1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Xác heo ngập sông: "Thảm họa" môi trường,"ngòi nổ" dịch tai xanh 14:30'' 18/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - PGĐ Sở Tài nguyên môi trường Quảng Nam Nguyễn Ngọc Dũng cho rằng việc nhiều hộ chăn nuôi vứt xác heo chết vì dịch "tai xanh" xuống sông Trường Giang đã gây tác động vô cùng xấu cho môi trường nước cũng như môi trường không khí trong khu vực. Nguy hiểm hơn, còn tạo cơ hội cho dịch phát tán nhanh hơn.
    Dưới đây là trao đổi nhanh của ông Dũng với PV VietNamNet về mối nguy môi trường do xác heo chết dịch không được tiêu hủy đúng ở một số địa phương có dịch tai xanh tỉnh Quảng Nam.
    - Thưa ông, ông đánh giá thế nào về môi trường vùng có dịch heo tai xanh, khi mà một khối lượng lớn heo chết dồn xuống sông Trường Giang?
    Nếu khối lượng heo chết do dịch là 1.260 tấn như số liệu báo chí cung cấp, lại không được chính quyền và các hộ chăn nuôi tiêu hủy đúng theo qui trình kỹ thuật, chỉ chôn lấp sơ sài hoặc đem vứt xuống sông như vừa qua, có thể khẳng định việc ô nhiễm môi trường do xác heo bị phân hủy là điều khó tránh khỏi.
    Qua khảo sát thực tế tại vùng dịch ở Thăng Bình, Duy Xuyên và qua thông tin báo chí, có thể nói việc ô nhiễm môi trường nước, không khí là đáng báo động.
    Chưa kể, việc một số hộ dân vứt xác heo xuống sông Trường Giang trong những ngày qua đã góp phần phát tán dịch bệnh trên diện rộng. Xác heo bỏ tại các nổng cát nếu không được kiểm tra, kiểm soát và xử lý tốt sẽ gây tác động rất xấu đến không khí và khiến tốc độ lây lan dịch thêm lớn.
    - Vậy biện pháp khắc phục được triển khai như thế nào?
    Về ô nhiễm môi trường nước do xác heo thối rữa, không đáng lo. Bởi sau khi nhận được thông tin thông qua báo chí, lãnh đạo sở TNMT Quảng Nam đã đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo phòng TNMT các huyện thị dọc sông Trường Giang khẩn trương tham mưu cho chính quyền địa phương thu gom xác heo trôi trên sông, chôn lấp đúng qui định. Đồng thời tổ chức phun hóa chất tổng hợp vi sinh vật tổng hợp khử mùi để bảo vệ môi trường.
    Với xác heo bị vứt trên cạn, Sở TNMT đã chỉ đạo Công ty Vệ sinh môi trường đô thị Quảng Nam phối hợp với chính quyền địa phương đưa các phương tiện về các hộ chăn nuôi thu gom xác heo về các bãi rác tập trung để chôn lấp, đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, tránh phát tán dịch bệnh.
    Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng ném heo chết xuống sông như những ngày vừa qua, cần cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động nhân dân ý thức được tác hại cũng như sự nguy hiểm của dịch bệnh.
    Nếu không làm tốt việc này, khó mà ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm sông Trường Giang và hệ sông suối trên địa bàn, càng không thể bảo vệ môi trường và chống lây lan dịch "tai xanh".
    Sở TNMT là thành viên trong Ban phòng chống dịch đã trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các biện pháp đồng bộ như: Thực hiện ngay việc nghiêm cấm vận chuyển, giết mổ, mua bán heo và các sản phẩm của heo trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi công bố hết dịch. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tịch thu, tiêu hủy không hỗ trợ đối với heo và các sản phẩm từ heo vi phạm lệnh cấm này.
    Đối với những ổ dịch mới phát sinh (phạm vi thôn, xã), tổ chức thực hiện tiêu hủy bắt buộc toàn bộ lợn bệnh có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng để tránh lây lan, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
    - Xin cảm ơn ông!
    Vũ Trung (ghi)

