1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Tuyến đường giảm áp lực lưu thông vào nội thành Đà Nẵng ( 20 /4/2008 )
    [​IMG]
    (Cadn.com.vn) - Sau hơn 3 năm thi công xây dựng, vào lúc 8 giờ 30 ngày 19-4, tại khu vực đầu đường dẫn phía Nam Hầm đường bộ Hải Vân (HĐBHV), Ban Quản lý dự án 85 Bộ GTVT ?" đơn vị điều hành dự án đã tổ chức lễ khánh thành công trình và chính thức thông xe tuyến đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan trước sự chứng kiến của đại diện Bộ GTVT, TP Đà Nẵng, cơ quan tài trợ vốn JBIC của Nhật Bản... và đông đảo người dân trong khu vực.
    Báo cáo tại lễ khánh thành, đại diện đơn vị thi công là Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 6 ?" CIENCO 6 (Bộ GTVT) cho biết: bắt đầu từ đầu đường dẫn phía Nam HĐBHV, tuyến đường này chạy qua địa bàn các phường, xã của Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đến ngã ba Túy Loan giao với QL14B, có chiều dài 18,283km, rộng 12m, trong đó, lòng đường rộng 11m và lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Trên toàn tuyến có tổng cộng 8 cây cầu, trong đó, có 1 cầu lớn là cầu thượng Nam Ô dài 342,15m, rộng 12m, 7 cầu còn lại là cầu nhỏ và cầu trung.
    Tuyến đường được xây dựng với quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, tải trọng thiết kế công trình H30-XB80, tần suất lũ thiết kế là 2% đối với mặt đường và cầu nhỏ và 1% đối với cầu trung và cầu lớn... Tổng vốn đầu tư xây dựng tuyến đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan là 239 tỷ đồng từ nguồn vốn dư sau đấu thầu của Dự án nâng cấp và mở rộng Cảng Tiên Sa theo Hiệp định vay vốn được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ Nhật Bản vào ngày 30-3-1999. Nhưng để có con đường đẹp và hiện đại như hôm nay, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc CIENCO 6 cho biết: ?oĐây là công trình đi qua địa phận các xã vùng ven của TP Đà Nẵng có địa hình rất phức tạp nên công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.
    Lễ cắt băng khánh thành và chính thức thông xe tuyến đường nối
    Nam Hầm đường bộ Hải Vân đến Tuý Loan. Ảnh: P.H
    Hơn nữa, trong những năm qua, thời tiết tại TP Đà Nẵng vô cùng khắc nghiệt, mưa bão kéo dài liên tục, gây tổn thất lớn cho người và tài sản. Công trình đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của các trận cuồng phong năm 2006 và 2007. Vì vậy, hơn lúc nào hết, trong quá trình thi công tuyến đường này, tập thể CBCNV của CIENCO 6 đã quyết tâm cao độ khắc phục những khó khăn, sắp xếp tổ chức thi công hợp lý trong điều kiện mặt bằng hạn chế, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện địa chất không thuận lợi... để hoàn thành công trình này đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ đã đặt ra?.
    Là đơn vị nhận bàn giao, đưa vào quản lý khai thác tuyến đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan, ông Bùi Tô Hoài, Phó Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 5 (Cục Đường bộ Việt Nam ?" Bộ GTVT) một lần nữa khẳng định chủ trương xây dựng tuyến đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan là hết sức đúng đắn, kịp thời nhằm góp phần khai thác hiệu quả hơn HĐBHV, đồng thời giảm áp lực lưu thông trên QL1A qua địa phận TP Đà Nẵng ước tính giảm đến 3.000 xe/ngày đêm do không phải đi vào khu vực nội thành TP, từ đó làm giảm thời gian lưu thông, chi phí vận tải, đặc biệt là giảm TNGT. Ông Bùi Tô Hoài cũng đánh giá tuyến đường này về cơ bản đã được xây dựng đảm bảo thiết kế, chất lượng công trình, cảnh quan...
    Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại nhất định như các đường ngang giao với tuyến đường này chưa được vuốt nối để thuận lợi cho việc giao thông và ATGT, nhiều khu vực đông dân cư dọc tuyến đường vẫn chưa có đường ngang dân sinh sẽ gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân, tổ chức giao thông ở nút giao với QL14B tại Túy Loan chưa đảm bảo ATGT... Song đáng quan ngại nhất là tình trạng một số cửa hàng xăng dầu, các cơ sở sản xuất dọc tuyến tự ý mở lối vào, đường ngang khi chưa có thỏa thuận, cho phép của cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cá nhân lấn chiếm trái phép hành lang ATGT tuyến đường này để xây dựng nhà ở, công trình...
    Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng nhấn mạnh rằng, việc khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan không chỉ giải quyết vấn đề thuận lợi về giao thông, ATGT mà quan trọng hơn, còn góp phần tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư của TP Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển đô thị cũng như KT-XH của TP về phía Tây. Vì vậy, để khai thác có hiệu quả tuyến đường này, đảm bảo các lợi ích do nó mang lại, Phó Chủ tịch Văn Hữu Chiến đề nghị đơn vị thi công tiếp tục đầu tư khắc phục những tồn tại, hoàn thiện toàn bộ công trình; đặc biệt là Khu Quản lý đường bộ 5 chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương nơi tuyến đường đi qua sớm có biện pháp giải tỏa cũng như chống lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT tuyến đường này.
    Sau khi tiến hành ký kết bàn giao công trình để đưa vào quản lý khai thác giữa các đơn vị điều hành và thi công dự án cho Khu Quản lý đường bộ 5, đúng 10 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, đại diện BQL dự án 85 đã đọc quyết định thông xe tuyến đường nối Nam HĐBHV đến Túy Loan của Bộ GTVT, đồng thời cùng với đại diện các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, cơ quan tài trợ vốn JBIC và UBNDTP Đà Nẵng cắt băng khánh thành, chính thức đưa tuyến đường vào sử dụng.
    Phạm Hoàng
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=16484&id_theloai=616
    Gần 400 tỷ đồng cho dự án thuốc lá tại Đà Nẵng
    Ngày 29-4, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Imperial Vina Đà Nẵng cho Công ty TNHH Imperial Vina Đà Nẵng.
    Được trao quyền sử dụng 96.110m2 đất thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ, dự án Imperial Vina sẽ dùng với mục tiêu phát triển trồng trọt và chế biến thuốc lá; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu ngành thuốc lá; sản xuất và chế biến các sản phẩm thuốc lá. Tổng vốn đầu tư dự án là 395,2 tỷ đồng, tương đương 24,7 triệu USD, trong đó, phía Việt Nam góp 217,6 tỷ đồng (13,6 triệu USD), chiếm 55% tổng vốn đầu tư dự án; phía nước ngoài góp 177,6 tỷ đồng (11,1 triệu USD).

    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, phía Việt Nam sẽ bàn giao khu nhà máy tại số 1 Đỗ Phúc Tịnh, quận Cẩm Lệ với diện tích 23.600m2 và khu đất nông nghiệp có diện tích 72.510m2 cho công ty liên doanh và phía nước ngoài để triển khai thực hiện dự án. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư?
    Phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận, ông Bùi Xuân Khu - Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương cho rằng, Bộ Công thương đánh giá cao sự kiên trì và nỗ lực của các bên trong liên doanh. Dự án này sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho 6000 lao động tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Với năng lực quản lý và kinh doanh của hai bên, ông tin rằng dự án sẽ thành công, góp phần vào sự tanưg trưởng chung của Đà Nẵng.
    (Lê Phương)
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Triển lãm tranh của học sinh câm điếc
    TT - Hơn 30 bức tranh của Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh 1990), học sinh câm điếc ở làng Hi Vọng (Đà Nẵng), đang được triển lãm tại Viện Anh ngữ (ĐH Đà Nẵng) từ ngày 9-5 (kết thúc vào ngày 30-5).
    Thúy sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nghề nông và nghề chài lưới trên sông ở một xã nghèo thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà có ba chị em, Thúy và người em út bị câm điếc bẩm sinh, gia đình lại nghèo, nên lúc Thúy 5 tuổi gia đình đã gửi hai chị em ra làng Hi Vọng (Đà Nẵng) để có điều kiện học tập.
