1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/09/745029/
    Mở tuyến du lịch đường biển Đà Nẵng - Quảng Tây
    16:03'' 26/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - TP. Đà Nẵng và TP. Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) vừa ký biên bản ghi nhớ về việc mở tuyến du lịch đường biển nối liền hai địa phương này.
    Sáng 26/9, tại Đà Nẵng, đại diện chính quyền TP. Đà Nẵng và TP. Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, tôn trọng pháp luật hai nước và những công ước quốc tế liên quan. Trong đó, hai bên tập trung vào việc tích cực nối tuyến du lịch đường biển từ Bắc Hải đến Đà Nẵng và ngược lại.
    TP. Bắc Hải chỉ định cảng Thạch Linh, còn TP. Đà Nẵng chỉ định cảng Đà Nẵng là cảng xuất nhập cảnh cho du khách. Hai bên sẽ tăng cường đầu tư các trang thiết bị để tàu cập cảng và neo đậu an toàn, đồng thời tạo thuận lợi trong việc cung ứng thực phẩm, chi phí ưu đãi và hỗ trợ cấp thị thực nhập cảnh.
    Phạm vi dịch vụ của tuyến du lịch biển này là đón tiếp, cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách, tuyên truyền, quảng bá du lịch. Tàu du lịch của hai bên phải đảm bảo các yêu cầu của công ước quốc vế và quy định pháp luật của hai nước. Khách du lịch xuất nhập cảnh trên tuyến này phải tiến hành theo đoàn, được các đơn vị lữ hành có tư cách pháp nhân tổ chức và đón tiếp? Trước khi xuất cảnh, du khách phải được khám sức khỏe theo quy định và thực hiện đúng thủ tục pháp lý.
    Biên bản ghi nhớ còn thống nhất những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, chương trình đón tiếp du khách, loại hành lý và hàng hoá mà du khách hai nước có thể mang theo? Đặc biệt, hai bên thoả thuận chương trình du lịch của công dân VN và Trung Quốc trên tuyến đường biển Bắc Hải - Đà Nẵng không dính đến mại dâm, đánh bạc, ma tuý và các hoạt động có tính nguy hiểm mà pháp luật hai bên nghiêm cấm. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nước sở tại.
    Hải Châu
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1249&a=111&idmax=1249

    Xây toà tháp đôi 48 tầng ở trung tâm TP Đà Nẵng ( 1/10/2007 7:28:4 )

    Toà tháp đôi 48 tầng sẽ được khởi công xây dựng tại 84 Hùng Vương vào năm 2008, tạo điểm nhấn đặc biệt cho khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.
    Ngày 30/9, tại Đà Nẵng, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ Viễn Đông phối hợp với Đại học Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức công bố cuộc thi tuyển chọn tư vấn thiết kế kiến trúc dự án Viễn Đông Meridian (Đà Nẵng) với tổng vốn đầu tư 180 triệu USD.
    Theo Thạc sĩ, Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh (Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm kiến trúc xây dựng, ĐH Kiến trúc TP.HCM), đây là cuộc thi nhằm lựa chọn nhà tư vấn thiết kế kiến trúc dựa trên năng lực (đã tham gia thiết kế nhiều công trình quy mô lớn trong và ngoài nước) chứ không phải cuộc thi rộng rãi nhằm tìm kiếm ý tưởng kiến trúc cho công trình. Theo đó, có 10 đơn vị (gồm 3 đơn vị trong nước và 7 đơn vị nước ngoài) chính thức tham dự cuộc thi.
    Viễn Đông Meridian sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 11.000m2 tại địa điểm 84 Hùng Vương (Trung tâm Văn hoá ?" Thông tin cũ). Đây sẽ là khu phức hợp thương mại, mua sắm, giải trí, văn phòng cho thuê tiêu chuẩn quốc tế hạng A, khách sạn tiêu chuẩn 6 sao, căn hộ cao cấp? với chiều cao gần 200m. Trong đó nổi bật nhất là toà tháp đôi 48 tầng nằm giữa trung tâm Đà Nẵng, tạo điểm nhấn đặc biệt cho khu phức hợp. Các nhà tổ chức khẳng định, đây sẽ là khu cao ốc có qui mô lớn nhất tại miền Trung từ trước đến nay.
