1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    True Friends Park
    [​IMG]
    Catavil
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/08/734852/
    EWEC: Từ hành lang giao thông hướng tới hành lang kinh tế
    21:11'' 28/08/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Làm gì để EWEC trở thành hành lang kinh tế phát triển là mối quan tâm chung của Diễn đàn Đầu tư - Thương mại - Du lịch EWEC 2007.
    EWEC đang thu hút nhiều sự chú ý
    Ngày 28/8, tại Furama Resort (Đà Nẵng) diễn ra Diễn đàn Đầu tư - Thương mại - Du lịch EWEC 2007. Đây cũng là hoạt động xúc tiến quan trọng nhất trong ?oTuần lễ Hành lang Kinh tế Đông - Tây 2007? (EWEC 2007).
    Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao VN Phạm Gia Khiêm trực tiếp chủ trì phiên khai mạc cùng Phó Thủ tướng Thường trực CHDCND Lào Somsavat Lengsavad, Thứ trưởng Ngoại giao Myanmar U Maung Myint, Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Sommai Phasee, Giám đốc điều hành cao cấp của JBIC Tetsuo Shioguchi và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh.
    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm mở đầu bằng lời đánh giá lạc quan, làm bật lên nội dung chính của diễn dàn: ?oĐến lúc này chúng ta có thể cùng nhau khẳng định ý tưởng về việc xây dựng EWEC thật tuyệt diệu. Hành lang giao thông đã xong, bây giờ là lúc chúng ta cần biến EWEC thành hành lang kinh tế đúng như tên gọi của nó!?.
    Ông cho hay, từ khi xây dựng xong cầu Hữu nghị 2 qua sông Mê kông nối Thái Lan ?" Lào cuối năm 2006, 4 nước EWEC đã có nhiều cuộc họp, hội nghị, sáng kiến để khai thác hành lang này; như hội nghị các Bộ trưởng GTVT, hội nghị 3 Bộ trưởng Thương mại Việt ?" Lào ?" Thái? Chắc chắn, 4 nước sẽ còn nhiều cuộc họp, bàn bạc nhằm tạo thuận lợi cho phát triển EWEC, mà diễn đàn hôm nay là một kênh bổ sung.

    ?oTại diễn đàn này, chúng ta sẽ bàn bạc cần có các chính sách, các giải pháp gì để tạo thuận lợi tốt nhất cho khai thác EWEC? Các Chính phủ liên quan cần làm gì để môi trường kinh doanh thông thoáng hơn? Các địa phương cần làm gì để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư? Chúng ta cần các nhà tài trợ hỗ trợ thêm gì? Các Chính phủ cũng muốn nghe ý kiến của các doanh nghiệp để có chính sách thông thoáng hơn, phù hợp hơn nữa?? - Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đặt vấn đề.
    Đánh giá hiệu quả bước đầu của EWEC, Giám đốc điều hành cao cấp của JBIC Tetsuo Shioguchi cho biết, hiện JBIC đang xem xét tiếp tục hỗ trợ cải cách thể chế chính sách để đẩy mạnh việc phân phối hàng hoá hiệu quả trong hành lang. Và JBIC muốn kêu gọi diễn đàn lần này tư vấn cho JBIC có thể hỗ trợ những gì để chuyển hành lang này thành một hành lang kinh tế phát triển.
    Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN Vũ Dũng, lời kêu gọi này của JBIC cho thấy, sau khi hỗ trợ để cơ bản hoàn tất ?ophần cứng? (tức cơ sở hạ tầng giao thông), nay các nhà tài trợ quốc tế đang sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cho ?ophần mềm? của EWEC để thực sự trở thành một hành lang kinh tế. Từ đó cũng cho thấy tiềm năng của EWEC rất lớn, phong phú, đa dạng và cần được khai thác đúng mức để phục vụ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đem lại thịnh vượng chung cho cả khu vực.


