1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Khu dân cư trên đường NTP nối dài thuộc địa bàn phường Khuê Trung quận Cẩm Lệ ko cần hút thuốc mà cũng say!!!!
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một số công ty thủy sản ở khu công nghiệp Thọ Quang . Sắm hệ thống xử lí nước ra để chơi không hoạt động hoặc hoạt động đối phó. Thế là bao nhiêu nước thải cho thẳng ra biển. Không biết đến bao h mới thực hiện nghiêm chỉnh đây. Chắc đến lúc đó biển Đà Nẵng cũng gần giống kênh Nhiêu Lộc quá.
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nguồn tin này ở đâu ra rứa bác!!???
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Đà Nẵng: Quản lý toàn diện việc dạy thêm, học thêm
    22:44:20, 12/07/2007

    UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định quản lý toàn diện việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo phương châm "không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền".
    Theo quy định này, tại các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhà trường và giáo viên không được dạy thêm cho học sinh; việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi chỉ bố trí trong các buổi học chính khóa tại trường. Không tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục, thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Cơ sở giáo dục đại học không tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là học sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học đó. Giáo viên không được dạy thêm cho học sinh của lớp mình phụ trách hoặc đang giảng dạy tại các lớp, môn ở giờ chính khóa; không được hoán đổi học sinh cho nhau để dạy thêm.
    Về thời gian dạy thêm đối với cấp trung học cơ sở:
    a) Dạy thêm không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 90 phút đối với các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học.
    b) Dạy không quá 1 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 90 phút đối với các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử.
    Đối với cấp trung học phổ thông:
    a) Dạy không quá 3 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 120 phút đối với các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Tin học.
    b) Dạy không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 120 phút đối với các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử.
    Tiền học thêm (quy định này áp dụng cho cả dạy thêm trong và ngoài nhà trường): Đối với cấp THCS mức thu tối đa không quá 50.000đ/môn/học sinh/tháng. Đối với cấp THPT mức thu tối đa không quá 70.000đ/môn/học sinh/tháng.
    Các tổ chức, cá nhân dạy thêm phải tham gia quỹ khuyến học, khuyến tài của ngành giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng, mỗi năm nộp 8 tháng, mức nộp mỗi tháng/mỗi giấy phép dạy thêm như sau:
    Quy định cũng xác định thẩm quyền cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm ở bậc tiểu học, THCS trên địa bàn quận, huyện quản lý. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm ở bậc trung học phổ thông cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục - đào tạo.
    Huỳnh Thu
    (lược ghi)

    (theo http://www.thanhnien.com.vn )
  5. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Bán tự do và đấu giá nhiều khu đất lớn
    10:08:00, 10/07/2007
    T.Đ.T
    Đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc
    UBND TP Đà Nẵng vừa đồng ý chủ trương bán tự do một số khu đất có diện tích lớn, sau khi thông báo bán đấu giá nhiều lần không thành. Đồng thời tiếp tục tổ chức đấu giá, hạ mức giá đấu giá nhiều khu đất lớn khác.
    Theo đó, khu đất công trình công cộng tại KDC Phần Lăng 1, diện tích 3.700m2 sẽ chuyển quyền sử dụng với giá 13.200.000đ/m2; chuyển quyền sử dụng các lô đất mặt tiền đường Sơn Trà - Điện Ngọc thuộc phân khu B4.1, khu dân cư An Cư 3 do Ban Quản lý Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư với giá từ 10, 9 triệu đến 13,09 triệu/m2.
    Bên cạnh đó, sẽ tổ chức đấu giá nhiều lô đất lớn như: Khu đất công trình dịch vụ ký hiệu A1.2 thuộc KDC số 3 đường Nguyễn Tri Phương, P.Khuê Trung, quận Cẩm Lệ có 4 mặt tiền, mặt tiền chính đường Nguyễn Tri Phương nối dài, diện tích: 8.722 m2, giá khởi điểm đấu giá là 4.050.000đ/m2.
    Các lô đất biệt thự đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc nằm trên trục đường 15m, gồm các khu B2.6 (lô 1 đến lô 8), B2.7 (lô 1 đến lô 11), B2.8 (lô 1 đến lô 10), B2.12 (lô 1 đến lô 18) sẽ tổ chức đấu giá lại từ giá khởi điểm 3.900.000đ/m2.
    Khu đất dịch vụ - du lịch khu C vệt biệt thự Xuân Thiều ?" Nam Ô nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, đoạn phía sau nhà khách J258, diện tích mỗi lô 4.000m2 có giá đấu khởi điểm là 3.800.000đ/m2.
    - tin bất động sản. Ai mún đầu tư thì liên hệ..hehe
  6. Obrigato

