1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự đầu hàng của người nữ cường nhân Trung quốc

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi patmol, 16/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patmol

    patmol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Sự đầu hàng của người nữ cường nhân Trung quốc

    Sự đầu hàng của người nữ cường nhân Trung Quốc
    Dịch và sưu tầm từ internet bởi Patmol Black


    [​IMG]




    Bắc Kinh, ngày 15 tháng 2--- Li Yinhe, nhà giới tính học danh tiếng đồng thời cũng là giáo sư tại Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc (Chinese Academy of Social Sciences- CASS), người đáng lẽ sẽ đưa ra kiến nghị lần thứ 4 về việc hôn nhân đồng tính nên được hợp pháp hoá ở Trung Quốc tại Hội Nghị Tư Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Hoa năm nay (Chinese People''s Political Consultative Conference- CPCC), nơi mà bà là thành viên, vừa lên tiếng trong trang blog cá nhân quyết định sẽ hạn chế những cuộc phỏng vấn cũng như các buổi nói chuyện về giới tính và ******** bởi áp lực từ cấp trên.

    "...Các vị lãnh đạo của tôi (tại CASS), dứơi áp lực từ phía "những người không-phải-dân-thường", muốn tôi ngậm miệng lại... Vì thế nên bây giờ, tôi đã quyết định, trong thời gian tới (có lẽ từ đây cho đến cuối cuộc đời): 1. chấp nhận các buổi phỏng vấn báo chí một cách tối thiểu, càng ít càng tốt; 2. hạn chế tối đa thảo luận về ******** và giới tính", Li nói trong bài viết mang tên "Quyết định mới nhất của tôi".

    "...Tôi không muốn giữ mãi trách nhiệm xã hội của mình nữa bởi vì nó hiện đang ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân tôi, hơn nữa lại tạo nhiều áp lực lên vai cấp trên mình...Hôn nhân đồng tính không phải là thứ mà đất nước chúng ta có thể chấp nhận vào thời điểm hiện nay. Lịch sử sẽ thay đổi khi thời cơ đến. Mà, có lẽ, tới khi ấy, tôi cũng sẽ chỉ có thể làm người đứng bên lề thay vì trong cuộc,". Li viết.


    [​IMG]
    Hình bà Li chụp tại nhà riêng​


    Li, nhà xã hội học nữ đầu tiên của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến hôn nhân và ********, vẫn luôn là điểm sáng trong giới truyền thông do cách nhìn mở và táo bạo về hai đề tài trên. Li từng được liệt vào danh sách 50 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất bởi tạp chí Tuần báo Châu Á.

    Vào tháng 11 năm 2006, nhân chuyện toà án xử chung thân người đàn ông thiết lập trang web khiêu dâm lớn nhất Trung Quốc, bà Li đã lên tiếng đả kích luật cấm sản xuất, mua bán và truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ của Trung Quốc, cho rằng điều luật này cần thiết phải được huỷ bỏ.

    Tháng 1 năm 2007, cũng trên trang blog cá nhân, Li chỉ trích việc một nữ cảnh sát bị sa thải vì dính líu tới vụ việc đổi vợ cho nhau, với lí do là công ty, nhà nứơc cũng như tư nhân, không nên can thiệp và đời sống riêng tư của nhân viên.

    "Chẳng có gì sai trái với việc đổi vợ cả, do nó tuân thủ theo ba nguyên tắc của ********: sự tự nguyện, quyền riêng tư và tư tưởng trưởng thành. Việc cô ta tham gia quá trình đổi vợ cũng tương tự như đi vào công viên giải trí với một cặp vợ chồng khác. Rõ ràng là đã sai khi chính phủ buộc cô ta thôi việc," Li viết trên blog.

    Tuy nhiên, phát ngôn dạn dĩ của Li cũng thu hút nhiều nghi ngờ và chỉ trích trong một xã hội mà hầu hết dân số đều mang trong đầu những thành kiến cổ hũ về ********.

    Một số người bảo cách nhìn của Li hoàn toàn lệch lạc về đạo đức và thật khó chấp nhận trong một xã hội văn minh. Vài người tin rằng việc Li bảo vệ quyền lợi con người cho các hoạt động ******** như tình-một-đêm, hôn nhân đồng tính, đổi vợ... sẽ dẫn đến việc AIDS và các căn bệnh lây lan qua đường ******** khác được dịp tràn lan.

    Những người khác thì lại cho rằng Li hợp tác với bọn xấu, bao gồm cả các viên chức hối lộ, qua việc chống đối luật cấm văn hóa đồi truỵ ở Trung Quốc.

    Li hoàn toàn nhận thức được mọi ý kiến bất bình và các nguyên nhân đằng sau chúng.

    "Rất nhiều người nghĩ tôi đang đấu tranh cho bọn xấu- điều đó giải thích được tại sao mọi ý kiến của tôi lại lôi kéo quá nhiều sự phản đối. Thực tế lại không phải như vậy". Li viết trong bài cập nhật ngay sau quyết định mới nhất.