    Dự án này do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ Viễn Đông, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) và Công ty cổ phần Viễn Thông Sài Gòn (Saigon Tel) đều có trụ sở chính tại TP.HCM tham gia góp vốn đầu tư.
    Tại buổi công bố thể lệ cuộc thi, các nhà tư vấn thiết kế trong và ngoài nước đã được cung cấp các thông tin cần thiết với yêu cầu tạo được một công trình kiến trúc hài hoà giữa hiện đại và dân tộc, đồng thời phù hợp với những yêu cầu cụ thể của địa phương. Giải nhất cho cuộc thi trị giá 30.000USD, giải nhì 20.000USD và giải ba 15.000USD.
    Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ kết thúc nhận sản phẩm dự thi vào ngày 1/12 và công bố kết quả chính thức vào ngày 18/12/2007. Dự kiến, Viễn Đông Meridian sẽ được khởI công xây dựng trong năm 2008 và hoàn thành sau 30 tháng thi công.
    -Hải Châu-



  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Đà Nẵng: 96,5% vốn FDI đầu tư vào bất động sản
    http://www.doanhnghiep24g.com.vn/cms/detail.php?id=19713
    Thứ Ba, 09/10/2007, 13:08Theo Việt Nam Net
    Khu phức hợp thương mại - dịch vụ Indochina Riverside Tower 25 triệu USD đang được khẩn trương xây dựng bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng) (Ảnh: HC)9 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào lĩnh vực bất động sản gắn với khai thác tiềm năng du lịch tại Đà Nẵng chiếm 96,5% tổng vốn FDI đã cấp phép.
    Ngày 7/10, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng (IPC Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương cho hay, 9 tháng qua TP. Đà Nẵng đã cấp giấy phép cho 20 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký trên 677 triệu USD. Như vậy trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 112 dự án FDI được cấp phép còn hiệu lực với tổng vốn 1.576 triệu USD.
    Đặc biệt trong thời gian gần đây, nguồn vốn FDI đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với khai thác tiềm năng du lịch trên địa bàn có dấu hiệu gia tăng đột biến. 9 tháng qua, TP đã cấp phép cho 3 dự án thuộc lĩnh vực này với tổng vốn lên đến trên 653 triệu USD (chiếm 96,5% tổng vốn FDI đã cấp phép trong 9 tháng)!
    Gồm dự án khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn do Marble Mountain Beach Resort, Marble Mountain Beach Resort II, Marble Mountain Beach Resort III làm chủ đầu tư, xây dựng và kinh doanh khu du lịch biển, căn hộ bán và cho thuê, khu biệt thự; dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển, dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao... trên diện tích 20ha ở phường Hoà Hải (quận Ngũ Hành Sơn) với vốn đầu tư 78,1 triệu USD.
    Dự án khu đô thị Capital Square do VinaCapital Commercial Center Limited làm chủ đầu tư, sẽ xây dựng, quản lý và vận hành khu thương mại, văn phòng cao cấp cho thuê; xây dựng và kinh doanh khách sạn 4 - 5 sao và các dịch vụ liên quan, khu căn hộ cao tầng, khu nhà phố và biệt thự tiêu chuẩn cao cấp; kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch, vui chơi giải trí cho khách trong và ngoài nước. Tổng vốn đầu tư lên đến 325 triệu USD, trên diện tích 90.285m2 tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà
    Dự án khu đô thị Đa Phước do Công ty Daewon (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, sẽ xây dựng khu đô thị với nhiều hạng mục như khu biệt thự, khách sạn, căn hộ cao cấp, các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách trong và ngoài nước; khu vườn ươm công nghệ thông tin; sân gôn tiêu chuẩn PGA... tại khu Đa Phước (quận Hải Châu) với tổng vốn 250 triệu USD.
