1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/TP-Da-Nang/2008/04/6467.html
    1,2 tỷ USD đầu tư ?othung lũng Silicon" tại Đà Nẵng ( 10 /4/2008 )
    (Cadn.com.vn) - Với những lợi thế và tiềm năng to lớn về vị trí địa lý, nguồn lực con người, hạ tầng cơ sở, kinh tế tăng trưởng cao... đã kiến tạo cho TP Đà Nẵng trở thành ?othỏi nam châm? thu hút mạnh mẽ hoạt động đầu tư sản xuất và cung cấp dịch vụ, trong đó có lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Ngay sau khi Tập đoàn FPT vừa mới khởi công Dự án Khu đô thị công nghệ FPT với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD, nay có thêm một tập đoàn nữa là Tổng Cty Truyền thông đa phương tiện ?" VTC (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa đệ trình UBNDTP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành hữu quan cho phép VTC đầu tư vào Đà Nẵng Dự án ?oVTC Media City? với tổng vốn đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD sau khi đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận.
    Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng Giám đốc VTC cho biết: ?oDự án VTC Media City là một khu tổ hợp công nghiệp về CNTT, công nghiệp nội dung số và truyền thông đa phương tiện hàng đầu của cả nước và có tầm cỡ trong khu vực giống như ?oThung lũng công nghệ cao Silicon Valley? tại Hoa Kỳ, nhằm thu hút các DN hàng đầu về CNTT, công nghiệp nội dung số và truyền thông đa phương tiện trong nước và quốc tế.
    Theo VTC, các mục tiêu chính của Dự án VTC Media City là trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về lĩnh vực phần mềm, nội dung số và truyền thông đa phương tiện lớn nhất Việt Nam và có tầm cỡ trong khu vực; trở thành trung tâm cung cấp nguồn nhân lực về công nghiệp phần mềm, nội dung số và truyền thông đa chất lượng cao và đáng tin cậy, gắn kết chặt chẽ đào tạo với thực tế nhu cầu của DN; trở thành trung tâm hợp tác, xúc tiến đầu tư và xuất khẩu các sản phẩm phần mềm, nội dung số và các dịch vụ liên quan đến truyền thông đa phương tiện của Việt Nam; tạo môi trường phát triển lý tưởng cho ngành công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số và truyền thông đa phương tiện.
    Lễ trao bằng tốt nghiệp Lập trình viên quốc tế
    do Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: P.N
    Dự án này sẽ được xây dựng trên diện tích 50ha, bao gồm các khu vực với chức năng khác nhau như: khu nghiên cứu, phát triển, sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT, công nghiệp nội dung số và truyền thông đa phương tiện; khu triển lãm, hội nghị, hội thảo, xúc tiến đầu tư, thương mại; khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, sát hạch, tuyển dụng...; khu dịch vụ hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ hiện đại; khu dịch vụ in ấn, xuất bản; khu nhà ở, nhà nghỉ chuyên gia, khách sạn cao cấp; khu văn hóa, thể thao, giải trí, v.v... Toàn bộ công trình sẽ được thiết kế hài hòa, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và kiến trúc truyền thống, dự kiến sẽ bắt đầu triển khai vào quý 3-2008 và đưa vào khai thác từ năm 2012; thu hút khoảng 50.000 nhân lực đến sinh sống và làm việc tại VTC Media City.
    CNTT, công nghiệp nội dung số là một ngành kinh tế mới, là ngành kinh tế tri thức, công nghệ cao có nhiều tiềm năng phát triển, đem lại giá trị gia tăng và tạo ra giá trị xuất khẩu cao, góp phần đưa đất nước tiến nhanh trên con đường CNH-HĐH. Chính vì vậy, lĩnh vực công nghiệp này đã và đang được Nhà nước đặc biệt khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển thành một ngành kinh tế trọng điểm trong nền kinh tế quốc dân. Việc VTC chọn TP Đà Nẵng để đầu tư Dự án VTC Media City với giá trị đầu tư lên đến 1,2 tỷ USD thêm một lần nữa minh chứng cho tiềm năng phát triển to lớn về công nghiệp CNTT ?" truyền thông của TP Đà Nẵng.
