1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

    10 sự kiện nổi bật nhất của năm 2006 của TP ĐÀ NẴNG

    1.Lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức ''Chợ việc làm định kỳ'': Tháng 5/2006, Chợ việc làm định kỳ của thành phố đã diễn ra phiên đầu tiên và được ấn định tổ chức hàng tháng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật của tuần đầu tháng. Chợ việc làm trở thành địa chỉ gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và người lao động, giúp kích cầu thị trường lao động không chỉ của thành phố mà cả các tỉnh thành lân cận. Cũng lần đầu tiên, song song với Chợ việc làm, người lao động và doanh nghiệp còn có một điểm hẹn mới trên mạng là website ?oNgười tìm việc-Việc tìm người? tại địa chỉ http://www.vieclamdanang.net.

    2.Tháng 6/2006, lần đầu tiên Đà Nẵng tổ chức công bố quy hoạch chi tiết toàn thành phố và phân kỳ đầu tư các dự án xây dựng tại các địa phương. Bản đồ quy hoạch chi tiết được trưng bày công khai tại tất cả 7 quận huyện trong thời gian 30 ngày để mọi người dân có thể tìm hiểu về quy hoạch và phân kỳ đầu tư xây dựng tại khu vực mình đang sinh sống. Việc làm này đã tăng cường minh bạch hóa chính sách của chính quyền, tạo lòng tin cho nhân dân.

    3.Tháng 5/2006, bão Chanchu đã gây thiệt hại lớn cho các ngư dân và ngành thủy sản thành phố (10 tàu chìm và mất tích, 78 người chết và mất tích). Tháng 10/2006, cuồng phong Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (ước tính tổng thiệt hại lên tới 5290 tỷ đồng với 30 người chết, hơn 100.000 nhà sập và hư hỏng, nhiều tàu thuyền bị đánh chìm). Bão cũng đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, quân và dân thành phố đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, sản xuất và đời sống nhanh chóng đi vào ổn định.

    4.Năm 2006, hòa chung không khí của năm APEC, Đà Nẵng đã tham gia tổ chức thành công hai hội nghị lớn trong khuôn khổ các hoạt động APEC tại Việt Nam. Tháng 5/2006, Hội nghị Bộ trưởng APEC về cúm gia cầm đã diễn ra tại khách sạn Furama (Đà Nẵng) quy tụ 42 Bộ trưởng phụ trách nông nghiệp và y tế của 21 nền kinh tế thành viên và nhiều đại diện của các tổ chức quốc tế. Tháng 9/2006, Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM III) đã diễn ra đồng thời tại Đà Nẵng và Thị xã Hội An (Quảng Nam) với hơn 45 cuộc họp của 1.500 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên. Tổ chức thành công hai hội nghị lớn này, Đà Nẵng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

    5.Năm 2006, Đà Nẵng vinh dự đón hai quan chức cấp cao của Trung Quốc sang thăm hữu nghị chính thức. Tháng 3/2006, Ủy viên thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm đã thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tháng 11/2006, Tổng bí thư, ************* Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã thăm chính thức Đà Nẵng, mở ra cơ hội hợp tác nhiều mặt giữa Đà Nẵng và các địa phương Trung Quốc.

    6.Năm 2006 đánh dấu mốc phát triển mới trong thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố. Tháng 11/2006, Đà Nẵng chính thức vượt 1 tỷ USD thu hút vốn đầu tư khi liên tiếp trong vòng 2 tuần, hai dự án lớn trị giá 500 triệu USD được ký kết. Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn khi ngày càng nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa kỳ tìm đến.

    7.Năm 2006 là năm Đà Nẵng bội thu về du lịch biển với hàng chục lượt tàu 5 sao cập cảng Tiên Sa, mang theo hàng chục ngàn khách du lịch từ nhiều quốc gia. Năm 2006 cũng là năm có nhiều chuyến tàu Hải quân từ Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Úc? đến thăm chính thức, mở ra cơ hội mới về du lịch biển cho thành phố.

    8.Lần đầu tiên trong cả nước, Đà Nẵng quyết định xây dựng Trung tâm Hành chính thành phố, quy tụ tất cả các sở ban ngành về một mối. Dự kiến, Trung tâm Hành chính sẽ là một tòa cao ốc 33 tầng với tổng vốn đầu tư trên 700 tỷ đồng, trở thành địa chỉ duy nhất của các cơ quan công quyền tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong việc giải quyết các vấn đề hành chính. Đà Nẵng cũng đã quyết định xây thêm một cây cầu bắc qua sông Hàn trị giá trên 33 triệu USD để giảm thiểu ách tắc cho cầu sông Hàn cũ hiện đã quá tải.

