1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=193217&ChannelID=11
    Quảng Nam - Đà Nẵng: thêm hai dự án du lịch được cấp phép

    TT (Đà Nẵng) - UBND TP Đà Nẵng vừa trao giấy phép đầu tư xây dựng khu du lịch năm sao tại vùng biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn cho Tập đoàn Indochina Capital.
    Theo đó, Công ty Indochina Land (công ty con của Indochina Capital) sẽ đầu tư 80 triệu USD xây dựng một khu du lịch năm sao trên diện tích 20ha gồm 250 phòng, 150 căn hộ cao cấp và 40 biệt thự cùng nhiều dịch vụ giải trí cao cấp khác. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay và đưa vào khai thác năm 2009.
    UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư về dự án sân golf 18 lỗ tại Điện Dương, Điện Bàn cho Công ty Indochina Land với tổng mức đầu tư 36 triệu USD. Tính đến nay, Tập đoàn Indochina Capital đã đầu tư vào VN bảy dự án khu phức hợp (trung tâm thương mại, căn hộ, văn phòng cho thuê), khu nghỉ mát và ba sân golf với tổng vốn đầu tư trên 1 tỉ USD.
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=192865&ChannelID=3
    ?oPhố Đông? bên sông Hàn
    [​IMG]
    Phối cảnh trên cao nhìn xuống của khu phức hợp dịch vụ - thương mại do VinaCapital đầu tư tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - Ảnh: Đ.NAM
    TT - Sáng 23-3, UBND TP Đà Nẵng cùng Tập đoàn VinaCapital và Công ty tư vấn thiết kế ANS (Úc) chính thức thông qua phương án thiết kế xây dựng khu phức hợp dịch vụ - thương mại rộng 9ha thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Dự án này hứa hẹn tạo nên một khu ?ophố Đông? hiện đại cho Đà Nẵng.
    Với vị trí đắc địa, bao quanh là ba trục đường lớn: Ngô Quyền, Nguyễn Công Trứ và Trần Hưng Đạo (Bạch Đằng Đông), theo ANS: sau bốn năm xây dựng, nơi này sẽ mọc lên một khu phố hiện đại, một điểm nhấn cho toàn bộ cảnh quan dọc hai bên bờ sông Hàn. Theo phương án đã lập và được nhà đầu tư tuyển chọn, khu đô thị này sẽ được xây dựng theo một cấu trúc hiện đại, với mật độ xây dựng 60%, 40% còn lại dành cho giao thông và cây xanh.
    Sẽ có hai trung tâm mua sắm, điện ảnh... rộng 30.000m2 ?oăn theo? mặt tiền của tuyến đường Ngô Quyền. Cạnh đó là cụm hai khách sạn quốc tế lớn gồm một khách sạn 5 sao 300 phòng kèm dịch vụ hậu cần và một khách sạn 4 sao 300 phòng. Cạnh khu khách sạn là quảng trường Nhân Dân nối kết khách sạn, khu mua sắm với trung tâm hội nghị triển lãm rộng 25.000m2.
    Theo thiết kế, đây sẽ là điểm sinh hoạt vui chơi của mọi du khách khi đến mua sắm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn của toàn bộ khu phức hợp này là tòa cao ốc văn phòng 42 tầng được dùng để cho thuê có hướng nhìn ra sông Hàn và bán đảo Sơn Trà. Trong khu phức hợp này cũng sẽ có một trường học quốc tế, cạnh đó là một trung tâm văn hóa tạo nên một không gian mở rất thoáng đãng cho cả khu vực.
    Số diện tích còn lại sẽ được nhà đầu tư xây dựng thành những khu căn hộ cao cấp. Theo thiết kế, sẽ có 1.046 căn hộ cao cấp, mỗi căn hộ rộng 120-125m2 được xây dựng. Ngoài ra sẽ có 288 căn hộ dịch vụ cùng một khu biệt thự ba tầng với thiết kế 180m2/biệt thự. Toàn bộ các bãi xe đều nằm dưới mặt đất.
    Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư 125 triệu USD sẽ khởi công vào quí 3-2008 và đưa vào khai thác đầu năm 2011. Tuy nhiên, ông Trần Văn Minh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhấn mạnh phía nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hơn nữa; chậm nhất là cuối năm 2007 công trình phải khởi công. UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu phía nhà đầu tư xem xét tăng thêm diện tích cây xanh, đồng thời giảm mật độ xây dựng dưới 60%.
    -----
    Xây lắm thế này!!!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 30/03/2007
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Còn dự án "Bãi tắm đêm" khi nào mới hoạt động ?
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chắc tuần sau!!!
    Để mình rủ mấy người ở cơ quan khoảng 9 - 10pm ra BMA tắm là thành bãi tắm đêm ngay thôi..
    (Đùa tí - Hồi nào làm cái đó chắc báo nó nói)
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Đầu tư 39,5 tỷ đồng cho kế hoạch trồng rừng năm 2007
    Cập nhật cách đây 5 giờ 11 phút
    Vũ Phương Thảo
    Đó là nội dung của quyết định 2208/ QĐ ?" UBND của UBND TP Đà Nẵng đã được công bố trong buổi làm việc với Sở Nông - Lâm - Thuỷ sản vào sáng ngày 10.4 của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng.
    Theo quyết định này, trong năm 2007, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư 39,5 tỷ đồng cho dự án 5 triệu ha rừng và đến năm 2010 phải nâng độ che phủ rừng trên địa bàn thành phố lên 50,6%.
    Được biết, dự án 5 triệu ha rừng tại Đà Nẵng được triển khai trên địa bàn huyện Hoà Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà trong giai đoạn 1999 ?" 2010. Đến cuối 2006, dự án đã trồng mới được hơn 2.000 ha rừng, chăm sóc được 8.900 ngàn ha lượt rừng trồng. Tính đến nay, độ che phủ rừng ở Đà Nẵng đã tương đương 42,8%.
    Vũ Phương Thảo
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đà Nẵng: ưu tiên bảo tồn voọc chà vá chân nâu
    Một trong nhiều con voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà bị công nhân làm đường bắt sống vào năm 2006 - Ảnh: Đ.Nam
    TT (Đà Nẵng) - Theo số liệu khảo sát bước đầu, hiện Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng) còn khoảng 12 đàn với chừng 198 cá thể voọc chà vá chân nâu. Đây là một loài linh trưởng đẹp nhất trên thế giới, nằm trong Sách đỏ có nguy cơ diệt chủng cao.
    Tuy nhiên thời gian qua việc xây dựng ồ ạt, dùng mìn phá đá để mở đường tại bán đảo Sơn Trà đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của loài linh trưởng đặc biệt quí hiếm này. Nhiều cá thể trong số đó đã bị bắt sống và chết do vướng bẫy hoặc do quá sợ hãi.
    Tổ chức Bảo tồn voọc chà vá quốc tế (DLF) cho rằng cần phải cấp tốc lập kế hoạch bảo tồn loài voọc chà vá chân nâu, coi đây là một nội dung ưu tiên đặc biệt trong chương trình bảo tồn đa dạng sinh học từ nay đến năm 2020.
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Những nghi vấn về "11 bộ hài cốt và 30 viên đá quý trong một ngôi nhà
    Trong khi thi công ngôi nhà 130 đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hải Châu, Đà Nẵng), gia chủ thông báo trong lúc đào đất làm móng đã phát hiện tới... 11 bộ hài cốt liệt sĩ và một lượng lớn đá quý! Tuy nhiên, dư luận tại Đà Nẵng lại đặt ra nhiều nghi vấn khác.
    Theo hồ sơ lưu tại Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, ngôi nhà 130 Nguyễn Thị Minh Khai do ông Nguyễn Mười và bà Ngô Thị Thương (hay còn gọi là Mười Thương) đứng tên trên giấy phép xây dựng. Trước khi xây mới một tầng hầm, trệt, lửng và 5 tầng lầu, gia chủ thuê đội xe và thợ đến đào đất làm nền móng. Khi đào sâu xuống dưới hơn 4m, gia chủ phát thông báo đến Sở Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐ-TB-XH) cũng như các ban, ngành chức năng TP Đà Nẵng và UBND quận Hải Châu rằng "đã phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ" trong ngôi nhà đang xây. Câu chuyện lập tức được người dân đồn đoán, thêu dệt.
