1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sử dụng túi nilông

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi thank_from_nirvana, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thank_from_nirvana

    thank_from_nirvana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng túi nilông

    Nên sử dụng phương pháp phí đánh vào sản phẩm hay hệ thống ký thác và hoàn trả để quản lý việc sử dụng túi nilông tại Việt Nam . Hy vọng mọi người sẽ tham gia vào chủ đề nóng hổi này.
  2. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình hơi tò mò về chủ đề này 1 chút có được không? đây là đề tài của SV hay cao hơn vậy? mình nghĩ bạn nên nghiên cứu kỹ hơn về vòng đời sản phẩm (LCA) vì những cái idea của bạn xuất phát từ những nước phát triển, không phù hợp lắm với VN. Chính vì thế nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cũng đã sử dụng những ý tưởng này và đều thu được kết quả thua xa mong đợi.
    Nếu bạn xem xét kỹ lại LCA đối với túi nilon, nên chú ý kèm bên cạnh là nhà nước có thể kiểm soát (control) được những chỗ nào, có như thế mới có thể đề cập đến phương pháp nào là phù hợp, và hy vọng bạn nghĩ ra được phương pháp mới khả thi hơn.
  3. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi tí, đã có cái-gì ở VN (hay ở đâu cũng được) mà nhà nước lại quản lý được việc sử dụng nó chưa ạ? Nếu có xin cho biết với, vì thực sự tôi không có khái niệm về vấn đề này.
  4. khongaibiet2000

    khongaibiet2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ở quy mô quốc gia thì hình như là chưa có, nhưng trong 1 số công ty thì đã có rồi, ví dụ DowChemical (US) có hệ thống ký thác hoàn trả đối với bao bì sản phẩm.
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là những thông tin trao đổi chia xẻ từ e-mail list E&M, tớ gửi copy sang đây chia xẻ với các bạn và trao đổi sôi nổi thêm
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/07/3B9E020C/
    Bao rác tự phân rã sắp bán rộng rãi ở Việt Nam

    Bao nilon của ALTA đang phân rã thænbsp;nh bột.
    Dự kiến tháng 10 tới, Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình (ALTA), TP HCM sẽ đưa bao nilon có khả năng tự phân rã sau 2-3 năm sỦshy; dụng ra thị trường. Sản phẩm có giá đắt hơn khoảng 20% so với bao bì thông thường, song đem lại lợi æshy;ch lớn cho môi trường.
    Ông Nguyễn Quang Khương, Phụ trách Kinh doanh của công ty, cho biết, loại bao rác nænbsp;y được sản xuất theo công nghệ Canada, quy trình tương tự như bao bì thường. Khả năng tự phân rã của sản phẩm nhờ vænbsp;o kỹ thuẦshy;t phối trộn 2 chất liệu cơ bản lænbsp; hạt nhựa CaCO3 vænbsp; hạt nhựa Alta với các loại phụ gia. Trong đó, CaC03 có thể thay thế 10-15% nhựa nguyên sinh trong sản phẩm. Còn Alta (Alta Masterbatches) lænbsp; nguyên liệu thay thế bột mænbsp;u. Khác với các loại nilon thông thường, hạt nhựa CaCO3 vænbsp; hạt nhựa Alta khi kết hợp với nhau hoặc trong quá trình phân rã, đều không gây tác hại tới môi trường.
    Bao rác sẽ phân rã theo định kỳ 3 tháng trở lên, tùy vænbsp;o việc sỦshy; dụng phụ gia. Chúng sẽ tan thænbsp;nh những mảnh nhỏ rồi thænbsp;nh bột mịn, bắt đầu từ vị træshy; có mực in vænbsp; rã nhanh hơn trong môi trường có nước đọng, khæshy; CO2. Bột có thể tái sinh để sỦshy; dụng tiếp. Tuy nhiên, vì loại bao rác nænbsp;y không phân huỷ đến cùng, mænbsp; chỉ dừng lại ở dạng bột rồi phân tán vænbsp;o môi trường, nên chúng được gọi lænbsp; bao rác tự phân rã, chứ không phải lænbsp; tự phân huỷ.
    Cũng theo ông Khương, giá thænbsp;nh bao rác tự phân rã "đội" lên lænbsp; do chi phæshy; cho phụ gia đặc dụng. Bao bì chẦshy;m phân rã rẻ hơn bao bì phân rã nhanh. Đợt hænbsp;ng đầu tiên nhằm mục đæshy;ch thăm dò thị trường nên ALTA tung ra loại bao rác có tuổi thọ tương đối lâu. "Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ chiếm lĩnh được thị phần. Vì so với bao rác thông thường, loại bao nænbsp;y tiết kiệm đáng kể các khoản đầu tư cho thu gom, xỦshy; lý, tái chế chất thải", ông Khương nói.
    ALTA cũng mới sản xuất được hạt nhựa CaCO3, Alta vænbsp; bước đầu vẫn xuất khẩu lænbsp; chæshy;nh. Trong đó, hạt nhựa CaCO3 được xuất trở lại Singapore, nơi mænbsp; ALTA từng nhẦshy;p sản phẩm nænbsp;y.
    ALTA hiện lænbsp; đơn vị duy nhất sản xuất bao bì tự phân rã ở TP HCM vænbsp; các tỉnh phæshy;a Nam. Theo ông Nguyễn Quốc Thái, Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ TP HCM, nếu Việt Nam có chế tænbsp;i mạnh hơn để bảo vệ môi trường thì sản phẩm sẽ thu hút được đông đảo người tiêu dùng trong nước. Tuần nænbsp;y, cơ quan chức năng thænbsp;nh phố Biên Hoænbsp;, Đồng Nai cũng tổ chức giới thiệu bao bì tự phân rã ALTA tới cá
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau đấy là bài báo phản hồi :
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=98858&ChannelID=11
    Bao bì nhựa tự hủy: Sai lầm khi giới thiệu ra thị trường