  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/07/721759/

    Dân Đà Nẵng đồng loạt tẩy chay thịt heo
    13:49'' 24/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Mấy ngày nay các quán bún giò - món quà sáng quen thuộc của người Đà Nẵng không một bóng thực khách. Các thức quà "có thịt heo" và cả thịt heo tươi có dấu kiểm dịch cũng không người hỏi mua.
    Điểm tâm ?okhông thịt heo?: Chậm chân là? đói!
    Mấy ngày nay, các quán bún giò nổi tiếng như bún bà Diệu trên đường Lê Đình Lý, bún Hương, bún Thuỷ trên đường Đống Đa, các quán bún trên đường Hoàng Diệu? đều ế ẩm. Thực khách vốn đã quen với món điểm tâm sáng quen thuộc này dồn tới các quán mì Tàu, mì Quảng.
    Sáng 23/7, tại quán cafe Huy Hoàng trên đường Ngô Gia Tự trước sân vận động Chi Lăng, hàng chục người hết chuyện ASEAN Cup, quay sang đề tài khốn khổ tìm bữa sáng "không thịt heo". Anh Trần Mai xoa bụng? kêu đói: ?oMấy bữa nay chẳng biết ăn sáng thứ gì nữa. Bún giò không dám đụng nữa rồi. Ăn xôi, cháo mãi cũng ngán!?.
    Gần chục người ngồi cafe cùng anh Mai, cũng kể phải đi ăn sáng thật sớm mới thành bởi "Mới sáng bản mắt quán bún cá thu bà Lan (đường Lê Hồng Phong) đã hết; bún gà bà Vui, cũng hết. Quán bún, chả cá gần đó thì đông nghẹt, chen vô không có chỗ ngồi!?.
    Chị Tới, chủ quán cafe Huy Hoàng, góp lời: ?oBà hàng xóm của tui bán bánh cuốn, vậy mà mấy bữa nay cũng không bán được. Vì bánh cuốn phải có thịt chấy (dăm bông, chả. Mà mấy thứ đó lại liên quan tới thịt heo. Nghe đâu trong Quảng Nam người ta đào heo bệnh chôn dưới đất lên làm nem, chả nên hết ai dám ăn!??
    Rồi tự nhận là người hay? ăn hàng, chị Tới phân tích: ?oGà vịt hay trâu bò bị bệnh còn có thịt heo, chừ heo cũng bệnh thì không biết ăn thứ gì. Bánh mì xíu, bánh bèo đều phải dùng thịt heo làm nhân, ngay cả chả cá cũng dùng da heo trộn thêm vào, cháo chả, bún xương hay gì gì cũng dính tới thịt heo hết. Ăn tô bún bò nhưng nước bún nấu từ xương heo!?.
    Có thể nói, từ khi nghe tin dịch heo ?otai xanh? xuất hiện tại Quảng Nam, nhiều người tiêu dùng ở Đà Nẵng đã bắt đầu cảnh giác. Đến khi Đà Nẵng chính thức công bố, dịch bệnh này cũng bùng phát trên đàn heo ở 7 xã, phường của TP thì người tiêu dùng gần như
    Tuy nhiên, các thực khách này cũng không biết sẽ có thể tẩy chay thịt heo đến bao giờ, khi mà dịch tai xanh vẫn đang hoành hành. Tâm lý chung của người dân Đà Nẵng là ?ochưa biết ăn thịt heo có bị gì không, nhưng nghe nói nó có bệnh thì tốt nhất nên tránh?.
    Tẩy chay cả thịt heo có dấu kiểm dịch
    Chợ Cồn và chợ Hàn là hai đầu mối tiêu thụ thịt heo lớn nhất ở Đà Nẵng. Trước khi xảy ra dịch heo ?otai xanh?, mỗi ngày 40 hộ kinh doanh ở chợ Cồn bán khoảng trên 35 tạ, nhưng mấy ngày gần đây đã giảm đến trên 50%. Chợ Hàn có 32 hộ, trước đây mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 tạ thịt, nhưng nay giảm tới 70%.
    Chị Lê Thị Hà bán thịt heo ở chợ Cồn cho biết, trước đây mỗi ngày chị bán trên 50kg, đến nay cao lắm chỉ còn khoảng 10kg/ngày và đang tiếp tục có chiều hướng giảm. ?oĐến nước đóng sạp thôi!? - chị than.
    ?oChị khổ thì tụi tui cũng cực . Đi chợ mấy bữa ni chẳng biết mua chi về ăn nữa!? - nghe chị Hà than, một chị đang đi chợ nói lại.
    Mà thật, thịt heo bị đẩy khỏi vai trò ?ochủ lực? trong các bữa ăn khiến giá các loại thực phẩm khác tăng vọt. Thịt bò từ 65.000 - 70.000 đồng/kg tăng lên 80.000 - 85.000 đồng/kg. Các loại cá tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg; rau quả mỗi bó, mỗi kg tăng từ vài trăm đến cả ngàn đồng?

