1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự nghiệp solo / Thị trường âm nhạc thế giới 2002

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi britboy, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp solo / Thị trường âm nhạc thế giới 2002

    Thật vậy, việc hát đơn của một thành viên thành hay bại gần như không liên can gì tới sự lừng lẫy trước đó của nhóm nhạc mà anh ta từng tham gia! Lịch sử âm nhạc có ghi nhận tất cả những thành viên của ban New E***ion đều khởi nghiệp solo thành công. Hay Robbie Williams đã thực sự thoát khỏi bóng dáng của Take That. Rồi Ricky Martin xuất thân từ nhóm Menudo nay tên tuổi đã rực rỡ. Song đây chỉ là vài trường hợp ít ỏi bên cạnh quá nhiều nhân vật khác không hề may mắn, trở thành những ca sĩ về hưu non và mãi mãi chìm vào lãng quên. Hai thành viên McIntyre và Jordan Knight đi hát solo từ năm 1999 cũng có ca khúc lọt vào topten nhưng doanh thu album của họ rất cỏn con so với nhóm New Kid On The Block ngày xưa. Rút kinh nghiệm từ bản thân, McIntyre không tin tưởng lắm vào thành công của các thành viên boyband: ?oSẽ khó khăn với Justin lẫn Nick. Cả hai đều có thể bị mất fan. Họ luôn là những nghệ sĩ pop, có thể tung ra thị trường nhiều thứ nhưng bạn đừng gượng ép mình trong âm nhạc. Nếu làm theo sức ép gì đó sẽ sai lầm trầm trọng. Nick có thể nói ?oTôi đang chơi rock? và Justin có thể nói ?oNhạc tôi còn hơn cả R&B?. Nhưng có vẻ họ đang làm lung tung mọi thứ thay vì xác định điểm nhấn?.

    Một số lời khuyên bổ ích khác như ?oKhi bạn lên sân khấu với nhóm thì khán giả sẽ chú ý cả năm người. Nhưng khi bạn bước ra sân kấu một mình thì tất cả sự tập trung sẽ dành cho bạn. Vậy nên hãy luyện tập thể hình, ăn ngủ đầy đủ và làm việc nhiều hơn!? ?" Johnny Gill, một cựu thành viên của nhóm New E***ion đúc kết kinh nghiệm khi anh thành công với album solo đạt hạng bạch kim năm 1990. Gill ủng hộ việc hát đơn ?oThật thoải mái khi hát đơn bởi bạn có không gian riêng để phát triển linh động sáng tạo. Sau thời gian bạn tiếp xúc với không khí làm việc độc lập, bạn cũng có thể quay lại nhóm cũ với một tinh thần, phong cách mới, chắc chắn là trưởng thành hơn. Khi bạn đã thể hiện lòng nhiệt tình , công chúng sẽ chấp nhận thôi?. Nhưng Gill cũng nhấn mạnh ?oNếu ca sĩ không chuẩn bị sẵn sàng thì đừng tách solo. Bạn sẽ thật sự cô độc và gặp phải cảm giác khó khăn trên sân khấu?.
    Duy trì sự nghiệp hát đơn là một ?omốt? trong làng nhạc. Nick Lachey của nhóm boyband 98 Degrees, JC Chasez cũng của N?TSync cũng đã tiến hành khởi nghiệp solo cho không ?othua chị kém em? với Justin hay Nick Carter. Họ khát khao nghĩ đến các thành viên của Beatles hay The Fugees (đều rất thành công khi solo). Chìa khóa để hát đơn thành công, theo McIntyre chính là ?olàm hết sức những gì trong khả năng sở trường của bạn?. Ý kiến này được ông bầu sản xuất boyband nổi tiếng Lou Pearlman tán đồng: ?oHãy cứ hát những gì bạn yêu thích?. Khán giả thì rất quan trọng. Nhưng âm nhạc là quan trọng nhất. ?oNhững bài hát tuyệt vời sẽ dẫn đến thành công lớn?. Pearlman kết luận.

    ...Theo phóng viên Trung Nghĩa...

