1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự cáo chung của nhạc Trịnh ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Su_That, 10/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    *****_that : Bạn đã quá nhìn vào vẻ bề ngoài để rồi bạn ko thể thấy 1 sự thật rằng : Giới trẻ ngày nay đang có rất nhiều rất nhiều người thích nhạc Trịnh. Bạn đã quá chú trọng vào các ca sĩ trên màn ảnh sân khấu mà bạn lại không biết rằng Người Ca Sĩ duy nhất có thể hiện cảm xúc chân thật nhất của chính mình chỉ có thể là chính mình mà thôi. Sẽ ko có một tiếng hát nào tuyệt vời hơn tiếng hát từ trái tim mà còn tuyệt vời hơn nếu đó là ca khúc của TCS. Nhạc Trịnh bao giờ chẳng thế, lúc nào cũng giống như những mạch nước ngầm, không phô trương như những ngọn thác mà nó âm thầm đi vào lòng đất, nuôi dưỡng cây cối, tạo ra sự sống của muôn loài. Từ trước đến nay Nhạc Trịnh đã đi vào con người Việt , trở thành 1 phần văn hoá Việt như thế đấy.
    Mình đang có 1 cảm tưởng rằng " Bạn đang đánh đồng Nhạc Trịnh với những thể loại nhạc khác và bạn đang gắn sự suy tàn của các thể loại nhạc đó vào nhạc Trịnh" . Dù bạn là bất kì ai, bạn cũng có thể tìm thấy bản thể của mình trong nhạc Trịnh. Khi người ta càng nhiều tuổi, người ta sống nội tâm hơn, cái mong muốn tìm hiểu bản thể của mình càng mãnh liệt hơn. thế nên càng nhiều tuổi bạn sẽ càng yêu nhạc Trịnh hơn. Và đặc biệt, những người việt trẻ ngày càng có nhiều bạn yêu thích nhạc Trịnh. Bạn tự nhận mình là người thích nhạc Trịnh chắc hẳn bạn sẽ đồng ý với mình rằng : Nếu bạn thực sự thích nhạc Trịnh, sẽ cực khó để bạn từ bỏ nó". Vì vậy sẽ luôn luôn có những cây tre và những măng non nối tiếp nhau phát triển. Cây tre sẽ ngày càng vững chắc và măng non ngày càng vươn cao. Đây chính là điều khác biệt của nhạc Trịnh với những thể loại khác. Có thể ý kiến của bạn sẽ đúng với những dòng nhạc khác, nhưng với nhạc Trịnh, có lẽ là KHÔNG. Khánh Ly là giọng ca mang Nhạc Trịnh đến với mọi người, Nhưng điều đó ko có nghĩa rằng : Nhạc Trịnh sẽ suy tàn khi Khánh Ly đi qua thời kì đỉnh cao . Vậy câu hỏi : Nhạc Trịnh đang suy tàn liệu có đúng?
    +Xin lỗi dù không muốn nói ra nhưng cả những người đưọc gọi là BoxTrinh Idol cũng chỉ là những nghệ nhân dân gian mà thôi.Những người chỉ đến bằng niềm đam mê.
    Các bạn đã làm được gì để người ta nghe và đam mê hơn
    ----------> Có thể giọng hát của các bạn đó không hay bằng các ca sĩ NHƯNG Ít nhất các bạn đó đã hát nhạc Trịnh với tất cả trái tim của mình. Đó mới là điều đáng quí nhất. Và chính điều đó đã giúp cho chúng tôi cảm nhận rõ hơn về nhạc Trịnh, về tình yêu mà các bạn dành cho những bài ca bất hủ đó. Và thêm nữa, các bạn đó đã hơn một vài người chỉ biết ngồi nói chứ không bao giờ dám bắt tay vào hành động.
  2. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay có ngó mắt coi lại mấy đĩa Làn Sóng Xanh.Để ý thấy 2,3 năm nay rồi năm nào cũng có bài hát của Trịnh Công Sơn được trình diễn bởi nhiều các * nhạc nhẹ hiện nay.Thế mới hiểu nhạc Trịnh sống mãnh liệt lắm.