    Chưa kể, nhiều loại rau, củ, quả khi chế biến cần có thịt heo, nay không dám đưa thịt heo vào thì không biết nấu nướng cách nào nữa. Bữa cơm của nhiều gia đình chưa lấy gì làm đủ đầy, nay lại càng đạm bạc hơn!
    ?oChẳng qua nhiều người lo sợ thái quá chứ thịt heo trong quầy của tui có đóng dấu kiểm dịch hẳn hỏi, có sao đâu mà họ cũng không mua. Trước đây mỗi ngày tui bán không dưới 3 con, giờ ngồi cả ngày mà có mấy chục kg cũng không hết nổi. Mấy ông thú y nói với bà con sao đó, chứ cứ thế này thì tụi tui chỉ có nước đóng sạp, lấy gì mà đóng thuế!? - chị Phạm Thị Hạnh, chủ quầy thịt lợn số 37 chợ Cồn bày tỏ.
    Điều chị Hạnh nói không phải không có lý, và đây cũng là trách nhiệm của các ngành hữu quan như thú y, quản lý thị trường, các ban quản lý chợ? trong việc tuyên truyền cho người dân. Qua đó, giúp người tiêu dùng vừa tăng cường ý thức cảnh giác, phòng chống dịch heo ?otai xanh?, vừa tránh tình trạng tẩy chay thịt heo không nhiễm bệnh có thể khiến không chỉ những người chăn nuôi, kinh doanh thịt heo lao đao mà đời sống của nhiều người khác cũng gặp khó khăn.
    Hải Châu
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=213126&ChannelID=3

    Thứ Tư, 01/08/2007, 00:39 (GMT+7)
    Đà Nẵng: bắt buộc đội mũ bảo hiểm
    TT (Đà Nẵng) - Tin từ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay từ 15-9 mọi người tham gia lưu thông trên các tuyến quốc lộ 1A, 14B đều phải đội mũ bảo hiểm. Đến 15-12, bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với những người đi xe gắn máy trên tất cả tuyến đường nội ngoại thành Đà Nẵng.
    Công an TP cũng nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, can thiệp, không xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Mặt khác sẽ thông báo hành vi vi phạm luật giao thông của cán bộ viên chức về cơ quan, địa phương để kiểm điểm và giáo dục.
    V.HÙNG
  4. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mí thèng koo rảnh...nghĩ gì hem nghĩ, toàn là ép buộc...míe nó...kiểu này là cổ vũ ngừi dân đi xe hộp hết roài...
  5. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: 20 camera thu dữ liệu phạm luật giao thông
    21:44'' 31/07/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Dữ liệu do 20 camera quan sát thu lại sẽ được Công an Đà Nẵng coi là bằng chứng để có quyết định xử phạt vi phạm luật giao thông.

