1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỰ CỐ TIN TẶC VÀ ẢO TƯỞNG VỀ THUYẾT ÂM MƯU CỦA NHÀ DÂN CHỦ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 30/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Trong cùng ngày 29/7, hacker đã tấn công ba website lớn của Việt Nam bao gồm sân bay Tân Sân Nhất, sân bay Nội Bài và trang web của Liên đoàn bóng đã Việt Nam VFF. Nếu như trang web của VFF chỉ bị thay hình nền bằng hình con sói màu trắng đen kèm dòng chữ lớn “Hacked”, đây chỉ là trò đùa của người tự xng là wolf hacker. Còn sự việc xảy ra tại hai sân bay lớn nhất của Việt Nam lại nghiêm trọng hơn nhiều.
    [​IMG]
    Quang cảnh sân bay Tân Sân Nhất khi bị hacker tấn công
    Sau khi chiếm quyền điều khiển website của Vietnam Airlines, hacker đưa những nội dung thông tin xuyên tạc liên quan đến vấn đề biển Đông, xúc phạm Việt Nam, Philippines tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, đồng thời nêu rõ "Đây là lời cảnh cáo từ nhóm hacker Trung Quốc 1937CN". Sự tấn công này đã gây ách tắc tại hai cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, chủ yếu là tại khu vực check-in. Tuy nhiên, nhờ sự có mặt của cơ quan Công an và lực lượng an ninh mạng nên VietNam Airlines đã giành lại quyền kiểm soát website sau hơn 1 giờ tin tặc tấn công.
    Ngay sau khi thông tin về sự cố tin tặc lan truyền trên mạng, các nhà dân chủ đã tưởng tượng lên một viễn cảnh tồi tệ cho đất nước Việt Nam. Tin tặc tấn công chỉ là bước khởi đầu cho những cuộc chiến tranh, trong đó bên gây chiến sẽ sử dụng công nghệ cao để phá hoại, làm nhiều thông tin liên lạc, chiếm quyền kiểm soát liên lạc. Những đối tượng này suy đoán và có vẻ là mong muốn Việt Nam bị tấn công nhiều hơn nữa, phù hợp với cái tư tưởng phá hoại của bọn chúng. Sự việc này được các nhà dân chủ của ta liên kết với vụ chèn phá sóng đài Trung Quốc vào đài phát thành tại Đà Nẵng
    Các nhà dân chủ của ta có vẻ rất thích cái thuyết âm mưu, tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh mà Việt Nam sẽ hứng chịu, rất phù hợp với tư tưởng phá hoại Việt Nam của bọn chúng. Thay vì phải cực nhọc ra đường cầm và hô khẩu hiệu thì chúng chỉ cần ở nhà để tuyên truyền, xuyên tạc, phần nào cổ vũ cho hành động tấn công của tin tặc như vừa qua. Tuy bề ngoài tỏ vẻ lo sợ trước việc Việt Nam bị tin tắc nước ngoài tấn công nhưng trong bụng các đối tượng này lại đang mừng thầm, chúng mừng vì có nhiều người tham gia phá hoại Việt Nam hơn.
    Sự cố tin tặc là rất đáng tiếc, thể hiện sự mất cảnh giác và yếu kém trong công tác an ninh mạng của các đơn vị trên. Hơn bao giờ hết, việc đảm bảo an ninh mạng vẫn là một vấn đề bức thiết, cần được đầu tư thực hiện một cách chỉnh chu, toàn diện với sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Ngoài ra, cũng cần ngăn chặn những tư tưởng phá hoại của các nhà dân chủ, không để cho những loại người này rêu rao luận điệu xuyên tạc, cố tình gây hoang mang tâm lý cho người dân.
    Trong cùng một ngày có đến ba website của các công ty, tổ chức lớn của Việt Nam bị tấn công đã gây hoang mang tâm lý cho người dân. Các lực lượng chức năng đã xử lý, giải quyết kịp thời, nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát phần nào đã làm yên lòng người dân. Qua đó cũng làm giảm bớt sự hoang tưởng của các nhà dân chủ về thuyết âm mưu mà chúng tự dựng lên.

Chia sẻ trang này