1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thẻ sinh viên rút được tiền đầu tiên ở VN
    Từ năm học này, sinh viên Đại học kinh tế Đà Nẵng có thể sử dụng thẻ sinh viên để rút, gửi tiền qua ATM, mua thẻ cào điện thoại cũng như giao dịch ngân hàng điện tử của Ngân hàng Đông Á (Dong A Bank).
    Thẻ này cũng kiêm chức năng là "giấy thông hành" cho việc ra vào thư viện, phòng máy tính, thanh toán học phí, nhận học bổng... và có giá trị như thẻ đa năng của Đông Á.
    Đây là nội dung trong văn bản ký kết giữa Dong A Bank và Đại học Kinh tế Đà Nẵng sáng 17/9. Mục đích là giúp sinh viên thuận tiện hơn trong việc quản lý các loại thẻ, tránh tình trạng mất mát; đồng thời giúp nhà trường rút ngắn thủ tục trong khâu quản lý sinh viên, tiết kiệm nhiều khoản chi phí phát sinh.
    Hiện ngân hàng này có khoảng 700 máy ATM, dự kiến đến cuối năm nay Đông Á sẽ đạt 2 triệu thẻ rút tiền tự động.
    (Source: vnexpress.net)
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&id_theloai=616&id_tin=15338
    Gần 4000ha thuộc vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái

    Phạm vi vùng quản lý, bảo tồn rạn san hô và các hệ sinh thái vừa được thành phố Đà Nẵng đưa ra nhằm quản lý nghiêm ngặt và bảo tồn các khu vực có tính đa dạng sinh học loài cao cũng như tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương theo hướng bền vững.
    Phạm vi quản lý bao gồm vùng biển từ Hòn Chảo đến Nam Hải Vân và bán đảo Sơn Trà với tổng diện tích gần 4000ha, trong đó vùng bảo vệ nghiêm ngặt (vùng lõi) rộng 82ha trong đó có khoảng 36ha san hô bao gồm khu vực Hòn Sụp, Bãi Bụt, Hục Lỡ, Vũng Đá và Đông Bãi Bắc được giới hạn từ bờ ra đến 300m đến độ sâu trung bình 12m. Vùng phục hồi sinh thái có diện tích 48,5 ha nằm ở khu vực Bãi Nồm được giới hạn từ bờ ra khoảng 500 m, đến độ sâu trung bình 15m và vùng khai thác hợp lý có tổng diện tích 3.809,5 ha kể từ vùng nước nông gần bờ và thủy vực sâu trong vùng biển từ Mũi Nhồi đến Mũi Nam Ô phía nam Hải Vân, từ Mũi Đèn phía Tây bán đảo Sơn Trà đến vùng bờ phường Mân Thái, nam bán đảo Sơn Trà. Tại vùng lõi và vùng phục hồi sinh thái, tất cả các hoạt động có thể gây hủy hoại bãi đá ngầm, rạn san hô, các thảm thực vật và hệ sinh thái khác, dùng chất nổ, xung điện, chất độc và các hình thức huỷ diệt khác để khai thác nguồn lợi thuỷ sản, nuôi trồng thuỷ sản quy mô công nghiệp, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình, xat nớc thải... đều bị cấm. Tuy nhiên, các hoạt động nghiên cứu khoa học, du lịch, văn hóa, thương mại không gây ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi, sinh cảnh với sự tham gia của cộng đồng cư dân sẽ được khuyến khích tại vùng quản lý này.
    (Kỳ Anh)

  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/vleague/2007/09/742611/
    Chuyển giao CLB bóng đá Đà Nẵng cho SHB
    16:38'' 19/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) ?" Tin từ Sở TDTT Đà Nẵng, sau một thời gian xem xét các khía cạnh liên quan, hôm nay (19/9), lãnh đạo TP đã đồng ý chủ trương chuyển giao CLB bóng đá Đà Nẵng cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn ?" Hà Nội (SHB).
    Theo chương trình chuyển giao, Ngân hàng SHB sẽ nhận toàn bộ hệ thống bóng đá Đà Nẵng, bao gồm Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (nơi đang đào tạo các lứa cầu thủ từ U.11 đến U.21), toàn bộ đội hình đội 1 (tức CLB bóng đá Đà Nẵng hiện đang chơi ở giải V-League) và làng thể thao bóng đá Tuyên Sơn.