    Hy vọng rằng, TP và các sở, ban, ngành hữu quan sớm có sự quan tâm xem xét cho phép VTC đầu tư dự án này, nhất là việc bố trí đất cho dự án để dự án được triển khai theo đúng như kế hoạch của chủ đầu tư đã vạch ra. Cùng với Dự án Khu đô thị công nghệ FPT, việc hình thành và đưa vào hoạt động Dự án VTC Media City sẽ hứa hẹn đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm CNTT ?" truyền thông có tầm cỡ tại khu vực hay một ?oThung lũng Silicon? ở Châu Á.
    Phạm Hoàng
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/TP-Da-Nang/2008/04/6484.html

    Furama Resort mở Trung tâm lặn biển ( 11 /4/2008 )
    (Cadn.com.vn) - Được khai trương vào đầu tháng 4-2008, Trung tâm lặn biển đã đưa khu nghỉ mát này trở thành resort đầu tiên tại Đà Nẵng có dịch vụ lặn biển. Đến với dịch vụ, hằng ngày du khách sẽ tham gia tour lặn lúc 8 giờ tại bán đảo Sơn Trà, cách Furama Resort 15km và được cung cấp đầy đủ thiết bị, hướng dẫn viên, phương tiện vận chuyển cùng sự chỉ dẫn và đảm bảo an toàn khi lặn biển.
    Ngoài ra, Trung tâm lặn biển Furama còn cung cấp các tour lặn biển riêng biệt cho du khách muốn lặn vào chiều muộn hoặc muốn có ca-nô riêng; cung cấp tour lặn biển bằng ống thở, ngâm mình và lặn, khám phá biển với bình nén, các chương trình cho những người có chứng chỉ lặn biển và các khóa học lặn biển có cấp chứng chỉ. Quản lý và hướng dẫn Trung tâm lặn biển Furama là ông Andreas Kuehl (1978), lớn lên tại vùng biển Baltic (Đức), từng có 4 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân và đã được cấp bằng lặn biển của Hiệp hội những người huấn luyện lặn biển chuyên nghiệp quốc tế (PADI) năm 2001, hướng dẫn viên lặn biển của PADI.
    Công Hạnh
  4. dqkhanh2205

    dqkhanh2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Những dự án tỉ đô
    TT - Nhiều nhà đầu tư (NĐT) đã đến và cam kết đầu tư hàng tỉ USD vào miền Trung, chủ yếu là các dự án bất động sản (BĐS). Liệu miền Trung có khai thác được cơ hội từ các dự án khổng lồ này?
    [​IMG]
    Hàng loạt cao ốc văn phòng và căn hộ đã được xây dựng dọc hai bờ sông Hàn (Đà Nẵng) - Ảnh: Đ.Nam
    Chỉ tính riêng Đà Nẵng, theo ông Lâm Quang Minh - giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (IPC Đà Nẵng), hiện toàn bộ đất "vàng" Đà Nẵng đã có chủ. Chính quyền TP Đà Nẵng đã "lắc đầu" với nhiều NĐT BĐS vì lý do hết đất...
    Vốn đầu tư tăng từng ngày
    "NĐT nước ngoài đầu tiên đến Đà Nẵng đặt vấn đề kinh doanh BĐS là Tập đoàn Indochina Capital (Hong Kong) với 25 triệu USD cho dự án đầu tư khu phức hợp thương mại dịch vụ - văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp" - bà Mai Thị Hải Châu, phó phòng xúc tiến dự án thuộc IPC Đà Nẵng, cho biết.
    Vào thời điểm ấy, năm 2004, dự án của Indochina Capital được xem là dự án BĐS mạo hiểm khi dám đầu tư vào một địa phương có số dân không quá 850.000 người nhưng diện tích đô thị lại mở rộng lên gấp ba lần chỉ trong một thời gian ngắn. Đến tháng 4-2008, TP Đà Nẵng đã có không dưới 20 dự án đầu tư BĐS du lịch trong và ngoài nước được cấp phép với tổng vốn lên đến hơn 1,2 tỉ USD, cùng hàng nghìn tỉ đồng VN.