    Ngày 31/7, đoàn công tác của Công ty Sice (Tây Ban Nha) do ông Pedro Vazquez Quintanilla làm trưởng đoàn đã kết thúc một tháng khảo sát cụ thể mạng lưới giao thông trên địa bàn Đà Nẵng. Qua đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật, thiết kế chi tiết các vị trí lắp đặt cụm tín hiệu giao thông, camera quan sát, hệ thống tuyến cáp?
    Đây là bước chuẩn bị nhằm triển khai dự án tín hiệu giao thông TP. Đà Nẵng (tổng mức đầu tư 3.552.372 EUR, tương đương hơn 5 triệu USD; trong đó vốn ODA của Tây Ban Nha là 2.500.000 EUR, vốn đối ứng là 1.052.372 EUR) với mục tiêu góp phần giảm tối đa hao phí thời gian, nhiên liệu do ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
    Hiện hợp đồng thực hiện dự án đã được ký kết giữa Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng và Công ty SICE. Dự kiến tháng 8/2007, hợp đồng sẽ được Chính phủ hai nước VN ?" Tây Ban Nha phê duyệt và ký kết hiệp định tín dụng cho dự án. Tháng 9/2007, dự án sẽ khởi công và đến tháng 9/2008 hoàn thành đưa vào sử dụng.
    Theo đó, tại các nút giao thông đường bộ thuộc các tuyến đường nội thị và vành đai của TP sẽ xây dựng, lắp đặt 77 cụm đèn tín hiệu giao thông, 20 camera quan sát, 2 điểm quan trắc môi trường; hệ thống cáp truyền dẫn, kiểm soát và xử lý thông tin giao thông; trung tâm điều khiển 400m2 tại Công an TP. Đà Nẵng; các chương trình tin học điều hành, trang thiết bị thích hợp và đào tạo, chuyển giao công nghệ?
    Tất cả thông tin về giao thông tại các vị trí lắp đặt cụm đèn tín hiệu sẽ được các cảm biến camera với công nghệ nhận dạng phương tiện tiên tiến thu thập và truyền về trung tâm điều khiển. Tại trung tâm này có thể kiểm soát được toàn bộ các thông số về giao thông, thông số hệ thống và hình ảnh tại các nút giao thông. Tín hiệu điều khiển được thực hiện theo 3 phương thức chính: trực tiếp, tự động điều khiển theo kế hoạch thời gian và tự động điều chỉnh thích nghi.
    Các hình ảnh thu nhận tại 20 nút giao thông quan trọng lắp đặt camera sẽ được truyền về trung tâm điều khiển phục vụ việc quan sát và xử lý tình huống khi cần thiết. Khi hệ thống tín hiệu này đưa vào khai thác sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức giao thông của TP, giảm thiểu họat động của lực lượng chức năng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giảm nhẹ tai nạn giao thông.
    Thông qua hoạt động của hệ thống, toàn bộ diễn biến trên các nút giao thông, các tuyến đường chính sẽ được chuyển về trung tâm xử lý do Công an TP phụ trách. Các dữ liệu được camera quan sát thu lại sẽ được coi là bằng chứng để có quyết định xử phạt vi phạm luật giao thông; hoặc tổ chức, điều hành giao thông sao cho hiệu quả, an toàn trên toàn địa bàn TP. Đồng thời hệ thống này cũng có thể tái đầu tư mở rộng trong tương lai.
    theo Hải Châu
    ---------------------
    úi zời ơi....zì thía nài???? sợ quớ???? Lúc ở Sì Gần ta ko sợ vì biển số Đà Nẽng....hehe Giờ thì chéc là sợ roài... mà lâu ni có chại xe đâu...hoho Toàn lết bộ...thoai, chừng nào CA bắt đội nón bảo hiểm, gắn biển ngay đ*t khi di chuyển trên vỉa hè thì ta sợ...hoho mí chú cứ hù làm em sợ hoài.... hoho
    Tổn thọ ta, ta kiện á...
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=213985&ChannelID=204
    Thứ Hai, 06/08/2007, 11:45 (GMT+7)
    Cấp phép đầu tư cho dự án bất động sản lớn nhất Đà Nẵng
    UBND TP Đà Nẵng vừa ký giấy chứng nhận đầu tư cho phép Quỹ VinaCapital đầu tư dự án khu đô thị VinaCapital Square với tổng vốn đầu tư 325 triệu USD, trên diện tích 9 ha ở phía Đông cầu quay sông Hàn. Đây là dự án bất động sản được coi là lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng.
    Theo thiết kế, khu đô thị này sẽ có hai trung tâm mua sắm (30.000 m2) cùng một khách sạn 5 sao (300 phòng) và một khách sạn 4 sao (300 phòng), trung tâm hội nghị triển lãm (25.000 m2), cao ốc văn phòng 42 tầng, các khu căn hộ cao cấp, căn hộ dịch vụ và khu biệt thự...
    Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, nếu tính luôn dự án này thì đến nay, Đà Nẵng đã thu hút được 106 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,3 tỉ USD. Trong 7 tháng qua, TP đã thu hút được 13 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 420 triệu USD.
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/8/22/205826.tno
    Đà Nẵng: 400 đại biểu tham dự Tuần lễ Hành lang kinh tế Đông Tây
    Cập nhật cách đây 5 giờ 54 phút