    Theo những người trong đoàn đại diện các sở, ban, ngành TP Đà Nẵng đến hiện trường, thì "những bộ hài cốt" này đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ thấy có bột màu đen, không xác định được một cách rõ ràng. Ngoài ra, xung quanh khu vực đào tìm cũng không phát hiện các vật dụng, hay quân trang chôn kèm để xác định chính xác đây có phải là hài cốt liệt sĩ, chiến sĩ yêu nước hay không để làm lễ truy điệu.
    Chiều 18.4, bà Nguyễn Thị Thanh Hưng - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng cho biết: "Trên thực tế không tính được có bao nhiêu bộ hài cốt, cũng như không thể xác định cụ thể chôn cất năm nào. Nếu có cơ sở xác định chính xác là mộ liệt sĩ hay chiến sĩ yêu nước bị địch giết hại thì chúng tôi sẵn sàng làm các thủ tục theo quy định". Ông Nguyễn Đăng Hùng - Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng cùng chung nhận định như trên và cho biết UBND quận đã cho cải táng.
    Đá quý, bộ ấm cổ và tiền tại nhà ông Nguyễn Mười
    Ngoài 11 bộ hài cốt, gia chủ còn cho biết đã tìm thấy 30 viên đá quý màu xanh và một số đồng tiền xưa. Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ tại Bảo tàng Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Mười báo rằng, đã tìm thấy một số đá quý (đá mã não), đồng tiền Pháp có niên đại vào năm 1890 và 2 cái ấm cổ. Tuy vậy, qua xác định ban đầu thì 2 cái ấm này có niên đại từ thế kỷ 18, 19. Còn những viên đá quý cũng còn rất mới. Riêng số lượng đá quý, theo gia chủ thì tới 30 viên, nhưng tại nhà chỉ còn 13 viên. Số còn lại đã được người em của gia chủ mang sang Lào. Hơn nữa, theo cán bộ của Bảo tàng Đà Nẵng, không một ai trong số những người công nhân thi công tại ngôi nhà chứng kiến cảnh gia chủ mang đá quý từ dưới đất lên.
    Có quá nhiều nghi vấn xung quanh câu chuyện tìm thấy 11 bộ hài cốt và hàng chục viên đá quý, đồ cổ tại ngôi nhà 130 Nguyễn Thị Minh Khai của ông Nguyễn Mười. Thực hư câu chuyện này ra sao? Nếu có sự ngụy tạo thì do động cơ gì? Đó là các câu hỏi cần được các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng giải đáp.
    Cần nói thêm rằng, ông Mười Thương là người sưu tầm, buôn bán đồ cổ có tiếng ở Đà Nẵng, trước đây từng bị Công an Quảng Nam điều tra về một vụ buôn bán cổ vật trên biển. Sau đó, không hiểu vì lý do gì, sự việc bị "bỏ quên" cho đến nay.
    (thanhnien)
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: 200.000 USD cho dự án giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản
    TT - Tại Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Quĩ dân số thế giới (PFWPF) tại VN vừa ký kết tài trợ dự án giáo dục giới tính - sức khỏe sinh sản (SKSS) trên địa bàn Đà Nẵng với tổng kinh phí 200.000 USD. Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà) là nơi đầu tiên thuộc 19 trường THPT trên địa bàn triển khai thí điểm dự án này. Dự án nhằm giáo dục giới tính - SKSS ***g trong chương trình đào tạo SV-HS tại các trường THPT và ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Mặt khác, dự án sẽ tài trợ các thầy cô giáo, SV-HS dạy học SKSS, ********, giới tính, kỹ năng sống... trên máy vi tính.
    Dự án thực hiện trong 40 tháng, bắt đầu từ tháng tư.
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hoà:
    Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết bằng Quốc ngữ
    TPCT - Guinness Việt Nam và nhiều Bộ từ điển văn học ghi danh bà Huỳnh Thị Bảo Hoà (người gốc Đà Nẵng), là người phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ Quốc ngữ, cắt tóc ngắn, đi xe đạp và làm báo...
    Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hòa
    Nhưng trên thực tế, các tài liệu quý giá về bà vẫn chưa được bảo tồn.
