1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/07/794456/
    Thủ tướng: Sớm khởi công đường cao tốc Đà Nẵng -Dung Quất
    7:58'' 19/07/2008 (GMT+7)
    - Thủ tướng *************** yêu cầu TP. Đà Nẵng chú trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng cao hướng về xuất khẩu.

    Ngày 19/7, Thủ tướng *************** đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ về làm việc tại Đà Nẵng trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết TƯ Đảng, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong 7 tháng qua.
    Đà Nẵng cần tính toán thêm về cơ cấu kinh tế
    Thủ tướng ghi nhận các ý kiến, đề xuất từ cơ sở để cuối tháng này, Chính phủ sẽ có đánh giá chung tình hình cả nước từ đầu năm đến nay và đề ra các chủ trương, giải pháp cho những tháng còn lại nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2008.
    Thủ tướng *************** cho rằng, tốc độ phát triển kinh tế của TP trong những năm qua khá cao nhưng cần tính toán thêm về cơ cấu kinh tế, nếu không sẽ khó duy trì được tốc độ này trong những năm tiếp theo.

    Trước mắt, với cơ cấu và các ngành công nghiệp truyền thống như hiện nay, giá trị công nghiệp và xuất khẩu của Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2008 đã thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước.
    Thủ tướng nhấn mạnh: ?oCơ cấu kinh tế của Đà Nẵng phải là công nghiệp - dịch vụ, nhưng không thể đưa vào các ngành công nghiệp nặng vì không phù hợp, mà phải tính toán chuyển dịch ngay trong cơ cấu công nghiệp, tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng cao hướng về xuất khẩu. TP cần phát huy lợi thế về cơ sở hạ tầng như cảng biển, sân bay quốc tế, nguồn nhân lực để thu hút các dự án lớn có hàm lượng công nghệ cao, giá trị xuất khẩu vượt trội. Đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng xây dựng TP môi trường".
    Nhận định dịch vụ cũng là lợi thế của Đà Nẵng, Thủ tướng nói TP "cần có sự tính toán lâu dài và hướng vào mục tiêu nâng cao giá trị giá tăng, kể cả dịch vụ cho phát triển công nghiệp, du lịch, vận tải, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục".
    Xây trường đại học đẳng cấp quốc tế
    Đà Nẵng nêu một số đề nghị cụ thể như TƯ sớm khởi công đường cao tốc kết nối Đà Nẵng với các khu kinh tế Chu Lai - Dung Quất, cho TP được cấp phép đầu tư dự án khu du lịch và giải trí tổng hợp Làng Vân (dưới chân đèo Hải Vân, cách xa trung tâm TP) với dịch vụ vui chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài.
    TP cũng kiến nghị chuyển giao Cảng Đà Nẵng từ Tổng Công ty Hàng hải VN về TP quản lý để phát huy hết khả năng; cho phép đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu xây lắp Bệnh viện Ung bướu được xây dựng từ kinh phí vận động tài trợ và cho Đại học Đà Nẵng tiếp nhận 1 trong 4 dự án xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của cả nước.
    Đối với đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất, Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ cho hay: "Nguồn vốn cho dự án này lên đến 1,1 tỷ USD. Hiện đã nhận được cam kết tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JIBIC). Công tác thẩm định dự án cũng đã hoàn tất. Tuy nhiên, do đây là dự án với sự tài trợ quốc tế nên các bước thủ tục tiếp theo còn tương đối chậm".
    Thủ tướng *************** yêu cầu Bộ GTVT xúc tiến nhanh hơn nữa các khâu thủ tục để sớm khởi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất. Ông ủng hộ dự án Làng Vân và giao Văn phòng Chính phủ làm đầu mối phối hợp với các bộ, ngành chức năng xem xét, sớm trình Thủ tướng ra quyết định giao cho Đà Nẵng cấp phép cho dự án.
    Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT trong tuần sau, báo cáo ngay việc chuyển giao Cảng Đà Nẵng cho Đà Nẵng quản lý gắn với khai thác các khu công nghệ cao, công nghiệp xuất khẩu của TP chứ không thể tiếp tục để tình trạng thụ động ngồi chờ nguồn hàng.
    Thủ tướng *************** cho biết, trong 4 dự án xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế thì có 2 trường sẽ đặt tại Hà Nội, 1 trường tại TP. HCM và 1 trường tại Đà Nẵng với vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD/trường (nguồn của WB và ADB). Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng khẩn trương bàn bạc với Bộ GD - ĐT về việc tiếp nhận dự án, đưa TP sớm trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực bậc cao cho cả khu vực.