    Tương tự, tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam cũng đã cấp phép cho 20 NĐT BĐS, chủ yếu là trong nước, với vốn đăng ký khoảng 4.000 tỉ đồng, dưới dạng đầu tư hạ tầng rồi khai thác quĩ đất.
    Danh sách các dự án lớn đầu tư vào khu vực này gần đây đã xuất hiện các tên như FPT, Tân Tạo, Phong Phú... Trong đó, dự án xây dựng Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng (FPT city Đà Nẵng) tại quận Ngũ Hành Sơn với số vốn 925 triệu USD.
    Giải thích cho lựa chọn đầu tư vào khu vực miền Trung, ông Brook Taylor - giám đốc điều hành VinaCapital (đơn vị đang triển khai đầu tư ba dự án tại Đà Nẵng, Hội An... với số vốn lên đến 800 triệu USD) - chia sẻ: "Chúng tôi đầu tư vào miền Trung vì muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và nhìn thấy tiềm năng lớn nơi đây. Mặt khác, giá đất của Hà Nội và TP.HCM đã quá cao. Đà Nẵng hay Nha Trang đang là những lựa chọn của chúng tôi".
    Có hay không những dự án... "xí phần"?
    Tuy nhiên, trước tình hình đầu tư ồ ạt vào lĩnh vực BĐS du lịch hiện nay, đã có không ít chuyên gia kinh tế lên tiếng cảnh báo nếu khu vực này không làm tốt công tác qui hoạch sẽ dẫn đến "bội thực" và chồng chéo các dự án.
    Thực tế cho thấy có không ít dự án còn "trùm mền", phần vì triển khai chậm, phần vì "xí chỗ" chờ cơ hội sang nhượng hưởng chênh lệch. Dọc bãi biển thuộc loại đẹp nhất miền Trung, chừng hơn 15km từ Sơn Trà đến Non Nước hiện chỉ là những dải cát trắng. Cũng có một vài nơi người ta đang hối hả xây dựng. Thế nhưng chỉ trên bản đồ qui hoạch, tất cả khu đất này đã có chủ. Dự án Vegas ở Ngũ Hành Sơn là một trong nhiều dự án chậm triển khai, sau đó phải chuyển lại cho chủ đầu tư khác.
    Tại Quảng Nam, tình trạng "xí phần" cũng khá nhiều. Hàng loạt dự án du lịch chạy dọc bờ biển từ Điện Bàn đến Hội An dù đã được cấp phép từ khá lâu nhưng diện mạo nơi đây khác xa với những gì trên bản vẽ mà NĐT lập khi trình dự án. Sở Kế hoạch - đầu tư Quảng Nam cho biết năm vừa qua, trong 29 dự án có đến tám dự án đã buộc bị thu hồi và chuyển giao cho NĐT khác vì chậm triển khai. Với 12 dự án còn lại, buộc phải dùng biện pháp mạnh là NĐT phải ký quĩ cho dự án của mình. Tuy vậy cũng chỉ có 9/12 NĐT ký quĩ.
    Tại Thừa Thiên - Huế, trong số 28 dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, hiện có tám dự án liền kề chạy dọc bờ biển đang trong tình trạng triển khai cầm chừng. Ông Hồ Sĩ Nguyên, phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, xác nhận: "Trong số 28 dự án đã cấp phép, một nửa mới đang trong giai đoạn... chuẩn bị khởi công".
    Phải tranh thủ nguồn lực
    Theo ông Brook Taylor, việc phát triển ở VN không chỉ dừng lại ở những TP lớn như TP.HCM hay Hà Nội mà khu vực miền Trung tiềm năng phát triển còn rất lớn, vì vậy cần tranh thủ nguồn vốn hiện nay để đẩy nhanh tốc độ phát triển. "Tôi đến Đà Nẵng lần đầu tiên cách đây trên mười năm và lúc đó nó như một TP ngủ quên, còn bây giờ mọi chuyện đã khác, thay đổi rất nhanh và đầy cơ hội làm ăn" - ông Brook Taylor nhấn mạnh.