    Những ngày tháng buồn Thúy thường ngồi lặng lẽ một mình rồi lấy que vẽ xuống đất về hình ảnh quê hương, người mẹ tần tảo, người cha ngày ngày chài cá trên sông để nuôi gia đình. Nhờ đó năng khiếu vẽ của Thúy được phát hiện.
    Lớp học vẽ của Thúy ở làng Hi Vọng có đến 35 em, thầy giáo dạy vẽ Lê Quý Đôn cho biết: "Ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã cảm nhận được tài năng đặc biệt ở Thúy. Những bức tranh em vẽ đều là sự bình yên, sự lặng lẽ khiến cho người xem ai cũng cảm động". Năm 2003, ở cuộc thi vẽ cổ vũ cuộc thi thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Paragames 2003) tại VN do báo Nhi Đồng tổ chức, Thúy đoạt ngay giải khuyến khích; năm 2005 Thúy đoạt giải ba cuộc thi vẽ chào mừng 30 năm giải phóng TP Đà Nẵng.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=257048&ChannelID=7
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai
    TP - Ngày 13/5, Thủ tướng Chính phủ ra các Quyết định số 542, 543/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) và Cảng Hàng không quốc tế Chu Lai (tỉnh Quảng Nam) giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2025.
    Giai đoạn đến 2015, sân bay Đà Nẵng đáp ứng được 21 vị trí đỗ máy bay; đến 2025, mở rộng đáp ứng 27 vị trí đỗ. Đối với sân bay Chu Lai, đáp ứng được 25 vị trí đỗ vào năm 2015 và tăng lên 46 vị trí đỗ vào năm 2025.
    Về quy hoạch khu hàng không dân dụng, sân bay Đà Nẵng sẽ có nhà ga quốc tế mới với công suất 4.000.000 hành khách/năm; đối với sân bay Chu Lai năm 2015 là 2.248.000 hành khách/năm.
    Đến năm 2015, sân bay Chu Lai sẽ xây dựng thêm nhà ga để nâng tổng công suất đạt 4.100.000 hành khách/năm. Về nhà ga hàng hóa, đến năm 2015, sân bay Đà Nẵng đạt công suất 80.000 tấn hàng hóa/năm và tăng lên 200.000 tấn/năm vào năm 2025.
    Trong khi đó, sân bay Chu Lai sẽ đạt công suất 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm vào năm 2015 và tăng lên 5 triệu tấn/năm vào năm 2025.
    Theo Quy hoạch, vốn đầu tư cho sân bay Đà Nẵng là 4.497 tỷ đồng; cho sân bay Chu Lai là 11.468 tỷ 856 triệu đồng. Nguồn vốn này được huy động từ vốn ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn tư nhân...
    TTXVN
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=122573&ChannelID=2
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=16544
    P&I khởi công khu nghỉ mát Pulchra
    Ngày 15/5, Công ty TNHH Khu nghỉ mát P&I (Nhật Bản) khởi công dự án Khu nghỉ mát Pulchra tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
    Được xây dựng trên diện tích 10 ha, khu nghỉ mát Pulchra được thiết kế hiện đại với trang thiết bị nội thất cao cấp tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ như các khu biệt thự, nhà hàng, phòng hội nghị, hồ bơi, sân tennis, bãi tắm có mạch nước ngầm.... Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1là 5 triệu USD, giai đoạn 2 sẽ tăng vốn đầu tư lên 15 triệu USD.
    (Hải Miên)
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.baodanang.vn/vn/kinhte/11675/index.html
    650 gian hàng tham gia Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao tại Đà Nẵng lần VIII - 200808:36, 21/5/2008 (GMT+7)
    Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao lần VIII vừa chính thức khai mạc vào tối 20-5, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng. Hội chợ quy tụ hơn 650 gian hàng của 200 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay, trong đó có 10 gian hàng của doanh nghiệp Đà Nẵng.
    Với chủ đề ?oKết nối và hội nhập?, Hội chợ sẽ kéo dài đến hết ngày 25-5 với nhiều hoạt động: giới thiệu sản phẩm mới; ?oTọa đàm doanh nghiệp miền Trung và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình lạm phát?; các doanh nghiệp có ?oDịch vụ được hài lòng nhất 2008? sẽ tiếp cận người tiêu dùng, kết nối với các nhà sản xuất; thi marketing ?oTỏa sáng thương hiệu vàng 2008?..., cùng các chương trình phục vụ người tiêu dùng: thi hát karaoke, rút thăm trúng thưởng, múa rối nước, nhạc trẻ...