    TT - Tuổi Trẻ đã mang những băn khoăn của giới khoa học và người tiêu dùng về khả năng bảo vệ môi trường của loại bao bì nhựa tự hủy đặt lên bàn nhà chức trách. TS NGUYỄN TRUNG VIỆT - trưởng phòng quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM - xác nhận:
    - Lúc đầu do chưa có kinh nghiệm nên chính tôi cũng không phân biệt được túi phân hủy sinh học và túi nhựa tự phân hủy. Nhưng khi tiến hành nghiên cứu khả năng phân hủy sinh học với loại túi phân hủy sinh học của Đức, Hà Lan và túi nhựa tự hủy đang có mặt tại thị trường VN, chúng tôi thấy khả năng phân hủy sinh học của hai loại túi này khác nhau hoàn toàn.
    Túi phân hủy sinh học của Đức, Hà Lan khi có tác dụng của vi sinh vật có trong môi trường (đặc biệt là ở môi trường có mật độ vi sinh vật cao) sẽ chuyển hóa thành CO2 và H2O (nước) hoặc tạo thành chất hữu cơ đơn giản và hòa tan trong môi trường. Còn túi nhựa tự hủy chỉ vỡ vụn thành những mảnh có kích thước rất nhỏ sau một thời gian bị tác động của loại hóa chất mà nhà sản xuất dùng để sản xuất sản phẩm này, sau đó phát tán trong môi trường.
    Túi nhựa tự hủy chỉ thay đổi về mặt kích thước của vật liệu sau một thời gian phân rã, chứ bản chất của nguyên liệu dùng sản xuất ra chúng không hề thay đổi.

