1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự ì tâm lí trong nhà Phố ở TPHCM

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi duan-sv5, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Chaien hỏi khó vãi, ba ông KST đấy như nước với lửa, e rằng tự các ông đó cũng khó nhận xét. Nhưng ngoài Wright với 3 luận điểm 9 nguyên tắc có vẻ hơi tách biệt thì Gaudi xét ra có 1 điểm tương đồng với Gehry là vận dụng nghệ thuật điêu khắc vào kiến trúc. Nếu Gaudi xây dựng nên phong Baroc-Spanish thì Gehry là đại diện của Multimedia-Architect bác này mà không có CAD-CAM thì chỉ có ngồi mà khóc. Mà sao bác chuối thế, ngó sách báo mà nâng cao trình độ đâu phải là tội.
    Còn với chú duan-sv5 thì chả hiểu chú đóng góp cho đời được mấy cái nhà rồi mà tinh vi thế. Thực tế hơn 1 chút đi, không sau này khó kiếm tiền lắm.
    MTH@
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời trong suot:
    Thứ nhất U không nên xưng anh như vậy, U có lẽ ít tuổi hơn tôi. Thứ 2 xin trả lời rằng quan niệm đó không phải của Đạo Phật, đó là quan điểm của Khổng tử U à. Đọc lại sách đi nha. U có lẽ nghiền Chắn nên nhớ mỗi chữ Vạn vuông, văn chéo , sách loằng ngoằng.
    Nhân chi sơ tính bổn thiện......sinh bệnh lão tủ là 4 cái lớn nhất của đời người.Câu đó của khổng tử.
    Để tui viêt cho U xem quan niệm của Đạo Phật:
    - Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình
    -Khó khăn lớn nhât của đời người là không vượt qua đưọc chính mình.....giống như U đó.
    vbl

Chia sẻ trang này