1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự quay lại của một biểu tượng....

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Argentina, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Argentina

    Argentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sự quay lại của một biểu tượng....

    Chắc mọi người đều đã biết Diego Pablo Simone của chúng ta đã hồi phục và có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia sau 6 tháng bị chấn thương.
    Bị chấn thương nặng ở đầu gối, Cholo đã phải ngồi ngoài sân cỏ trong 6 tháng liền, nhưng hiện tại anh đã có thể thi đấu trở lại cho Lazio. Là một cầu thủ kì cựu với hơn trăm lần khoác áo đội tuyển Argentina, tất cả tâm trí hiện nay của anh chỉ nghĩ tới việc nhanh chóng lấy lại phong độ để ước mơ vô địch World Cup cùng đội tuyển quốc gia của mình trở thành hiện thực.

    Trận đấu gần đây nhất của anh là trận Lazio gặp đối thủ Eindhoven ở Champions League ( 27/9/01) và lúc đó ước mơ lần thứ 3 được tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh của anh trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
    Tuy nhiên, với một nỗ lực và nghị lực mà chúng ta thường thấy trong anh mỗi khi anh ra sân thi đấu , chấn thương đầu gối của anh đã hồi phục nhanh chóng và giờ đây anh đã hoàn toàn quay trở lại với thế giới bóng đá chuyên nghiệp của mình.
    " Tôi đã có thể thi đấu trong 5 trận cuối cùng của giải Serie A, điều này thật tuyệt vời cho dù sau một chấn thương nghiêm trọng như thế, tôi khó lòng có thể đá trọn vẹn 90 phút. Dù sao thì tôi cũng đã có cơ hội để làm quen lại với cường độ thi đấu cao của bóng đá đỉnh cao và điều này sẽ giúp tôi lấy lại được phong độ tốt nhất của mình cho kì World cup sắp tới ."
    Chúng ta cũng cùng hy vọng và chúc cho anh trong những ngày sắp tới anh sẽ đạt được ước muốn của mình .

    ANH ĐÃ KHẮC PHỤC NỖI ÁM ẢNH NHƯ THẾ NÀO KHI QUAY TRỞ LẠI SÂN CỎ SAU MỘT THỜI GIAN DÀI BỊ CHẤN THƯƠNG ?

    Việc tốt nhất mà bạn phải làm là hãy để mọi việc diễn ra thật tự nhiên và đừng có gượng ép điều gì. Nếu suy nghĩ như vậy thì mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều bởi mọi việc lại trở nên bình thường như trước. Sẽ không còn bị ám ảnh bởi những cú chuồi bóng, tranh giành bóng của đối phương. Không dễ gì để vượt qua những nỗi ám ảnh vì vậy việc tập luyện là vô cùng quan trọng bởi nó giúp bạn lấy lại được tự tin, và khi quay trở lại sân cỏ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

    ĐÂU LÀ NHÂN TỐ CHÍNH GIÚP ANH NHANH CHÓNG HỒI PHỤC ?

    Với những chấn thương như thế này thì tốt nhất là cố gắng hồi phục từng ngày thay vì cố gắng làm một việc gì đấy quá sức. Cám ơn Chúa, tôi đã không gặp phải trở ngại gì trong việc hồi phục. Tôi luôn đặt ra mục tiêu cho mình trong ngày sắp tới và cố gắng tập luyện. Trước tiên là tập đi lại bình thường, nhanh dần và lấy lại sức mạnh của đôi chân. Từng bước tập luyện miệt mài là cách duy nhất giúp ta nhanh chóng vượt qua thời điểm khó khăn .

