1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác nhau giữa trẻ vị thành niên và trẻ em

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi BIOspec, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BIOspec

    BIOspec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sự khác nhau giữa trẻ vị thành niên và trẻ em

    Em chào các bác!

    Em hiện đang là sinh viên năm cuối trường báo chí. Đề tài khóa luận của em là về trẻ vị thành niên Nhưng em đang rất băn khoăn về sự khác nhau giữa khái niệm TRẺ EM và TRẺ VỊ THÀNH NIÊN. Em rất mong các bác có thể giúp đỡ em giải đáp khúc mắc này. Em có tìm được một đoạn định nghĩa này từ trang web của UNICEF.

    * Định nghĩa chính thức của Liên Hợp Quốc về trẻ vị thành niên là từ 10-19 tuổi và tuổi thanh niên là từ 14-24 tuổi. Theo luật của Việt Nam, trẻ em là dưới 16 tuổi.

    Em xin chân thành cảm ơn!
  2. TuVuotNguc24

    TuVuotNguc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em là trẻ chỉ làm được những việc trẻ con.
    Trẻ vị thành niên là trẻ có thừa khả năng làm được đầy " việc người lớn "
  3. NGR

    NGR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Điểm cơ bản phân biệt trẻ em với vị thành niên là sự phát triển của hệ ...sinh dục.Đặc biệt là thời kì cuối của vị thành niên,nhất là nam giới thì phát dục cực mạnh Nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu là ở đó chứ về sức mạnh cơ bắp thì mới 17 tuổi ăn thế nào được trai 20 .
    Tác động của sự thay đổi hệ sinh dục với trẻ vị thành niên trên khía cạnh xã hội là :
    -Đây là giai đoạn quan trọng về giáo dục đào tạo vì ở tuổi này (cấp 2) sự thay đổi khác biệt nam nữ rất rõ ...
    -Ý thức,thắc mắc về giới tính rõ rệt.Sự phát triển hơn của các cơ quan sinh dục gây tò mò...dẫn chứng.
    Hệ quả là tâm lí thay đổi :ngượng nghịu,đỏng đảnh,õng ẹo blah...blah...--->các phụ huynh cần tâm lí.
    -Tâm lí rất bồng bột,không ổn định do hóc môn tăng trưởng và sinh dục nhiều .Nên trẻ vị thành niên dễ bị kích động,dụ khị ...
    Tài liệu tham khảo gồm các ngành sinh lí,tâm lí học ,tâm lí tội phạm (phần về vị thành niên),pháp y (các vụ hấp diêm tuổi vị thành niên ..).
    Tài liệu về giáo dục cấp 2,các báo Hoa học trò,Mực tím ...
    Tư liệu của cảnh sát về các băng nhóm 9x ,9x thác loạn ...
    Xe máy và tiền đủ để đổ xăng phục vụ cho việc đi phỏng vấn các phụ huynh và giáo viên cấp 2.
    Tôi nghĩ thế là tạm đủ .
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Vị = chưa
    thành = Trưởng thành
    niên = tuổi.
    Tức là trẻ đã ở độ tuổi sắp thành người lớn, khoảng 13 tới 17, đã phát dục, nhưng vẫn ở dưới mức trưởng thành. Độ tuổi được định nghĩa của luật là do họ soạn ra. Chứ thực ra với động vật bình thường thì được coi như đã thành niên, có thể duy trì nòi giống được rồi. Nhóm này khác với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh đóng bỉm.
    Báo chí thỉnh thoảng cũng có bài dùng từ nhầm là trẻ dưới tuổi vị thành niên. Chữ dưới vừa thừa, vừa sai.
  5. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách định nghĩa khái niệm này (theo quan điểm của một vài tổ chức Y tế hoặc phi chính phủ, của tâm lý học, xã hội học... tuỳ bạn lựa chọn để đưa vào phần lý luận của mình). Nhưng chuẩn nhất thì dùng khái niệm của Tâm lý học
    (vì mình đã từng làm về cái này)

Chia sẻ trang này