1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự giao thoa giữa: Nhạc dân tộc và hiện đại

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi honghoavi, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Sự giao thoa giữa: Nhạc dân tộc và hiện đại

    Nhạc dân tộc có thường bị giới trẻ xem như là sáo mòn cổ lỗ sĩ, giới trẻ năng động luôn cho rằng chỉ có nhạc trẻ nhạc hiện đại với những giai điệu sôi động mới là thứ nhạc đáng để nghe vì nó có cái mới có sáng tạo. Điều đó đúng hay không?
    Chúng ta đừng trách vì sao giới trẻ hiện nay lại quay lưng với nhạc dân tộc. Hãy tự xét lỗi mình trước cái đã?
    Nhạc dân tộc có bao giờ làm mới mình hay chưa.... hay loanh quanh lẩn quẩn trước những đề tài sáo mòn. Lấy ví dụ như các vở chèo... chỉ nội một vở chèo với đề tài xã hội mới đây mà đã có bao nhiêu ý kiến phản đối. Trong tâm thức các soạn giả, các nhà chuyên môn, chèo phải gắn với những thời xa xưa với những tuồng những tích. Hay như cải lương, Có bao nhiêu vở mới hiện nay có chất lượng, quan đi quẩn lại chỉ những tuồng xưa như trái đất "Đời cô Lựu", "Thái Hậu Dương Vân Nga"...., hay những tuồng hồ quảng soạn đi soan lại. Những vở cũ ai cũng biết rất suất sắc nhưng mà đã qua rồi cái thời đời cô lựu, những tuồng tích hồ quảng có vũ đạo nhưng lại không đáp ứng lại lòng mong mỏi về lòng tự hào dân tộc. Một trong những lý do khác là cải lương chèo mắc bệnh dài dòng... không có kịch tính. Chỉ xem câu trước thì đã biết màn sau... thì còn xem làm gì nữa... Công bằng mà nói thì cải lương hay chèo cò không thể có cái kịch như Phim, nhưng cũng không vì thế mà đổ lỗi hòan toàn do cách thể hiện như thế được.
    Cũ, sáo mòn, không có điều gì mới, đặc sắc thì chả trách sao giới trẻ chẳng quay lưng lại với nhạc dân tộc.
    Điều thứ hai cái này ở tầm xã hội, dân tộc chúng ta có cái tật hướng ngoại, lúc nào cũng cho rằng mình dở mà không khám phá ra những đặc điểm hay tốt đặc sắc của bản thân. Cái này xuất phát từ "nỗi buồn nhượt tiểu" của một nước nhỏ luôn bị lóa mắt bởi thành tựu của các nước lớn.
    Mặt khác nền giáo dục chúng ta đang cố nhồi nhét kiến thức hơn là thẩm thấu kiến thức, đang cố trao truyền kiến thức hơn là phương pháp tự mình tiếp cận. Đang bắt giới trẻ thuộc lòng hơn là cảm nhận. Vì thế cho nên giới trẻ tự cảm nhận, nhưng cái tự này lại phụ thuộc vào xã hội đang biến đổi từng ngày. Cái tự này lại không tự do giới trẻ bị ảnh hưởng bởi quá nhiều kênh không tin từ nước ngoài, những bài hát nước ngoài. trong khi chúng ta lại không có những kênh thông tin phong phú đa dạng về nhạc dân tộc dân gian. Dĩ nhiên giống như quảng cáo, cái gì mà chúng ta nghe ra rả bên tai thì cái đó tốt .... thế thôi.

    Vậy để giải quyết vấn đề này chúng ta có hai phương án: dân tộc hóa nhạc hiện đại và hiện đại hóa nhạc dân tộc.
    Tôi đã từng xem những chương trình hòa tấu nhạc dân tộc của Trung quốc, rất hay và có ai cấm đàn nhị, đàn bầu đàn tỳ bà không thể chơi những bài nhạc hiện đại đại, Có ai bắt hễ biểu diễn nhạc dân tộc là phải áo dài đâu. Có ai cấm nhạc dân tộc không thể nhảy múa đâu... miến sao tất cả những điều trên không vượt quá giới hạn lố lăng, và đi ngược lại thuần phong mỹ tục. Những bài hát như trống cơm có thể tự làm mới mình bằng cách hòa âm lại, hoặc hát không nhạc đệm như AC&M... hay đấy chứ.. Và biết đâu từ cái hay ấy, giới trẻ thấy rằng nhạc cụ dân tộc chúng ta không hề kém cạnh trong việc thể hiện các bài hát hiện đại. Cái hay của nó nó là không hề đụng hàng với bất kỳ một dàn nhạc nào trên thế giới. Và ta cứ mơ một ngày nào đó Chúng ta sẽ đón các vị khách nước ngoài, các vị nguyên thủ quốc gia bằng một dàn nhạc hòa tấu toàn nhạc dân tộc chứ không phải là kèn tây trống tây như cách gọi hiện nay... Có thể lắm chứ...


    honghoavi
  2. I_like_Chopin

    I_like_Chopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chao ban!
    Minh khong phai la nguoi biet nhieu ve nhac dan toc noi rieng va am nhac noi chung, minh rat vui khi doc bai cua ban. Su truyen thong (tra***ion-tra***ion) va Hien dai(Modern-Moderne) khong rieng trong am nhac van la van de nong hoi duoc nhieu nguoi quan tam.
    Xin hoi ban mot cau hoi nho: Ban quan diem the nao la truyen thong, va the nao la Hien dai?
    Chan thanh cam on, chuc nam moi vui ve va thanh cong
    NHH
  3. luongducnam

    luongducnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Câu bài !
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này