    Obrigato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    .... 300 chuyên viên y tế trên tàu bệnh viện USS Peleliu, đến Đà Nẵng hôm chủ nhật, để khám chữa bệnh miễn phí và sửa chữa trạm xá cho người dân địa phương. ....
    [​IMG]
    http://tintuconline.com.vn/vn/thegioi/152986/
  7. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    1. Ngay bên cầu Sông Hàn bây giờ đã có thêm 1 đoạn đường mới để lưu thông giữa 2 làn đường Bạch Đằng và Trần Phú. Nhưng ko hiểu khi nào mới chính thức đi vào hoạt động & có biển báo hướng dẫn rõ ràng. Vì tới lúc chiều hôm qua, 17.7.07, khi xe đi từ đường Bạch Đằng rẽ vào khúc đường đó để qua đường Trần Phú vẫn ko được phép. Thiết nghĩ, nếu có 2 làn đường thì phải có 1 làn lên, 1 làn xuống giữa đường BĐ & TP. Sao kì lạ vậy? ko hiểu
    2. Ngay khúc Cầu SH chạy thẳng xuống PVĐồng. Thì thường có 1 cái view rất đẹp, nhìn ra cảnh biển xanh & mênh mông. Tuyệt vời. Giờ lại mọc ra 1 cái tượng (hay đúng hơn là mí cục đá màu trắng). KO hiểu là hình gì. Chắc tại ART quá, mà mắt thường mình thì ko nhìn thấy được. Chắn lại. Nhìn thấy vô duyên gì đâu. KO hiểu cái nì là ý tưởng của ai?????
    Nghe nói là các bác nhà ta làm theo Phong Thủy. Vì như thế sẽ ko "đổ hết xuống biển" và khách du lịch sau khi tới ĐN sẽ quay lại du lịch ở đây nữa. Thiết nghĩ như vậy là đúng???? Cái thu hút du lịch & giữ chân khách nên là yếu tố khác. ko chỉ ngồi im và đợi vào phong thủy như vậy được????
    Ai có biết thông tin gì chính xác hơn thì góp ý cho em với. Taị e thấy mí cái đó em chướng tai, gai mắt quá e chịu ko nổi.
  8. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Xe máy chạy bằng 25% xăng và 75%...nước!
    Tại Đà Nẵng, 4 giáo viên Việt Nam và 2 sinh viên Pháp vừa cho chạy thử xe máy bằng hỗn hợp 25% xăng và 75%... nước! Trong suốt đoạn đường dài 4 km gần chân đèo Hải Vân, xe vẫn chạy tốt.
    Ngày 12/7, tin từ Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) cho hay, 4 giáo viên của xưởng động lực thuộc Khoa Cơ khí của nhà trường là Trần Lực Sỹ, Đỗ Phú Bá, Nguyễn Lê Châu Thành và Lê Minh Tiến cùng hai sinh viên Pháp là Fabien Chancel và Thiboud Revil-Baud Ary vừa nghiên cứu cải tạo và thử nghiệm thành công xe máy chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu xăng và nước!
    Xe máy được lựa chọn cải tạo để sử dụng hỗn hợp nhiên liệu đặc biệt này là Suzuki 125.
    Ngày 10/7, chiếc xe đã khởi động và chạy trên đoạn đường 4km từ trường Cao đẳng Công nghệ đến chân đèo Hải Vân. Kết quả cho thấy, động cơ hoạt động tốt ở chế độ tải nhỏ với hỗn hợp 25% xăng và 75% nước.
    Để khởi động, động cơ phải được chạy nóng bằng xăng. Sau khi hệ thống nhiên liệu hỗn hợp xăng - nước đạt được nhiệt độ quy định (khoảng 5 phút), khoá xăng và cho hệ thống nhiên liệu hỗn hợp xăng - nước hoạt động. Khi đó, một phần khí xả được hồi lưu sục vào bình chứa nước pha xăng làm bốc hơi nước và xăng. Hơi nước, hơi xăng và khí xả được đưa vào bình phản ứng chuyển hoá thành khí đốt đưa qua các van tiết lưu chân không cấp cho động cơ hoạt động.

    [​IMG]
    Sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiên liệu hỗn hợp xăng - nước trên động cơ xe máy Suzuki 125
    Ưu điểm của xe máy chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu xăng - nước là giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cho người sử dụng. Đồng thời tăng tuổi thọ động cơ do nhiên liệu cấp vào động cơ ở dạng khí, nên không có lớp màng mỏng trên ống nạp cũng như trên vách xy-lanh.
    Hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tìm phương án chuyển hoá hơi nước và xăng tốt hơn nữa để đáp ứng cho động cơ hoạt động ở tải trung bình và tải lớn. Đồng thời, cải tiến một số thiết bị như tăng độ nhạy của các van tiết lưu chân không, đản bảo hệ thống gọn nhẹ và thẩm mỹ. Trong tương lai, xe máy chạy xăng pha nước còn được thử nghiệm trên băng thử để đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.
    Dự kiến đến cuối tháng 8/2007, công trình sẽ được công bố chính thức và nhóm tác giả nghiên cứu sẽ thực hiện chuyến thử nghiệm qua các tỉnh, thành miền Trung.
    (Theo vnexpress)
  9. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Công ty liên doanh bia VN tại Đà Nẵng sản xuất bia Heineken dỏm
    10:45:00, 17/07/2007
    Hoàng Thuyên