    9.Năm 2006 đánh dấu mốc 10 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. 10 năm qua, từ một đô thị cấp 3 thuộc tỉnh, Đà Nẵng đã nhanh chóng vứt bỏ ''lớp áo cũ'', vươn mình trở thành một đô thị tầm cỡ, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa và khoa học công nghệ của miền Trung và Tây Nguyên. Với tốc độ phát triển trung bình trên 12%/năm, Đà Nẵng ngày càng chứng tỏ vị thế là thành phố động lực của mình tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

    10.Tháng 12/2006, lần đầu tiên, Đà Nẵng đưa ''Phố mua sắm'' vào hoạt động phục vụ nhu cầu của khách du lịch. ''Phố mua sắm'' được tổ chức trên đường Hùng Vương với nhiều mặt hàng phong phú, mở cửa chủ yếu về đêm. Cùng với bãi tắm đêm dự kiến sẽ hình thành trong này mai, ''Phố mua sắm'' trở thành một địa chỉ không thể thiếu cho du khách khi ghé thăm thành phố biển xinh đẹp này.

    (sưu tầm)
  2. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, có cả phố mua sắm nữa hả, tết này dìa phải khám phá liền.
  3. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    cây cầu mới con đườngmới làm biến mất ngôi trường thân iu
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bảng giá đất mới thành phố Đà Nẵng năm 2007: Điều chỉnh 26 tuyến đường và bổ sung giá 39 tuyến đường mới đặt tên
    Đường Trần Hưng Đạo là một trong những tuyến đường được điều chỉnh giá năm 2007
    Bảng giá đất năm 2007 của Đà Nẵng vừa được UBND thành phố ban hành và bắt đầu áp dụng từ 1/1/2007. Theo bảng giá đất mới, hầu như các tuyến đường không có nhiều sự thay đổi so với bảng giá đất ban hành hồi tháng 6/2006. Tuy nhiên, vẫn có 26 tuyến đường được điều chỉnh giá và bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất cho 39 tuyến đường mới được đặt tên tại các KDC Tuyên Sơn (Q.Hải Châu), số 3 Nguyễn Tri Phương (Q.Cẩm Lệ) và Mân Thái (Q.Sơn Trà). Giá đất cao nhất trên địa bàn thành phố vẫn giữ nguyên mức 14,4 triệu đồng/m2 ở các tuyến đường như Hùng Vương, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Lý Thái Tổ, Triệu Nữ Vương.
    Theo UBND thành phố, trong trường hợp nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn giá đất của bảng giá này. Ngoài ra, bảng giá đất này cũng không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Đối với dự án do Nhà nước giao đất để khai thác quỹ đất, giao cho tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng thì UBND thành phố sẽ quy định cụ thể giá đất cụ thể cho từng dự án (có thể không tuân theo bảng giá này). Mời các bạn đón xem giá đất mới của Đà Nẵng trên chuyên mục Tra cứu giá đất tại website Đà Nẵng trong vài ngày tới.
    (Kỳ Anh)

  5. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng tiến hành trả lương hưu qua thẻ ATM
    Tin từ Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng cho biết, kể từ đầu năm 2007, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của miền Trung thực hiện thí điểm trả lương hưu qua hệ thống rút tiền tự động ATM. Hiện quận Hải Châu là địa phương được cơ quan BHXH chọn thí điểm để vận động cán bộ hưu trí sử dụng hình thức chi trả mới.
    Việc chi trả lương hưu sẽ được thực hiện qua hệ thống thẻ Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với trên 30 máy đặt tại các quận huyện. Tính đến ngày 6-1, đã có gần 200 cán bộ hưu trí đăng ký sử dụng dịch vụ này.

  6. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải làm việc với lãnh đạo thành phố: Nhanh chóng chuyển cảng sông Hàn thành cảng du lịch