    Được biết, ngoài Ngân hàng SHB còn có Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu và một đơn vị đầu tư bất động sản thuộc Tập đoàn Vinashin cũng muốn đầu tư vào bóng đá Đà Nẵng. Tuy nhiên qua chương trình làm việc với các nhà đầu tư, Đà Nẵng đã quyết định chọn Ngân hàng SHB, được đánh giá là đơn vị thiết tha với sự phát triển lâu dài của bóng đá TP.
    Đơn vị này đặt mục tiêu phấn đấu đưa CLB bóng đá Đà Nẵng ?" SHB nằm trong tốp 5 ở giải V-League trong những mùa giải tới. Đồng thời sẽ có những chương trình tài trợ để bóng đá nói riêng và các hoạt động TDTT khác của Đà Nẵng tiếp tục phát triển.
    Theo Phó Giám đốc Sở TDTT, Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà, hiện hai bên vẫn đang tiếp tục thương thảo các điều kiện cụ thể như tên gọi của đội bóng sau khi chuyển giao, việc duy trì thế nào để không dẫn tới tình trạng Đà Nẵng bị ?omất? đội bóng do các cuộc chuyển nhượng sau này của doanh nghiệp như đã từng xảy ra với một số đội khác.
    Riêng về tổng giá trị của việc chuyển giao CLB bóng đá Đà Nẵng về Ngân hàng SHB, ông Bùi Xuân Hoà ước tính chỉ riêng tiền đất và cơ sở vật chất của làng thể thao bóng đá Tuyên Sơn và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đã lên tới 300 ?" 400 tỷ đồng, chưa kể giá trị của lực lượng cầu thủ hiện có. Hiện điều khoản quan trọng này đang được hai bên xúc tiến bàn thảo rất khẩn trương và cụ thể.
    Ông Bùi Xuân Hoà cũng cho hay, mong muốn của lãnh đạo TP cũng như CLB bóng đá Đà Nẵng là hoàn tất việc chuyển giao hệ thống bóng đá Đà Nẵng cho Ngân hàng SHB sẽ diễn ra trong quý 4/2007 để kịp chuẩn bị cho mùa giải mới 2007 ?" 2008.
    *
    Hải Châu
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mỹ sẽ mở phòng lãnh sự tại Đà Nẵng trong năm 2008
    Hội nghị thương vụ khu vực ASEAN có sự tham dự của hơn 60 viên chức thương mại, kinh tế Mỹ làm việc tại 11 nền kinh tế châu Á đang diễn ra ở Đà Nẵng từ 19 đến 22-9. Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Ken Fairfax cho biết việc chọn Đà Nẵng tổ chức hội nghị này là do chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ nhìn thấy thành phố phát triển nhanh chóng này có nhiều cơ hội đầu tư. Ông tiết lộ các thủ tục thiết lập Phòng lãnh sự Mỹ tại Đà Nẵng đang tiến hành và hi vọng năm 2008 sẽ được mở.
    Ông đánh giá VN là một đối tác kinh tế tăng trưởng nhanh trong khu vực. Nhiều năm qua, Mỹ và VN đã vượt qua quãng đường dài nhằm cùng nhau xây dựng một tương lai kinh tế tươi sáng và tốt đẹp hơn. Quan hệ thương mại giữa hai nước tăng từ 1,2 tỉ USD năm 2001 lên gần 10 tỉ USD năm 2006. "Tôi tin rằng khi VN tiến hành các cải cách đầy tham vọng hơn nữa trên các lĩnh vực thị trường tài chính, quản lý doanh nghiệp và thể chế pháp trị thì nền kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa" - ông Ken Fairfax kỳ vọng.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1241&a=111
    Nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ( 21/9/2007 14:24:40 )
    [​IMG]
    Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng đã ký QĐ số 06/2007/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích lịch sử nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) là di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhà thờ tiền hiền làng An Hải là nơi dân làng thờ tự, cúng tế các bậc có công khai khẩn lập làng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
    Đây còn là nơi tế tự quan đại thần của triều Nguyễn Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại (1761-1829), một nhân vật lịch sử nổi tiếng của quê hương An Hải.
    (Theo báo Đà Nẵng)



  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý:
    Từ ngày 15/9/2007, số điện thoại của thành phố Đà nẵng sẽ nâng lên thành 7 số, có thêm số 3 ở đầu. Việc gọi điện thoại như cũ (tức là gọi 6 số) vẫn dược duy trì trong 1 thời gian ngắn. Sau đó sẽ chuyển hẳn sang gọi bằng 7 số.
