1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác biệt xe SantaFe 2015, Honda CR-V hay Mazda CX-5

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lebeo8991, 26/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebeo8991

    lebeo8991 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    1
    Tôi 42 tuổi, có vợ và hai con 10 và 13 tuổi đã chạy Honda Civic 5 năm nay muốn đổi SUV. Tôi đắn đo giữa SantaFe 2015 5 chỗ mới ra của Hyundai (máy xăng), Honda CR-V 2015 hay Mazda CX 5 2.0 2015. Xin hỏi tôi nên chọn xe nào.

    Santafe 2015 thì tôi chưa đi thử còn Mazda CX5 thì không có cửa so với Honda CR-V. Anh nên đến các showroom của các hãng đi thử, cảm nhận xe rồi quyết định, nghe tham mưu nhiều lại băn khoăn, rồi không chọn được chiếc xe tốt nhất.

    Bác Nhatnam84 nói chuẩn, phải sờ tận tay và lái thử mới có được quyết định sáng suốt nhất. Nếu bác chủ top thẳng tính đón đưa các con, đi du lịch và về quê thì bác nên chọn CR-V nhé! Cực kỳ thoải mái và tiện lợi. CX-5 đi đường xa khó chịu lắm, mỏi ê hết cả người do hàng ghế sau đứng và cứng, bên trong chật chội hơn CR-V.

    3 phân khúc bạn đưa ra cũng rất sêm sêm nhau, nhưng nếu cá nhân tui được lựa chon thì tui vẫn chọn Honda CRV 2.0, nhìn mạnh mẽ và nội thất rộng rãi. Tôi đã ngồi cả 2 loại Honda CRV 2.0 hay Mazda CX-5 2.0 này cảm nhận như vậy. Chúc bạn có chọn lọc hiệp.

    Mình đã chọn CRV 2.0 mơi mua được 3 tháng, cũng đánh giá sơ bộ là đáng đồng tiền bát gạo bác ạ. Trước khi mua mình cũng đắn đo lắm. Trước mình chạy cerato 5 năm. Mình nghĩ bạn nên mua CRV, nếu ráng được 2.4 thì nhiều option hơn.

    tôi chạy CRV 8 năm nay và mới thử CX5 600k HN-Sapa và đánh giá thế này:
    Thiết kế:
    Ngoại thất: CX5 ăn đứt CRV. CRV mới nhìn cứ như củ khoai lăn trên đường.
    Nội thất: CX5 nhìn hiện đại hơn

    Trang bị:
    CX5 nhiều đồ chơi hơn từ trong ra ngoài: Cửa nóc, vàn 18″, loa Bose (dù nghe chả khá hơn loa tàu của CRV [​IMG] ), gương chống chói, ghế điện, phát động ngang dốc….trong khi CRV nghèo nàn hơn nhiều.

    Vận hành:
    – Hộp số CRV ngon hơn, sang số khó phát hiện trong khi CX5 kém mượt mà hơn nhiều.
    – Động cơ CX5 cực ồn khi đi số thấp. Đổ đèo số 1 gầm như Ferrari tưởng như sắp nổ tung.
    – Cần số CRV có nút D3 thuận tiện hơn gạt +/- trên CX5
    – Độ ồn cả 2 tương đương và khá tốt.
    – CX5 có bản 2 cầu, thêm 50tr nhưng là khoản đầu tư thực sự nên có. Đường HN leo thềm, nắp cống mới thấy giá trị của xe 2 cầu.

    Tiện dụng:
    – Ghế sau CRV rộng hơn và ngả được trong khi CX5 gần như thẳng đứng nên đi xa rất mệt mỏi. Khoảng duỗi chân CX5 thua xe CRV. Nếu gia đình thẳng băng chuyển di cả nhà thì nên chọn CRV còn cả năm đi có 1 lần thì nên chọn CX5 cho đẹp

    Chọn CR-V sẽ phù hợp với nhu cầu di chuyển nhiều, du lịch, đón đưa con, đi đường trường của bạn. Thân!

Chia sẻ trang này