1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sử dụng thuốc gì khi bị căn bệnh Thoát vị đĩa đệm

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi lllya001, 07/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lllya001

    lllya001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2016
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tôi 32 tuổi, vừa qua có bê vật có trọng lượng nặng kế tiếp bị đau nhức sống lưng mãi không thôi bệnh. Tôi đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo tôi bị căn bệnh Thoát vị đĩa đệm đốt xương sống thứ 5. Bác Sỹ khuyên tôi cần phải nghỉ dưỡng và rất cần được chữa bệnh bằng vật lý trị liệu, kéo dãn cột sống. Nhưng nếu tôi theo chiêu thức chữa bệnh này thì sẽ cần nghỉ việc rất nhiều ngày. Tôi xin hỏi có loại thuốc nào để điều trị này không?
    Theo thư bạn kể thì có khả năng bạn bị bệnh Thoát vị đĩa đệm do tư thế không tốt trong lao động. Có lẽ Bác Sỹ khám cho chính mình đã biết chấn thương của bạn như thế nào phải đề ra lời dặn chọn lựa giải pháp chữa bệnh thích ứng. Việc khám chữa Thoát vị đĩa đệm cần có khoảng thời gian và kiên trì thì bệnh mới khỏi được, còn nếu không bệnh sẽ tiến triển nặng hơn và tác động nhiều đến sức khỏe.
    [​IMG]
    Về thuốc điều trị thì bao gồm các thuốc giảm đau đơn thuần như paracetamol; giảm đau chống bệnh viêm ko steroid như diclofenac, meloxicam... Uống, tiêm hoặc bôi tại chỗ. lưu ý, những thuốc trên sử dụng đường body toàn thân có thể ảnh hưởng tới dạ dày, tính năng gan, thận...
    các thuốc giãn cơ như mydocal, myonal đc không dùng trong tình huống co cứng lại cơ cạnh cột sống. Có thể bổ sung các thuốc bổ thần kinh như vitamin Bmột, B6, B12và các thuốc đỡ đau thần kinh như neurontin. một số trong những trường hợp hãn hữu như đau thường xuyên không phục vụ với các giải pháp trên, quan trọng kèm phù tủy có thể sử dụng methylprednisolon đường tĩnh mạch máu liều cao, ngắn ngày, giảm liều nhanh nhưng phải có không dùng của bác ấy sĩ phòng khám chuyên khoa thuốc an cốt nam có tốt không & nên đc quan sát và theo dõi nghiêm ngặt những biến chứng.
    đối với bệnh thần kinh tọa do căn bệnh Thoát vị đĩa đệm xương cột sống thắt sườn lưng, có khả năng áp dụng biện pháp sử dụng thuốc tại chỗ là tiêm ngoài màng cứng bằng hydrocortison với liệu trình chữa trị mỗi lần 3 mũi, mỗi mũi xa nhau chừng 3-7 ngày cũng cho hiệu quả giảm đau rất tốt. tuy vậy, việc tiêm ngoài màng cứng cần được tiến hành tại cơ sở phòng khám chuyên khoa khớp có thời gian làm việc, trong điều kiện tuyệt đối hoàn hảo vô khuẩn.
    Để điều trị bệnh hiệu quả, bạn nên tuân hành theo phác đồ của bác sĩ phòng khám chuyên môn, đừng nên vì ham tiếc các bước mà để bệnh kéo dài dẫn theo các biến tướng nguy hiểm.

Chia sẻ trang này