1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đợt này Tuổi Trẻ tập trung đánh Đà Nẵng đây. Tình hình có lẽ còn căng thẳng nữa...
  2. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cái link hình như được gỡ xuống rồi , nhanh cực
    Chuẩn bị phương án thiết kế xây dựng Trung tâm văn hóa Thông tin và Thư viện tổng hợp thành phố
    Sáng ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị tư vấn để nghe trình bày về phương án kiến trúc của Trung tâm Văn hóa Thông tin (VHTT) và Thư viện tổng hợp (TVTH) Đà Nẵng. Tham dự buổi họp còn có đại diện của các sở ban ngành liên quan.
    Theo trình bày của đơn vị tư vấn thiết kế là Viện Nghiên cứu kiến trúc quốc gia thì Trung tâm VHTT tọa lạc tại giao lộ ngã ba vào Trung tâm Biểu diễn đa năng trên đường 2-9. Trung tâm sẽ có ba khối chính gồm khối nhà hát, khối triển lãm, khối hành chính và chiếu phim. Dự kiến nhà hát sẽ có sức chứa 800 khán giả, khu chiếu phim 300 ghế và hàng loạt những không gian dành cho trưng bày, triễn lãm và các câu lạc bộ thể dục thể thao và các hoạt động cho giới trẻ. Tổng mức diện tích sàn xây dựng là 12600 m2 với đầu tư kinh phí dự tính là 89,3 tỉ đồng.
    Phương án thiết kế Thư viện khoa học tổng hợp (tại công viên Đông Nam Đài tưởng niệm thuộc phường Hòa Cường Nam) của Công ty TNHH Tư vấn dự án & Thiết kế AV bao gồm 4 khối chính: sảnh khánh tiết và không gian trưng bày, khối thư viện chính, khối hành chính và hội trường. Được biết, thư viện mới này sẽ được trang bị hiện đại với phòng đọc lên đến 990 chỗ và 820.000 đầu sách. Khối thư viện chính sẽ có các phòng đọc riêng cho từng loại sách, báo chí, nghiên cứu ngoại ngữ, tra cứu thông tin, truy cập Internet?Tổng diện tích sàn dự kiến là 12.650m2 với tổng kinh phí dự trù là 86,5 tỉ đồng.
    Sau khi nghe các đơn vị tư vấn báo cáo, các sở, ban, ngành đã có những đóng góp ý kiến chỉnh sửa về quy mô cũng như giá trị đầu tư của công trình. Chủ tịch Trần Văn Minh cũng cho rằng cần điều chỉnh lại quy mô của các công trình và định mức tổng giá trị mỗi công trình giao động từ 60 - 70 tỉ đồng. Ngoài ra, cuối tháng 11 là hạn chót để các đơn vị thiết kế cần nhanh chóng hoàn tất giai đoạn khảo sát và chỉnh sửa phương án thiết kế để nhanh chóng triển khai các giai đoạn tiếp theo.
    (Lê Phương)
    nguồn : http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&id_tin=15443&id_theloai=616
    Cuối cùng, cái Thư Viện Tổng Hợp sẽ được dùng làm gì nhỉ ?
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 10/11/2007, 08:02 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè
    Sóng biển đánh sập 5 căn nhà
    Sóng biển đánh sập nhà dân. Ảnh: Tuổi Trẻ
    Một đợt triều cường mạnh kéo dài vào trưa 8/11 đã làm sập 5 căn nhà của người dân ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng).
    Đến chiều 9/11, sóng biển vẫn còn dâng cao tiếp tục gây sạt lở phần còn lại của những căn nhà trên và ngoạm đến phần móng ba ngôi nhà cạnh đó.
    Bà Nguyễn Thị Gòn, chủ một căn nhà đã sập, kể: "Cả nhà tôi đang nghỉ trưa nghe một tiếng ầm ở phía sau, khu nhà bếp đổ ập xuống, cả nhà dắt díu nhau bỏ chạy. Cạnh đó, những ngôi nhà khác tiếp tục sụp ầm ầm tương tự".
    Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân tìm nơi ở tạm và hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15 kg gạo. Tuy nhiên, do không có nơi tá túc, hiện một số hộ dân có nhà sập vẫn tiếp tục ở trong phần còn lại của căn nhà, mặc cho sóng biển đe dọa. Ước tính thiệt hại gần 300 triệu đồng.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    TP - Theo công bố của VCCI, Bình Dương và Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu top 10 tỉnh. Hà Nội từ vị trí 40 của PCI năm 2006 lên vị trí 27 của năm 2007.
    Xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh sẽ thu hút thêm nhiều dự án
    Ngày 8/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2007.
    PCI 2007 được VCCI và Dự án nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (VNCI) đưa ra dựa trên 10 tiêu chí quan trọng, gồm: tiêu chí chính sách phát triển kinh tế tư nhân; tính minh bạch; đào tạo lao động; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo; chi phí thời gian để thực hiện quy định của Nhà nước; thiết chế pháp lý; ưu đãi đối với doanh nghiệp Nhà nước; chi phí không chính thức; tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; chi phí gia nhập thị trường.
    Kết quả điều tra năm thứ 3 này tiếp tục phản ánh tiếng nói trực tiếp và khách quan của 6.700 doanh nghiệp dân doanh trên 64 tỉnh và thành phố. Kết quả, bảng xếp hạng đã chia các tỉnh ra thành các nhóm tách biệt với các mức độ: rất tốt, tốt, khá, trung bình, tương đối thấp và thấp.
    Theo đó, các tỉnh, thành đứng đầu bảng xếp hạng là: Bình Dương, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Bình Định. Đứng thứ hai bảng xếp hạng là: Lào Cai, An Giang, Vĩnh Phúc, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, TPHCM, Sóc Trăng, Tiền Giang, Quảng Nam, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Cần Thơ. Các tỉnh nằm ở cuối bảng xếp hạng là Ninh Thuận, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Đăk Nông.
    Trong bảng xếp hạng, 10 chỉ số thành phần PCI của Hà Nội, duy nhất chỉ số tính minh bạch được cải thiện, còn lại đều thấp hơn so với PCI 2006.
    Có tới 4 chỉ số: tiếp cận đất đai; ưu đãi với doanh nghiệp Nhà nước; tính năng động của lãnh đạo và thiết chế pháp lý đạt dưới 5 điểm; riêng chỉ số thiết chế pháp lý thậm chí chỉ đạt ở mức 3,39 điểm.
    Các chỉ số khác như: chi phí gia nhập thị trường; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước hay chính sách phát triển cũng chưa đạt tới 6 điểm.
    Chi phí không chính thức vẫn còn phổ biến
    Vui nhất năm nay có lẽ là Hà Tây, từ vị trí ?ođội sổ? đã vươn lên thứ 41 trong bảng xếp hạng, với 40,73 điểm. Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Tây, để thay đổi thứ hạng không phải ngày một ngày hai là làm được. PCI 2007 Hà Tây vượt lên mức trung bình là rất khá.
    TPHCM cũng đã cải thiện được 10 bậc, từ vị trí thứ 17 năm 2006 lên vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng PCI 2007. Dù chưa được xếp hạng trong PCI năm ngoái, nhưng Lào Cai đã trở thành một thành viên trong nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu PCI 2007.
    Nhận định về hiện tượng này, TS. Lê Đăng Doanh nói: ?oChứng tỏ một tỉnh dù là miền núi, điều kiện về nhiều mặt kém thuận lợi, nếu nỗ lực cải cách cũng sẽ mang lại một môi trường kinh doanh tốt hơn nhiều tỉnh, thành phố khác?.
    Trong số 10 chỉ số thành phần năm nay, chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước được các chuyên gia ?omổ xẻ? nhiều nhất. Có tới 50 tỉnh chỉ đạt điểm dưới 5 trong chỉ số này. Ngay cả tỉnh đứng vị trí thứ hai - Đà Nẵng cũng chỉ được 5,83 điểm.
    Bà Phạm Chi Lan cho rằng, điều này thể hiện mức độ quan liêu của các cơ quan nhà nước và sự tốn kém mà doanh nghiệp vẫn đang phải gánh chịu. Thiết chế pháp lý là chỉ số mà các tỉnh ghi được ít điểm nhất. Có tới 59/64 tỉnh chỉ đạt điểm dưới 5 ở chỉ số này. Bình Dương - tỉnh dẫn đầu cũng chỉ đạt 5,46 điểm.
    Ông Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, 89% doanh nghiệp điều tra lựa chọn cách đầu tiên giải quyết tranh chấp dựa trên đàm phán và dàn xếp. Chỉ có 0,8% doanh nghiệp đưa vấn đề ra tòa án, 1,6% đưa ra chính quyền địa phương, và 0,5% nhờ tới hiệp hội doanh nghiệp.
    Điều đó cho thấy, lòng tin của doanh nghiệp vào các thiết chế pháp lý xử lý tranh chấp ở các địa phương không cao. Trong khi đó, tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại. 69,19% doanh nghiệp cho rằng việc trả các khoản phí không chính thức rất phổ biến, trong khi 56% doanh nghiệp cho biết phải trả tiền ?ohoa hồng? để có được hợp đồng từ cơ quan nhà nước.
    Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI đánh giá, sau 3 lần công bố chỉ số PCI, đã tạo ra một động lực mạnh mẽ cho các địa phương phát huy tinh thần sáng tạo, chú trọng cải cách hành chính, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh.
    Chỉ số PCI là kết quả của một quá trình nghiên cứu, dựa trên cơ sở quan trọng là những đánh giá của chính các doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh tại các tỉnh thành phố trong cả nước.
    Thông qua PCI, chính quyền địa phương sẽ có cơ hội rà soát lại các chính sách kinh tế lạc hậu, không phù hợp để từ đó thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.
    (Source: tuoitre.com)
    --> Viết nhiều quá, kết lại: PCI 2007 của Đà Nẵng xếp thứ 2
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Đây là thông tin tích cực và đáng mừng cho Đà Nẵng.
    Xin tạm trích lượt lại một vài con số đáng lưu ý :
    Trong số 10 chỉ số thành phần năm nay, chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước được các chuyên gia ?omổ xẻ? nhiều nhất. Có tới 50 tỉnh chỉ đạt điểm dưới 5 trong chỉ số này. Ngay cả tỉnh đứng vị trí thứ hai - Đà Nẵng cũng chỉ được 5,83 điểm.
    Bà Phạm Chi Lan cho rằng, điều này thể hiện mức độ quan liêu của các cơ quan nhà nước và sự tốn kém mà doanh nghiệp vẫn đang phải gánh chịu. Thiết chế pháp lý là chỉ số mà các tỉnh ghi được ít điểm nhất. Có tới 59/64 tỉnh chỉ đạt điểm dưới 5 ở chỉ số này. Bình Dương - tỉnh dẫn đầu cũng chỉ đạt 5,46 điểm.
    Ông Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, 89% doanh nghiệp điều tra lựa chọn cách đầu tiên giải quyết tranh chấp dựa trên đàm phán và dàn xếp. Chỉ có 0,8% doanh nghiệp đưa vấn đề ra tòa án, 1,6% đưa ra chính quyền địa phương, và 0,5% nhờ tới hiệp hội doanh nghiệp.
    Điều đó cho thấy, lòng tin của doanh nghiệp vào các thiết chế pháp lý xử lý tranh chấp ở các địa phương không cao. Trong khi đó, tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại. 69,19% doanh nghiệp cho rằng việc trả các khoản phí không chính thức rất phổ biến, trong khi 56% doanh nghiệp cho biết phải trả tiền ?ohoa hồng? để có được hợp đồng từ cơ quan nhà nước.

    Hi vọng rằng cái tốt sẽ được phát huy, cái dở sẽ được khắc phục, để Đà Nẵng phát triển hơn....
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chưa bao giờ, Đà Nẵng bị ngập nặng như vậy. Chỉ mới mưa to từ đêm thứ 7 đến hết ngày Chủ nhật, nước lên nhanh khủng khiếp.
    Đến 5h chiều hôm qua, nhiều con đường của Đà Nẵng đã chìm trong nước. Không kể đến những con đường đã ngập thành truyền thống, ngay cả đường 2/9 cũng ngập nặng. Chỉ tính từ bùng binh cầu Trần Thị Lý đến bùng binh cầu Tuyên Sơn, đã có vài chục chiếc xe máy bị chết máy, có cả mấy chiếc xe ô tô. Cả khu quảng trường 2/9 ngập trắng nước. Tuy nhiên, đây không phải là nước sông Hàn dâng lên mà là nước ứ, không thoát kịp.
    Trên sông Hàn, nước chảy cuồn cuộn. Mực nước chỉ cách sàn cầu Trần Thị Lý khoảng hai mét. Nước từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo cả cây cối và rắn rết. Nhiều người rủ nhau đi vớt cây. Điều đáng lo ngại là rắn bị nước cuốn về có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người dân. Tuy nhiên, một điều may mắn là cho đến bây giờ chưa có thông tin nào cho thấy người dân bị rắn cắn.
    Cho đến lúc này, lượng mưa đã giảm. Tuy nhiên, mực nước lũ vẫn còn cao.
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Có ai có ảnh ko, up lên coi với!?