    Trong khi đó, hàng loạt dự án được cấp phép trước đây cũng đang tích cực triển khai xây dựng, như khu chung cư cao tầng Daewon ở phía Nam cầu Tuyên Sơn (30 triệu USD); khu phức hợp thương mại - dịch vụ Indochina Riverside Tower tại 74 Bạch Đằng (25 triệu USD); khu du lịch Silvershores (86 triệu USD); khu nghỉ mát Olalani (25 triệu USD); sân gôn VinaCapital (73 triệu USD); khu du lịch biển Vinacapital (57 triệu USD); khu khách sạn và biệt thự Vegas (60 triệu USD)...
    Theo ông Lê Cảnh Dương, tiến độ xúc tiến các dự án đầu tư vào Đà Nẵng hiện đã được đẩy nhanh hơn trước, nhưng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Đáng chú ý là thông tin về quy hoạch đất của các dự án đầu tư trong và ngoài chu công nghiệp thường xuyên thay đổi, mặt bằng sử dụng đất chưa có sẵn nên IPC Đà Nẵng còn gặp khó khăn trong việc giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư.
    Bên cạnh đó, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với một số dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư chậm triển khai và kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Mặt khác, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm do nguyên nhân từ phía chủ đầu tư như thay đổi thiết kế, kế hoạch đầu tư...
    Trước tình hình này, IPC Đà Nẵng vừa có văn bản kiến nghị UBND TP xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm triển khai thực hiện tốt cơ chế ?omột cửa liên thông? nhằm đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn thời gian đầu tư cho chủ đầu tư; cung cấp các thông tin về quy hoạch, giao đất để Trung tâm chủ động trong việc giới thiệu địa điểm đầu tư.
    Đẩy mạnh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc diện cần phải giải ph óng mặt bằng nhằm hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (nhất là dự án khu du lịch P & I của Nhật Bản và khu sân gôn Bà Nà của Công ty Lado Hàn Quốc). Đồng thời giao cho Trung tâm rà soát các dự án đầu tư trong và ngoài nước đã cấp phép ngoài KCN nhưng chưa triển khai để đề xuất phương án giải quyết, thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án.
    Ngoài ra, IPC Đà Nẵng cũng đề nghị lãnh đạo TP nghiên cứu thành lập Ban hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư lớn trên địa bàn để thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Ban này sẽ do Văn phòng UBND TP làm trưởng ban, thành viên gồm các sở, ban, ngành liên quan, trong đó Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có nhiệm vụ thường trực.
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=15297
    Mở rộng phạm vi đào tạo cho chương trình 100 thạc sỹ, tiến sỹ

    Ngày 11/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình sau 18 tháng thực hiện "Đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài?T?T và tháo gỡ những vướng mắc để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội của thành phố trong thời gian đến.
    Theo thống kê, đến nay đã có 146 cán bộ, công chức, viên chức được các sở, ban, ngành, các địa phương và CLB cán bộ trẻ thành phố giới thiệu để Ban Chỉ đạo xem xét cử đi đào tạo. Đến nay đã có 21 người đủ tiêu chuẩn được cử đi học tại nước ngòai, 5 người đang bồi dưỡng ngoại ngữ trong nước. Năm 2008, thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ cử từ 20 đến 25 người đi đào tạo ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay, việc cử cán bộ, công chức đi học ở nước ngoài đang gặp một số khó khăn như trình độ ngọai ngữ hạn chế, mức sinh hoạt phí do thành phố Đà Nẵng hỗ trợ còn thấp so với nhu cầu đào tạo ở nước ngoài. Thời gian đến, thành phố sẽ xem xét đưa các cán bộ công chức đi học tại một số nước và vùng lãnh thổ như Canada, Đài Loan, New Zealand, Thái Lan... và dự kiến hỗ trợ cho 52 học sinh xuất sắc được học tại các trường Đại học ở nước khác. Đây là nguồn nhân lực có trình độ cao của Đà Nẵng trong tương lai. Theo quy định của thành phố, sau khi học xong thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngòai, những người này sẽ công tác tại thành phố Đà Nẵng một thời gian.