    Làm gì để EWEC trở thành hành lang kinh tế phát triển?
    Phó Thủ tướng Thường trực CHDCND Lào Somsavat Lengsavad cho rằng, mỗi nước nên có những điều luật phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy giao lưu thương mại, để đưa EWEC trở nên có tính cạnh tranh cao hơn. Trong đó, ông cho du lịch là lĩnh vực mà EWEC có tiềm năng to lớn nhất, và bày tỏ mong muốn sớm biến ý tưởng ?obốn quốc gia, một hành trình? trở thành hiện thực!
    Thứ trưởng Ngoại giao Myanmar U Maung Myint thì đánh giá giao thông là lĩnh vực quan trọng nhất của EWEC. Hiện tuyến Hành lang Đông - Tây đã thông suốt từ Đà Nẵng đến biên giới Thái Lan - Myanmar, song phần đường bộ ở Myanmar vẫn còn nhiều trở ngại. Trong năm 2008, Myanmar sẽ khai trương đặc khu kinh tế ở gần với Thái Lan, đồng thời có kế hoạch xây dựng cảng nước sâu ra Ấn Độ Dương. Do vậy, Myanmar mong các nhà tài trợ, các định chế tài chính quốc tế hỗ trợ hoàn thiện hơn 200km đường bộ nối với các điểm này để thúc đẩy thương mại, xuất khẩu hàng hoá của EWEC qua Ấn Độ, Trung Quốc?
    Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Sommai Phasee, để phát triển du lịch, thương mại trên EWEC, bên cạnh nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng, các Chính phủ cần có những cơ chế, chính sách để tạo ra một hành lang ít thủ tục qua biên giới, xây dựng các kho bãi tập kết hàng hoá dọc tuyến... Đặc biệt, các nước cần kết hợp chặt chẽ để nâng cao tiêu chuẩn giao thông xuyên quốc gia; có tiêu chuẩn thực phẩm tốt để EWEC trở thành điểm cung cấp lương thực quan trọng cho khu vực; thông qua các chiến lược chung về du lịch như xây dựng tour du lịch trọn gói, xây dựng tuyến điểm du lịch?
    ?oĐể biến EWEC thực sự trở thành hành lang kết nối chặt chẽ về k inh tế, doanh nghiệp khu vực tư nhân đóng vai trò rất quan trọng. Các Chính phủ cần thu hút thêm sự tham gia của các doanh nghiệp trong khu vực và quốc tế, các dự án đầu tư có thể tạo sức bật cho cả vùng? Muốn vậy, chúng ta cần phải có các chính sách thật sự thông thoáng và hấp dẫn!? - Thứ trưởng Sommai Phasee nói.

    Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư VN Cao Viết Sinh thông báo một thông tin quan trọng: Hội nghị Bộ trưởng GTVT Việt ?" Lào ?" Thái vừa tổ chức cách đây vài hôm tại Savanakhet (Lào) đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải qua lại giữa 3 nước này. Chính phủ 3 nước cũng dự kiến sẽ ký một thoả thuận về hoạt động của phương tiện vận chuyển khách du lịch qua lại giữa 3 nước.
    ?oĐể chuẩn bị đón ?olàn sóng đầu tư mới vào VN?, các tỉnh miền Trung đã công bố danh mục gần 400 dự án với tổng vốn kêu gọi đầu tư khoảng 7 tỷ USD. Đồng thời trong danh mục các dự án cấp quốc gia (đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), miền Trung có khoảng 35 dự án lớn, chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng, sản xuất công nghiệp và dịch vụ, với tổng vốn kêu gọi hơn 9 tỷ USD. Tóm lại, tổng danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại miền Trung có tổng vốn khoảng 15 - 16 tỷ USD. Như vậy, bình quân mỗi năm khu vực này phấn đấu thu hút trên 5 tỷ USD. Do đó, việc khai thác có hiệu quả EWEC sẽ là điều kiện thuận lợi để thu hút thêm vốn FDI vào khu vực này!? - Thứ trưởng Cao Viết Sinh nói.
    Phát biểu tại buổi họp báo chiều 28/8 sau khi kết thúc diễn đàn, Thứ trưởng Vũ Dũng cho rằng, tuy chưa có tham vọng đề ra chương trình hành động song EWEC 2007 là bước khởi động thành công cho tiến trình chuyển từ hành lang giao thông thành hành lang kinh tế phát triển. Qua đó đã tìm ra những vấn đề cơ bản cần giải quyết cho các bước tiếp theo.
    ( Hải Châu )
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng : 230 nhà khoa học dự Hội nghị KH&CN hạt nhân
    TP - Hội nghị do Hội và Viện Năng lượng Nguyên tử VN tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 30, 31/8, nhằm công bố các kết quả nghiên cứu - ứng dụng KH-CN hạt nhân ứng dụng trong các lĩnh vực y học, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, môi trường... giai đoạn 2005-2007; đề ra mục tiêu, phương hướng, nội dung nghiên cứu, triển khai trong các năm 2008-2010.
    Ngoài các nhà khoa học trong nước có sự tham gia của gần 20 nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp.
    Bên cạnh thảo luận trao đổi các kết quả nghiên cứu, Hội nghị quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn lực nhằm thực hiện chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
    Thanh Tung
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=2024&a=111&idmax=2024
    Trường Cao đẳng CNTT Việt - Hàn: Xét tuyển 720 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 và 3 (29/8/2007 15:5:43)

    Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Việt - Hàn (Đà Nẵng) vừa cho biết, năm học 2007 trường sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên với 720 chỉ tiêu cho 4 ngành học. Trong đó, ngành Tin học ứng dụng (gồm 2 chuyên ngành đồ họa máy tính và thiết kế kiến trúc điện toán) sẽ tuyển 120 chỉ tiêu, ngành Khoa học máy tính (gồm 3 chuyên ngành lập trình máy tính; cơ sở dữ liệu và mạng máy tính) tuyển 300 chỉ tiêu.
    Ngoài ra, ngành Quản trị kinh doanh (gồm 2 chuyên ngành thương mại điện tử và quảng cáo & quan hệ cộng đồng) tuyển 200 chỉ tiêu, ngành marketing (chuyên ngành quản trị thông tin marketing) tuyển 80 chỉ tiêu.
    Học sinh sẽ được đào tạo theo hình thức chính quy tập trung (3 năm), được cấp bằng cử nhân cao đẳng hệ chính quy. Yêu cầu đối với hồ sơ xét tuyển: khối A từ 12 điểm trở lên và các môn Toán, Lý, Hóa không có môn nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển trên áp dụng cho đối tượng là học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp được giảm 1 điểm. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt ?" Hàn, 42 Trần Quốc Toản, Q. Hải Châu, Đà Nẵng. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với nguyện vọng 2 từ ngày 25-8 đến hết ngày 10-9 và nguyện vọng 3 từ ngày 15-9 đến hết ngày 30-9.
    (Hoàng Lý)


  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/09/737547/
    Đà Nẵng đưa cáp treo Vinpearl ra núi Bà Nà?
    19:17'' 05/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Một tuyến cáp treo vượt núi Bà Nà sắp được khởi công bởi chính nhà đầu tư và những người đã tham gia thực hiện cáp treo Vinpearl Nha Trang!

    Thời gian gần đây cái tên của Công ty Cổ phần Địa Cầu xuất hiện khá dày trong các thông tin về đầu tư tại Đà Nẵng. Tuy còn khá mới mẻ nhưng nhà đầu tư này đã làm ?ochoáng ngợp? từ lãnh đạo địa phương đến các nhà đầu tư khác cũng đang tìm kiếm cơ hội tại TP biển này.
    Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được, hiện Công ty Cổ phần Địa Cầu đang tiến hành đầu tư vào khu du lịch ?oSun Rises? ở bãi biển Bắc Mỹ An (nằm cạnh các khu du lịch 5 sao Furama, Hoàng Trà) với số vốn 60 triệu USD. Đồng thời họ cũng đầu tư vào khu đô thị sinh thái, sân golf Hoà Xuân với số vốn khoảng 150 triệu USD?
    Tại bán đảo Sơn Trà, họ là nhà đầu tư khu du lịch Bãi Bắc với số vốn 150 triệu USD. Thậm chí nhà đầu tư này còn mạnh dạn tuyên bố sẽ biến khu du lịch Bãi Bắc thành nơi ?ohoành tráng? không thua kém Vinpearl Land ở Nha Trang!
    Chưa hết, mới đây nhất, Công ty Cổ phần Địa Cầu còn gây xôn xao dư luận bằng quyết định đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ, mở ra tuyến đường mới đưa du khách đến với một vùng du lịch đặc sắc hiếm có của Đà Nẵng nhưng hiện vẫn chưa được khai thác đúng mức.
    Cách đây hơn 5 năm, Đà Nẵng cũng đã xây dựng một tuyến cáp treo ở Bà Nà nhưng chỉ khoảng 1km, loanh quanh từ đồi Vọng Nguyệt lên đến đỉnh núi Bà Nà. Trong khi đó, du khách từ chân núi muốn lên đến đồi Vọng Nguyệt phải đi theo đường đèo dốc đứng với nhiều đoạn cua ngoặt hết sức nguy hiểm. Vì vậy mà lượng khách lên Bà Nà cũng bị hạn chế.