    Thủ tướng cũng chỉ đạo ủy quyền cho chính quyền TP Đà Nẵng lựa chọn phương án tối ưu nhất trong việc đấu thầu hạn chế hay chỉ định thầu xây lắp Bệnh viện Ung bướu (tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, hiện đã vận động được 350 tỷ) chứ không nhất thiết phải trình Thủ tướng phê duyệt.
    Trong dịp này, Thủ tướng *************** đã đến thị sát tại công trình xây dựng cầu Thuận Phước nối trung tâm TP Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà, công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Hòa Phước - Hòa Cầm...
    *
    Hải Châu
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Sau khi giá xăng tăng 2 ngày, giá cả một số dịch vụ, hàng hóa ở Đà Nẵng, Quảng Nam đã kịp vọt theo ngay.
    Thông tin tổng hợp từ báo Tiền Phong và Người Lao động:
    "Tại ngã ba Nam Ngãi (TP Tam Kỳ), khi hỏi cuốc xe ôm đến Khu Công nghiệp Trường Xuân, một tài xế liền ?ohét? giá 25.000 đồng, tăng gần gấp đôi so với trước.
    Các mặt hàng thực phẩm ở Đà Nẵng cũng đồng loạt tăng giá. Rau xanh tăng thêm 2.000 đồng/bó; thịt heo, thịt bò cũng nhích thêm 5.000 đồng/kg; cá biển, cá đồng tăng thêm 4.000 đồng /kg. Các quán cà phê vỉa hè cũng xin thêm từ 1.000 ?" 2.000 đồng/ly cà phê.
    Các mặt hàng vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép không tăng giá, nhưng chi phí vận chuyển cũng nhảy vọt theo giá xăng dầu. Nhiều chủ xe ở Bến xe Đà Nẵng đã tự ý tăng giá vé thêm 15.000 đồng đối với các chuyến từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, Huế. Tương tự, các đại lý bán vé xe tour tại Huế như Công ty Hưng Thành, Công ty Du lịch An Phú, Tropical Travel... đều tăng giá vé từ Huế - Hà Nội thêm 20.000 ?" 25.000 đồng/vé."
    Nguồn: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/232959.asp
    "Ngày, 22/7, Hiệp hội taxi Đà Nẵng đã tiến hành cuộc họp đột xuất để bàn việc điều chỉnh giá thích hợp. Tại cuộc họp này, các hãng taxi trên địa bàn Đà Nẵng đã thống nhất bắt đầu từ ngày 23/7 sẽ đồng loạt tăng giá với mức bình quân 2.000 đồng/km tiếp theo.
    Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mai Linh cho biết: giá cước taxi của hãng sẽ tăng từ 9.500 đồng/km trước đây lên 11.500 đồng/km; còn giá lúc mở cửa vẫn giữ nguyên mức 15.500 đồng/1,2 km đầu tiên.
    Người buôn bán nhỏ, xe ôm, vận tải cũng tính đường tăng giá. Bà Nguyễn Thị Thi bán bún chả cá trên đường Quang Trung cho biết: dầu lửa tăng hơn 6.000 đồng/lít. Tui phải dùng dầu lửa đun nấu 10 lít/ngày, chắc phải tăng giá bún thêm một, hai ngàn.
    Còn giới chạy xe ôm cho biết, từ nay phải tùy theo đường xa, đường gần mà lên giá 2.000 -3.000 đồng/cuốc. Nhưng mấy ngày đầu chắc cũng khó tăng, vì khách hàng đã quen đi giá cũ, phải vài bữa nữa họ mới chấp nhận giá mới.
    Theo quan sát của chúng tôi, ngay sáng 22/7, hầu hết các tiệm ăn buổi sáng đều đã tăng giá từ 2 đến 3 ngàn đồng một món ăn.
    Nguồn: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130974&ChannelID=3
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.cadn.com.vn/News/Kinh-Te/Dau-Tu-Xay-Dung/2008/08/12186.ca
    Khởi công xây dựng cao ốc Vietcombank Đà Nẵng
    (Cadn.com.vn) - Ngày 7-8, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng cao ốc Vietcombank Đà Nẵng tại khu đất ở số 142-Lê Lợi thuộc địa bàn P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
    Công trình này được xây dựng trên diện tích đất: 1.708,2m2, cao 11 tầng với tổng diện tích sàn: 6.935m2 cùng các hạng mục phụ trợ khác là hệ thống tường rào, sân vườn, đường nội bộ...; và hệ thống kỹ thuật công trình bao gồm: cấp điện, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, điều hòa, chống sét, PCCC,... với tổng vốn đầu tư gần 46 tỷ đồng.
