địa chỉ tại 91C phố Hàng Mã. TEL: 9232062. Tại đó tư vấn miễn phí.
  8. Dj_voodool

    Dj_voodool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn làm thủ tục sang Aus sớm nhất thì thời gian sớm nhất sẽ là bao lâu nếu đi theo diện du học. Mà tớ thì bây h học xong hết rồi. Nếu như ngoài cách xin theo diện du học thì còn diện nào để sang được sớm nhất ko? Làm ơn trả lời giúp.
  9. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác,
    cảm ơn bác Adamour, bác nhiệt tình với anh em quá, xin cảm ơn
  10. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi là từ khi mình nộp hồ sơ vào đại sứ quán đến lúc có kết quả là mấy tuần các bác?
    Được axlrose_guy sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 26/03/2005

Chia sẻ trang này