1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự khác nhau giữa xe điện chạy pin và ắc quy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi XDKH, 15/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XDKH

    XDKH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2017
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Dù thị trường xe điện có sự phát triển nhanh chóng nhưng về cơ bản thì xe đạp điện hoạt động dựa trên bộ phận lưu trữ điện năng . Hai loại xe điện nay có sự khác nhau khác rõ rệt về mức giá cũng như khả năng hoạt động của xe. Nếu như xe chạy pin có quãng đường đi xa hơn, giá cao hơn thì xe chạy ắc quy lại có thể thay thế dễ dàng với mức giá rẻ. Nhiều dòng xe chạy ắc quy cũng có thể đi được quãng đường xa tới 70,80 km chứ không hề thấp như nhiều người vẫn tưởng.

    Lựa chọn giữa xe đạp điện bằng pin và bằng ắc quy là bài toán khó đối với nhiều người. Vậy sự khác nhu rõ ràng nhất giữa hai dòng xe này là gì và nên lựa chọn như thế nào để phù hợp với nhu cầu cũng như số tiền mà người dùng bỏ ra khi mua xe đạp điện? Dưới dây là những so sánh về ưu và nhược điểm của xe điện sử dụng pin và sử dụng ắc quy. Dựa trên những so sánh cụ thể này từ đó người dùng sẽ đưa ra cho mình được lựa chọn hợp lý và đúng đắn nhất. Vì xét cho cùng thì mỗi dòng xe đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, chọn dòng xe phù hợp với bản thân và nhu cầu sử dụng chính
    .
    Xe đạp điện chạy bằng ắc quy

    [​IMG]

    Xe đạp điện chạy bằng ắc quy có thiết kế khá lớn

    Ắc quy được sử dụng từ lâu không chỉ có xe điện mà còn cho rất nhiều thiết bị khác vận hành nhờ việc lưu trữ điện năng. Vì lý do đó mà xe điện chạy bằng ắc quy có lịch sử xuất hiện sớm và trước xe điện chạy pin. Một số ưu điểm nổi bật của dòng xe này có thể kể tới:

    Dòng điện trên ắc quy cho khả năng phóng điện tốt, điều này giúp cho xe điện chạy bằng ắc quy có thể hoạt động mạnh mẽ và động cơ xe có công xuất lớn. Xe có thể di chuyển với tốc độ cao nhờ dòng điện lớn hơn là dòng xe chạy pin. Ngoài ra các dòng xe này có thểđiều chỉnh tốc độ xe vượt ra khỏi định mức, thậm chí nhiều dòng xe còn có 60km/h. Đây là tốc độ rất cao so với xe đạp điện vì nếu ở dòng xe chạy pin tốc độ thường thấy chỉ có thể đạt từ 25-30km/h.

    Giá của ắc quy rất rẻ và rẻ hơn khá nhiều so với giá của pin, khi hỏng hóc việc thay thế cũng đơn giản hơn rất nhiều. Bạn có thể mua ắc quy tại rất nhiều cửa hàng để có thể thay thế, bên cạnh đó xe đạp điện thường sử dụng một bộ ắc quy gồm nhiều ắc quy gộp lại thành. Nếu hỏng 1 ắc quy có thể thay thế bằng 1 ắc quy khác ghép vào mà không có ảnh hưởng gì. Nêu sở xe chạy điện bằng pin điều này tươg đương với bạn sẽ phải thay cả bộ pin chứ không thể thay lẻ từng pin như ắc quy.

    Nhược điểm khi sử dụng loại xe này

    Thời gian sạc điện nói chung của xe chạy ắc quy lâu hơn với xe điện dùng pin. Trung bình với dòng xe này phải mất từ 6-8 tiếng mới sạc đầy được. Xe chạy pin thì chỉ mất từ 4-5 tiếng là sạc đầy. Trong lượng cũng là một vấn đề không nhỏ khi ắc quy thường có trọng lượng khá nặng nề. Với xe đạp điện chạy pin thì trọng lượng pin chỉ khoảng 6 km trong khi đó với ắc quy có trọng lượng lớn hơn từ 2-3 lần. Điều này sẽ làm cho xe điện có thiết kế cồng kềnh hơn và nặng nề hơn khi di chuyển.

    Ắc quy nhanh hỏng hơn pin điều này bạn có thể thấy dễ dàng. Trong quá trình sử dụng hiệu năng của ắc quy cũng giảm đáng kể và bạn có thể thấy quãng đường mà xe đi được sẽ giảm theo thời gian tới thời điểm nào đó khi xe đi đươc quãng đường quá ngắn bắt buộc bạn sẽ phải thay thế bằng ắc quy mới.

    So với xe chạy pin thì xe chạy ắc quy có quãng đường di chuyển trung bình cũng ngắn hơn. Khi bạn sạc đầy một xe điện sử dụng ắc quy quãng đường nó di chuyển chỉ khoảng 30-40km. Cũng với một lần sạc đầy thì xe chạy pin lại có thểđi tới quãng đường từ 60-80km. Hãy xem xét nhu cầu của bạn và xem bạn sẽ lựa chọn cho quãng đường di chuyển phù hợp.

    Xe đạp điện chạy pin

    [​IMG]

    So với xe chạy ắc quy thì ưu điểm của xe chạy pin sẽ là gì?

    Ưu điểm: Quãng đường di chuyển với xe dài hơn hẳn so với xe chạy bằng ắc quy, một phần vì pin lưu trữ điện năng được nhiều hơn một phần từ trọng lượng nhẹ giúp xe tiết kiệm năng lượng hơn so với thiết kế khá cồng kềnh của xe ắc quy. Việc lưa trữ được nhiều điện năng hơn và thời gian sạc nhanh hơn khiến cho xe điện khá nổi bật và được nhiều người lựa chọn.

    Xe thường có thiết kế thanh mảnh, gọn nhẹ nhờ vào kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ của pin. Có thể kể tới như dòng xe điện có kích thước rất nhẹ và thanh lích, dòng xe này thích hợp cho mọi người và mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các bạn học sinh cũng như các bạn nữ chắn chắn sẽ yêu thích dòng xe này. trọng lượng trung bình của xe chạy pin chỉ khoảng 35kg, trong khi đó trọng lượng xe ắc quy sẽ ở khoảng 45-50kg.

    Pin bền hơn so với ắc quy, và khả năng chiu va đập cũng như bảo vệ dưới điều kiện thời tiết ẩm thấp tốt hơn. Thời gian sử dụng của pin kéo dài hơn so với ắc quy trunh bình khoảng 2 năm sử dụng. Nếu biết cách sử dụng và bảo dướng đúng cách pin xe điện có thể sử dụng tốt trong khoảng từ 5-6 năm mới phải thay pin mới.

    Showroom : 77 & 102 Bà Triệu , HN
    Web : xedienkhanhhiep.com
    Hotline đăng ký: 0939 105 689 / 0984 412 145
    " NÓI THẬT - LÀM THẬT - GIÁ TRỊ THẬT "​

Chia sẻ trang này