    Và những nơi như miền Trung là một lựa chọn tốt. Nhìn ở góc độ NĐT lâu dài, Brook Taylor cho rằng: "Trong 5-10 năm nữa, Đà Nẵng sẽ rất phát triển. Nơi đây sẽ là một địa điểm hấp dẫn về công nghệ thông tin, dịch vụ y tế, hạ tầng du lịch... vì có nhiều NĐT đang đổ về đây" . Theo các chuyên gia về đầu tư, trước mắt vốn sẽ đổ vào BĐS, nếu các địa phương "hấp thu" tốt, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, dòng vốn sẽ tiếp tục đổ vào các lĩnh vực khác để khai thác tiềm năng và thế mạnh khu vực này.
    Vùng đất của những dự án lớn
    Một số dự án lớn đầu tư vào Đà Nẵng: dự án khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn tổng vốn đầu tư 78,1 triệu USD; dự án khu đô thị Capital Square 325 triệu USD; dự án khu đô thị Đa Phước 250 triệu USD. Ngoài ra, có bảy dự án của NĐT trong nước. Tại Quảng Nam, tính đến cuối năm 2007 đã có 29 dự án du lịch chạy dọc các bãi biển Điện Bàn - Hội An đã được cấp phép...
    Nhiều nhà đầu tư "khăn gói" đến Đà Nẵng
    Tập đoàn Oak Tree (Hoa Kỳ) vừa đặt vấn đề với Đà Nẵng xin đầu tư 5 tỉ USD cho dự án du lịch mang tên Sunrise (Mặt trời mọc) tại Làng Vân (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) với khu nghỉ dưỡng cao cấp, bến du thuyền, cáp treo, sân golf, casino... Tập đoàn Damac (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) cũng đề nghị đầu tư khoảng 1 tỉ USD cho hệ thống các khách sạn, biệt thự cao cấp tại khu vực phía nam sân golf Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn).
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bão số 1 tiến vào bờ biển miền Trung
    Trưa 15/4, áp thấp nhiệt đới ở khu vực đông nam biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 (tên quốc tế là Neoguri). Bão đang mạnh cấp 8 và theo khả năng khi tiến gần bờ biển Trung Bộ sẽ còn mạnh thêm.
    Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết, đêm và ngày mai, bão số 1 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km một giờ. Đến đầu giờ chiều mai, tâm bão ở vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa và có khả năng mạnh thêm.
    Sau đó, bão thay đổi một chút về hướng di chuyển, khoảng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, vẫn duy trì tốc độ 10-15 km mỗi giờ. Đến 13h ngày 17/4, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hoà khoảng 250 km về phía đông.
    Bóng màu tím là dự kiến đường đi của bão. Ảnh: NCHMF.
    Bóng màu tím là dự kiến đường đi của bão. Ảnh: NCHMF.
    Bão đã ảnh hưởng đến ngư trường đánh cá của ngư dân Việt Nam. Hiện khu vực đông nam biển Đông (gồm cả phần phía bắc quần đảo
    Trường Sa) gió giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Từ đêm mai, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà gió sẽ mạnh dần lên cấp 7-8, giật trên cấp 8.
    Do bão đang còn khá xa đất liền nên vị trí đổ bộ chưa được xác định. Tuy nhiên, theo dự báo xa của đài TSR thuộc ĐH London, bão ít khả năng đổ bộ vào miền Trung. Đến chiều tối 17/4, khi cách bờ biển Trung Bộ chừng 250 km, bão sẽ men theo bờ biển và tiệm cận đảo Hải Nam của Trung Quốc.
    So với quy luật, bão số 1 năm nay đến sớm. Năm 2007, bão đầu tiên xuất hiện và đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh vào chiều 6/7. Nhưng trước đó, bão số 1 năm 2006 (tên quốc tế là Chanchu) lại đến sớm, khoảng giữa tháng 5. Bão đã cướp đi sinh mạng của hơn 240 người, làm rúng động cả ngành khí tượng, cứu nạn và thuỷ sản.
    Hôm qua, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương
    đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau thông báo cho chủ tàu thuyền biết vị trí và diễn biến của vùng biển có thời tiết xấu để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Các tỉnh cần quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
    Hồng Khánh
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/04/3BA014D8/
  6. dqkhanh2205

    dqkhanh2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    lại vừa có thêm tin vui này:
    Kéo thành công bó cáp chuẩn cầu dây võng Thuận Phước
    Bó cáp chuẩn đầu tiên trong hạng mục quan trọng nhất là hệ thống dây võng cố định nhịp giữa cầu Thuận Phước đã được kéo thành công sáng 15/4.