    Năm 2003, NXB văn học xuất bản cuốn ?oNữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hoà- Người phụ nữ viết tiểu thuyết đầu tiên? do Thy Hảo Trương Duy Hy biên soạn dày 287 trang.
    Đây là tuyển tập công phu và giá trị về một sự kiện và nhân vật của mảnh đất miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng.
    Được sự giúp đỡ và ủy quyền của gia đình bà Bảo Hoà, ông Trương Duy Hy tiếp tục có những phát hiện mới về cây bút từng được những người uy danh đương thời như Huỳnh Thúc Kháng, nhà thơ Tản Đà, chủ báo Bùi Thế Mỹ... khâm phục, phong là ?oNgọn cờ tiên phong cho đạo quân nương tử trong làng quần thoa...?.
    Bà Huỳnh Thị Bảo Hoà (1896-1982) là người làng Đa Phước, huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), xuất thân trong một gia đình có cha là võ quan triều Nguyễn, sau tham gia Hội Cần vương Quảng Nam.
    Bản tính thông minh, ham học hỏi lại được giáo dục kỹ lưỡng, từ nhỏ Huỳnh Thị Thái (tên hồi nhỏ của bà Huỳnh Thị Bảo Hoà) đã học chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp và được xem là người phụ nữ tiến bộ nhất địa phương lúc bấy giờ.
    Từ điển văn học (bộ mới) của NXB Thế giới có hai trang giới thiệu về bà, người viết là Đặng Thị Hảo, cùng nhiều tài liệu khác do soạn giả Thy Hảo Trương Duy Hy sưu tầm rất thuyết phục, thể hiện bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên viết tiểu thuyết bằng chữ Quốc ngữ.
    ?oTây phương mỹ nhân? bà viết khi 31 tuổi, dài 2 tập là cuốn tiểu thuyết tâm lý (bản gốc hiện lưu tại Thư viện Quốc gia Hà Nội) lừng danh thời đó, được Huỳnh Thúc Kháng, Tản Đà, Bùi Thế Mỹ, Phạm Quỳnh viết lời tựa, hết lời khen ngợi, xác định công trạng ?ovỡ núi mở đường? của bà trong lĩnh vực này.
    Cụ Huỳnh Thúc Kháng dùng chữ ?onương tử? chỉ bà với hàm ý ?ongười đàn bà có tài ví như một đạo quân?.
    Bà cũng là người phụ nữ VN đầu tiên khảo cứu, biên khảo lịch sử bằng Quốc ngữ, tác phẩm tiêu biểu ?oChiêm thành lược khảo? từng gây tiếng vang lớn và được giới học thuật bấy giờ đánh giá cao, đích thân Phạm Quỳnh viết lời tựa.
    Bà viết cả kịch bản cho Tuồng, vở ?oHuyền Trân Công Chúa? (1933) đã được đón nhận rất nồng nhiệt.
    Nữ sĩ Huỳnh Thị Bảo Hoà còn là nhà báo. Thực nghiệp dân báo (Journal Quotidien Hà Nội), Nam Phong (Hà Nội), Tiếng Dân (Huế), Đông Pháp thời báo, Phụ nữ Tân văn (Sài gòn) những năm 1941... đều có chung nhận xét bà là người ?ovang danh trên mặt báo?, và là người ?okhua chuông gióng trống trên văn đàn?...
    ?oBà Nà du ký? của bà (đăng trên tạp chí Nam Phong số 163, tháng 6/1931), để lại một thể loại văn phong và cái nhìn tinh tế, là tài liệu quý giá về ?omảnh đất vàng? cho hôm nay nghiên cứu và khai thác...
    Đẹp duyên cùng đại học sĩ Vương Khả Lãm, Huỳnh tiểu thơ từ vùng ngoại ô theo chồng về sống nơi thị thành, không những sớm thích nghi mà còn đi tiên phong tiếp thu tinh thần duy tân của các phong trào yêu nước phát động hồi ấy.
    Vương phu nhân là người phụ nữ đầu tiên của Đà Thành cắt tóc ngắn và sử dụng xe đạp đi lại trong thành phố, thể hiện phong cách người phụ nữ mới.