    (Đăng Khánh)

  5. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    10 DN Đà Nẵng được đề cử danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2008
    Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng vừa xét chọn 10 doanh nghiệp tham gia đề cử Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) năm 2008 do Báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức. Đó là các doanh nghiệp Cty TNHH Nhật Linh, Cty Liên doanh Lâm sản Việt Lang, Cty TNHH BQ, Cty TNHH SX và TM Tân Định, Cty TNHH Quế Trà My, Cty TNHH Hương Quế, Cty TNHH Thực phẩm Minh Anh, Cty TNHH Phước Thái, Cty TNHH Phước Tiến, Cty cổ phần Dệt-May Hòa Thọ.
    Tiêu chuẩn để xét chọn sản phẩm của doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2008 gồm: doanh nghiệp đã hoạt động trên thị trường ít nhất 3 năm, công bố đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, trong namư qua không vi phạm các quy định Nhà nước
    về chất lượng, không có tranh chấp cũng như vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa.
    (Theo báo Đà Nẵng)
    nguon: http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=15273&id_theloai=616
    Có bạn nào biết năm 2007, ĐN có bao nhiêu DN đạt được danh hiệu HVNCLC không ? MÌnh đã tìm thử mà không ra
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danangpt.com.vn/home/news/detail.php?id=1266&a=111&idmax=1266
    Đà Nẵng: Lũ bất ngờ đổ đến Hòa Vang, hàng trăm nhà dân chìm trong nước ( 17/10/2007 7:13:0 )

    Do mưa to trên diện rộng, sáng 16.10, lũ bất ngờ xuất hiện tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Liên... của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), khiến hàng trăm nhà dân bị ngập chìm trong nước. Tuyến đường liên xã Hòa Nhơn - Hòa Sơn và các tuyến đường liên thôn của xã Hòa Nhơn ngập trong biển nước.
    Do nước lũ, các trường từ tiểu học đến trung học cơ sở ở các xã Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Bắc và Hòa Sơn thuộc huyện bị ngập sâu từ 50 cm đến 1 m. Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang đã chủ động cho hơn 10.000 học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở thuộc các xã trên nghỉ học.
    Vốn thuộc địa bàn ít xảy ra lũ lụt, không có đò, thuyền để lưu thông nên nhân dân các thôn Thạch Nham Tây, Phước Thái, Phước Hưng, Diêu Phong (xã Hòa Nhơn) và xã Hòa Phú... bị cô lập với các địa phương khác. Ông Đinh Văn Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết: có gần 400 ngôi nhà tại 9 thôn của xã Hòa Nhơn bị ngập trong nước. Công tác nắm tình hình gặp một số khó khăn do ?oghe cứu hộ của xã quá lớn nên không thể di chuyển khi nước lũ nhỏ?.
    Tuyến đường ĐT-604 Túy Loan - Đông Giang bị lũ chia cắt nên xã Hòa Phú nằm trên tuyến đường này cũng bị cô lập. Ông Thiều Song, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho biết: nước lũ đã ngập khu vực trung tâm xã nên mọi hoạt động tại đây gần như bị tê liệt, có nơi nước đã ngập hơn 1 mét. Các thôn Phú Túc, Hội Phước, Hòa Phú có nguy cơ bị sạt lở rất cao nên UBND xã đã có phương án di dời khẩn cấp các hộ dân nếu tình huống xấu xảy ra.
    Theo TTXVN
  7. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Đón 2 triệu lượt du khách vào năm 2010
    23:38'' 19/09/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Làm thế nào để đưa con số 1 triệu lượt khách du lịch hiện nay lên 2 triệu lượt vào năm 2010? Đà Nẵng đang đề ra hàng loạt giải pháp.
    Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt du khách vào năm 2010. Ảnh: HC

    Ngày 19/9, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho hay, UBND TP vừa ban hành ?oChương trình Phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010? với mục tiêu đến năm 2010 đón được 2 triệu lượt du khách; trong đó có 800.000 lượt khách quốc tế và 1,2 triệu lượt khách nội địa. Tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân hằng năm giai đoạn này đạt 27%, doanh thu tăng bình quân 29%.
