1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sử dụng Internet phải có giấy CMND ? Liệu có phải giải pháp thực tế ?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi imthafnh, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imthafnh

    imthafnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng Internet phải có giấy CMND ? Liệu có phải giải pháp thực tế ?

    Truy cập Internet công cộng phải khai báo và trình CMND: Còn cách quản lý nào tế nhị hơn?

    Các đại lý Internet và người truy cập Internet công cộng có thể sẽ gặp một số phiền phức vì Quyết định 71 (ký ngày 29/1/2004 và có hiệu lực sau 15 ngày đăng trên Công báo) của Bộ Công an về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam. Một số điều khoản trong quyết định này thể hiện ngay sự phức tạp không cần thiết.

    "Thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ phải được lưu giữ tại máy chủ của đại lý trong thời gian 30 ngày, thời gian lưu trữ tính từ khi thông tin đi/đến máy chủ. Có sổ đăng ký sử dụng dịch vụ thống kê đầy đủ chi tiết thông tin về khách hàng gồm: họ tên, địa chỉ, số CMND hoặc hộ chiếu, thời gian sử dụng dịch vụ. Phải có giải pháp ngăn chặn việc truy cập đến các trang web có nội dung xấu trên Internet và cài đặt chương trình phần mềm để quản lý tức thời nội dung thông tin của khách hàng" (điều 8). Trên đây là một số nội dung quy định trách nhiệm của các đại lý Internet theo Quyết định 71 của Bộ Công an. Theo quyết định này thì bất kỳ người dân nào vào các đại lý Internet công cộng truy cập Internet đều phải xuất trình CMND. Các đại lý phải mở sổ ra ghi chép họ tên, địa chỉ, CMND của khách hàng. Việc triển khai đã được thực hiện ra sao?
    Tại Đồng Nai, lúc 10h30 ngày 23/4 chúng tôi vào truy cập Internet tại điểm Phương Nam (Quốc lộ 15, khu phố 1, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa). Khi trả tiền, chúng tôi hỏi người đàn ông đang ngồi ghi sổ tính tiền: "Ở đây khách vào có phải xuất trình CMND?". Chủ đại lý trả lời: "TP Biên Hòa có quy định xuất trình CMND, nhưng ở đây chưa làm, nếu làm sẽ mất khách". Tại đại lý Thái Trung (18/1 khu phố 1, phường Bình Đa, TP Biên Hòa, khi được hỏi về việc xuất trình CMND, bà chủ còn hỏi ngược lại: "Có quy định đó hả?". Như vậy là ngay trong địa bàn tỉnh Đồng Nai, vẫn có nơi làm, nơi không. Tại TP Hồ Chí Minh, qua khảo sát nhiều đại lý Internet, chúng tôi thấy chưa nơi nào triển khai quy định mới về kê khai họ tên, địa chỉ, CMND đối với khách vào truy cập Internet. Nhưng các chủ đại lý cũng cho rằng quy định này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của đại lý và trong thời đại phát triển công nghệ thông tin hiện nay quản lý như thế là bất cập.

    Người dân vào Internet không chỉ có truy cập thông tin (mua bán hàng qua mạng, tìm việc làm...), mà còn chat (tán gẫu), gửi e-mail (thư điện tử), chơi games trực tuyến... Thành phần khách hàng rất đa dạng: sinh viên, học sinh, công nhân, người nước ngoài... Việc buộc phải khai họ tên, địa chỉ, số CMND chắc chắn gây phiền phức; mặt khác, số trẻ em dưới 15 tuổi vào các đại lý Internet công cộng xem như đã bị "cấm" vì không có CMND. Đó là còn phải kể đến đối tượng khách nước ngoài, chúng ta sẽ giải thích sao với họ khi vào điểm Internet công cộng phải xuất trình hộ chiếu? Với quy định "Thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ phải được lưu giữ tại máy chủ của đại lý trong thời gian 30 ngày", người dân cũng băn khoăn bởi các e-mail mà mình gửi đi, nhận được đều bị lưu giữ, và có thể đều bị kiểm tra bất cứ lúc nào. Hành vi này có bị xem là xâm phạm bí mật thư tín của người dân? Ngoài ra, quy định này còn tạo ra một bất công: người không có điều kiện nối mạng Internet thì sẽ gặp phiền phức khi tiếp cận với mạng thông tin toàn cầu này, người có điều kiện thì không bị kiểm soát. Điều này đi ngược lại với chủ trương phổ cập Internet cho người dân của Chính phủ.

    Đồng ý là người dân không làm điều gì vi phạm pháp luật thì chẳng có gì phải lo, phải sợ cả. Mặt khác, thời gian gần đây đã có nhiều trường hợp dùng e-mail để làm những chuyện xấu, vi phạm pháp luật như phát tán những thông tin *********, gửi thư xuyên tạc, truy cập vào các trang web có nội dung không lành mạnh... Nhưng số "sâu" chiếm tỷ lệ rất ít ỏi trong số các giao dịch điện tử của người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, Bộ Công an và ngành chức năng (Bưu chính - Viễn thông, Văn hóa - Thông tin,...) vẫn có thể thực hiện được công tác kiểm tra mà không làm "rầu cả nồi canh".