    Sáng 15/4, tại công trình xây dựng cầu Thuận Phước ?" cây cầu dây võng có khẩu độ nhịp giữa lớn nhất VN - lực lượng kỹ sư, công nhân Công ty 623 (Bộ GTVT) cùng các chuyên gia Trung Quốc đã kéo thành công bó cáp chuẩn (thuật ngữ chuyên môn gọi là ?otao cáp?) đầu tiên của hạng mục quan trọng nhất là hệ thống dây võng cố định nhịp giữa trước sự chứng kiến trực tiếp của Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
    [​IMG]
    Cầu dây võng Thuận Phước đã kéo thành công bó cáp chuẩn đầu tiên Ảnh: HC
    Cầu Thuận Phước có tổng chiều dài 1.860m (bao gồm cả hệ thống đường dẫn) là cây cầu có quy mô lớn bắc qua cửa biển Đà Nẵng, nối liền tuyến giao thông quan trọng từ hầm đường bộ Hải Vân qua cảng Đà Nẵng và đi dọc tuyến đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc vào Hội An (Quảng Nam).
    Sau khi hoàn thành hệ thống đường dẫn và hai trụ giữa, việc kéo ?otao cáp? đầu tiên là công đoạn quan trọng nhất. Với tổng trọng lượng 12 tấn, ?otao cáp? này sẽ là bó cáp chuẩn để cố định toàn bộ hệ thống dây võng của nhịp giữa có khẩu độ 400m. Đây là lần đầu tiên tại VN áp dụng công nghệ dây võng để xây dựng một cây cầu có khẩu độ nhịp giữa lớn như vậy qua vịnh biển.
    Do yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, những yếu tố phát sinh do địa chất phức tạp và cả sự tăng giá đột biến của các loại nguyên vật liệu nên thời gian thi công buộc phải kéo dài hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên các chuyên gia Trung Quốc khẳng định, với việc hoàn thành công đoạn kéo ?otao kép?, kể từ bây giờ tiến độ thi công sẽ được đẩy nhanh hơn để có thể hoàn thành xây dựng và đưa cầu Thuận Phước vào sử dụng cuối năm 2008.
    Được biết, sau khi kết thúc các hạng mục thi công mố neo giếng chìm, hai trụ tháp dây võng?, trong hơn 1 tháng qua, lực lượng thi công đã khẩn trương hoàn thành toàn bộ hệ thống giàn thi công ở độ cao từ 40 ?" 90m vượt hạ lưu sông Hàn, qua hai đỉnh tháp dây võng, nối mố neo giếng chìm từ bờ Đông sang bờ Tây cầu Thuận Phước với độ dài đến 655m, mở ra hiện trường cho giai đoạn thi công cầu chính được bắt đầu ngay sau khi hoàn tất việc kéo ?otao cáp?.
  7. dqkhanh2205

    dqkhanh2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/04/778496/
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.cadn.com.vn/News/Van-Hoa/Van-Hoa-Van-Nghe/2008/04/6851.html
    Ngổn ngang trăm bề ( 18 /4/2008 )
    Dự án nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng
    (Cadn.com.vn) - Với tổng kinh phí 80 tỷ đồng, công trình Nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng hiện đại nhất miền Trung - Tây Nguyên, được xem là trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí biểu trưng của Đà Nẵng. Theo dự kiến, công trình này phải hoàn thành vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng thành phố 29-3 -2005, nhưng lần lữa đến năm 2006, 2007 và cho đến tận bây giờ công trình vẫn chưa hoàn thành phần cơ bản.
    Theo Chỉ thị mới nhất của Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh, công trình Nhà biểu diễn đa năng phải hoàn thành toàn bộ phần bên trong trước ngày 30-4 -2008. Tuy nhiên, trên thực tế, công trình còn khá ngổn ngang, Giám đốc Nhà biểu diễn đa năng Đàm Duy Phùng cũng hết sức sốt ruột...