    Hiện Công ty này cùng chuyên gia nước ngoài phối hợp với Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng đang tiến hành khảo sát thiết kế chi tiết, nhưng về mặt thủ tục thì giữa TP và chủ đầu tư đã cơ bản hoàn tất việc đàm phán, thậm chí dự định ngày khởi công xây dựng vào giữa tháng 12/2007 và đúng 1 năm sau sẽ đưa công trình vào hoạt động.
    Tuy đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa chính thức công bố nhưng theo nguồn tin riêng của VietNamNet, tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ sẽ có độ dài 4,2km (tính theo đường bộ là 14km), bắt đầu từ chân núi ở Suối Mơ lên thẳng đỉnh Bà Nà (ở độ cao 1.487m so với mực nước biển). Ngoài ra, Công ty Cổ phần Địa Cầu còn xây dựng các khu dịch vụ dưới chân và trên đỉnh núi Bà Nà. Tổng vốn đầu tư cho toàn bộ hệ thống này ước khoảng 200 triệu USD!
    Theo Trưởng Ban quản lý khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ Nguyễn Văn Đến, thời gian gần đây lượng khách đến đây có dấu hiệu tăng trưởng khả quan. Tính từ đầu năm đến nay đã đạt 80.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong dịp lễ 2/9 vừa qua đã có khoảng 6.000 lượt khách đến Bà Nà - Suối Mơ vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, tăng 13% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái. ?oNếu tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ đưa vào hoạt động thì chắc chắn lượng khách sẽ còn tăng đột biến!? ?" ông Nguyễn Văn Đến nói.
    Qua khảo sát nhiều nguồn đáng tin cậy, Công ty Cổ phần Địa Cầu cũng chính là thành viên cùng tham gia đầu tư cáp treo Vinpearl ở Nha Trang, và cùng thuộc một tập đoàn có trụ sở chính tại Ukraina. Thậm chí tổng công trình sư lẫn chuyên gia người Áo xây dựng cáp treo Vinpearl Nha Trang cũng chính là những người sẽ trực tiếp tham gia xây dựng tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ!
    Cùng với những thành công của Vinpearl tại Nha Trang, hy vọng những nguồn đầu tư của Công ty Cổ phần Địa Cầu cũng sẽ đem lại sự khởi sắc cho du lịch Đà Nẵng trong thời gian sắp tới.
    (Hải Châu)
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=15292&id_theloai=616
    Khai mạc Techmart Vietnam 2007 tại Đà Nẵng

    Tối qua, 6/9, Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2007 (Techmart Vietnam 2007) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Đà Nẵng. Với chủ đề ?oLiên kết cùng hội nhập và phát triển?, mục tiêu của Techmart Vietnam 2007 là gắn kết nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tôn vinh năng lực khoa học và công nghệ nội sinh.
    Chợ công nghệ quy mô cấp quốc gia lần thứ 3 này quy tụ được gần hơn 370 đơn vị tham gia với hơn 400 gian hàng, trong đó có 70 đơn vị nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel và đông nhất là Trung Quốc với 44 đơn vị tham gia. Techmart Vietnam 2007 có 167 giải pháp công nghệ và thiết bị đề nghị xét thưởng. Ngay sau lễ khai mạc, hàng chục hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị trị giá hàng trăm tỷ đồng đã được các đơn vị ký kết.
    (Kỳ Anh)

  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=15281
    Hơn 2 tỷ đồng đầu tư xây dựng Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật

    UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật phục vụ mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực nuôi cấy mô tế bào thực vật, đáp ứng yêu cầu phát triển giống cây trồng chất lượng cao trên địa bàn thành phố.
    Phòng nuôi cấy mô tế bào thực vật sẽ được xây dựng tại xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang) gồm các hạng mục: nhà điều hành, 2 nhà lưới, nhà thường trực, hệ thống điện, nước, đường, cây xanh..., dự kiến sẽ triển khai trong năm 2007.
    (Dân Hùng)