    Ngoài Đà nẵng, trong đợt này còn có 6 tỉnh khác cũng nâng lên thành 7 số.
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khi tọa độ ngư trường được "mã hóa"
    Bản mật danh báo tọa độ là sáng kiến của Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng
    Các ngư dân Đà Nẵng vừa đón nhận tin vui, khi sáng kiến "bản mật danh báo tọa độ" của Bộ đội biên phòng TP trở thành hiện thực. Từ nay, các tàu đánh bắt xa bờ của Đà Nẵng sẽ tự nguyện thông tin chính xác vị trí tọa độ của mình về đất liền mà vẫn yên tâm không sợ bị lộ ngư trường.
    Đà Nẵng là một trong những địa phương có số lượng tàu thuyền và ngư dân biển thuộc loại nhất nhì miền Trung. Bảo mật ngư trường đánh bắt là điều tối quan trọng trong hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Vì vậy, từ trước đến nay hầu hết ngư dân đều không khai báo chính xác vị trí tọa độ tàu mình với biên phòng (thông qua các đài liên lạc) vì sợ bị lộ ngư trường, các tàu khác biết sẽ đến tranh giành khai thác. Chỉ khi tàu gặp nạn, thuyền trưởng mới báo cáo chính xác vị trí của mình để lực lượng cứu hộ ứng cứu. Điều này vừa gây khó khăn trong quản lý an ninh biên giới vùng biển, vừa thiệt thòi cho các tàu cá nếu xảy ra tình huống xấu bất ngờ.
    Xuất phát từ thực tế đó, BCH Biên phòng TP Đà Nẵng đã nghiên cứu và cho ra đời bản mật danh báo tọa độ. Có thể hiểu nôm na, đó là một ký hiệu báo tọa độ quy ước riêng mà chỉ thuyền trưởng tàu và bộ đội biên phòng biết. Theo đó, khi tình hình thời tiết bình thường, các tàu cá sẽ sử dụng bản mật danh để báo tọa độ cho biên phòng, bảo mật ngư trường đánh bắt. Còn khi gặp nạn, khi có áp thấp, bão... thì sẽ báo tọa độ chính xác theo định vị các tàu. Tàu cá và cơ quan chức năng vẫn sử dụng quy ước liên lạc số 01/QU -LL ngày 19.4.2007, đã được cấp cho các đơn vị trực thuộc và các tàu cá có sử dụng máy VTĐ (HF) sóng ngắn.
    Bước đầu, bản mật danh tọa độ đã được áp dụng cho 200/2.055 phương tiện đánh bắt xa bờ, có công suất trên 90CV của TP Đà Nẵng. Qua thực tế triển khai, việc đảm bảo thông tin liên lạc trên biển với tất cả các loại phương tiện này khá thông suốt, được tất cả các thuyền trưởng và chủ tàu tín nhiệm. Lực lượng biên phòng cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi công tác kiểm tra, nắm thông tin hành trình của các loại phương tiện đã đảm bảo được tính chính xác cao độ. Đại úy Nguyễn Tống Khương, Trợ lý quản lý biên giới Ban tác chiến BCH Biên phòng Đà Nẵng cho biết, dự kiến trong tương lai, bản mật danh tọa độ sẽ tiếp tục được triển khai cho tất cả tàu thuyền của Đà Nẵng.
    Khi đưa vào sử dụng bản mật danh báo tọa độ, đảm bảo tính bí mật của các quy ước giữa các tàu là điều được BCH Biên phòng quán triệt đầu tiên. Theo đại tá Dương Đề Dũng, Phó chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Đà Nẵng: "Các đài của BCH Biên phòng và các đồn biên phòng phải thực hiện nghiêm quy định không được tiết lộ bản mật danh báo tọa­ độ cho các tổ khác để đảm bảo ngư trường cho các tổ đánh bắt hải sản. Nếu có dấu hiệu tiêu cực trong vấn đề này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành". Được biết, ngày 20.9, trong đợt kiểm tra công tác báo hiệu cảnh báo bão và đảm bảo thông tin liên lạc trên biển, đoàn công tác Bộ Tài nguyên - Môi trường đã đánh giá rất cao sáng kiến và tính thiết thực của bản mật danh báo tọa độ của Biên phòng Đà Nẵng.