    Ban tổ chức sẽ mở cửa cho khách hàng vào cổng miễn phí từ 9h - 14h trong 3 ngày 23, 24 và 25-5.
    Tin và ảnh: H.VANG
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai, 02/06/2008, 20:34
    Sắp có những căn hộ ''triệu đô'' tại Đà Nẵng
    TPO - Tháng 7 tới, tập đoàn đầu tư khách sạn Kingdom (Dubai) sẽ đầu tư xây dựng và bán khu nhà ở sang trọng đầu tiên ở Việt Nam có tên là Raffles Residences tại bãi biển Non Nước (Đà Nẵng). Đáng chú ý là giá căn hộ ở đây có thể lên tới 1 triệu USD.
    [​IMG]
    Mô hình nội thất một căn hộ "triệu đô" của tập đoàn Kingdom
    Đây là thông tin được công bố trong cuộc họp báo chiều nay 2/6 tại Hà Nội do Cty bất động sản CBRE tổ chức.
    Theo nhà đầu tư, Raffles Residence sẽ bao gồm những ngôi nhà sang trọng theo hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang phong cách đặc trưng của Raffles. Khu nhà toạ lạc tại vị trí đắc địa trên đường ven biển dài hơn 30km với ngọn núi Ngũ Hành Sơn ở phía sau.
    Dự kiến sẽ có 138 căn hộ được xây dựng ở đây. Cụ thể về giá, các căn hộ tuy có diện tích không lớn (từ 71m2 đến 187m2), song giá khởi điểm ở đây đã từ 285.000 USD cho tới 1 triệu USD (tương đương 4,5 - 16 tỷ VND).
    Dự kiến đến tháng 4/2010 sẽ đưa vào sử dụng. Nhà đầu tư nhắm đến những khách hàng là những nhà doanh nghiệp giàu có ở cả nước ngoài lẫn trong nước có nhu cầu tìm một căn hộ lý tưởng để nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
    Nguyễn Tú
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    "Gật đầu" cấp cho doanh nghiệp cả một khu bãi tắm tại bán đảo Sơn Trà để kinh doanh, UBND TP Đà Nẵng không ngờ có ngày phải đi ?oxin? lại doanh nghiệp đất để làm bãi tắm công cộng cho dân.
    Chi tiết: http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/06/786815/
    "Há họng mắc quai" hay là "Tiền đưa tau lủm, hết chỗ tắm mặc bay"?
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Dân đổ xô đi đào đá quý
    (Dân trí) - Bà Nà - Suối Mơ (huyện Hoà Vang) vốn được mọi người biết đến là khu du lịch sinh thái nổi tiếng. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều người lại biết đến khu du lịch này qua việc dân ồ ạt vào khai thác đá "Thạch anh hồng" đem bán.
    Sau khi một đầu nậu người địa phương phát hiện tại Bà Na - Suối Mơ có trữ lượng đá "Thạch anh hồng " khá lớn liền đem một tốp thợ vào đào đá để bán kiếm tiền. Ban đầu, nhiều người chưa biết nhưng do đào loại đá này cho thu nhập cao hơn lao động thông thường nên người nọ bảo người kia theo cấp số nhân.
    Tại hiện trường cạnh bờ suối, trước mắt chúng tôi là một bãi khai thác đá có diện tích khoảng 500 m2 bị đào phá tan hoang. Dụng cụ đào bới vẫn vứt ngổn ngang cho dù lực lượng chức năng 2 xã Hòa Ninh, Hòa Sơn và Trạm kiểm lâm Ban quản lý rừng Bà Nà - Núi Chúa đã tổ chức truy quét nhiều đợt.
    Ông Nguyễn Văn Thọ, Trạm trưởng kiểm lâm cho biết, tình trạng khai thác đá đã diễn ra từ lâu. Ban đầu chỉ có vài người vào đây khai thác riêng lẻ với số lượng ít. Nhưng thời gian gần đây tại khu vực này lại rộ lên nạn khai thác đá với quy mô lớn.

    Đá quý được người dân khai thác
    đem về.