    Để cổ suý cho phong trào phụ nữ văn minh, bà thường đăng đàn diễn thuyết tại Hội Lạc thiện Tourane và Công quán Tourane (nay là Nhà hát Trưng Vương, ĐN).
    Bà kêu gọi chị em phụ nữ phải học chữ Quốc ngữ, phải biết nuôi con, chăm sóc gia đình và hoạt động xã hội; phải biết vận dụng kiến thức khoa học nhưng cũng phải biết tiết kiệm...
    Bà cũng là một trong 7 phụ nữ Đà Nẵng đầu tiên tham gia Nữ công học hội và được cử làm hội trưởng.
    Vẻ đẹp của người phụ nữ đặc biệt này vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của một số bậc cao niên.
    Nhà nhiếp ảnh lão thành Phụng Ký đã ngoài 90 tuổi vẫn còn rất minh mẫn cho biết, bà Bảo Hoà là một phụ nữ đẹp nổi tiếng thời đó, vẻ đẹp đài các không son phấn, không mũm mĩm như các cô, các bà ở mãi trong khuê phòng.
    ?oNước da trắng mịn, sống mũi thẳng, đôi mắt to sáng luôn nhìn như xuyên thấu vào người đối diện, đó là một khuôn mặt toát lên sự thông minh, lanh lẹ và bản lĩnh cao cường?.
    Nhà báo lão thành Đoàn Bá Từ (hiện sinh hoạt tại CLB hưu trí Thái Phiên, ĐN) nhớ, thời đó đàn bà không đi xe đạp, bậc mỹ nhân như bà Bảo Hoà càng là một sự lạ.
    Ông thỉnh thoảng vẫn thấy bà Bảo Hoà đi lại bằng xe đạp (chiếc xe màu đen của Pháp hiệu Pơ-rô), dáng dấp bà rất quý phái, ai gặp cũng phải trầm trồ!
    Ông Vương Khả Lãm càng về già càng hiền lành ẩn dật thì bà càng kỷ cương, cứng rắn. Chỉnh đốn con cái từ lời ăn tiếng nói, con lớn đã có gia đình rồi, vẫn phải đi thưa về trình và có gì sai trái vẫn bị nọc ra đánh bằng roi...
    Bàn thờ bà Bảo Hoà hiện được đặt khiêm tốn và lặng lẽ trong một góc phòng ngôi nhà con trai thứ ba là ông Vương Khả Thuỵ ở 22 Phan Châu Trinh (ĐN).
    Đáng buồn và cũng lo lắng nhất là nhiều tranh ảnh, tác phẩm bản gốc và cả bản chép tay của chính nữ sỹ Huỳnh Thị Bảo Hoà gia đình đang phải tự cất giữ, do không có kinh nghiệm và điều kiện đang có nguy cơ bị phá hủy theo thời gian.
    Chẳng hạn bộ ?oChiêm thành lược khảo? tập viết tay chữ còn rất rõ, nhưng do bản giấy cũ xấu khi lật giở đã có hiện tượng mục nát.
    Ông Trương Duy Hy đang vô cùng mong muốn, với kết quả nghiên cứu và sưu tầm của mình, sẽ tác động tới những người có trách nhiệm , nhanh chóng tập hợp và có chế độ bảo tồn đối với một tài sản phi vật chất giá trị.
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đầu tư
    Bùng nổ khu nghỉ dưỡng biển Nhiều tập đoàn tài chính đầu tư vào du lịch miền Trung
    Kim Chi
    Khu vực dọc bờ biển từ Đà Nẵng đến Hội An đang là điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn tài chính quốc tế như Indochina Capital, VinaCapital... đầu tư xây dựng những khu nghỉ dưỡng sang trọng. Những nhà đầu tư không có tiềm lực tài chính nhưng lại kiếm được những mảnh đất ?ođắc địa? đang dần bị thay thế bẵng những công ty có khả năng đầu tư hàng chục triệu USD xây dựng những khách sạn, nhà nghỉ cao cấp, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch có mức chi tiêu cao.
