1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự kiện - tin tức - nhịp sống TP Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi XacUopVietNam, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng: Liên hoan Du lịch biển 2007 hứa hẹn hấp dẫn 11:54'' 06/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Liên hoan Du lịch biển Đà Nẵng 2007 lần đầu tiên sẽ giới thiệu nhiều trò chơi hiện đại, dân gian cùng các hoạt động thể thao thư giãn trên biển.
    Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, Liên hoan Du lịch biển của TP với tên gọi ?oĐà Nẵng - Biển gọi 2007? sẽ chính thức khai mạc vào ngày 15/6, trải dài trên một không gian rộng lớn từ bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, Xuân Thiều, Non Nước, Bắc Mỹ An đến quanh bán đảo Sơn Trà.
    Trong 5 ngày (từ 15 - 19/6), Liên hoan sẽ lần đầu tiên giới thiệu hàng loạt trò chơi hiện đại trên biển như lướt ván dù, dù bay bằng canô, môtô nước, lướt sóng... Cùng với việc tham gia các trò chơi dân gian vùng biển như lắc thúng, bơi thuyền, đẩy gậy..., du khách còn có thể thư giãn với các môn thể thao như câu cá, thả diều, bóng chuyền bãi biển, cà kheo...
    Trong khuôn khổ liên hoan du lịch biển năm nay cũng sẽ diễn ra cuộc đi bộ đồng hành của những người yêu biển, diễu hành xích lô hoa cùng nhiều cuộc thi được tổ chức, như thi cứu hộ du lịch biển, bơi, kéo co dưới nước? và các lễ hội đặc sắc như lễ hội ẩm thực biển, lễ hội tắm bia?
    Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ khai mạc triển lãm ảnh ?oĐà Nẵng - Biển gọi 2007?, khai trương các tour du lịch lặn biển ngắm san hô, du ngoạn vòng quanh Sơn Trà bằng canô; tour xích lô "Thư giãn đón gió biển", tham quan TP; tour du lịch làm quen (Famtrip) gồm đại diện lữ hành Thái Lan, Singapore, Hà Nội, TP.HCM; vũ hội tuổi trẻ với sự tham dự của du khách tàu Hoà Bình (Peace Boat - Nhật Bản)?
    Ngành du lịch Đà Nẵng hy vọng qua liên hoan sẽ tạo được điểm đến hấp dẫn cho du lịch trong mùa hè 2007 nhằm thu hút đông đảo du khách đến với TP biển xinh đẹp này.
    theo Hải Châu
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hội An: Cấm mua bán, sang nhượng giấy phép kinh doanh
    18:51'' 05/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) ?" UBND thị xã Hội An cấm mua bán, sang nhượng, cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu vực I của phố cổ.

    UBND thị xã Hội An nghiêm cấm việc mua bán, chuyển nhượng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu vực 1 của phố cổ

    UBND thị xã Hội An vừa ban hành chỉ thị nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, sang nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong khu vực I của phố cổ. Hộ kinh doanh nào vi phạm sẽ bị thu hồi vĩnh viễn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chịu mọi hậu quả pháp lý phát sinh.
    Nguyên nhân là nhiều năm qua, doanh thu của một số ngành hàng, nhóm hàng tại trung tâm phố cổ (vải, may mặc, nhà hàng, quán bar, tranh ảnh, hàng lưu niệm...) rất cao nhưng bị khống chế về số lượng hộ kinh doanh nên đã nảy sinh tình trạng mua bán, sang nhượng giấy phép thu lợi bất chính.
    Giá trị chuyển nhượng lên đến hàng trăm triệu đồng/giấy phép. Thậm chí có trường hợp sang nhượng có dấu hiệu lừa đảo, gây hậu quả xấu về mặt xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh thương mại.