    Các giải pháp chính mà UBND TP. Đà Nẵng đề ra nhằm đạt mục tiêu nêu trên là nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch như các tuyến đường du lịch ven biển và các khu vực bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, Ngũ Hành Sơn? Triển khai nhanh các dự án đầu tư du lịch hiện có để đến năm 2010 có thêm 2.445 phòng, nâng tổng số phòng lưu trú trong 5 năm đến đạt từ 6.000-7.000 phòng.
    Bên cạnh đó, TP tập trung vào các sản phẩm du lịch biển như lặn biển ngắm san hô, đua thuyền buồm, lướt ván, mô tô nước, dù bay, bãi tắm đêm... Hình thành các khu bán hàng lưu niệm, giải trí và các dịch vụ phục vụ khách khu vực ven biển; xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hoá và sinh thái như nâng cấp các bảo tàng, phát triển múa rối nước, các lễ hội, xây dựng vườn thực vật, vườn thú, hình thành các tour trecking...
    Ngoài ra, các loại hình du lịch đường sông, làng nghề, mua sắm, giải trí cũng sẽ được TP. Đà Nẵng đầu tư mạnh để phát triển. Việc xúc tiến thị trường, đẩy mạnh công tác quảng bá, tăng cường cung cấp thông tin, tổ chức các sự kiện, famtrip, xuất bản các ấn phẩm để tuyên truyền cho du lịch Đà Nẵng cũng sẽ được tiến hành gấp rút.
    Được biết, qua chương trình Hỗ trợ khu vực tư nhân (VPSSP) thuộc chương trình hợp tác EU - VN, du lịch Đà Nẵng được chọn là một trong những lĩnh vực ưu tiên để nghiên cứu đầu tư phát triển. Theo ông Christian Schoen, chuyên gia cao cấp của EU, thực trạng ngành du lịch Đà Nẵng có những hướng phát triển khác biệt, lượng khách du lịch nội địa ngày càng tăng trong khi khách du lịch quốc tế lại giảm. Điều này ngược với xu hướng phát triển của du lịch quốc gia.
    Mặt khác, dù lượng khách du lịch nội địa tăng và là tiềm năng lớn nhưng Đà Nẵng vẫn chưa nhận ra tiềm năng này. TP thiếu hạ tầng hỗ trợ ngành du lịch lẫn các điểm mua sắm, giải trí? Đặc biệt là sự yếu kém trong việc xây dựng các khu du lịch ven biển nhằm tận dụng lợi thế bờ biển dài của TP. Do vậy, Đà Nẵng chưa thể thu hút du khách nghỉ dài ngày mà chủ yếu chỉ là nơi quá cảnh để họ đi qua các địa phương khác.
    Trước tình hình này, nhóm nghiên cứu VPSSP đã đề xuất 25 nhóm giải pháp và phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng tiến hành dự thảo điều chỉnh, thay đổi nhiều nội dung về chiến lược phát triển du lịch của TP trong thời gian tới.
    Ngoài ra, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đang phối hợp với Khoa Du lịch (Đại học Kinh tế Đà Nẵng) tiến hành khảo sát đánh giá của du khách về chất lượng phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn, bảo tàng Chàm, nhà ga, sân bay quốc tế? nhằm nắm bắt nhu cầu, mong muốn của du khách để làm cơ sở hoạch định các chiến lược phát triển về sau.
    Được biết trong giai đoạn 2001-2006, tốc độ tăng trưởng khách du lịch của Đà Nẵng đạt 12%/năm. Dự kiến năm 2007, TP đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu chuyên ngành đạt 606 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.515 tỷ đồng.
    Hải Châu
    (source: VietNamNet)
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2007/10/750183/
    Đà Nẵng: 35 triệu USD xây cầu Rồng qua sông Hàn
    20:55 18/10/2007 GMT 7
    [​IMG]
    [​IMG]
    (VietNamNet) - Lãnh đạo Đà Nẵng chọn phương án thiết kế cầu Rồng của Công ty Louis Berger (Mỹ) để xây dựng cầu qua sông Hàn tại khu vực Bảo tàng Chàm.
    Ngày 18/10, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với các ban, ngành hữu quan để xem xét phương án xây dựng cầu qua sông Hàn (ở khu vực Bảo tàng Chàm), nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc.