    V.P.T
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.sggp.org.vn/kinhte/2007/9/121933/
    100 triệu USD đầu tư vào KCN-KCX Đà Nẵng
    SGGP:: Cập nhật ngày 23/09/2007 lúc 01:37''(GMT+7)
    Ngày 22-9, Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) và chế xuất Đà Nẵng cho biết, BQL vừa có văn bản đồng ý cho Tập đoàn Indochina Capital (Mỹ) thuê 68ha đất tại khu đô thị - công nghiệp Hòa Khánh để đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án liên hợp gồm KCN công nghệ cao; khu văn phòng, thương mại dịch vụ, biệt thự và căn hộ cao cấp... với tổng vốn gần 70 triệu USD.
    BQL các KCN và chế xuất Đà Nẵng cho biết thêm, Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT vừa có văn bản đăng ký đầu tư vào KCN Đà Nẵng để sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông, gia công xuất khẩu phần mềm, thiết bị máy vi tính? với tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 30 triệu USD, dự kiến đi vào hoạt động từ giữa năm 2009

  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=15358&id_theloai=616
    Triển khai dự án Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng


    [​IMG]
    Ngày 21-9, UBND TP đã chính thức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính thành phố và giao Văn phòng UBND TP làm chủ đầu tư. Trung tâm này sẽ là nơi làm việc tập trung của các Sở, ban ngành và các cơ quan hành chính thành phố nhằm tăng cường hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong liên hệ giải quyết công việc đồng thời là một điểm nhấn kiến trúc thành phố.
    Toà nhà có quy mô 34 tầng và 2 tầng hầm, hình dáng toà nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng, khối đế 4 tầng mô phỏng hình dáng của chiếc thuyền kết hợp phần mái thành hình tường thuyền buồm, khối tháp hình trụ tròn thu nhỏ dần ở đáy và đỉnh, tượng trưng ngọn hải đăng. Tầng hầm được bố trí để xe ôtô, đặt thiết bị kỹ thuật và các phòng chức năng phụ trợ khác. Từ tầng 1 đến tầng 4 bố trí nơi làm việc của UBND, HĐND TP, trung tâm tin học, dữ liệu, các phòng khánh tiết, hội thảo, hội nghị, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành ? Từ tầng 5 đến tầng 32 sẽ là nơi làm việc của các sở, ban, ngành. Các tầng 33, 34 là nhà hàng xoay và sân ngắm cảnh phục vụ nhân dân và khách du lịch.
    Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng tọa lạc tại số 24 Trần Phú, Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư trên 879 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2010.
    (Dân Hùng)
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=15147
    Tìm được phương án thiết kế cầu mới thay thế cầu Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý
    Sáng 25/9, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức thi các mẫu thiết kế cầu mới thay thế hai cây cầu cũ Trần Thị Lý và Nguyễn Văn Trỗi và đã tìm ra được phương án tối ưu cho cây cầu mới này. Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh và các chuyên gia đầu ngành cầu đường đã tham gia Hội đồng giám khảo.
    Cuộc thi thiết kế cây cầu mới này đã triển khai hơn 2 tháng với 9 đơn vị trong và ngoài nước tham gia, trong đó đã chọn ra được 5 đơn vị với 10 phương án thiết kế khác nhau. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, khách quan, Hội đồng Giám khảo đã trao giải nhất (cũng là phương án được chọn để xây cầu) cho thiết kế của công ty WSP (Phần Lan).
    Theo thiết kế này, đây sẽ là cây cầu dây văng có một mặt phẳng dây và 2 mặt còn lại theo hình rẻ quạt, tạo ra các hình dáng sinh động ở các góc nhìn khác nhau. Với dáng vẻ rất hiện đại thể hiện cho sự năng động của Đà Nẵng, cầu sẽ dài khoảng 695m, mặt cầu rộng 24,5m với 6 làn xe, hai bên có lối đi dành cho người đi bộ rộng 2,5m, khổ thông thuyền 7m. Điều đặc biệt là ở giữa cầu sẽ có một trụ cao 145m nghiêng 12 độ được lắp đặt hệ thống thang máy bên trong để phục vụ khách du lịch có thể lên ngắm cảnh toàn thành phố. Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho cây cầu này (bao gồm cả đường dẫn) là hơn 1000 tỷ đồng (gần 63 triệu USD), được thi công trong vòng 30 tháng. Cây cầu này sẽ thay thế cho 2 cây cầu cũ Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý đã được xây dựng cách đây trên dưới 40 năm và cùng với cầu quay sông Hàn tạo ra một biểu tượng mới cho thành phố miền Trung này.
    [​IMG]
    (Kỳ Anh)

Chia sẻ trang này