    Dịp này, UBND thị xã Hội An cũng chỉ đạo xử lý nghiêm 14 trường hợp đăng ký may gia công nhưng lại trưng bày vải để kinh doanh, tuy đã bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2006 nhưng vẫn cố tình không chấp hành.
    Đồng thời chính quyền thị xã giao cho ngành thương mại - du lịch hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh thương mại trong khu phố cổ để sớm ban hành và triển khai thực hiện.
    theo Hải Châu
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày giỗ đầu 260 nạn nhân bão Chanchu
    Đúng một năm trước, bão số 1 hay còn gọi bão Chanchu đã gây nên nỗi kinh hoàng với người dân các tỉnh ven biển miền Trung với hơn 260 người chết và mất tích. Ngày 5/5, những gia đình ngư dân xấu số cùng tổ chức đại giỗ tưởng nhớ đến những ngư dân xấu số.
    Cả xã làm giỗ
    Từ hai hôm nay, anh Nguyễn Văn Nể đã lo thu xếp công việc để về xã Bình Minh (Thăng Bình) giúp chú ruột là ông Nguyễn Văn Nhẫn lo làm giỗ đầu cho hai đứa em Nguyễn Văn Tam và Nguyễn Văn Tứ. Tam và Tứ - lớn 26, nhỏ 24 tuổi - là hai người con của ông Nhẫn đã thiệt mạng trong chuyến ra khơi khi bão Chanchu tràn đến.
    Anh Nể cho biết: "Hồi đó, tui và chú đã túc trực 3 ngày ngoài Đà Nẵng để nhận dạng hai em. Có một cái xác, gia đình thấy hao hao giống thằng Tam, nhưng không dám nhận, vì sợ lầm. Sau này, gia đình có cử người lấy mẫu AND để xác định. Đến bây giờ cũng chưa có kết quả. Vì vậy, ở nhà chú đắp hai cái mộ gió, lập bia, đặt hình Tam và Tứ để nhớ ngày, đốt hương".
    Ở thôn Bình Tân (Bình Minh), gia đình bà Nguyễn Thị Huệ cũng lập ba cái mộ gió ở trảng cát sau nhà cho chồng, ông Đặng Ngọc Lợi và hai con trai Đặng Ngọc Tư, Đặng Ngọc Năm...
    Cả xã Bình Minh có 72 gia đình làm giỗ đầu cho 86 người thân của mình vào ngày 5/5. Theo ông Trần Công ***g - Chánh văn phòng xã Bình Minh, tính ngày dương lịch thì người dân Bình Minh làm giỗ đầu sớm hơn 12 ngày so với thảm họa Chanchu, song bà con tính ngày âm lịch để làm giỗ.
    Về phía xã, đêm 17/5 (nhằm ngày 21/3 âm lịch) Hội Người cao tuổi sẽ thắp 86 ngọn nến dọc bờ biển và tổ chức đêm tưởng niệm cho những người không may.
    Vượt qua nỗi đau
    Chợ Quán Hộ (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vắng vẻ hơn thường ngày. Có đến gần 40 quầy hàng đóng cửa. Ông Nguyễn Xuân Hợi, Trưởng ban Quản lý chợ giải thích: "Các sạp hàng đóng cửa là của thân nhân những ngư dân xấu số trong bão Chanchu. Họ ở nhà lo đám giỗ chồng, con".
    Thông cảm với hoàn cảnh chị em trong hoàn cảnh ngặt nghèo, UBND quận Thanh Khê đã tạo điều kiện, vận động, giúp đỡ họ vào buôn bán, làm ăn tại chợ Quán Hộ vừa mới được xây dựng. Thân nhân của nạn nhân cơn bão Chanchu chỉ đóng chưa đến 50% mức phí để kinh doanh một sạp hàng.