    Chiều 7/1, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng. Đ/c Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
    Đồng thời đề xuất một số vấn đề về việc xây dựng các tuyến đường, các điểm nút giao thông trên địa bàn, như nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Hòa Cầm- Hòa Phước; mở rộng đường Lê Văn Hiến; làm đường gom dân sinh quốc lộ 14B; mở rộng việc giải tỏa tuyến tránh quốc lộ 1A từ 2 làn xe lên 4 làn; dự án đường bộ cao tốc Đà Nẵng Dung Quất; di dời cảng sông Hàn; chuyển cảng Tiên Sa cho TP quản lý.
    Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cơ bản đồng ý với các đề xuất của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên khó khăn nhất hiện nay là tìm vấn đề nguồn vốn để xây dựng, vì vậy Bộ trưởng đã chỉ đạo các ban quản lý dự án, các đơn vị của Bộ trình phương án để thực hiện các đề xuất của địa phương. Riêng cảng Tiên Sa, trước mắt chưa thể chuyển giao cho thành phố quản lý. Còn với cảng sông Hàn, thành phố Đà Nẵng yêu cầu Cục Hàng hải phải có phương án di dời sớm trong quý 1 năm nay vì vấn đề này đã được thông báo hơn 4 năm nay và Hội đồng nhân dân TP cũng đã ra nghị quyết về vấn đề này nhằm mở rộng đường Bạch Bằng và chuyển cảng sông Hàn thành cảng du lịch.
    Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đi khảo sát một số tuyến đường của TP Đà Nẵng .
    (Đăng Khánh)

  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Từ nay đến 2010: Cần bổ sung từ 800-900 giáo viên/năm
    Theo kế hoạch thực hiện đề án ?oXây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến năm 2010? mà UBND TP vừa ban hành, từ nay đến năm 2010, hàng năm TP sẽ phải bổ sung từ 200 - 300 giáo viên (GV) mầm non cho cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, từ 400 - 500 GV phổ thông cho các trường học do tăng quy mô lớp, học sinh và thay thế số nhà giáo về hưu, nghỉ công tác, bổ sung 100 GV giảng dạy cho tất cả các bộ môn thuộc ngành, nghề ở các trường TCCN và 50 nhà giáo giảng dạy ở các trường, cơ sở dạy nghề.
    Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 7135 GV giảng dạy ở các trường phổ thông, trong đó có 2750 GV tiểu học, 2850 GV trung học cơ sở và 1535 GV trung học phổ thông. Còn đối với giáo dục mầm non trong tổng số 1505 GV hiện có 1482 người đạt chuẩn đào tạo trở lên. Với số lượng này, Đà Nẵng đã đảm bảo tỉ lệ định mức GV trên lớp theo quy định, đảm bảo các loại hình GV giảng dạy tất cả các bộ môn theo chương trình của từng cấp học, bậc học. Đối với trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và dạy nghề hiện có 956 GV, trong đó có 536 GV cơ hữu giảng dạy ở các trường TCCN và 821 GV dạy nghề ở các trường, cơ sở dạy nghề.
    Cũng theo kế hoạch này, thành phố sẽ thực hiện các chính sách ưu đãi, chế độ phụ cấp thu hút theo qui định hiện hành đối với GV và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), chế độ chính sách đối với GV và CBQLGD trong các trường ngoài công lập nhằm đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ; xây dựng nhà công vụ đối với các cơ sở giáo dục thuộc các xã miền núi và các địa bàn khó khăn của thành phố. Hoàn chỉnh chính sách đối với GV và CBQLGD công tác, giảng dạy ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THCS Nguyễn Khuyến và các trường, lớp chuyên biệt...
    (Hoàng Hương)