  3. jemini

    jemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đống ý là hiện giờ nhạc Trịnh đang được phổ biến rất rầm rộ. Đi đâu làm gì thì lâu lâu cũng nghe nhắc đến nhạc Trịnh. Thậm chí trên trang web Làng Mai của thầy Nhất Hạnh cũng có đoạn trích trong bài Mỗi Ngày Tôi Chọn Niềm Vui.
    Tuy nhiên, tôi thấy rằng việc nhac Trịnh được phát triển quá rầm rộ có khi cũng có thể khiến thể loại âm nhạc này trở nên nhàm, mà như có bạn lo ngại là sẽ làm cho nhạc Trịnh phải cáo chung. Nhưng tôi nghĩ mình cũng không cần quá lo lắng về chuyện này. Nếu nhạc Trịnh thật sự hay thì các thế hệ sau sẽ vẫn tiếp tục nghe, tiếp tục yêu thích. Còn nếu nhạc Trịnh không đáp ứng được nhu cầu thẫm mỹ của giới trẻ thì có cố giữ lại cũng chẳng đễ làm gì. Như cải lương chẳng hạn. Bao nhiêu thế hệ đã say đắm với nó. Và nó cũng thật sự là gia tài vô giá. Nhưng nếu chỉ vì thế mà gán ép những người yêu thích loại hình này thì cũng không có gi hay ho.
  4. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly đã rất già , những năm gần đây và ngay những ngày tháng này , Chị đã không còn thể hiện thành công NHẠC TRINH được nữa . Nếu không được nghe chị hát lúc trẻ , sẽ không thông cảm thậm chí còn thấy khó chịu .....đó là một sự thật ! Nhưng có một sự thật nữa lớn hơn : bạn đang nói về Khánh Ly , tôi đang viết về Khánh Ly , những Người box TRINH luôn thường nhắc đến chị và cả rất rất nhiếu người Việt khác nữa , luôn đả và sẻ còn nhắc đến tên chị dù dưới nhiều thiên kiến khác nhau qua các lăng kính khác nhau . Điều đó tự nó nói lên độ lớn và độ dài tồn tại giữa chị với các ca sỹ Việt khác của mọi thời đại .
    Nơi chị đứng hát giờ đang là khoảng trống chờ đợi , ví như sự chờ đợi của chiếc vương miện để đến một thời khắc nào đó sẽ được đặt trên một khuôn mặt Nữ Hoàng mới .
    Nhạc TRỊNH đang thiếu vắng người thể hiện ở mức TUYỆT HAY ( chứ còn để hát được hay Nhạc TRỊNH thì quá dễ : chỉ cần phát âm tiếng Việt chuẩn , mộc mạc giản dị , hát mà như đang tự tình , đang kể chuyện ) . Vậy không thể xem là Nhạc TRỊNH đang suy tàn .
    Lại nữa, những người yêu Nhạc TRỊNH phản đối các ca sỹ trẻ hát không lọt tai .... thứ nhất không phải vì sự khắt khe nào cả . Thứ hai ... không phải vì cái mốc sừng sững do Khánh Ly tạo ra . Cuồng vọng thành sao lớn với thu lợi lớn làm cho nhiều ca sỹ trẻ phức tạp hóa trình diễn với sự thì thào to nhỏ . hay oằn oại rên thét được quét lên lớp sơn làm mới , sáng tạo , phá cách ..v..v.... thực chất thông điệp của họ là : mọi người đang xem đây ... Tôi là một sao lớn , tên của tôi đang lên , tôi đang hát một cách rực rỡ , còn chính bài hát thì chỉ còn giữ vị trí thứ yếu lu mờ thậm chí mờ nhạt hơn cả đôi giày sành điệu hay chiếc váy của họ !!! VỊ TRÍ ĐÃ BỊ ĐẢO NGƯỢC ..... GIÁ TRỊ CŨNG BỊ ĐẢO NGƯỢC....
    tôi nghĩ hơn lúc nào hết sự mong đợi như một ước ao sớm có những ca sỹ trẻ tài năng , biết rung động với Nhạc TRỊNH .... sẽ xuất hiện . Tôi sẽ tới.....dù giá vé có chút đắt .

    NHẠC TRỊNH SUY TÀN HAY KHÔNG SUY TÀN ? ? ?
  5. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ban biết làm làm cách nào để nhac Trịnh mãi tồn tại trên cõi đời và trong trái tim của người ViệtNam không?