    Người duy nhất không đóng sạp để về làm giỗ, chị Nguyễn Thị Nhàn (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) là chủ sạp hàng hương đèn, vợ của nạn nhân Mai Văn Dân. Mắt chị đỏ hoe khi nghe mọi người nhắc chuyện cũ: "Vì năm ngoái là năm nhuần, theo phong tục, cách tính khác nhau nên tháng sau tôi mới làm giỗ cho ông ấy. Còn mấy chị em khác tính đủ 12 tháng nên tổ chức ngày nay, ngày mai".
    Rồi chị tiếp: "Ban đầu cũng có khó khăn nhiều do chưa quen, nhưng còn kiếm được đồng vào đồng ra xoay cho 4 đứa con. Cũng may là còn có việc làm, chứ ở nhà thì tôi không biết tính sao!".
    Đổi thay ở vùng cát
    Một năm qua nhanh, cuộc sống, sinh hoạt dần đã trở lại bình thường trên vùng cát nghèo Bình Minh. Ông Trần Công ***g cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình đã quyết định đầu tư hơn 4 tỉ đồng để xây mới trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, đường Tân An và các trường học ở Bình Tân, Tân An...
    Những công trình nước sạch, Đài phát sóng FM, Đài phát sóng ICOM tầm xa cũng đã được xây dựng để giúp người dân ở Bình Minh có thể liên lạc trực tiếp với những người thân của mình đang ở tận khơi xa.
    Ngoài ra, một chương trình đào tạo nghề đan mây - tre và nghề may miễn phí dành cho phụ nữ và lao động trẻ đã thu hút hàng chục người tham gia. 15 tàu đánh bắt ven bờ được đầu tư đóng mới, những phân xưởng sơ chế cá bò, cá cơm, ruốc cũng được xây dựng, mở ra những cơ hội việc làm cho người dân Bình Minh, trong đó có thân nhân của những người đã mất.
    174 học sinh là con của nạn nhân bão Chanchu ở xã Bình Minh được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình hằng năm đã có thêm chi phí để an tâm cắp sách đến trường... "Đến thời điểm này, cuộc sống của 72 hộ gia đình có người thân mất tích trong bão Chanchu đều đã ổn định" - một cán bộ xã Bình Minh khẳng định chắc nịch với chúng tôi.
    Theo Hữu Trà - Phương Thảo
    Báo Thanh niên
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sáng 9/5, đoàn lãnh đạo và doanh nghiệp Vương quốc Bỉ do bà Fientje Moerman, Phó Thủ tướng vùng Flamăng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Doanh nghiệp, Khoa học, Đổi mới và Thương mại Vương quốc Bỉ dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố để tìm cơ hội hợp tác. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Trần Phước Chính chủ trì buổi làm việc với đoàn.
    Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trần Phước Chính đã giới thiệu với đoàn về những thành quả kinh tế xã hội của Đà Nẵng trong 10 năm qua, về tiềm năng phát triển kinh tế cũng như vị trí đặc biệt của Đà Nẵng trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây. Về cơ cấu kinh tế của thành phố, hiện tại tỷ trọng công nghiệp chiếm 49%, dịch vụ chiếm 45% còn lại là nông nghiệp. Phó Chủ tịch cũng thông báo với đoàn về định hướng phát triển của thành phố trong những năm tới, trong đó sẽ tập trung phát triển dịch vụ (cảng biển, hàng không, du lịch, ngân hàng, tài chính), y tế, giáo dục...Về nhu cầu hợp tác, Phó Chủ tịch mong muốn phía Bỉ giúp đỡ thành phố trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư khai thác cảng biển.
    Trao đổi với lãnh đạo thành phố, bà Fientje Moerman cho biết, hiện Bỉ có hệ thống 5 trường đại học chất lượng cao, sẵn sàng nhận đào tạo nhân lực cho Đà Nẵng trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, khai thác cảng biển, tham gia chương trình đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ của thành phố. Hiện Bỉ đã có 2 văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội làm cầu nối và tiến tới sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với Đà Nẵng.