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Một số hình ảnh từ Vietnamnet và tuoitre.com.vn :
    Nước sông Hàn tràn lên đường Bạch Đằng
    [​IMG]
    Đường phố Đà Nẵng chìm trong nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà dân ở Hoà Vang bị ngập
    [​IMG]
    Đường đi Quảng Nam
    [​IMG]
    Lực lượng Công an giúp dân sơ tán
    [​IMG]
    Được cvph sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 13/11/2007
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Những giờ học lạ lẫm và đầy hứng thú
    Giải mật mã, đoán đồ vật để có cách nhìn nhận sự vật một cách sáng tạo và cách diễn đạt trôi chảy, tự tin - Đó là phương pháp giảng dạy mới của khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng đang được giới sinh viên yêu thích.
    Giải mật mã
    Buổi học bắt đầu bằng việc phân các sinh viên trong lớp thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm được giảng viên giao một bài tập và giải trong vòng 15 phút. Bài tập - được thạc sĩ Nguyễn Loan đưa ra - là những mật mã, gồm các con số và chữ cái. Những kết quả đầy bất ngờ và thú vị. Như "12 = T của N" cho ra kết quả là 12 tháng của năm, "5 = AE trên một XT" là năm anh em trên một chiếc xe tăng...
    Có những câu trả lời đậm chất sinh viên "3 = B trong MN" được cho là 3 bữa trong một ngày, rồi thì Ba là bố trong Nam, nhưng kết quả lại là Ba buổi trong một ngày. Hoặc "20 = Đ trong GT" là 20 điều trong giao tiếp, 20 điệu trong ghi-ta... Giảng viên đột nhiên nói to: "Trong lớp em nào hút thuốc ?". Cả lớp hoảng hồn tưởng cô Loan mắng, ai dè giảng viên nói tiếp : "Đáp án là: 20 điếu trong gói thuốc". Cả lớp cười ầm...
    Đến câu "3677 = ĐC của NPS", cả lớp lắc đầu. Giảng viên không ngừng động viên: "Suy nghĩ đi, động não đi, không khó chút nào!". Bỗng một tiếng nói rụt rè vang lên: "3677m là đỉnh cao của núi Phú Sĩ", giảng viên và cả lớp vỗ tay.
    "Không khó chút nào, các em thấy không! Quản trị kinh doanh là gì, là không bao giờ chấp nhận sự đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc, luôn phải có phương án để giải quyết". Bài học được giảng viên bắt đầu như thế...
    Đoán đồ vật
    Ngay sau bài tập sôi nổi về việc nhìn nhận sự việc một cách sáng tạo, là bài học về phương pháp diễn đạt. Theo giảng viên Loan, bài tập này xuất phát từ tâm sự của nhiều bạn trẻ: kiến thức có đủ nhưng thiếu khả năng diễn đạt trước đám đông. Bài tập tưởng đơn giản nhưng những ai trực tiếp tham gia mới thấy được sự hấp dẫn và hiệu quả.
    Từng nhóm 10 bạn, trong vòng 3 phút, tuần tự bốc những lá thăm, diễn đạt từ ghi trong giấy để đồng đội đoán. Không được dùng ngôn ngữ bàn tay, không được dùng từ trái nghĩa, ngoại ngữ... để diễn đạt, nên nhiều người phải vò đầu bứt tóc cho dù đó là những vật dụng hết sức quen thuộc như giày cao gót, áo phao, thuyền, gạch, đèn...
    Có câu diễn đạt khiến cả lớp ôm bụng cười lăn lộn như với từ bánh bao, được diễn đạt là "Cái mà ta với mi mua về trên đường Lê Lợi ông nội mi khen ngon đó"... Nhiều bạn mở lá thăm xong, lắc đầu "khó quá" và bỏ cuộc. Nhưng càng về cuối buổi học, những sinh viên càng giải thích các từ ngữ một cách gãy gọn và tinh tế hơn.
    Giảng viên hài hước, hiểu biết
    Đó chỉ là hai trong nhiều bài học của chương trình giảng dạy có tên "Huấn luyện kỹ năng làm việc nhóm". Những sinh viên của lớp 32K2.1 hào hứng kể về những tiết học khác, như cả buổi học cả lớp được phân nhóm đóng kịch, đóng quảng cáo...
    Giảng viên theo dõi, hướng dẫn các bạn như thế nào là làm việc và sáng tạo theo nhóm, khả năng hợp tác trong công việc; biết chấp nhận những con người khác biệt về tính cách như thế nào để cùng hoàn thành công việc...
    Trên thực tế, để có một chương trình học thu hút sinh viên tham gia một cách hứng thú, các giảng viên của khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã rất nỗ lực trong việc tìm tòi một phương thức giảng dạy mới.