  8. shirogane

    shirogane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc của Free Hug
    Một thanh niên vừa đặt chân xuống sân bay Sydney. Những chuyến bay nửa vòng trái đất chẳng mấy khi làm hành khách thấy dễ chịu. Tay anh trĩu nặng những gói hành lí và cả một bầu tâm trạng buồn bã. Cha mẹ li dị, chia tay với vợ chưa cưới và người bà thì đang ốm ở nhà, những người thân rải rác ở những góc xa xôi nhất của hành tinh trong khi anh đang cần niềm động viên hơn bao giờ hết. Những dòng người cứ thế ùa ạt trên những lối ra, bước vội để sà vào trong vòng tay của người thân yêu, nở nụ cười trong giờ phút đoàn tụ.
    Ai chờ tôi phút này
    Ai sẽ vui khi thấy bóng tôi
    Xin chỉ một nụ cười thôi
    Tôi sẽ ôm người ấy vào lòng...
    Những ngày sau, anh tìm đến một trong những khu bận rộn nhất tại Syney, Pitt Street Mall. Anh tìm được một tấm bìa cứng và một chiếc bút dạ, vừa đủ để viết những gì thôi thúc. Cứ thế, giữa những dòng người đông đúc và vội vã, một đôi tay giữ tấm bìa carton, nổi bật lên dòng chữ: FREE HUGS (CỨ ÔM VÔ TƯ). Đáp lại chỉ là những ánh mắt chằm chằm nhìn con người lạ: "Hẳn là một tay thần kinh!". 15 phút lạc lõng kéo dài cho đến khi có người ai đó vỗ nhẹ vào anh. Một bà cụ già dừng bước, cụ kể về con *** mới chết khi sáng. Và hôm nay là kỉ niệm con gái cụ, người đã mất trong một tai nạn xe hơi. Anh cảm giác điều anh cần cũng chính là điều người phụ nữ này cần nhất, anh sụp dáng người cao lom khom xuống, tì một gối xuống sàn, vòng cánh tay dài của mình qua vai nguời phụ nữ. Và một cái ôm chặt... Và khi tay rời tay, họ thấy trên môi của nhau những nụ cười hạnh phúc.
    Nhiều tháng tiếp sau, người thanh niên với nick name Juan Mann đã tiếp tục cho đi vô số những cái ôm tự nguyện như thế, những cái ôm không cần quan tâm xem là bạn ở đâu đến, bạn đang vui hay đang buồn, bạn là con trai hay con gái. Mãi cho đến 22 tháng 9 năm 2006, một video về Juan mới được phát tán trên Youtube và thu hút một lượng 8606980(tại thời điểm tôi viêt bài này). Những dòng động viên từ khắp mọi nơi, Give me a hug, Here is a hug from " anywhere in the world" đã làm gần thêm lại những khoảng cách địa lí, làm dịu đi tang thương của những cuộc chiến tranh trong năm cũ và mang đến một hy vọng tràn trề cho những ngày đầu năm mới. Cử chỉ đẹp của Juan đã đựợc lặp lại bởi nhiều người tình nguyện và tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đài Loan, Mỹ, Thụy Sĩ...
    Free Hug ở Việt Nam bắt đầu từ khi 2 cô gái tên Nguyễn Ngọc Nam Phương và Nguyễn Kim Hoàng,mang trên người tấm bảng Free Hug,đã ôm hơn 100 người trong ngày 23/12/2006.Từ đó đến nay,phong trào Free Hug đã bắt đầu phát triển tại Việt Nam.Đầu tiên là tại Hà Nội và TP HCM,sau đó là tới Nha Trang,Hải Phòng và nay là tại Đà Nẵng
    Thời gian:ngày 9/9/2007(chủ nhật),vào lúc 17h
    Địa điểm:Cầu chữ T,đối diện Ủy Ban Nhân Dân TP Đà Nẵng.
    Hãy đến với chúng tôi và cùng Free Hug!
    Bài viết có sử dụng tư liệu của trang vietnamnet.vn
    Nguồn vietnamnet.vn/blogviet/2007/01/652289
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Đà Nẵng: Tổ chức thi truyện ngắn kỷ niệm 33 năm giải phóng
    T.Đ.T
    TN-Chào mừng đại hội Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật và kỷ niệm 33 năm giải phóng TP Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2008), tạp chí Non Nước vừa thông báo sẽ tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn dành cho mọi cây bút trên cả nước.