    (Kỳ Anh)
    Cập nhật lúc: Thứ tư, 09/05/2007 13:32 (GMT+7)
    chi tiết : http://www.danang.gov.vn/home/view.asp?id=59&ID_tin=14429
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Non Nước
    00:33:00, 13/05/2007
    T.Đ.T
    Nguồn tin từ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng hôm qua 12.5 cho biết: Một nhóm 7 nhà đầu tư bao gồm Công ty Tài chính - Dầu khí, Ngân hàng TMCP dầu khí toàn cầu, Công ty CP bất động sản dầu khí toàn cầu, Công ty CP sân gôn Ngôi Sao Chí Linh, Công ty CP Du lịch - Thương mại và Đầu tư thủ đô, Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung, và Công ty CP đầu tư xây dựng Vinashin Miền Trung vừa có văn bản đề nghị được mua đất thô để đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng, xây dựng khu đô thị Nam Non Nước thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
    Trên diện tích 500 ha, ngoài hạ tầng kỹ thuật, các nhà đầu tư dự kiến sẽ xây dựng các khu cao ốc văn phòng, khách sạn, khu biệt thự nhà vườn... theo tiêu chuẩn 4 sao.
    Thường trực UBND TP Đà Nẵng đã đồng ý với quy mô xây dựng nêu trên và giao cho các cơ quan liên quan tiến hành quy hoạch, xác định tổng mức đầu tư, các phương án đền bù giải tỏa, tái định cư cho dân và quyền lợi nghĩa vụ của các nhà đầu tư
    (thanhnien)
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Thanh tra 6 dự án liên quan đến đất đai ở Đà Nẵng
    Thứ bảy, 12/5/2007, 09:24 GMT+7
    Đền bù, giải tỏa chậm chạp ở khu đô thị Thủy Tú. Ảnh: Thanh Niên
    Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, từ 14/5, đoàn thanh tra của Bộ sẽ vào Đà Nẵng thanh tra 6 dự án về đất đai nằm tại các quận, huyện gồm Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.
    Đó là các dự án: Khu đô thị Thủy Tú (do Công ty cổ phần tài chính và phát triển doanh nghiệp FBS làm chủ đầu tư), khu đô thị tây nam sông Cổ Cò (do Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng 579 làm chủ đầu tư), Khu du lịch Bãi Bắc (do Công ty cổ phần Địa Cầu làm chủ đầu tư), khu du lịch dã ngoại phía nam hầm Hải Vân (do Công ty cổ phần Tôn Đà Nẵng đầu tư) và các khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu (do Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư).
    Nội dung thanh tra các vấn đề: thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai, tiến độ thực hiện dự án...
    Dự án khu đô thị Thủy Tú triển khai chậm chạp, hiện đang vướng hàng loạt các vấn đề về giải tỏa, đền bù, tái định cư mà nặng nhất tập trung tại khu vực xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang).
    Khu công nghiệp Liên Chiểu, sau nhiều lần chuyển đổi nhà đầu tư, mới đây được giao cho Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, việc bàn giao khu công nghiệp này đang tiến triển, tuy nhiên vẫn còn một số việc liên quan đến thủ tục.
    Các dự án còn lại như dự án khu đô thị tây nam sông Cổ Cò, khu du lịch dã ngoại phía nam hầm Hải Vân, khu du lịch Bãi Bắc được Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết tiến trình đang diễn ra bình thường.
