1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sử dụng lá cây mật nhân chữa bệnh nguy hiểm

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi thienphu92, 07/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienphu92

    thienphu92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Cây mật nhân vốn còn được biết đến với tên gọi là cây bá bệnh do những tác dụng chữa bệnh thần kì của nó. Hầu hết những bộ phận tac dung cua cay mat nhan như vỏ, thân, quả đều mang thể được sử dụng để làm cho thuốc.
    cây mật nhân
    Loài cây này có một đặc điểm hết sức thú vị, chậm triển khai là mỗi cây chỉ cho ra một loại hoa cái hoặc hoa đực. Hoa thường có màu nâu đỏ, kết thành từng chùm ở ngọn cây mật nhân. Mỗi bông hoa có từ 5 đến 6 cánh rất nhỏ. Mùa hoa mật nhân thường là khoảng tháng 3-4 hàng năm. Quả mật nhân có màu xanh, đến lúc chín thì chuyển qua màu đỏ sẫm, mùa quả thường là từ tháng 5 đến tháng 6. Hình dạng quả là hình quả trứng, có khía rãnh ở giữa, hơi dẹt với chiều dài từ 1 đến 2 cm. Bề mặt của quả cũng được bao phủ bởi lớp lông ngắn.
    Tất cả các bộ phận trên cây mật nhân như rễ, thân vỏ, quảđều mang thể sử dụng được để làm thuốc, ngoại trừ lá. Lá cây mật nhân chỉ có tác dụng trong việc dùng để nấu nước tắm, giúp cải thiện tình trạng ngứa ngáy, ghẻ chốc.
    >> Xem thêm: cay mat nhan

Chia sẻ trang này