    Công trình Nhà biểu diễn đa năng (NBDĐN) được khởi công từ năm 2004 với tổng kinh phí 80 tỷ đồng, đơn vị quản lý dự án là Ban Quản lý các dự án xây dựng Đà Nẵng, đơn vị thiết kế là Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng. Theo quy hoạch, công trình được xây dựng trên diện tích hơn 4,5ha, trong đó 12,78% (6.128m2) dành cho xây dựng công trình, 64,65% (30.777m2) dành cho sân vườn, cây xanh và đất nền dành cho giao thông là 22,48%. Đây là công trình lớn, trọng điểm, nằm ở quần thể văn hóa, lịch sử, thể thao, giải trí phía đông nam tượng đài, bên cạnh những công trình kiến trúc như đình Nại Nam, công viên nước...
    Công trình có nhiều hạng mục quan trọng như khán đài lớn hơn 4.200 ghế ngồi, khu quảng trường sân cỏ sẽ diễn ra các trò chơi giải trí như đấu bò, trượt cỏ, đu bật... Với sân khấu hàng ngàn mét vuông, đây không chỉ là nơi diễn ra các buổi ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật, đại mít-tinh, kỷ niệm của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, thành phố... mà còn là nơi dành cho các hoạt động thể thao, giải trí như bóng đá, trượt băng, xiếc... Với một thành phố đang trỗi dậy mạnh mẽ như Đà Nẵng, các không gian giải trí lành mạnh, bổ ích còn thiếu (đặc biệt khi Trung tâm Thể thao Nguyễn Tri Phương chuẩn bị dỡ bỏ để triển khai dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài) thì sân khấu của NBDĐN đủ sức đáp ứng đòi hỏi đó.
    Hiện trường Nhà biểu diễn đa năng vẫn ngổn ngang trăm bề.
    Bên cạnh đó, kiến trúc mái vòm, cầu Rồng... xét ở mặt kiến trúc thẩm mỹ, công trình rất có ý nghĩa, góp phần cùng nhiều công trình khác làm nên biểu tượng của Đà Nẵng. Rõ ràng, NBDĐN là công trình tầm cỡ, được đầu tư chi tiết, tuy nhiên, cho đến bây giờ, dù đã chậm hơn dự kiến lúc đầu 3 năm nhưng cũng chỉ mới hoàn thành phần thân, mái, ghế ngồi... còn hàng loạt các hạng mục khác thì ngổn ngang, chưa đâu vào đâu. Ông Đàm Duy Phùng - Giám đốc NBDĐN-khá sốt ruột cho biết đáng lý nó đã phải hoàn thành, có thể sử dụng biểu diễn được trong dịp kỷ niệm giải phóng thành phố năm nay. Nhưng rồi cũng chẳng thực hiện được, khiến ông Phùng phải hủy một số sô diễn của các đoàn nghệ thuật đã đăng ký. ?oChủ tịch UBND thành phố ra "tối hậu thư? và nhà thầu hứa sẽ hoàn thành trước 30-4, nhưng anh thấy đó, còn ngổn ngang thế này có ?ođua nóng? cũng khó chạy kịp? -ông Phùng lo lắng.
    Nguyên nhân chậm trễ của công trình trọng điểm này được xác định là do những biến động khách quan. Thứ nhất, do kiến trúc bị thay đổi. Lúc đầu, dự kiến sẽ xây dựng bể cá heo để biểu diễn cá heo, tuy nhiên, sau chuyến khảo sát tại Tuần Châu - Quảng Ninh, chi phí để nuôi cá heo (thức ăn, thuê chuyên gia chăm sóc, dẫn nguồn nước từ biển, súc bể...) mỗi tháng lên tới 150 triệu đồng, khiến cho lãnh đạo Nhà biểu diễn đã quyết định đề xuất thành phố bỏ hạng mục này. Việc thay đổi thiết kế khiến đơn vị xây dựng chậm tiến độ thi công. Nguyên nhân tiếp theo là do những biến động về giá cả thị trường, cụ thể giá nguyên vật liệu xây dựng liên tục tăng cao trong thời gian qua khiến nhà thầu thi công ì ạch, cầm chừng. Đến nay, mặc dù đã hoàn thành phần thân, mái, đang tiến hành làm hệ thống điện, cánh cửa, khán đài, thì lại gặp trở ngại khác như chi phí nhân công, tiền trượt giá...