    (theo Thanh Nien)
  7. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng chia sẻ những ý tưởng và hoài bão để cùng hợp tác và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Mình thấy các bạn là những người có tâm huyết, cùng hướng tới sự phát triển chung, mình cũng vậy, và đó là điểm chung của chúng ta, mình không muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức nói lên tâm huyết của mình, mà hãy hành động, và việc thành lập công ty là 1 cơ hội để chúng ta tự khẳng định mịnh Hãy tìm hiểu, hãy mạnh dạn, hãy thử thật nhiều, chưa làm được thì tìm cách làm cho bằng được. Còn về mình, mình là 1 chuyên viên về thiết kế logo ( chưa giám xưng là PRO), mình thấy cần phải có sự đam mê và tự khắt khe với bản thân thì mới làm ra 1 sản phẩm tốt được. Mình và 1 vài người bạn cũng nhận thiết kế và in ấn các loại: card, logo, poster, catalogue, tạp chí, nhãn mác, brochure, bao bì sản phẩm, sách, báo, quà tặng, bưu thiếp, thiếp cưới, lịch độc quyền, tờ gấp, tờ rơi, phong bì, letterhead.....
    Bước đầu cũng có khách là người quen, bọn mình muốn làm cho người quen để học cách làm việc, va chạm càng nhiều càng tốt, khi đã có khách RUỘT có thể nuôi mình sống thì bọn mình sẽ thuê cửa hàng, rồi tiến tới thành lập cty. Cũng không biết quá trình này mất bao nhiêu thời gian nhưng bọn mình vẫn kiên trì làm cho bằng được thì thôi....bọn mình sẽ làm được.....vì bọn mình có nền tảng là những người có tay nghề, và có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế. Tại sao không, các bạn nhỉ?
    Chi tiết xin liên hệ: groupttt@gmail.com hoặc hand fone: 0903.268.286
    Rất mong có cơ hội được ủng hộ cty Cafesangtao qua việc làm.
    Xin chân thành cảm ơn.
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/05/695695/
    Trao giấy phép cho Big C đầu tư vào Đà Nẵng
    19:33'' 16/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và các ban ngành hữu quan TƯ, chiều 16/5, UBND TP. Đà Nẵng đã chính thức trao giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ đại siêu thị Bourbon Hải Phòng thành lập Trung tâm Thương mại và siêu thị Big C tại Đà Nẵng.

    Theo đó, Trung tâm Thương mại và siêu thị Big C Đà Nẵng sẽ được mở tại Vĩnh Trung Plaza (đường Hùng Vương), với tổng vốn đầu tư khoảng 12 triệu USD. Mục tiêu của dự án là lắp đặt, khai thác một đại siêu thị và các hoạt động bổ trợ cho đại siêu thị; chế biến và đóng gói hàng thực phẩm để bán tại VN và xuất khẩu.
    Theo ông Guy Lacombe, Tổng GĐ Công ty TNHH Thương mại quốc tế và dịch vụ đại siêu thị Bourbon Hải Phòng, tại Trung tâm Thương mại và siêu thị Big C Đà Nẵng sẽ bày bán khoảng 30.000 mặt hàng, trong đó 95% là hàng hoá được sản xuất tại VN. Ông hy vọng với việc Big C chính thức hoạt động tại Đà Nẵng sẽ góp phần phát triển ngành thương mại TP và miền Trung theo hướng hiện đại, đem lại nhiều sự lựa chọn tối ưu cho người tiêu dùng trong khu vực.
    Cùng với việc xây dựng bộ máy và đào tạo nhân lực, hiện Big C đang khẩn trương lắp đặt thiết bị tại Vĩnh Trung Plaza để có thể đưa Trung tâm Thương mại và siêu thị Big C tại Đà Nẵng đi vào hoạt động từ cuối tháng 10/2007.
    Nhân dịp nhận giấy chứng nhận đầu tư, ông Guy Lacombe cũng trao cho UBND TP. Đà Nẵng 10 căn nhà tình nghĩa (tương đương 150 triệu đồng) để giúp đỡ các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách.
    -Hải Châu -
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/05/696021/
    Đà Nẵng: 300 tỉ đồng nâng cấp sân đỗ máy bay
    16:20'' 17/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Bộ GTVT vừa phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng sân đỗ máy bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng

    Ngày 17/5, tin từ Cụm cảng hàng không miền Trung cho hay, Bộ GTVT vừa chính thức phê duyệt dự án ?oSửa chữa sân đỗ máy bay tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng? với tổng kinh phí đầu tư hơn 300 tỉ đồng. Gồm các hạng mục sửa chữa, nâng cấp, mở rộng sân đỗ máy bay và kéo dài đường băng về phía Nam.