    Cũng theo ông Thọ, sở dĩ rộ lên tình trạng người dân đổ xô khai thác đá là do có tin đồn đây là loại đá rất quí và nhiều tư thương luôn sẵn sàng mua với số lượng lớn. Vì thế mặc dù các cơ quan chức năng đã tiến hành ngăn chặn nhưng đến nay tình trạng khai thác đá trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra.
    Trên đường vào khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ, các đối tượng khai thác đá trái phép vẫn phóng xe máy vào vận chuyển đá về nơi tập kết. Khi chúng tôi có mắt tại gần khu vực bán vé vào khu du lịch, một đối tượng trông thấy người lạ liền nhấc bộ đàm gọi liên tục.
    Theo người dân địa phương cho hay, đối tượng trên có liên quan đến các đầu nậu đá ở đây. Tại khu vực này chỉ cần xuất hiện một người có khả nghi là chúng báo cho các đối tượng khai thác đá để trốn.
    Đá quý giá... 5.000 đồng?
    Theo anh Phạm Đức Thắng, Trưởng công an xã Hòa Ninh khẳng định: ?oChúng tôi đã phát hiện người dân khai thác cách đây chừng một tháng, thời điểm cao nhất chỉ chừng vài chục người. Qua kiểm tra, họ nói khai thác về làm hòn non bộ và bán để kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi cũng không biết đá này là đá gì? Giá thị trường bao nhiêu??.
    Còn ông Bùi Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh thì cho biết phần lớn các đối tượng khai thác đá trái phép là thuộc 2 xã Hòa Ninh và Hòa Sơn. Sau khi khai thác các đối tượng bán cho một đầu nậu tên Khánh (ở Hòa Sơn). Một kg đá này chỉ bán được từ 2 - 4.000 đồng.
    ?oThời gian qua xã cũng đã cấm các đối tượng vào thác đá trái phép ở khu vực trên. Tuy nhiên, do xã không đánh giá được giá trị của loại tài nguyên này nên khi thấy người dân kiếm kế sinh nhai cũng chỉ nhắc nhở? - ông Tiến cho biết thêm.
    Bà Mai Thị Thuận, một chuyên gia đá quý cho biết, đá ở Bà Nà - Suối Mơ là loại đá thạch anh thuộc dòng đá quý, tuy nhiên, mẫu đá này mang quá nhiều tạp chất nên giá trị không cao. Theo thời giá thị trường hiện tại loại đá này khoảng 5.000 đồng/kg.
    Được biết đoàn công tác liên ngành Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra địa điểm khai thác đá này. Tại hiện trường, Thượng tá Phan Văn Thước, Trưởng phòng cảnh sát môi trường (Công an TP Đà Nẵng) cho biết: ?oTrước mắt, chúng tôi tiến hành phong tỏa và bảo vệ nghiêm hiện trường để các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ?.
    Minh San
    http://dantri.com.vn/Sukien/Da-ang-Dan-do-xo-di-dao-da-quy/2008/6/236333.vip
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    "Lên núi" với tình nguyện viên Singapore
    [​IMG]
    Sinh viên tình nguyện Singapore đang dạy bài cho các em học sinh (Ảnh: Khánh Hồng)
    (Dân trí) - Những bạn sinh viên đến từ trường Đại học quản lý Singapore tới giúp đỡ các em học sinh nghèo miền núi xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp cận tin học và tiếng Anh. Thời gian các bạn ở đây tuy không nhiều nhưng thật ý nghĩa.
    Đây là lần thứ hai các bạn trẻ đến từ đại học Quản lý Singapore trở lại Hòa Liên. Một năm trước dự án ?oƯơm mầm? mà họ triển khai ở trường THCS Hòa Liên (nay là trường THCS Nguyễn Bá Phát) đã thành công tốt đẹp.
    Họ đã trang bị cho nhà trường một phòng máy gồm 15 máy vi tính, tài liệu cho học sinh và các thiết bị giáo dục khác. Các em học sinh miền núi bước đầu đã làm quen với máy vi tính, biết những từ tiếng Anh đơn giản nhưng điều quan trọng là tình cảm của họ và các em ngày một gắn bó. Có lẽ chính từ sự ham học của các em, những ngày tháng gắn bó và cả những giọt nước mắt khi chia tay đã ?oníu? những bạn trẻ này quay trở lại mảnh đất này.