    Công trình do Cty CP Vinaconex 25 thi công và sẽ hoàn thành sau 40 tháng kể từ ngày khởi công. Việc xây dựng cao ốc này không chỉ góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của Vietcombank Đà Nẵng trên thị trường tài chính - ngân hàng mà còn góp phần tạo nên bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại cho TP Đà Nẵng.
  4. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng xúc tiến thu hút khách Thái Lan và Phần Lan
    03:23'' 09/08/2008 (GMT+7)
    Ngành du lịch Đà Nẵng thông qua nhiều kênh khác nhau đang đẩy mạnh xúc tiến thu hút du khách từ Thái Lan và Phần Lan.

    [​IMG]
    Du khách Thái Lan thăm làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) Ảnh: H.D

    Sở Văn hoá - Thể thao ?" Du lịch Đà Nẵng cho hay, từ 14-20/8, hãng hàng không PB Air phối hợp với Công ty thẻ tín dụng KTC và Kênh 9 Truyền hình Thái Lan ?oFirst Class TV? sẽ tổ chức đoàn làm phim sang xúc tiến điểm đến Đà Nẵng, Huế và Hội An. Đoàn sẽ tham quan thực tế các điểm du lịch nổi tiếng cùng 3 khách sạn uy tín tại 3 điểm đến kể trên. Đồng thời thăm một số nhà hàng có tiếng để tìm hiểu và giới thiệu về nghệ thuật ẩm thực đặc sắc của VN.
    Đây là một trong nhiều hoạt động xúc tiến do PB Air khởi xướng để quảng bá điểm đến du lịch mới - Đà Nẵng và miền Trung - với công chúng Thái Lan và đông đảo khách du lịch trên đất Thái. Qua đó thu hút ngày càng nhiều khách du lịch từ Thái Lan sang miền Trung VN nhằm duy trì và phát triển hoạt động của đường bay trực tiếp Bangkok - Đà Nẵng.
    Với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán VN tại Phần Lan, Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Đà Nẵng cũng xúc tiến thu hút du khách tại thị trường Phần Lan và Bắc Âu bằng việc gửi ấn phẩm tham gia quảng bá tại Hội chợ du lịch thường niên Bắc Âu Matka Expo 2009 (từ 15-18/01/2009). Đây là một trong những hội chợ du lịch chuyên nghiệp, lớn và quan trọng nhất của Bắc Âu.
    Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cũng đề nghị Đại sứ quán VN tại Phần Lan hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch của TP tiếp cận thị trường Phần Lan thông qua việc giới thiệu đối tác, tạo điều kiện tham gia trực tiếp Hội chợ Matka Expo và tổ chức mời đoàn famtrip Phần Lan sang khảo sát thị trường du lịch Đà Nẵng trong thời gian đến.
    Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch và thông tin của Đại sứ quán, khách du lịch Phần Lan vào VN trong 3 năm qua đang tăng lên. Năm 2007, có 6.300 lượt du khách Phần Lan đi VN, nhưng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008 đã có hơn 6.000 lượt, tăng 60% so với cùng kỳ 2007 và đạt mức tăng trưởng cao nhất so với các thị trường khác. Hãng hàng không Finair (Phần Lan) đang dự định mở đường bay trực tiếp Helsinki ?" TP.HCM vào cuối năm 2009.
    Một số công ty lữ hành của Phần Lan cũng bắt đầu hướng dần lượng khách của họ từ Malaysia và Thái Lan sang VN. Du khách Phần Lan đặc biệt yêu thích thiên nhiên và du lịch biển, do vậy Đà Nẵng và miền Trung có triển vọng sẽ là điểm đến được nhiều du khách Phần Lan và Bắc Âu quan tâm.
    Hải Châu
    (VietNamNet)
  5. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng - trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
    22:22'' 13/08/2008 (GMT+7)
    Trong tương lai, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, theo quy hoạch xây dựng vừa được Thủ tướng phê duyệt, sẽ trở thành đầu mối trung chuyển và trung tâm giao thương, chế biến của vùng Mêkông lớn và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
    [​IMG]
    Đà Nẵng sẽ là đô thị trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Ảnh: Internet

    Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm TP.Đà Nẵng, các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, là vùng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho miền Trung và Tây Nguyên, với ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển gắn với công nghiệp và dịch vụ.
    Vùng có diện tích 27.884 km2, dân số hơn 6,2 triệu người (năm 2006) và có nhiều di sản văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Dự báo, đến năm 2025, dân số trong vùng là 8,15 triệu người trong đó 3/4 ở độ tuổi lao động; đất xây dựng đô thị khoảng 60.000 - 65.000 ha, bình quân 120 - 140 m2/người.