    Hiện Cụm cảng hàng không miền Trung đang tổ chức đấu thầu và dự kiến triển khai giai đoạn 1 của dự án từ quý 4/2007 đến hết quý 1/2008. Bên cạnh đó, Cụm cảng hàng không miền Trung cũng đầu tư gần 5 tỉ đồng nâng cấp khu vực nhà ga, mở rộng sân đậu đỗ ô tô, cải tạo phòng khách, tiền sảnh, cầu thang và một số hạng mục khác tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.
    Được biết, theo danh mục đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng giai đoạn 2007 ?" 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 67,5 tỉ USD), công trình xây dựng nhà ga hành khách quốc tế mới tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ được khởi công trong năm 2008.
    Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt, nhà ga quốc tế mới có tổng mức đầu tư khoảng 74 triệu USD được thiết kế hiện đại, có công suất 4 triệu khách/ năm và có thể nâng cấp thêm. Dự kiến việc xây dựng kéo dài trong 2 năm. Sau khi hoàn thành, cùng với nhà ga hiện tại, sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ có năng lực đón tiếp 6 triệu khách/năm, tiếp nhận 400.000 - 1 triệu tấn hàng/năm.
    Với vai trò cửa ngõ quốc tế thứ ba của VN, sân bay quốc tế Đà Nẵng trở thành đầu mối giao thông hàng không quan trọng của khu vực miền Trung với các tuyến bay quốc nội và quốc tế ngày càng được bổ sung. Trong những năm qua, lượng khách du lịch qua đường hàng không đến Đà Nẵng và các vùng lân cận thường chiếm tỷ lệ 60 - 65% tổng lượng khách.
    Đến nay đã có 5 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng được mở: Bangkok - Đà Nẵng, Hong Kong - Đà Nẵng, Siêm Riệp - Đà Nẵng và Đài Bắc - Đà Nẵng và mới đây là Singapore - Đà Nẵng với 5 hãng hàng không (Vietnam Airlines, PB Air, Siem Riep Air way, Far Transportasion và Sil Airway) cùng tham gia đường bay này.
    Cùng với dự án xây dựng nhà ga quốc tế mới, ngành hàng không cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tỉnh miền Trung tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch đến thị trường nước ngoài, từng bước thực hiện liên kết đưa sân bay quốc tế Đà Nẵng thành điểm kết nối phục vụ quá cảnh theo tuyến Đài Loan - Đà Nẵng - Thái Lan hoặc Hồng Kông, Campuchia.
    -Hải Châu -
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/05/696017/
    Đà Nẵng: KCN, cảng Liên Chiểu thu hút nhà đầu tư Nhật
    16:10'' 17/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Tập đoàn Sojitz (Nhật) dự định đầu tư nhà máy sản xuất bột giấy với tổng vốn 1,2-1,5 tỉ USD, công suất 600.000 tấn/năm tại KCN Liên Chiểu

    Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh chiều qua 16/5, ông Junichi Tomita (Tổng GĐ Công ty sản xuất giấy Oji) dẫn đầu phái đoàn của Sojitz (Nhật) cho biết đang khảo sát địa điểm đầu tư nhà máy sản xuất dăm, bột giấy với tổng vốn 1,2-1,5 tỉ USD, công suất 600.000 tấn/năm. Địa điểm đang được Sojitz xem xét lựa chọn là KCN Liên Chiểu.