    Tại cuộc họp, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã thống nhất chọn phương án thiết kế cầu Rồng do Công ty Louis Berger (Mỹ) thực hiện tại cuộc thi quốc tế kiến trúc công trình cầu qua sông Hàn được UBND TP tổ chức cuối năm 2005. Phương án này khắc phục được mối quan ngại của dư luận về khả năng Bảo tàng Chàm bị ?onhét? dưới gầm cầu, do đơn vị tư vấn chọn giải pháp đồng code giữa đường Bạch Đằng với đường dẫn lên cầu.
    Theo đó, ở phía bờ tây, đường Nguyễn Văn Linh sẽ được nối dài (rộng 36m, có thể nghiên cứu mở rộng lên 48m) đến tiếp giáp đường Bạch Đằng, tiếp tục vươn ra sông một đoạn rồi mới bắt đầu phần cầu - được thiết kế như một con rồng đang ?obay? qua sông Hàn đầy sống động. Tiếp đó là phần đường ở phía bờ đông, từ chân cầu Rồng đến tiếp giáp đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, rộng 48m.
    Cầu Rồng được thiết kế theo quy mô vĩnh cửu, chịu được chấn động cấp 6, rộng 31,5m (gồm 6 làn xe, 2 lề bộ hành và dải phân cách, chưa tính phần trang trí), tĩnh không thông thuyền 7m, độ dốc tối đa trên cầu 3,5%... Lãnh đạo Đà Nẵng cũng yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh tỷ lệ kích thước giữa chiều dài và thân rồng cho phù hợp, có hình thức cấu tạo đầu rồng sống động hơn, đồng thời có giải pháp kiến trúc đảm bảo mỹ quan khi du khách đi tàu nhìn cầu từ dưới sông lên?
    Đặc biệt, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu kỹ phương án chiếu sáng ban đêm để cầu Rồng trở thành điểm nhấn kiến trúc du lịch đặc biệt trên sông Hàn. Có thể vào tối thứ bảy hàng tuần, từ các vi, vảy rồng sẽ bắn pháo hoa, phun khói sáng? tạo thành một điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách!
    Tổng vốn đầu tư cho phần cầu dự kiến khoảng 35 triệu USD (riêng phần đường mới có báo cáo phương án tuyến, chưa có tổng mức đầu tư). UBND TP. Đà Nẵng sẽ thành lập Ban chỉ đạo điều hành dự án xây dựng cầu Rồng do một phó chủ tịch làm trưởng ban. Trong đó, giao Sở GT-CC triển khai phối hợp với Công ty Louis Berger lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thời hạn hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2008 để có thể triển khai thi công phần cầu vào nửa cuối năm 2008. Đồng thời giao Sở GT-CC làm chủ đầu tư toàn bộ tuyến đường từ nút giao thông Hoàng Diệu - Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc.
    Lãnh đạo Đà Nẵng cũng quyết định đưa dự án xây dựng cầu Rồng vào danh mục các công trình trọng điểm của TP trong năm 2008, cùng với dự án xây dựng cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý và Trung tâm Hành chính TP 34 tầng?
    *Hải Châu*
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 20/10/2007
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 20/10/2007
  9. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    ai có bản quyhoạch chưa
    nhà em ơ đoạn cuối gần sơn tà điẹn ngọc
    nhìn ten nóc nhà thì đài truyênhinhnònàm chếch 1 góc kođánglabao nhiêu. tong thời gian tới e ko ơ DN nó mà quy hoạc thì có chết em .
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng:
    Thêm một trẻ sơ sinh nặng 6,5 kg
    TP - 14h ngày 22/10, một cháu bé sơ sinh nặng 6,5kg đã chào đời tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đây là ?okỷ lục? thứ hai về cân nặng của trẻ sơ sinh được ghi nhận ở Đà Nẵng thời gian qua.