    britboyvn


    Được britboy sửa chữa / chuyển vào 22/12/2002 ngày 13:04
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    :) welcome back em trai :)
    Theo mọi người thì trong những người tách ra solo của những năm gần đây như Ricky Martin, Joey McIntyre, Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Ronan Keating, Stephen Gately, Justin Timberlake, Nick Carter... ai thành công nhất nhỉ?
    Đấy là nói về những boyband, còn về girlband giả dụ như 5 sự nghiệp solo của các thành viên trong Spice Girls chẳng hạn.
    Mỗi người đều có những bước tiến riêng nhất định.
    Tuy nhiên, ko kể Ricky Martin vì thật sự Menudo có lẽ chưa có tiếng vang lớn, thì có lẽ chỉ có mỗi Robbie Williams là người đã gây dựng được sự nghiệp solo ngang tầm với band mà mình tách ra (tức là Take That hehe).
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Để em bảo nhé! Justin sẽ thành công nhất! Em biết Robbie nổi tiếng trhế nào rồi nhưng tiếc là anh vẫn chưa chen chân được vào thị trường nhạc Mỹ khó tính!
    Còn Justin Timberlake đã có rất nhiều fan ngay từ khi còn ở nhóm nhạc N'Sync, thêm nữa anh còn có khả năng sáng tác, hoà âm và phối khí.... Anh ra album đầu tiên nó thành công ngay! Tất nhiên ngay cả ở Châu Âu, mọt bước khởi đầu đầy thuận lợi!
    Nick Carter thì ko thành công đuwọc bằng về ssó lượng album bán ra ròi về mặt hoà âm.... ko bằng đuwoc Justin nhưng ít ra HELP ME của Nick Carter đã đuwọc chào đón ở cả Mỹ và Châu Âu (2 thị trường âm nhạc điều khiển hoạt đọng âm nhạc của thế giới)
    Ricky Martin mà ko thành công hả chị! Thành công ở mọi chỗ mọi nơi! Nhưng đúng thật ban nhạc của Ricky tham gia trước đây chẳng mấy tiếng tăm nên coi như anh là 1 ca sĩ bắt đầu với sự nghiệp solo chứ ko phải xuất thân từ 1 boyband.
    Joey McIntyre, Gary Barlow, Mark Owen của nhóm NEW KID thì có lẽ Joey McIntyre là người thành công nhất rồi! Ít ra album còn tiêu thụ được các ca khúc STAY THE SAMT , I LOVE YOU CAME TOO LATE hay như CRY (ca khúc tủ của em) còn được yêu cầu phát đi phát lại trên đài truyền hình!!! Nhưng Joey thì chỉ thành công ở châu Âu thôi!
    Ronan Keating, Stephen Gately của BOYZONE thì dáng buồn nhỉ!? Ronan thì vẫn còn cố gắng nhưng những đĩa đơn anh tung ra chẳng thu lại cái gì cả! Còn Stephen thì bỏ cuộc rồi!
    Khéo lại bài viết của em với Robbie Williams của chị! Robbie làm sóng gió ở tất cả mọi nơ như châu Âu châu Á còn MỸ à!? Chỉ thích ca khúc ROCK DJ thôi! Hôm gì tường thuật trực tiếp lễ trao giải EVMA 2002 các ca sĩ châu Âu hát toàn những bài gì em ko hề biết vì chỗ em ở nó ko phát! Như vậy mới biết thị trường Mỹ vẫn rất khó tình và vẫn là ước mơ của nhiều ca sĩ! mà chị xem đấy giải thưởng âm nhạc của châu Âu mà toàn ca sĩ Mỹ thắng giải!!!!
    britboyvn
  4. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt ... Sự trở lại có nhiều ...đổi thay đây ...he he .
    Sự nghiệp solo ... mà tách ra từ 1 band thì có phải là dể bị gọi là Phản bội không nhỉ ... nghe đâu Justin timberlake đang bị 1 nữa số Fan cằn nhằn ... còn 1 nữa thì ủng hộ việc tách ra khỏi Nsync ... Không biết sau này thì sao nhưng mà đệ thấy cái album Justified này hơi bị được ...
    Robbie sao bi giờ im hơi quá nhẩy ... cái bài Rock DJ mà em britboy kết á ... ha ha ... chắc chả bà nào kết ... Khúc đầu ... lột đồ dở qué ... không sau bóc luôn cả thịt ra mới hấp dẫn ... ha ha ... MTVasia còn không dám phát cái khúc sau ... khúc đầu thì thôi thua ... ở Việt nam chả ai được xem bài này trên TV quá kinh dị ... Chị mell có xem không nhỉ .Hì hì ... đó là nói chuyện kỉ thuật video thui ... còn nhạc thì cũng khá đấy chứ ... Đệ thích mỗi bài Let love be your energy có cái video hoạt hình ...
    Don't turn off the lights !​
    [​IMG]
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ơ này các em trai đừng có mà nhầm nhé, chị đâu có thích Robbie. Đấy là chị nói về tình hình khách quan trong tất cả mọi người tách ra solo thì Robbie có vẻ như thành công nhất thôi.