    Sáng 21.8, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động của "Tuần lễ Hành lang kinh tế Đông - Tây 2007" diễn ra từ ngày 27.8 - 2.9.
    Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, có gần 400 đại biểu cấp bộ trưởng, thứ trưởng, tỉnh trưởng và đại sứ các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và một số tổ chức quốc tế đăng ký tham gia. Công tác chuẩn bị cho các hoạt động quan trọng như lễ khai mạc; diễn đàn hợp tác đầu tư - thương mại - du lịch; hội chợ thương mại - du lịch; tour Caravan dọc EWEC và giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể thao cũng đã hoàn tất, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Tuần lễ Hành lang kinh tế Đông Tây.
    (Hữu Trà)
    -----------
    Ít ra cũng còn tham dự được cái này!
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1981&a=111&idmax=1981
    Đà Nẵng sẽ có toà nhà 42 tầng (16/8/2007 10:13:29)

    Thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, Công ty Kreves Development sẽ xây dựng khu chung cư/văn phòng thương mại cao 42 tầng tại Đà Nẵng với vốn đầu tư 200 triệu USD.
    Ngày 16/8, Kreves (Hàn Quốc) sẽ ký hợp đồng đầu tư dự án xây dựng với thành phố Đà Nẵng. Theo đó, dự án này bao gồm việc xây dựng chung cư 28 và 30 tầng cho 1.600 hộ gia đình, tòa nhà phức hợp 42 tầng, khu mua sắm, trường quốc tế, trung tâm sáng tạo cho thanh thiếu niên.
    Chung cư nằm giữa Trung tâm nghệ thuật và Công viên nước Đà Nẵng, khu vực xây dựng này tự hào về một địa thế hết sức thuận lợi nhìn ra quảng trường rộng, sông Hàn và bờ biển, đồng thời tách lập ra khỏi khu vực cư trú khác nên có mức độ an toàn an ninh cao. Chung cư và tòa nhà 42 tầng bao gồm các văn phòng sẽ được bán theo phương thức thông thường.
    Đây sẽ không chỉ là không gian phục vụ mục đích mua sắm cho khách du lịch mà còn là địa điểm nghỉ ngơi, thư giãn cùng với các địa điểm giải trí đa dạng.
    (Hồng Hạnh)


  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&id_tin=15228&id_theloai=617
    Công bố hết dịch tai xanh trên địa bàn thành phố

    Ngày 24/8, Phó chủ tịch UBND TP Trần Phước Chính đã ký quyết định công bố hết dịch tai xanh ở heo trên địa bàn Đà Nẵng. Như vậy, kể từ ngày 25/8, việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo đã qua kiểm dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cho phép trở lại bình thường trên toàn địa bàn thành phố.
    Tuy nhiên, UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và các quận huyện tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch cũng như cấm chăn nuôi, mua bán, vận chuyển giết mổ, chế biến tiêu thụ heo không rõ nguồn gốc...
    (Kỳ Anh)