    Sojitz là tập đoàn sản xuất giấy lớn nhất Nhật Bản và đứng thứ 7 thế giới trong ngành công nghiệp này. Sau khảo sát thực tế các yếu tố cần thiết về đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực? để xây dựng nhà máy giấy, ông Tomita cho hay, Đà Nẵng là một trong những ứng viên sáng giá nhất trong các địa điểm mà Sojitz lựa chọn để triển khai dự án.
    Theo ông Tomata, tại đây có hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nước tại các điểm khảo sát triển khai dự án dồi dào, nguồn nguyên liệu để sản xuất dăm, bột giấy (cây keo và bạch đàn) phong phú và có ĐH Đà Nẵng là nơi đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.
    Bên cạnh đó, Đà Nẵng nằm trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây nên dễ dàng kết nối, trung chuyển, lưu thông hàng hóa với các nước trong khu vực. Đây có thể xem là một lợi thế bởi Sojitz còn có kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu tại các nước lân cận. Hiện ở Đà Nẵng cũng đã có nhà máy chế biến dăm gỗ sản xuất giấy Vijachip của Nhật Bản hoạt động rất hiệu quả.
    Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã làm việc với ông Naoki Mori, Giám đốc phụ trách Lào, Việt Nam và Campuchia của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), nhân chuyến công tác nhằm tìm hiểu định hướng phát triển và nhu cầu đầu tư của Đà Nẵng trong thời gian đến.
    Ông Mori nêu rõ, JBIC mong muốn hỗ trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Đà Nẵng - địa phương có vị trí chiến lược quan trọng tại miền Trung và Hành lang Kinh tế Đông ?" Tây, nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt đối với số lượng lớn các công ty Nhật đang có kế hoạch chuyển hướng từ Trung Quốc sang VN.
    Ông tỏ ra rất quan tâm dự án nâng cấp mở rộng cảng nước sâu Liên Chiểu nhằm đáp ứng khả năng vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa trung chuyển từ các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông ?" Tây. Ông đề nghị UBND TP. Đà Nẵng có văn bản đề xuất Bộ KH-ĐT đưa dự án này vào danh sách ưu tiên đầu tư trong chương trình hợp tác giữa Chính phủ VN và Nhật Bản mà Bộ KH-ĐT và JBIC là hai đầu mối xúc tiến.
    Ông Mori cho hay sẽ trình bày dự án này tại Hội nghị tổng kết của JBIC và Bộ KH-ĐT diễn ra vào ngày 18/5 để hai bên cùng xem xét và ra quyết định hỗ trợ. Bên cạnh đó, ông Mori cũng cam kết JBIC sẽ là cầu nối nhằm kết nối, quảng bá Đà Nẵng đến các nhà đầu tư Nhật Bản.
    Theo đánh giá của lãnh đạo Đà Nẵng, với việc Sojitz xem xét đầu tư vào KCN Liên Chiểu thì công suất hoạt động của cảng Liên Chiểu sẽ được nâng lên khá cao. Bởi chỉ riêng lượng hàng xuất nhập qua cảng này của nhà máy giấy Sojitz đã có thể đạt tới 1 triệu tấn/năm (kể cả nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm). Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp mở rộng cảng nước sâu Liên Chiểu là hoàn toàn hợp lý và khả thi.
    Mới đây, Tập đoàn Dầu khí VN cũng cho biết đang có hướng đầu tư khai thác cảng Liên Chiểu. Bởi tại khu vực này đã và đang hình thành hàng loạt kho tàng quy mô lớn của Petrolimex và nhiều hãng kinh doanh xăng dầu khác. Cộng với lượng hàng của nhà máy giấy Sojitz (chưa kể hàng hoá của nhiều nhà máy, xí nghiệp khác ở KCN Liên Chiểu) thì tình hình hàng hoá qua cảng Liên Chiểu trong thời gian tới sẽ rất khả quan. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng cảng Liên Chiểu, do vậy, là bước đi đón đầu hứa hẹn nhiều triển vọng.
    -Hải Châu -

Chia sẻ trang này