    Theo quy hoạch, sẽ đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật chuỗi du lịch tổng hợp Huế - Lăng Cô - Non Nước, hình thành trung tâm đào tạo đa ngành chất lượng cao ở Huế và Đà Nẵng.
    Trong khi Đà Nẵng sẽ trở thành dịch vụ tổng hợp lớn nhất của vùng thì TP.Huế sẽ là trung tâm du lịch văn hóa lớn của cả nước. Quy Nhơn được xây dựng thành trung tâm tăng trưởng kinh tế phía Nam của vùng, đầu mối giao thông đường bộ và cảng biển phục vụ trực tiếp cho vùng Tây Nguyên.
    Hệ thống chuỗi đô thị sẽ được xây dựng để tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng. Hệ thống các khu công nghiệp, khu chế xuất, khai thác lợi thế gần cảng; hệ thống kho bãi quốc gia và quốc tế sẽ gắn với hệ thống cảng tổng hợp quốc tế và các đầu mối giao thông liên vùng, xuyên quốc gia. Trong vùng sẽ hình thành tuyến du lịch hành lang ven biển, kết nối với các khu du lịch núi, du lịch di sản văn hóa và khám phá đại dương.
    Các cặp cửa khẩu qua các nước Myanmar, Thái Lan và Lào sẽ được nối thông với hệ thống cảng biển - khu kinh tế của Việt Nam trên cơ sở nâng cấp nối kết một số quốc lộ, tỉnh lộ trong vùng.
    Sẽ hình thành 4 cụm đô thị động lực của vùng mà Đà Nẵng là đô thị trung tâm. Dự kiến, đến năm 2025, toàn vùng có 86 đô thị với một nửa là đô thị mới.
    Để rút ngắn thời gian đi lại giữa các cảng lớn trong vùng và toàn quốc, tuyến hành lang cao tốc trên biển chạy theo hướng Bắc - Nam và một tuyến liên hệ với quốc tế sẽ được xây dựng.
    (Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Các bác chuẩn bị đi gom sắt phế liệu kìa, ông Trần Văn Minh đồng ý tiêu huỷ mấy trăm tấn "rác" mà Cty Thành Lợi nhập về gần đây í. Ngưỡng mộ chính quyền ghê nơi!
    http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/08/799429/
  7. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    OH, anh này ở Đà Nẵng à. Hay thứ bảy này offline tới nhà ông này xem huy chương đi :)).
    Mà ông Tuấn này là làm gì, ở đâu mà trả lương 15 triệu ghê thế nhỉ ?
    Coi bộ cơ bắp kiếm tiền cũng khá đó chứ :D
    Trí tuệ như anh em mình coi bộ ko bằng rồi. Ráng lên thôi.
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=278724&ChannelID=11
    Tập đoàn Marriott vào VN
    TT - Marriott International, tập đoàn quản lý khách sạn lớn của Mỹ, ngày 15-9 đã ký hợp đồng quản lý một khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp do Tập đoàn quản lý quỹ VinaCapital đầu tư tại Đà Nẵng. Theo thỏa thuận, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 271 phòng nằm tại Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng này sẽ mang thương hiệu JW Marriott, thương hiệu hạng sang, cao cấp nhất trong số 20 thương hiệu khách sạn do Marriott quản lý.
    Khu nghỉ dưỡng, khách sạn này là công trình thứ hai sau sân golf được khởi công xây dựng từ đầu năm trong khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng rộng 260ha do VinaCapital đầu tư 130 triệu USD. Khi đi vào hoạt động (năm 2011), JW Marriott Đà Nẵng sẽ là khu nghỉ dưỡng, khách sạn thứ 60 mang thương hiệu JW Marriott trên toàn thế giới.
    Lê Nguyên Minh
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 16/09/2008
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.baodanang.vn/vn/gdnl/15416/index.html
    Địa điểm xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Y dược và Trường Đại học Y Đà Nẵng08:56, 7/10/2008 (GMT+7)
    UBND thành phố Đà Nẵng vừa đồng ý theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc chọn địa điểm xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng và Trường Đại học Y thuộc Đại học Đà Nẵng.
    Theo đó, Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II) thuộc Bộ Y tế, sẽ xây dựng tại khu đất mặt tiền tuyến đường vành đai phía Nam thành phố, tiếp giáp về phía Tây Khu tái định cư phục vụ dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, có quy mô diện tích khoảng 5 ha.
    Trường Đại học Y thuộc Đại học Đà Nẵng có vị trí tại khu đất mặt tiền tuyến đường 10,5m, tiếp giáp về phía Bắc khu đất quy hoạch xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, có quy mô diện tích khoảng 5 ha.
    DÂN HÙNG

Chia sẻ trang này