    CÁC Ý KIẾN ::
    Vào Internet để làm gì?
    Qua khảo sát 30 điểm sử dụng Internet đông nhất ở TP Cần Thơ của Công ty Mêkông IT cho thấy: 30% sử dụng Internet để chat (trong đó sử dụng yahoo chat chiếm 18%, 12% chat bằng MIRC); 40% sử dụng e-mail; 10% đọc báo; 10% giải trí khác như chơi games; 5% đọc truyện; 5% học tập nghiên cứu.

    "Khi Nhà nước có quy định về quản lý hoạt động Internet thì trước hết mọi người phải tôn trọng luật pháp. Tuy nhiên, nếu vì mục đích bảo vệ các yếu tố văn hóa truyền thống của Việt Nam thì có nhiều biện pháp tế nhị và hợp lý hơn là việc kiểm tra chứng minh nhân dân của khách hàng". Ông Vũ Hoàng Liên - Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu

    "Xét" giấy CMND khách hàng truy cập Internet: Liệu có thực hiện được?

    Mới đây Công an Biên Hòa đã phổ biến cho trên 70% điểm Internet về quy định mới của ngành công an. Liệu quy định này có khả thi?

    Tối thứ bảy 24/4, TP Biên Hòa vẫn nhộn nhịp xe cộ. Tại các điểm Internet ở hai bên các con đường nội ô vẫn để đầy các xe đạp, xe gắn máy của khách hàng đến truy cập. Chúng tôi chạy xe từ trung tâm Biên Hòa theo Quốc lộ 15 ra phường Tân Mai, nơi có thông tin là các điểm Internet bị ế ẩm vì quy định mới. Chạy qua lại hai vòng ở phường này, chúng tôi thấy các điểm truy cập ở đây vẫn đầy ắp khách hàng. Người quản lý điểm truy cập "Chip&Chip" cho biết, anh có biết quy định của công an nhưng thấy khó thực hiện. Phần lớn khách hàng của anh là người dưới 15 tuổi, vào đây để "chat" hoặc truy cập thần tượng âm nhạc, thể thao v.v... nên không "xét" CMND của khách hàng được (vì họ có CMND đâu mà xét!). Đa số là khách quen nên anh nhớ tên được nhiều em và ghi vào sổ để cho "mấy anh công an vui lòng" khi có kiểm tra.


    Khó giải thích với người nước ngoài về chủ trương này. Ảnh D.Đ.M

    Chúng tôi tiếp cận hơn một chục điểm đang đông khách hàng truy cập ở nội ô Biên Hòa và lân cận để tìm hiểu (mặc dù đã hơn 22h). Chủ các điểm dịch vụ này đều không muốn nêu tên lên báo, nhưng đều muốn báo chí nói lên nỗi bức xúc của họ về quy định "xét" CMND của khách hàng. Theo ý kiến của họ, chủ các điểm Internet là người phục vụ khách hàng, họ không có tư cách gì để đòi xem CMND của khách. Nếu thực hiện triệt để, chắc chắn họ sẽ mất khách. Do vậy, tâm lý của chủ các điểm Internet là chừng nào ngành công an thực hiện gắt gao quy định trên hẵng hay, trước mắt họ vẫn tạo điều kiện dễ dàng cho khách đến truy cập.

    Thực tế, trước khi hỏi thăm chủ các điểm kinh doanh chúng tôi đã vào máy ở các điểm này và truy cập như mọi khách hàng khác, và chúng tôi không hề bị ai hỏi han gì về CMND. Tuy nhiên, phải công tâm mà nói cách bố trí màn hình của các điểm Internet đều giúp cho chủ cơ sở dễ dàng kiểm tra hình ảnh của khách hàng truy cập. Chúng tôi cũng thử tìm hiểu địa chỉ các trang web mà khách hàng đã truy cập trước đó một cách ngẫu nhiên nhưng chưa phát hiện có địa chỉ đen nào. Các chủ điểm Internet đều cho biết, họ không dại gì để xảy ra việc khách hàng truy cập các trang web cấm, để rồi bị công an phạt hàng triệu đồng và gặp rắc rối với pháp luật. Đa số đều cho rằng, quy định "xét" CMND của khách hàng truy cập Internet công cộng là một cách làm không
    """

    CÒN CÁC KHỈ CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG ?? CÒN TUI THÌ BỰC BỘI LẮM , BỰC MÌNH WÁ
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Những người rảnh rỗi thường hay nghĩ ra lắm trò quản lý nực cười
    Mà Sunli nghĩ topic này nên chuyển sang box thảo luận thì sẽ có nhiều người hưởng ứng hơn .Box này là hội "Tám không" mừh mí cài chuyện đại sự này hổng thấy Tám nào dzô đây hết trơn hết trụi , dzô đây Sún bị nhện t...'''' vào mặt , he he he Phải chạy ra thui
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 29/04/2004
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    heheheh đúng gòi... hụi "tám" "ko"
    Tám 1 phát gòi chạy ga nè...
    "truy cập net thoai mà, sao phiền phức dzị?"
    ~~> Xong ~~> Lọt tọt... lọt tọt chạy ga Ủa ủa Sún... đi ga lẹ lên, đứng đó lèm gì cứ nhe găng cừ cừ hoài dzị?
  4. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    mấy ông ở trên rãnh wá mà. hổng có việc gì làm nên nghĩ mấy trò vớ vẫn đó. đúng là nhàn cư vi bất thiện
  5. Congdoan

    Congdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thì đâu chẳng có chuyện nực cười ,đâu chẳng có người dở hơi .Ở đời chẳng biết mình là ai ....

Chia sẻ trang này