    "Những người trước nay tôi bảo vệ không phải ai cũng xấu. Dù là gay, lesbian hay người đổi vợ, trước hết họ cũng là những con người bình thường, chỉ là họ có những sở thích khác biệt".

    "Tôi nghĩ rằng ngay cả người xấu cũng phải được thừa hưởng mọi quyền lợi cơ bản, như ăn uống và ********, và điều này sẽ không dễ dàng gì được đồng bào tôi chấp nhận". Li viết.

    Nguồn: China Daily
  2. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nếu như trung quốc coi nền văn hoá truyền thống lâu đời của mình là 1 sự khác biệt với thế giới phuơng tây , từ đó nâng cao tự tôn dân tộc thì ý kiến của bà Li là kô thể chấp nhận . nó ảnh huởng tới mặt tốt của văn hoá truyền thống TQ , trong đó có cả văn hoá ********. người TQ bảo thủ và tự đại sẽ kô bao giồ cho phép mình chạy theo người khác , cho dù người đó là ai đi chăng nữa . họ sẽ kô noi theo nhật bản , cho phép văn hoá ******** đuợc tự do phát tán , kô noi theo phuơng tây với tư tuởng tự do cá nhân . người TQ tự coi mình là cái nôi của tinh hoa văn hoá nhân loại sẽ kô dễ dàng vì 1 số nhỏ cộng đồng mà rũ bỏ đi những cái mà họ cho là đúng .
    khổng tử đã nói , con người và loài vật chỉ khác nhau ở lễ nghĩa . khi có lễ nghĩa thì tính "con" bị triệt tiêu . trong bày thú , các con vật có thể ******** lẫn lộn với nhau , bất chấp tôn ti trật tự hay huyết thống , con người thì kô nên như vâỵ. nam nữ là sản phẩm của trời đất , là thuận theo âm duơng , thuận theo tự nhiên , kô thể có chuyện âm duơng lẫn lộn , chồng chéo lên nhau . theo khoa học thì đồng tính là do bẩm sinh , nhưng cũng có lí do thứ 2 đó là do tâm lý . vậy tuởng tuợng nếu những người đồng tính nhiều hơn những người bình thuờng thì sẽ thế nào . dân số sẽ giảm kô phanh ,con người lại tự huỷ hoại con người , tự triệt tiêu giống nòi .
    thực tế ngày nay , tại đất nuớc nghìn năm văn vật việt nam , chúng ta cũng gặp kô ít những sự chuớng tai gai mắt của thế hệ gọi là 9X. sử dụng chất kích thích , ******** bầy đàn xuất hiện thuờng xuyên trên báo chí , sự xuống cấp của đạo đức núp dưới chiêu bài hiện đại văn minh đang thắng thế dư luận. đồng tính kô phải là xấu , nhưng thyuết phục hoặc lôi kéo những người bình thuờng , biến họ trở thành đồng tính theo mình là chuyện kô nên . có những người kô hề đồng tính , nhưng vì theo mốt thơì thuợng , theo cái gọi là sành điệu , là biết ăn chơi..... nên cũng tự mình "thiến" mình . thật khó mà nói đuợc . nhiều lúc tự nghĩ , văn minh phuơng tây đem lại cho thế hệ trẻ chúng ta những gì ?? kiến thức , cơ hội phát triển ..... thì chắc chắn rồi , nhưng nguợc lại nó cũng đem đến cho chúng ta quá nhiều phiền phức . internet mang theo ******* online , mang theo trào lưu "cứu net" . phong cách nhạc rap, hiphop mang lại cho chúng ta " hà nôị sao , hải phòng sao"......, chỉ chửi là chửi . những đứa trẻ học chưa hết chữ cơ bản , chat chit với nhau nên tạo ra thứ ngôn ngữ viết mới . tích cực hay tiêu cực chưa bàn đến , nhưng sự trong sáng của tiếng việt đã bị vẩn đục . những thứ trên chỉ xảy ra trong bộ phận dân trí thấp , có thể có những thành phần học cao , nhưng lùn văn hoá. điều đáng nói là khi đả động đến họ thì họ lại mang chiêu baì tự do, hiện đại, văn minh ra để bào chữa cho mình .
    Vn ta đang hội nhập , chúng ta đang đứng giữa ngã 3 sông , kô biết nên nhập vào nhánh nào để có thể đi ra biển lớn . cơ hội mở ra 1 nhánh cho riêng mình thì thật là khó , nhưng chọn lựa 1 trong 2 nhánh kia thế nào cho phù hợp với trình độ con người , phù hợp với văn hoá truyền thống thì phải xem xét kĩ luỡng , kẻo chúng ta sẽ phải mang tội với thế hệ sau.
  3. karam

    karam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời, bài viết của bạn honnhien_cotien hay quá trời!!!
  4. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    chất báo có kách ! viết hay thế !

Chia sẻ trang này