    Túi nhựa tự hủy do ALTA sản xuất được sử dụng tại thương xá Tax (TP.HCM) - Ảnh: Quốc Thanh.
    * Như vậy theo ông, túi nhựa tự hủy hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường?
    - Đúng vậy. Túi nhựa tự hủy hoàn toàn không có ý nghĩa gì về bảo vệ môi trường, thậm chí còn có tác hại đến môi trường. Quan điểm của tôi là thà để mảnh nhựa có kích thước lớn còn dễ xử lý hơn là dùng hóa chất để chúng tự hủy thành những mảnh nhỏ li ti. Phế thải nhựa càng vụn càng phát tán trong môi trường nhanh, rộng và càng khó xử lý bấy nhiêu.
    * Đứng về mặt quản lý nhà nước, việc này sẽ được xử lý như thế nào?
    - Chúng tôi khuyến cáo nhà sản xuất đừng sản xuất túi nhựa tự hủy và cũng đừng giới thiệu ra thị trường nữa, mà cần phải nghiên cứu và sản xuất các loại túi nhựa có khả năng phân hủy sinh học.
    QUỐC THANH thực hiện Tháng 5-2005, Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM đã có văn bản giới thiệu bao bì nhựa tự hủy đến các doanh nghiệp. Chiều qua 19-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Phan Minh Tân - phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM - cho biết: ?oThật ra đứng về mặt tác động đến sức khỏe thì bản thân vật liệu PE cũng chỉ là một chất trơ, không phải là chất độc. Tuy nhiên, trong trường hợp này đáng ngại hơn là những phẩm màu dùng để sản xuất túi nilông và yếu tố này đáng phải xem xét. Tôi cũng đã chỉ nghĩ đơn giản là nếu như có lo ngại về khía cạnh này thì chắc là một số nước (như Canada chẳng hạn) sẽ không sử dụng. Nhưng tôi cũng nói thêm người ta sử dụng loại bao nilông tự hủy này vào mục đích rất hạn hẹp chứ không phải được sử dụng rộng rãi như loại bao nilông bình thường. Có lẽ chỉ nên sử dụng chúng trong một số mục đích hạn chế, ví dụ như dùng đựng rác...?.
    Sản phẩm bao nhựa tự hủy do Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) sản xuất và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ - chuyển giao công nghệ Phúc Lê Gia làm tổng đại lý phân phối độc quyền. Theo tài liệu giới thiệu của ALTA, tùy theo yêu cầu của khách hàng, bao bì tự hủy của ALTA sẽ tự phân hủy khi đến định kỳ sáu tháng, chín tháng, 12 tháng hoặc lâu hơn nữa. Đến những thời kỳ tự hủy đã được ấn định, loại bao bì này sẽ tự rã ra thành những mảnh nhỏ hoặc thành bột. Theo nhà sản xuất, loại bao bì tự hủy được sản xuất từ nhựa nguyên liệu HDPE, LDPE hoặc LLDPE. Ông Lê Lộc - giám đốc Công ty Phúc Lê Gia - cho biết công nghệ sản xuất bao bì nhựa tự hủy tương tự công nghệ sản xuất bao bì bình thường, nhưng cho thêm chất phụ gia tự hủy có tên Alta Degradable. Với thời hạn tự hủy khác nhau sẽ có công thức cho chất phụ gia tương ứng. Theo ông Lộc, kích thước nhỏ nhất sau khi sản phẩm tự hủy khoảng 2-5mm.
    Q.T.


  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là quote từ trong tài liệu của bên PanNature đây:

    Theo « Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2004 » do Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Thế giới và Dự án Waste-Econ công bố, hàng năm Việt Nam thải ra trên 15 triệu tấn rác thải, trong số đó tới 80% là rác thải sinh hoạt. Các khu đô thị chỉ chiếm 24% dân số cả nước nhưng thải ra tới 50% lượng rác thải sinh hoạt. Với sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, rác thải sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất về môi trường cho đất nước trong một tương lai gần.
    Việc sử dụng và thải túi ni-lông tràn lan đang trở thành một mối đe dọa đến môi trường sống chung của mọi người, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở phạm vi toàn thế giới. Theo báo cáo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường , mỗi ngày, mỗi hộ gia đình ở Việt Nam sử dụng ít nhất là 1 túi ni-lông ; nghĩa là trên phạm vi toàn quốc có đến 24 triệu túi ni-lông được sử dụng sau mỗi ngày trôi qua. Chỉ tính riêng ở Hà Nội, người dân thành phố mỗi ngày thải ra khoảng 1.000 tấn rác thải, trong đó có 13 tấn nhựa và túi ni-lông.

    Túi ni-lông được sử dụng rộng rãi từ nông thôn đến thành thị do sự tiện lợi, giá rẻ và sẵn có ở mọi nơi. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thói quen vứt bỏ túi ni-lông sau khi sử dụng một cách bừa bãi. Thêm vào đó, thời gian tự phân huỷ rất dài của túi ni-lông (từ 20 đến 5000 năm) là một sự đe doạ nghiêm trọng đến chất lượng môi trường sống của chúng ta trong tương lai.
    Hy vọng sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin về túi nilon.
    anh thiennhien

Chia sẻ trang này