  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài Những tấm lòng của Tinhnguyen08 vào đây :
    ?oCô giáo Tây? của trẻ đường phố
    Luisa Kock rất thích ?ohóa thân? thành thiếu nữ Việt Nam!
    Vừa trở về từ Thụy Sĩ và đang tất bật chuẩn bị dẫn đầu đoàn trẻ em đường phố Đà Nẵng vượt Trường Sơn thăm những bạn nhỏ cảnh ngộ ở Kon Tum, nhưng Luisa Kock vẫn vui vẻ, nồng nhiệt khi kể về những ?ođứa con? trong ?onhà? mình.
    Luisa nói tiếng Việt, lơ lớ: ?oNhiều người hỏi, cô... đẹp vậy sao chưa lấy chồng??. Tay ôm vai bé nhỏ, tay xoa đầu đứa lớn, Luisa hãnh diện khoe ?oMình có những 30 đứa con thế này, thích lắm...!?.
    Tôi nhìn vào đoàn tàu... do bọn trẻ vẽ lên giấy, tô màu rồi cắt rời dán lên bảng treo chính giữa văn phòng của ?oXin Chào?. Thật ngộ nghĩnh vì mỗi ?okhoang? lấp ló mấy... cái đầu, miệng ai cũng cười toe toét. Hình Luisa dán ở toa đầu tàu, có lẽ là ?olái trưởng?, kế đến ?obố? Hạnh, ?omẹ? Hiền...
    Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc óng vàng, tính tình xởi lởi, ngay từ lời chào đã toát lên sự cởi mở và gần gũi. Mải mê với những chuyến du hành xuyên lục địa, Luisa thông thạo 5 thứ tiếng (dự định tích lũy kinh nghiệm để trở thành chủ một hãng du lịch tên tuổi). ?oTôi chỉ định viếng thăm Việt Nam. Nhưng các em quyến luyến và thật đáng yêu đã khiến tôi từ bỏ mọi dự định khác? - Cô kể lại kỷ niệm khiến mình trở thành người sáng lập nên tổ chức từ thiện mang tên Xin Chào -Kinderhilfe Viet Nam - biểu tượng là 5 ngón tay hàm nghĩa sự thân thiện, chia sẻ và giúp đỡ.
    Xin Chào đang khởi động dự án giúp những trẻ em Việt Nam thiếu may mắn, kinh phí dự tính mỗi năm khoảng 200.000 USD.
    Chương trình tài trợ toàn bộ tiền ăn học cho các em và mọi hoạt động của nhà số 3, thuộc Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng suốt 5 năm nay; Xây dựng và cấp kinh phí duy trì CLB Hoa Hướng Dương phục vụ nhu cầu văn - thể - mỹ cho tất cả trẻ đường phố; Cấp kinh phí học nghề, tìm việc làm, nhà ở giai đoạn đầu cho những trẻ em mới ?ora đời? nhằm giúp trẻ tái hòa nhập cộng đồng; Cấp học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi; Trao học bổng thường xuyên (mỗi suất 700 ngàn đồng) cho học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và cho các em dân tộc có thành tích học tập tốt ở huyện Ngọc Hồi Tu Mơ Rông, Kon Tum (250.000 đồng/suất).
    Hàng năm, chương trình chuyển đều vào tài khoản cho Hội khuyến học Kon Tum 5 triệu đồng để làm quỹ hỗ trợ, khen thưởng...
    Suốt nhiều năm qua, Luisa sống cùng trẻ em thiệt thòi trong căn phòng nhỏ, sinh hoạt, ăn uống chung với ?ocả nhà?, cũng làm bếp, xách giỏ đi chợ... Bọn trẻ thích chị, cả ngày léo nhéo ?oLuisa ơi, Khoa vừa vẽ một bức tranh đẹp lắm, đến xem này?, ?oLuisa ơi, mai đi ăn ốc nhé. Nhưng nhớ đừng trả cái bánh tráng chỉ có 500 đồng thôi?...
    Một ?odấu ấn? kể lại nhiều lần vẫn thấy vui, Luisa lúc ấy đang là khách du lịch đến thăm bọn trẻ, biết ?ocả nhà? đang kỳ khó khăn, cô lập tức chuyển toàn bộ số tiền dự định về nước sẽ mua ôtô mới vào tài khoản của ?ogia đình? làm tiền ăn học cho các em.
    Cô kể lại cảnh ngộ này và được gia đình, bạn bè ủng hộ, Xin Chào - Kinderhilfe Viet Nam là sự đóng góp của người thân và bạn bè Luisa ở nhiều nước khác nhau. Luisa tình nguyện mỗi năm 6 tháng ở Việt Nam để thực hiện ?osứ mệnh? của Xin Chào...
    ?oNếu buồn, tôi sẽ lên Kon Tum leo núi, và đến với các em ở vùng cao. Bình thường, tôi không có thời gian trống, thậm chí để tiêu khiển và cho bạn bè. Buổi tối tôi có thói quen đọc sách. Hoặc ra biển. Soải mình giữa cát trắng, trên cao bóng trăng ***g lộng". Với cô thì ?ođây là lúc thú vị nhất. Tôi thích được một mình lắng nghe âm vọng từ đại dương và tiếng sóng xô bờ như những nhịp đời không hề mệt mỏi?.
    Thời gian này, Luisa đang ở Kon Tum làm phận sự của người mẹ đối với những trẻ em khuyết tật. Với cô hạnh phúc đơn giản là mang lại nguồn vui cho người khác. ?oTôi muốn dành trọn sức khỏe và tất cả tâm huyết cho các trẻ em thiệt thòi. Và công việc này đem đến cho tôi hạnh phúc!? - cô tâm sự.
    Theo Tiền Phong
    http://www3.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177415&ChannelID=331
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chị em coi đây mà cẩn thận nè. Ở Đà Nẵng mà ghê ri hả trời.
    http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/1/162864.vip
    Thứ Năm, 18/01/2007 - 5:39 PM