    Ngày 16.7, trong cuộc họp báo tại Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ngãi, chi nhánh Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam tại Đà Nẵng đã thừa nhận 3 chai bia Heineken dỏm xuất hiện ở Quảng Ngãi chính là sản phẩm của công ty.
    Theo báo cáo của Chi cục quản lý thị trường Quảng Ngãi, vừa qua, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã tiếp nhận đơn yêu cầu của người tiêu dùng kèm theo vật chứng là 2 chai bia nhãn hiệu Heineken nhưng một chai lại có chữ Dung Quất Brewery, còn chai kia có lẫn tạp chất, vật lạ màu đen.
    Tiếp sau đó, Chi cục quản lý thị trường Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận một chai bia Heineken khác tại một nhà hàng ở đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi và phát hiện chai bia Heineken này bên trong có vật lạ màu trắng. Ba chai bia này được mua tại đại lý Kim Anh trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi và do Chi nhánh Công ty liên doanh Nhà máy bia Việt Nam tại Đà Nẵng cung cấp sản phẩm.
    Đại diện công ty đã thừa nhận những sản phẩm trên là của Công ty sản xuất nhưng không giải trình rõ nguyên nhân vì sao lại có chữ Dung Quất và nước bị cặn. Trong buổi họp báo, Công ty này tỏ ra bất hợp tác với các ngành chức năng ở Quảng Ngãi. Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Chi cục quản lý thị trường và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh sẽ tiếp tục các bước cần thiết để làm rõ trách nhiệm của nhà sản xuất.
    Hoàng Thuyên
    Nhậu rượu đế cho chéc hỉ???

  10. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0

    Quật ''mồ lợn dịch'' để làm nem
    Thứ tư, 18/7/2007, 09:37 GMT+7

    Một điểm tiêu thụ lợn bệnh bị đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện. Ảnh: Lao Động.
    Tại nhiều xã của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, lợn nái bị chết vì bệnh tai xanh, sau khi đem chôn dưới cát đã bị đào trộm, xẻ thịt để làm ruốc, nem chả...
    Ngày 15/7, tại huyện Thăng Bình, đoàn cán bộ đang kiểm tra tình hình dịch bệnh tai xanh ở đây, đã được nghe câu chuyện "rùng mình" của ông Nguyễn Quốc Minh, ở thôn 2, xã Bình Phục. Ông kể, bà hàng xóm có con lợn nái hơn một tạ lăn ra chết dịch, phải nhờ 4 người khiêng ra bãi cát chôn lấp. Trên đường về, đám người này gặp nhóm chuyên nghề mua lợn. Họ nhờ chỉ chỗ chôn, trả cho 150.000 đồng, rồi quật xác lợn lên xẻ thịt mang đi, chỉ vứt lại bộ lòng.
    Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Chín ở thôn 3, xã Bình Đào, cũng có 3 con lợn nái lăn ra chết dịch, phải đem chôn ở động cát ngoài rừng dương. Trưa hôm trước chôn, vùi sâu dưới cát, hôm sau ra chỉ thấy còn mấy bộ lòng lợn. "Xác lợn đã bị ai đào trộm, mang thịt xương đi rồi. 14 con lợn nái chết dịch chôn ở đây cũng chung số phận chết không toàn thây như vậy", ông Chính kể.
    Trạm thú y huyện Thăng Bình cho biết, ngày 25/6 dịch phát trên 2 đàn lợn, rồi lây lan nhanh, đến nay 17 trên 22 xã mắc dịch, với hơn 9.000 con bị bệnh, 709 con chết, chủ yếu lợn nái. Trên phạm vi toàn tỉnh có 10.000 con lợn bệnh (công bố dịch 13/7), tăng lên 15.000 con ngày hôm sau và đến 15/7 thì nhảy vọt lên 20.000 con. Lợn chết vứt đầy sông, bốc mùi hôi thối.
    Theo ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số lợn bệnh của tỉnh không chỉ 20.000 con như báo cáo, mà có thể còn lớn hơn do không kiểm soát hết. Ông Võ Văn Cường, Phó giám đốc Sở, nói thêm: "Tôi nằm địa bàn 2 đêm điều tra, hoá ra, cánh mua lợn rong rành chuyện nhà nào mắc dịch còn hơn... thú y. Cứ ban ngày thì họ toả ra, đi tìm nhà nào có lợn dịch, ngã giá xong, đêm xuống thì đến hành sự".
    Ông Cường cũng xác nhận: "Tôi đã kiểm tra, đình chỉ 1 trong 2 tụ điểm tiêu thụ lợn chết ở Hương An, nhưng họ lại... dời tụ điểm khuất sâu vào trong, lại đi hàng đêm khuya, không sao kiểm soát cho xuể. Thịt lợn dịch chủ yếu đưa đi tiêu thụ để làm ruốc, nem chả... ở những nơi nổi tiếng về món này là Bình Định, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng...".

    (theo Lao Động)
    --- ui míe ơi...đọc xong bài này chắc móc họng ói hết quá...míe nó...càng đọc sao càng thấy ức thế này....

Chia sẻ trang này