    Hai năm, hai trẻ sơ sinh nặng 6,5 kg
    Bé trai nặng 6,5kg, con của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng
    Tháng 11/2006, các phóng viên từng được ?ođặc cách? vào phòng dành cho các cháu bé sơ sinh để chụp ảnh, đưa tin về trường hợp bé gái nặng 6,5kg, con của chị Võ Thị Hồng Phượng và anh Trần Ngọc Nam (trú tổ 30 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu). Khi đó, sau khi sinh được hai ngày, mẹ con chị Phượng đã được xuất viện vào ngày 28/11/2006.
    Hiện nay, cháu bé con của chị Phượng vẫn khỏa mạnh. Trẻ sơ sinh nặng 6,5kg lần này là một bé trai, con của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (34 tuổi, trú tại tổ 19 phường Hải Châu 2, Đà Nẵng).
    Trong dãy nôi đặt tại phòng dành cho các bé sơ sinh, nôi của bé trai nặng 6,5kg đặt ngoài cùng, rất đông người nhà của các sản phụ hiếu kỳ đến ?otham quan? kỷ lục thứ hai ở BVĐK Đà Nẵng. Bé trai bụ bẫm, hồng hào và dễ thương, trên đôi tay nữ hộ sinh khi chị này bồng lên cho chúng tôi ghi hình.
    BS Doãn Thành Tuấn ?" Phó khoa Sản BVĐK Đà Nẵng, trưởng kíp mổ sản phụ Nguyễn Thị Thúy Hồng, cho biết: ?oBuổi sáng 22/10, khi đưa sản phụ vào siêu âm, chúng tôi đã nhận thấy nhiều biểu hiện của một thai nhi to hơn bình thường, nhưng không nghĩ rằng cháu bé lại có thể nặng đến 6,5kg?.
    Theo BS Tuấn, sản phụ Hồng nặng trên 70kg, tăng 15kg lúc mang thai, huyết áp 160/100 mm thuỷ ngân, bề cao tử cung nhân vòng bụng 43/115 (sản phụ bình thường chỉ khoảng 32/90).
    ?oSản phụ có sức khỏe tốt, mang thai lần thứ ba và có biểu hiện trẻ sơ sinh to nên chúng tôi quyết định mổ. Sau một tiếng đồng hồ thì ca mổ hoàn thành. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mổ cho sản phụ có thai nhi nặng như thế? - BS Tuấn nói.
    Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thúy Hồng cho biết, từ khi mang thai đến khi sinh, chị cảm thấy khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ.
    Ngày càng nhiều trẻ sơ sinh nặng: Mừng, nhưng vẫn lo!
    Như vậy, tính từ tháng 11/2006 đến nay, khoa Sản BVĐK Đà Nẵng đã có hai ?okỷ lục? về trẻ sơ sinh nặng nhất Việt Nam. Tháng 11/2006, sau khi bé gái nặng 6,5kg của sản phụ Võ Thị Hồng Phượng chào đời, khi trả lời PV Tiền phong qua điện thoại, ông Nguyễn Viết Tiến ?" Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho biết ông rất bất ngờ và khẳng định đây là trường hợp hiếm có ở Việt Nam.
    Cũng theo tin từ khoa Sản BVĐK Đà Nẵng, trong ngày 22/10, có 9 ca mổ đẻ thì có 5 trường hợp trẻ sơ sinh nặng từ 4 -5kg.
    Theo BS Trưởng khoa Trần Đình Vinh, mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng trong vài năm trở lại đây, và đặc biệt là năm Đinh Hợi 2007, số lượng trẻ sơ sinh nặng từ 4 ?" 5kg sinh ở BVĐK Đà Nẵng tăng mạnh.
    Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2007, trong gần 6.000 ca sinh, trên dưới 1/3 trường hợp trẻ sơ sinh nặng trên 4kg.
    BS Vinh khuyến cáo: ?oTrẻ sơ sinh nặng là rất tốt nhưng quá nặng rất dễ gây ảnh hưởng đến mẹ lẫn bé. ?oChế độ dinh dưỡng tốt khi mang thai là điều cần thiết, nhưng nếu ăn uống, bồi bổ quá chất cũng không phải là điều hay?.
    Nam Cường
    (Tiền Phong)
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=99648&ChannelID=9

Chia sẻ trang này