    ?oXuất quân? trở lại đây lần này gồm 21 bạn sinh viên, trong đó có 3 bạn người Việt Nam. Đồng hành cùng họ là 5 chiếc máy vi tính, 15 USB, 1 máy chiếu cùng nhiều tài liệu, sách vở cho các em. Và trên tất cả là tấm lòng nhiệt huyết của các bạn sinh viên này.
    Để chuyến tình nguyện được thành công, các bạn đã chuẩn bị rất kỹ: ?oCách đây 5 tháng bọn mình đã tới Hòa Liên để khảo sát tình hình, sau đó lên kế hoạch cụ thể để thực hiện? - Nguyễn Thị Quỳnh Nga (phó đoàn tình nguyện) cho biết. 18 ngày tại trường THCS Nguyễn Bá Phát là những ngày thật có ý nghĩa đối với các bạn trẻ tình nguyện Singapore cũng như các em học sinh miền núi nơi đây. Sáng, chiều, tối những bạn sinh viên lên lớp như những giáo viên thực thụ giảng bài về tin học và tiếng Anh.
    Nếu như năm ngoái chỉ 20 em học sinh tham gia vào dự án ?oƯơm mầm? thì năm nay số lượng học sinh tăng lên 80 em. Các em được chia làm 3 lớp trong đó có 2 lớp tiếng Anh và 1 lớp tin học. ?oCác em tham gia vào dự án này phải là những em thực sự say mê học tập, bên cạnh đó có khả năng hướng dẫn các bạn khác để khi chúng mình đi rồi các em có thể hỗ trợ các bạn khác, duy trì CLB tiếng Anh của trường? - Quỳnh Nga chia sẻ.
    Đây là lần đầu tiên nhiều em học sinh được học cách thiết kế trang web, truy cập thông tin trên mạng, đọc và nghe tiếng Anh thông qua những câu chuyện cổ tích, những tranh ảnh, hình vẽ hoặc bài hát. Vì thế những kiến thức thô cứng, khó hiểu bổng trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp thu hơn với các em.
    Nhìn các em tự tin trong mỗi buổi lên lớp mới thấy hết được những nổ lực và lòng nhiệt tình của các bạn sinh viên. ?oMình không ngờ các em học sinh ở đây chăm học và tiếp thu nhanh như thế? - Koh Juet Ming phấn khởi.
    Còn Tan Yan Ting khẳng định: ?oNếu được đầu tư cơ sở vật chất và có thời gian thì mình tin các em sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều?.
    Ngày đầu triển khai dự án, Nga nhớ lại: ?oSở dĩ bọn em chọn xã Hòa Liên để thực hiện vì trong cơn bão số 6 năm 2006, sách vở, đồ dùng học tập của các em học sinh bị ướt hết, hầu như không sử dụng được nữa. Thèm học mà không có sách vở, trông các em thật tội?.
    ?oCác bạn sinh viên làm việc rất có kế hoạch và điều quan trọng là các em rất yêu trẻ. Khóa học chỉ có 18 ngày nhưng các em học sinh ở đây đã học được nhiều các bổ ích? - thầy Trần Văn Hiếu, phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bá Phát cho biết.
    Không chỉ truyền dạy kiến thức, các bạn trẻ Singapore còn tổ chức nhiều trò chơi cho các em như cắm trại đêm, đi đến gia đình khó khăn để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của các bạn. Khoảng cách giữa các bạn sinh viên và các em học sinh dường như không còn nữa, thay vào đó là những nụ cười, những sợi dây nối liến tình cảm của những con người khác nhau về quốc tịch, về ngôn ngữ.
    ?oTrong chuyến tình nguyện này tôi rất vui vì mỗi ngày trên đường đến trường, đều có các em học sinh vẫy tay chào và gọi tên tôi? - Koh Juet Ming hạnh phúc nói. 18 ngày là quảng thời gian bổ ích cho các em học sinh miền núi nghèo nơi đây cũng như những người bạn Singapore. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn có nhiều chuyến ?olên núi? của các bạn.
    Khánh Hồng
    http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Len-nui-voi-tinh-nguyen-vien-Singapore/2008/6/236415.vip

Chia sẻ trang này