    Không chỉ lo lắng cuộc đua nước rút của nhà thầu khó mà đến đích đúng thời hạn, những mối ngổn ngang khác khiến ông Phùng càng lo hơn là hàng loạt các hạng mục khác ngoài trời. Khi hệ thống cây xanh, sân nền cỏ, đường sá hoàn thiện là hàng loạt các hoạt động vui chơi giải trí khác sẽ được tiến hành đầu tư như quảng trường, đấu bò, đu bật, trượt cỏ, đài phun nước tự động... Theo ông Phùng, những hạng mục đó có thể mua lại công nghệ hoặc trực tiếp mời nhà đầu tư bên ngoài đầu tư vào. Một Cty ở Hà Nội đã ngỏ ý đầu tư sân đấu bò, sân quần ngựa nhưng họ yêu cầu phải khảo sát mặt bằng hạ tầng trước. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ khu ngoài Nhà biểu diễn vẫn ngổn ngang, chưa ra hình thù và chưa biết đến bao giờ hạ tầng mới hoàn thiện, vì thế cơ hội đầu tư sẽ bị trôi qua. Bên cạnh đó, nhân lực phục vụ cho NBDĐN cũng là một trở ngại không nhỏ.
    Theo đề án chỉ có 25 người, nhưng ngần ấy, theo ông Phùng chưa đủ để bảo vệ bên ngoài Nhà biểu diễn mỗi khi có các hoạt động, bởi kiến trúc Nhà biểu diễn không có hàng rào, để đảm bảo mỹ quan. Phương án thuê vệ sĩ được tính đến, nhưng chỉ phù hợp trong từng buổi mít-tinh, kỷ niệm lớn của thành phố. Vì vậy nên vấn đề an ninh cho Nhà biểu diễn cũng đáng lo ngại...
    Hải Hậu
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.cadn.com.vn/News/Kinh-Te/Dau-Tu-Xay-Dung/2008/04/6810.html
    Thi công tuyến đường đến nhà ga đi của hệ thống cáp treo Bà Nà ( 17 /4/2008 )
    (Cadn.com.vn) - UBND TP vừa đồng ý chủ trương cho phép Cty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà là nhà đầu tư được đầu tư xây dựng tuyến đường từ ngã ba Suối Mơ đến nhà ga đi và nâng cấp, cải tạo tuyến đường lên đỉnh Bà Nà theo hình thức BT. UBND TP ủy quyền Sở Giao thông Công chính thương thảo ký Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) với Cty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà; đồng thời hướng dẫn Cty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà thực hiện việc lập hồ sơ quy mô đầu tư và hồ sơ dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt song song với việc tổ chức thi công hai tuyến đường nêu trên, trên cơ sở hướng tuyến được UBND TP phê duyệt.
    Về kinh phí thực hiện hai tuyến đường nêu trên, Cty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà tự ứng kinh phí để triển khai thực hiện và sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của dự án Cáp treo và Quần thể Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ.
    Dân Hùng
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=16399
    40 triệu USD xây dựng nhà thi đấu đa năng
    Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương thường xuyên hoạt động hết công xuất
    Để thay thế nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương bị giải tỏa để xây dựng tuyến đường Nguyễn Văn linh nối dài, UBND TP Đà Nẵng vừa thông qua kế hoạch xây dựng một trung tâm thi đấu đa năng hiện đại với tổng kinh phí lên tới 40 triệu USD. Nhà thi đấu mới này có tổng sức chứa 7000 khán giả, được xây dựng trên diện tích 10ha thuộc khu đông nam Đài tưởng niệm thành phố (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu).
    Công trình này do công ty tư vấn Moyoung (Hàn Quốc) thiết kế, đảm bảo tính đa dụng phục vụ việc thi đấu cho nhiều môn thể thao trong nhà. Theo kế hoạch, trung tâm thi đấu này sẽ được khởi công cuối năm 2008 để kịp phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 do Đà Nẵng đăng cai tổ chức.
    (Kỳ Anh)

    Cập nhật lúc: Thứ sáu, 18/04/2008 13:51 (GMT+7)

Chia sẻ trang này