    Mà tự nhiên lại bàn tán sôi nổi về bài Rock DJ thế hehehe... Chị chả nghe đĩa của Robbie bao giờ, nhưng tại Robbie năng suất khoẻ quá làm clip liên tục nên cũng xem được với nghe được kha khá. Tuy nhiên, hình như chỉ còn đọng lại được đoạn spoken cuối cùng của No regret (hehe), với 2 bài nữa là She'll the one và Better man thôi.
    Ricky Martin thì tất nhiên là thành công rực rỡ vang dội rồi, có điều cái band Menudo đó đã có ai nghe được bài nào đâu, thành ra ko có chuyện nổi tiếng ngang tầm hay ko ngang tầm với boyband do mình tách ra ở đây rồi :)
    Justin solo thành công kể cũng hay, thật ra ở lại NSYNC mà làm gì, tự nhiên phải đem giọng hát của mình ra lao động cật lực để rồi chia sẻ cho các thành viên còn lại chỉ biết hát bè hát đệm (ngoại trừ JC) hưởng thụ cùng. Có phải là phí ko nhể? hehe
    Mà tự nhiên hôm nay xem được bài All out of love của H và Clare trong Steps tách ra... duet (chứ ko phải solo :P), nghe cũng được phết.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời mấy giờ rồi mà chị còn lôi no regret, she'll the one với lại better man ra đây! Bà này đúng là dạo này bận học quá! nói gì toàn nói bài cũ rích của Rob thế! Mà chị xem Rock DJ đi!N hư Thắng nói đấy! Mới đầu thì mặc quần áo! Sau thì cở dần dần! MTV của CHÂU Á chỉ phát đến đoạn cởi quần áo và chiếu nửa trên cứ đứng gật gù cái đầu. Lần đầu em xem là xem ở MTV ASIA nên em kêu NHÀM THẾ! Ai dè sau này xem ở VCD oài kinh quá! Bóc từng lớp thịt ra! Thịt ở trong đỏ ơi là đỏ ghê lắm! :D đã thế lại còn vứt bừa bãi vào người mấy nàng nữa chứ! Cuối cùng bóc chán chê xong còn mỗi bọ xương! Hết bài hát! Eh he!
    [​IMG]
    britboyvn
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    bài Rock DJ này chị xem zồi chứ, khỏi phải nói, xem cái đoạn em chê nhàm chị cũng đoán là nó bị cắt bớt :P. Cả Feel cũng nghe zồi nốt, nhưng mà chị chỉ hơi hơi thích được mấy bài cũ của Robbie mà chị kể za thôi. Càng ngày càng ko thấy thích :D
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ở Vietnam đĩa lậu vẫn hay lắm hả! Ở CHâu Âu Châu Á nhạc POP vẫn chiếm thế thượng phong chứ ở đây nhạc MỸ ĐEN ngày càng lên ngôi! Có đến 4 kênh hoàn toần của MỸ ĐEN ko cho MỸ TRẮNG vào, phim cũng vậy có nhiều phim chỉ 100% MỸ ĐEN rồi cái giọng điệu và âm điệu của ca sĩ bắt đầu lái sang kiểu của MỸ ĐEN! Cả học sinh trong trường nữa! SHAKE HAND à? Quê rồi! Như thế ko còn COOL nữa, sành điệu là phải (ko biết diễn đạt sao...) Nói chung tui ko có thành kiến màu da vì mình có phải MỸ TRẮNG quái đâu! Nhưng nói ra để thấy âm nhạc ngày càng bị LÀM SAO Ý (Ko dám nói thẳng là hon ố) Rồi nhìn ca sĩ và bạn nghe nhạc VIETNAM xem! Cái thời 1996, 1997 khi phong trào BOYBAND, GIRLBAND nổi đình nổi đám với nhưng BSB, SPICE GIRLS thì VN cũng mọc lên cả loạt! Rồi bạn nghe nhạc cho BSB hay SPICE GIRLS là chuẩn mực của âm nhạc còn giờ thì sao!? Nhưng ca khcú đó bị xếp vào loại CỦ CHUỐI nhưng bài hát mà F... loạn lên thì gọi là REAL MUSIC! Các bạn cũng nên có chút LẬP TRƯỜNG CHO BẢN THÂN chứ!? Chậc chậc (đang lắc đầu)! Thị trường âm nhạc cũng như con virus ý thay đổi từng giờ...! Đến năm 2005 nhạc POP về lại ngôi KING.....
    [​IMG]
    britboyvn
    Được britboy sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 22/12/2002
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc chả nghe nhiều Mỹ đen lắm, toàn là Hip Hop với Rap thôi... đến lĩnh vực sở trường của dân da đen mà mình cũng thường thích da trắng hát hơn :D Eminem chẳng hạn, thích hơn hẳn 1 loạt rapper da đen ko phân biệt nổi nhiều người :P
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người hay chứ! Điển hình nhất là Nelly! Tiếp đó là Ja Rule! 2 nhân vật này em khoái! MÀ sao cái bài HOT IN HERE hay thế!? Đấy thể nào cũng là 1 trong những bài hát thành công nhất của thế giớ năm 2002! Ở đâu cũng thấy bài này lên thứ 1 cả tháng trời!
    Vì bài này nên mua thêm cả album về nghe thử thì thấy bài I am # 1 quá đỉnh, lại có bài Work It hát cùng Justin nữa chứ! Chậc chậc mình mua đĩa chẳng lần nào bị hớ cả! :D Nói về Ja Rule, em có thắc mắc là cái bài I'm Real ý! Ja hát nhiều ngang ngửa với J.Lo mà vẫn có tên J. lo feat. Ja Rule là sao!? Chắc tại Jenny mời Ja hát bài này! J.Lo giờ quá nổi .....
    [​IMG]
    britboyvn

Chia sẻ trang này