    Thời gian nhận bài từ tháng 9.2007 đến 28.2.2008. Bài thi không giới hạn đề tài, ưu tiên gắn với mảnh đất, con người Đà Nẵng và chưa được công bố. Nơi nhận bài: tapchinonnuoc@gmail.com hoặc K54/10 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng. Giải sẽ được công bố vào ngày 19.3.2008.
    http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/9/5/207574.tno
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Dự án cầu Thuận Phước (Đà Nẵng): Đang làm hay đã... bỏ?
    Đây là một trong những công trình trọng điểm mà lãnh đạo TP Đà Nẵng quyết ưu tiên đầu tư để hoàn thành vào dịp chào mừng 30 năm giải phóng thành phố (29.3.2005). Vậy mà đến nay, dự án này vẫn âm thầm dang dở, đến nỗi người dân phải hỏi: cầu Thuận Phước đang làm hay đã bỏ?
    3 năm mò đáy biển
    Tháng 10.2003, dự án cầu Thuận Phước được khởi công, với tổng vốn đầu tư 598 tỉ đồng. Đây là cầu treo dây có khẩu độ lớn nhất từ trước đến nay được xây dựng nối hai bờ vịnh Đà Nẵng. Do đó, đòi hỏi phải sử dụng công nghệ làm cầu tiên tiến nhất. Thế nhưng, do chưa lường hết những khó khăn từ khảo sát để lại, nên nhiều tháng trời, nhà thầu là Công ty cơ khí xây dựng 623 (Cienco 6) đã liên tục thay đổi công nghệ thi công cho phù hợp. Có lúc, việc đúc các trụ cầu (thuộc đường dẫn) đã xảy ra những sự cố nghiêm trọng về kỹ thuật, khiến dư luận ở Đà Nẵng hết sức lo âu cho số phận cây cầu "lỡ" mang tiếng đẹp nhất này.
    Chưa hết, việc thi công cầu chính cũng nảy sinh hàng tỉ rắc rối do hệ lụy từ khâu khảo sát hời hợt để lại! Đầu tiên, hai trụ cầu chính được áp dụng công nghệ từ Trung Quốc nhưng thất bại thảm hại do tầng địa chất phức tạp. Sau đó, sử dụng công nghệ Hàn Quốc để ép cọc khoan nhồi đường kính 2,5m xuống cách mặt nước biển 70m.
    Nhiều lần, mũi khoan gặp đá gãy vỡ, tốn nhiều thời gian thay thế. "Hơn hai năm mò mẫm, các đơn vị thi công mới làm xong hai móng trụ cầu chính" - ông Lê Hồng Minh - Phó văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết. Rắc rối tiếp tục nảy sinh khi tiến hành thi công hai mố neo dây cáp. Các thợ lặn chuyên nghiệp phải ra tay múc từng gầu đất từ dưới hố móng sâu 37m dưới đáy biển đưa lên bờ (vì khảo sát không biết dưới đáy có lớp đất thịt dày hàng mét). Vậy là thêm một năm trôi qua, hình thù hai mố neo mới lú dạng lên mặt nước. Ông Lê Hồng Minh phân bua: "Hơn 3 năm trời, công nhân phải lặn hụp dưới đáy biển để thi công nên người dân thành phố không thấy, cứ nghĩ các đơn vị thi công "chào thua", bỏ của chạy lấy người!".
    Bao giờ "rùa" về đích?
    Tại cuộc họp HĐND TP Đà Nẵng mới đây, lãnh đạo thành phố khẳng định: Đến 29.3.2008 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án cầu Thuận Phước! Tuy nhiên, mốc thời gian này đang trở thành gánh nặng cực kỳ lớn đối với các đơn vị thi công. Theo ông Dương Văn Sang - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cơ khí 623, kiêm Giám đốc quản lý dự án cầu Thuận Phước, đến tháng 10.2007, sẽ thi công lắp đặt cáp và lao dầm cầu và phải mất thêm 4 tháng nữa thì "giải quyết" xong 800 tấn cáp. "Chúng tôi không thể nói dối với dân mãi được. Nếu thời tiết ủng hộ, trong vòng từ nay đến cuối năm không xảy ra mưa bão thì may ra đủ để thông tuyến kỹ thuật" - một cán bộ điều hành dự án cầu Thuận Phước nói như than!
    Hữu Trà

Chia sẻ trang này