  10. QuangNamNews

    QuangNamNews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ô nhiễm bao trùm Đà Nẵng​
    23:23:42, 26/08/2007
    [​IMG]
    Đoàn xe chở rác lên bãi Khánh Sơn bị người dân chặn lại - Ảnh: D.H​
    Môi trường tại TP Đà Nẵng đang được báo động. Từ nước thải khu công nghiệp (KCN) đến bãi rác; từ hạ lưu sông cho đến vùng ven biển... nồng độ ô nhiễm đều vượt ngưỡng!
    Kết quả quan trắc nước thải trên sông Cu Đê (từ ngày 15 - 17.6 và 27.6) của Sở Tài nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng cho thấy, mức độ ô nhiễm chất hữu cơ (BOD5, COD) đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Cụ thể, BOD5 vượt từ 9 - 11 lần; COD vượt từ 7,5 - 9,2 lần; tổng lượng phốt pho vượt từ 2 - 4 lần; coliform vượt từ 1,5 - 21 lần, phenol vượt từ 4,7 - 8,3 lần... Tại khu vực hạ lưu sông Cu Đê, mức độ ô nhiễm tăng cao dữ dội. Trong đó, hàm lượng NO2, NH4, NO3... vượt từ 1 - 18 lần; nặng nhất phải nói đến vi sinh vật, vượt mức cho phép đến 386 lần! Tại hạ lưu sông Phú Lộc, đoạn từ Điện Biên Phủ đến cửa sông bị ô nhiễm trầm trọng.

    Theo Sở Tài nguyên - Môi trường, nước sông ở khu vực này đen và có mùi hôi, ảnh hưởng xấu đến đời sống người dân, nhất là tại hai P.Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây. Do sông Phú Lộc bắt nguồn từ bãi rác Khánh Sơn nên mức độ ô nhiễm của con sông này rất cao. Đâu chỉ có các dòng sông chịu ô nhiễm, ngay cả khu vực ven biển là âu thuyền Thọ Quang, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Nguyên nhân chính được xác định là do nước thải từ các doanh nghiệp hoạt động tại KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang.
    Kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ BOD5 vượt 12,6 lần; COD vượt 10,48 lần; lượng coliform vượt 1,5 lần. Nguyên nhân ô nhiễm ở khu vực ven biển Thọ Quang được chỉ đích danh: xây dựng KCN dịch vụ thủy sản nhưng không đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, khiến mỗi ngày có hơn 1.000m3 nước thải chảy trực tiếp ra biển.
    Một trong những mối lo lớn nhất đến sức khỏe của người dân là ô nhiễm không khí tại KCN Hòa Khánh và KCN Liên Chiểu. Tại đây, các cơ sở luyện thép thủ công đều không xử lý khí thải và thải trực tiếp ra môi trường nên nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt tiêu chuẩn nhiều lần, đặc biệt là kim loại nặng. 11 cơ sở bị xử phạt, 13 cơ sở bị khiếu nại về ô nhiễm, nhưng sau khi xử phạt tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện.
    Bãi rác Khánh Sơn (cũ) cũng bị "điểm danh" do các chất ô nhiễm hữu cơ quá cao (trên 30 lần), trong khi đó, tầng nước ngầm trong khu vực xung quanh bãi rác cũng đang hứng chịu thảm họa khi chỉ tiêu NH4, COD trong nước giếng vượt mức cho phép tới 6 lần. Ngay cả bãi rác Khánh Sơn (mới) được đưa vào sử dụng đầu năm 2007 với tổng vốn đầu tư 3 triệu USD cũng đã xuất hiện nhiều vấn đề. Người dân trong khu vực đã nhiều lần chặn xe không cho Công ty Môi trường đô thị đưa rác đổ vào đây bởi một lý do đơn giản: mùi hôi nồng nặc bốc lên từ hệ thống xử lý nước thải!
    Làm thế nào để giải quyết vấn nạn ô nhiễm ?
    Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết, đối với KCN, TP sẽ yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom chung, không xả trực tiếp ra đất. Thời hạn cuối là 12.2007. Tại khu vực sông Phú Lộc sẽ tổng dọn vệ sinh, di dời các hộ lấn chiếm lòng sông; đình chỉ các doanh nghiệp gây ô nhiễm và xây dựng trạm xử lý nước thải tại KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang (hoàn thành vào năm 2008).
    Chưa biết các kế hoạch xử lý ô nhiễm sẽ triển khai ra sao và hiệu quả thế nào. Còn hiện tại, người dân Đà Nẵng lại tiếp tục mở hầu bao trả thêm tiền cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải.
    Hữu Trà
    (Theo Thanhnien Online: http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/8/27/206419.tno )

Chia sẻ trang này