    Tập đoàn VinaCapital vừa hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch quốc tế Sài Thành thành lập liên doanh VinaCapital Hội An để xây dựng khu nghỉ dưỡng Hội An Royal Bay với vốn đầu tư ban đầu là 16 triệu USD tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nằm giữa danh thắng Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An, khu nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 7 ha, với 100 biệt thự được quản lý bởi Tập đoàn Accor (Pháp) dưới thương hiệu Sofitel. Ông Lê Minh Phúc, Tổng giám đốc VinaCapital Hội An cam kết sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu không chỉ ở Quảng Nam, mà của cả nước và vươn xa hơn là tầm khu vực.
    Hội An Royal Bay không phải là dự án du lịch đầu tiên của VinaCapital ở vùng biển miền Trung. Tập đoàn này đã được TP. Đà Nẵng cho phép đầu tư 150 triệu USD để xây dựng một khu nghỉ dưỡng với một khách sạn 5 sao 350 phòng, một khu biệt thự rộng 15 ha và một sân golf 36 lỗ ở bãi biển Nam Non Nước. Ngoài ra, VinaCapital cũng đang lên kế hoạch đầu tư 200 triệu USD cho Dự án Xây dựng một khách sạn 5 sao, một khách sạn 4 sao, 1.000 căn hộ, trường quốc tế và trung tâm mua sắm ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng).
    Mặc dù nhiều nhà đầu tư trong nước đã nhanh chân giành đất phát triển dự án, nhưng do không có kinh nghiệm và hạn chế về khả năng tài chính nên đang dần bị thay thế bởi các nhà đầu tư nước ngoài như VinaCapital, tập đoàn hiện đang quản lý 1,4 tỷ USD, trong đó có Quỹ bất động sản VinaLand (600 triệu USD) và Quỹ Vietnam Opportunity Fund (800 triệu USD). Với tiềm tực tài chính mạnh, những công ty như VinaCapital đã chen chân được vào những dự án ở nơi được coi là ?omột trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh?.
    Ngoài VinaCapital, Tập đoàn Kingdom Hotel Investment của một thái tử Ả Rập cũng đã mua lại dự án Vegas vốn đã bị ngưng trệ vài năm nay. Tại khu đất rộng 12 ha trước núi Ngũ Hành Sơn, Tập đoàn này sẽ đầu tư 65 triệu USD để xây dựng khu nghỉ Raffles với một khách sạn 150 phòng và hệ thống biệt thự cho thuê. Khu đất 20 ha kế bên cũng được Indochina Capital đầu tư 78 triệu USD để xây dựng khách sạn, căn hộ và biệt thự để bán và cho thuê. Indochina Capital cũng đã đầu tư 50 triệu USD cho khu nghỉ The Nam Hải và đang chuẩn bị đầu tư 48 triệu USD cho sân golf 18 lỗ ở Quảng Nam. Gần đó, Công ty Qudos cũng mới nhận giấy phép đầu tư khu nghỉ biển 18 triệu USD và mới đây nhất, Providential Holdings (Mỹ) đã ký thoả thuận với tỉnh Quảng Nam về việc lập quy hoạch chi tiết cho khu du lịch rộng tới 5.000ha ở phía Nam Hội An.
    Ông Horst F. Geicke, Chủ tịch VinaCapital, cho biết, Tập đoàn đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam, trong đó có việc mở rộng đầu tư xây dựng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 4-5 sao ở Hà Nội, TP. HCM, Hội An, Đà Nẵng và Nha Trang. VinaCapital đã mua cổ phần của các khách sạn Hilton, Sofitel Metropole tại Hà Nội, Omni Saigon tại TP.HCM và Đông Hải ở Nha Trang.
    Sự bùng nổ của thị trường du lịch là động lực để các công ty nước ngoài đẩy mạnh đầu tư xây dựng các khu nghỉ cao cấp ở miền Trung.
    Theo ông Don Lam, Tổng giám đốc VinaCapital, thì du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, một phần do tình trạng biến động, bất ổn ở một số nước trong khu vực. Tổng cục Du lịch dự báo, khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt 4,4 triệu lượt trong năm nay và 6 triệu lượt năm 2010.
    Song ông Phạm Từ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, lại cho rằng, cần có sự thay đổi về chiến lược phát triển du lịch để đến năm 2010, Việt Nam đón được 7 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 8 tỷ USD.ª

    (theo Báo Đầu Tư)

Chia sẻ trang này