    Chính bạn phải thực sư say mê nó đến tận cùng,chính sự đam mê và lòng nhiệt thành của bạn đối với nhac Trịnh mới là thứ có sức lôi quốn mọi người quanh mình nhất,các thế hệ con cháu sau này của bạn sẽ giống bạn,sẽ lại say mê nhac Trịnh,và cho dù chúng ban đầu có say mê các thứ khác thì đến độ chín trong suy nghĩ ,khi nhìn nhận lại mình chúng cũng sẽ lại đam mê nhạc Trịnh như bạn,và chúng se nói " Bố(Mẹ) thật tuyệt vời!"....

  6. viet_hungmobi

    viet_hungmobi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa, những người yêu Nhạc TRỊNH phản đối các ca sỹ trẻ hát không lọt tai .... thứ nhất không phải vì sự khắt khe nào cả . Thứ hai ... không phải vì cái mốc sừng sững do Khánh Ly tạo ra . Cuồng vọng thành sao lớn với thu lợi lớn làm cho nhiều ca sỹ trẻ phức tạp hóa trình diễn với sự thì thào to nhỏ . hay oằn oại rên thét được quét lên lớp sơn làm mới , sáng tạo , phá cách ..v..v.... thực chất thông điệp của họ là : mọi người đang xem đây ... Tôi là một sao lớn , tên của tôi đang lên , tôi đang hát một cách rực rỡ , còn chính bài hát thì chỉ còn giữ vị trí thứ yếu lu mờ thậm chí mờ nhạt hơn cả đôi giày sành điệu hay chiếc váy của họ !!! VỊ TRÍ ĐÃ BỊ ĐẢO NGƯỢC ..... GIÁ TRỊ CŨNG BỊ ĐẢO NGƯỢC....
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Tuyệt đại đa số các ca sỹ trẻ hiện nay đều đang cố gắng lăng xê hình ảnh của mình wa những ca khuc (thực sự thì mình cũng không cam thay đấy là một ca khuc), trang phục, phong cách biểu diễn => Chay theo loi nhuan la chinh.
    Đối với Nhạc Trịnh thì tui thấy đằng sau lời của ca khúc thì chất giọng của người thể hiện ca khúc là một phần rất quan trọng để Nhạc Trịnh thành công như ngày hôm nay.
    Riêng đối với tôi nghe nhạc trịnh tui chỉ nghe Khánh Ly hát. đó là ý kiến của riêng tui và theo cảm nhận của tui thui nhé.
  7. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy ai hát nhạc Trịnh hay bằng các bạn tớ kể cả Khánh Ly vì các bạn tớ hát là cho tớ nghe.
    Còn nhạc Trịnh bác bảo thoái trào á. Tớ nghĩ bác hiểu nghệ thuật giống như kỹ thuật rồi.
    Sở dĩ nhạc Trịnh được nhiều ngưòi yêu thích và gắn bó tớ nghĩ là do có nhiều yếu tó nghệ thuật trong tác phẩm. Ngoài âm nhạc và thơ, cá nhân tớ thấy mỗi tác phẩm còn vẽ ra một bức tranh hay khắc nên một hình tượng rất cụ thể. Khi một tác phẩm hàm chứa nhiều loại hình nghệ thuật thì nó rất linh động mỗi lúc mỗi khác. Nên khó nhàm.
    Tớ thấy nghệ thuật không có cũ, mới, không có sang hèn, không có khó hiểu, dễ hiểu,....chỉ có hợp và không hợp mà thôi.
  8. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Các bác cãi nhau làm gì? Em nghĩ đến lúc mà chẳng còn ca sĩ nào hát ra hồn nữa thì anh em cứ mang lời ra đọc như đọc thơ ấy. Không khéo lại có một trào lưu thơ mà nhiều người thích ấy chứ. Mỗi bài nhạc Trịnh còn hơn cả 1 bài thơ!
  9. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải đạt đến độ chín trong suy nghĩ thì con người ta mới yêu Trịnh. Ở mỗi llứa tuổi, mỗi giai đoạn chúng ta chỉ cảm nhận về Trịnh CÓ THỂ khác nhau mà thôi...
    Nhưng tôi biết chắc nhạc Trịnh sẽ không bao giờ thoái chàoBan Su_That nên xem lại...
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khéo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này