    "Sinh viên Việt Nam không hề dở. Nhiều em học hành rất làng nhàng ở Việt Nam nhưng sau khi du học tự túc, thì học lực vượt lên rõ rệt, thậm chí còn là những sinh viên ưu tú. Vì vậy, chỉ có thể nói là do phương pháp giảng dạy của chúng ta chưa kích thích được các em phát huy trí tuệ.
    Phương pháp giảng dạy này hy vọng giúp các em hứng thú với các môn học và tích lũy được những kiến thức quý báu", nhóm giảng viên nghiên cứu chương trình giảng dạy này gồm tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, thạc sĩ Nguyễn Loan, thạc sĩ Đoàn Thị Liên Hương cho biết.
    Và để tham gia giảng dạy bộ môn này, giảng viên không chỉ có kiến thức mà còn phải biết lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng, và nhất là phải có óc hài hước.

    Theo D.H
    Thanh Niên
    (nguồn :http://www1.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/11/205511.vip)
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hầm đèo Hải Vân sụt lở, đường sắt tê liệt nhiều ngày
    [​IMG]
    Các đoàn tàu thống nhất đều nằm lại sân ga, chưa biết bao giờ có lịch khởi hành (Ảnh: Phan Quân)
    (Dân trí) - Thông tin từ Tổng công ty đường sắt VN, hiện có rất nhiều điểm trên đoạn đường sắt từ Huế đến Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. Nghiêm trọng nhất là hầm đèo số 13 trên đèo Hải Vân bị khối đất đá 5.000 m3 đổ xuống, lấp kín miệng hầm. Sự cố này khiến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt và thời gian khắc phục có thể mất 2-3 ngày.
    Thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, sáng và trưa nay, nhiều đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân tiếp tục bị sạt lở dữ dội. Các nhà ga đang tích cực phối hợp với các địa phương và nhân viên các đoàn tàu để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho hành khách đi tàu. Hành khách được phục vụ miễn phí bữa ăn.
    Bắt đầu từ sáng 13/11, Tổng công ty ĐSVN tiến hành tổ chức chuyển tải bằng đường bộ đoạn từ Kim Liên - Phò Trạch với 3 đôi tàu khách Thống Nhất: TN3-4, SE ½, SE ¾ với gần 3000 khách; riêng đoàn tàu TN2 nằm tại ga Truồi có hơn 500 khách, tàu SE 6 nằm tại ga Huế có hơn 300 khách đang chờ nước rút để chạy tiếp.
    Đối với những đoàn tàu đang trên đường chạy đến khu vực lũ lụt cũng được tính toán để chuyển tải. Do số lượng hành khách trên 18 đoàn tàu là 7.000 người nên việc chuyển tải dự kiến diễn ra liên tục trong đêm nay.
    Một hành khách mắc kẹt ở ga Đà Nẵng (Ảnh: Phan Quân)

    Trong ngày 13/11, Tổng công ty đường sắt VN đã cho ngừng chạy các tàu TN 1, SE 5, SE 1 và chỉ tổ chức chạy các tàu TN3 và SE 5. Đối với những hành khách đã mua vé của các chuyến tàu không chạy, nhà ga sẽ hoàn trả lại 100% tiền vé.
    Trong khi đó, ông Mai Văn Đức - Cục trưởng Cục Đường bộ VN cho biết đến 3h15 chiều qua, toàn tuyến quốc lộ 1A đã được thông xe trở lại sau khi nước rút và khắc phục sự cố sạt mố cầu tại cầu Trị Yên (Tuy Phước, Quảng Nam). Trước đó, do cầu Trị Yên bị sập một bên mố nên trong sáng và trưa 13/11 đã có hàng trăm xe bị tắc tập kết tại Dốc Sỏi (Quảng Ngãi). Đoạn quốc lộ 1 qua Tam Kỳ- Quế Sơn (Quảng Nam) cũng bị ách tắc do nước lũ ngập từ 0,7-1m.
    Một diễn biến khác, Tổng công ty HKVN - Vietnam Airlines vừa thông báo ưu tiên nhận vận chuyển miễn cước hàng hoá cứu trợ trên các chặng bay từ Hà Nội và TPHCM đến Huế và Đà Nẵng thông qua các tổ chức: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, UBND các tỉnh, thành. Hội chữ thập đỏ VN các cấp, Quỹ từ thiện của cơ quan báo chí. Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu vận chuyển hàng cứu trợ liên hệ trực tiếp với các văn phòng của Vietnam Airlines tại Hà Nội và TPHCM.
    (nguồn:http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/11/205519.vip)

Chia sẻ trang này