    Thoát khỏi bọn bắt cóc, một sinh viên rơi vào trầm cảm



    (Dân trí) - Trở về nhà sau cuộc trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, giờ đây cô sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Trần Thị Phước Thịnh rơi vào tình trạng ?otrầm cảm nặng nề?, theo như nhận định của bác sĩ.
    Mẹ của Thịnh, bà Thái Thị Phước, hiện đang là giáo viên trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Thăng Bình, Quảng Nam kể lại lời của con gái khi Thịnh mặt mày còn bầm tím, vừa hớt hải về đến nhà sau cuộc trốn thoát:

    Đêm 8/1, Thịnh sang nhà cô bạn học tên Đức cách nhà em đang trọ học 200m để mượn tài liệu ôn thi học kỳ I. Trên đường về nhà, khi rẽ vào một ngõ tắt qua đường Lê Đình Thám, TP Đà Nẵng mua bút bi thì có một người đàn bà bịt kín mặt, ngồi bên một người đàn ông đang giữ tay lái xe máy chạy đến hỏi giờ. Thịnh nhìn đồng hồ, trả lời là 8h20. Trong tíc tắc, em chỉ kịp nhận ra mình có cái gì ập vào mặt rồi không còn biết gì nữa.

    Tỉnh dậy trong một căn nhà tối, Thịnh la thất thanh: ?oMẹ ơi cứu con với!? Ngay lập tức, em bị tát tới tấp vào mặt đến mê man. Tỉnh dậy lần thứ 2, Thịnh thấy mình đang ở trong một chiếc xe có 3 gã đàn ông ngồi trong cabin và ba cô gái nữa cũng đang bị trói như mình.

    Định hồn, Thịnh đoán là mình đã bị bắt cóc và tìm cách nới lỏng dây trói. Sau đó, em đưa tay cởi trói cho cô bạn gái ngồi bên. Lần lượt, 4 cô gái đều cởi được sợi dây trói.

    Đúng lúc xe đột ngột dừng lại và ba gã đàn ông xuống xe không rõ vì lý do gì, 4 cô gái vùng chạy thoát. Trong khi 3 cô gái chạy ra đường cái lớn thì Thịnh ngoặt vào hướng rừng và nấp ở đó đến tận gần sáng. Thịnh tìm ra đường, bắt xe về lại Đà Nẵng rồi đón tiếp xe buýt về thẳng nhà ở thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

    Thịnh về đến nhà vào chiều ngày 9/1. Em chỉ kể lại sự việc ngay khi về đến nhà. Những ngày sau đó, hễ thấy người lạ là em trùm chăn kín mặt. Em cũng không dám quay lại trường học tại Đà Nẵng.

    Sự việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra. Theo phán đoán của Tổ hình sự - Công an thành phố Đà Nẵng, sau khi lấy lời khai của Thình thì đoạn đường nữ sinh này trốn thoát được có khả năng nằm gần các bãi đào vàng thuộc khu vực Dốc Kiền (Quảng Nam).

    Khánh Hiền

  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=13786

    Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2007 sẽ diễn ra tại Công viên 29/3 từ ngày 2/2 đến ngày 8/2 với sự góp mặt của 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước . Đó là thông báo ngày 26/01 của Ban tổ chức Hội chợ Xuân. Đây sẽ là Hội chợ Xuân cuối cũng được tổ chức tại Công viên 29/3, do các hội chợ sau sẽ diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm sắp được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 5/2007.
    Với 241 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, Hội chợ Xuân năm nay được coi là địa chỉ mua sắm khá lý tưởng, phục vụ người dân thành phố và các tỉnh thanh lân cận mua sắm đón Tết. Ngoài một số ngành hàng quen thuộc như dệt may, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng gia dụng, điện máy, Hội chợ Xuân năm nay còn có sự góp mặt của các công ty viễn thông, chế biến hải sản cao cấp và đặc biệt có sự tham gia của các tiểu thương nhỏ với các mặt hàng nem, chả, tré phục vụ Tết. Tại Hội chợ năm nay, Sở Thương mại TP cũng giới thiệu Cổng thương mại điện tử vừa đưa vào sử dụng hồi trung tuần tháng 1/2007, giúp các doanh nghiệp làm quen với loại hình thương mại mới. Bên cạnh phần chợ, Ban tổ chức cũng rất chú trọng phần hội trong Hội chợ Xuân năm nay với 2 sân khấu nhạc trẻ và dân ca 3 miền phục vụ khách thăm quan, mua sắm. Được biết, giá vé vào cổng Hội chợ hàng ngày là 2000đ/người và hàng đêm là 5000đ/người.

Chia sẻ trang này