    Tong cuộc sống, sự hỗ trợ gia đình luôn luôn mang lại những tác động rất tích cực, trường hợp của Simone cũng không phải là ngoại lệ. Với anh , gia đình anh chính là nhân tố quyết định đã giúp đỡ ông bố 31 tuổi này được tiếp tục mơ ước sẽ đăng quang ở World Cup.
    "Tôi có được sự động viên và trợ giúp từ nhiều phía . Bố mẹ tôi đã bay sang Ý để cùng chăm sóc tôi với các cháu và con dâu của mình. Tôi đã được nghỉ ngơi , có thời gian quan tâm đến bản thân, cuộc sống của tôi lúc đó chỉ bao gồm việc tập luyện rồi về nhà, nghỉ ngơi, trườm đá lên đầu gối và lại quay trở lại tập luyện. Sự có mặt của những người thân đã giúp tôi rất nhiều trong việc đối mặt vơi tình thế khó khăn này.

    TẠI SAO LOẠI CHẤN THƯƠNG NÀY NGÀY CÀNG TRỞ NÊN PHỔ BIẾN VỚI CÁC CẦU THỦ ?

    Số lượng các cầu thủ bị chấn thương như tôi trong năm này thật đáng sợ. Thông thường chỉ có khoảng 1 đến 2 cầu thủ bị chấn thương loại này nhưng với mật độ thi đấu ngày càng tăng thì đôi chấn của các cầu thủ dường như không chịu nổi sức ép. Tập luyện thể lực là vô cùng quan trọng vì có như vậy đôi chân mới rắn chắc.

    Đồng đội của anh, Nelson David Vivas cũng gặp phải một chấn thương tương tự và thật không may cho hậu vệ này là chấn thương của anh sẽ khiến anh không thể kịp bình phục để có mặt tại Nhật Bản và Hàn Quốc . Eduardo Berizzo cũng đã bị vỡ đầu gồi và dường như chắc chắn sẽ không thể tham dự WC. Trong khi đó, các thành viên khác trong đội bóng của ông Marcelo Bielsa cũng đang gặp các vấn đề về thể lực khác nhưng hầu hết trong số họ đã và đang hồi phục.

    NHỮNG CHẤN THƯƠNG NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO TỚI PHONG ĐỘ TOÀN ĐỘI Ở WC ?

    Tháng 5 sẽ là tháng quyết định để tổ chức lại đội hình, chúng tôi cần phải nỗ lực để có thể có được phong độ cao nhất trong kì WC. Một vài cầu thủ sẽ phải chơi nhiều hơn nhưng Luis Bonini và Marcelo (Bielsa) biết chúng tôi rất rõ và họ sẽ có những giáo án cũng như lịch tập luyện phù hợp với tưng cầu thủ .

    Sinh ngày 28/4/1970, Simone đã phá kỉ lục về số lần tham dự đội tuyển quốc gia Argentina và việc được tiếp tục khoác trên mình chiếc áo trắng xanh của anh là hoàn toàn chắc chắn. Lần gần đây nhất Simone đá cho đội tuyển quốc gia là vào 5/9 năm ngoái khi mà Argentina làm nức lòng người hâm mộ với chiến thắng 2-1 trước đối thủ truyền kiếp Brasil ở vòng loại WC.

    ĐỘI TUYỂN THƯỜNG LUÔN CÓ ANH THI ĐẤU, VẬY CẢM GIÁC CỦA ANH THẾ NÀO SAU MỘT THỜI GIAN DÀI KHÔNG THI ĐẤU CHO ĐỘI TUYỂN ?

    Mặc dù tôi đã không đá cho đội tuyển khá lâu nhưng đội bóng chưa bao giờ gây cho tôi cảm giác xa lạ. Từ Marcelo đến bác sĩ, từ Bonini cho đến Grondona, tất cả mọi người vẫn thưòng xuyên liên lạc với tôi và tôi luôn cảm thấy mình được ra sân ngay cả trong những trận giao hữu lần vòng loại .

    ANH NGHĨ THẾ NÀO KHI VIỆC THAM DỰ WC THỨ BA ĐANG RẤT GẦN VỚI ANH ?

    Tôi đang có hai cảm xúc khác nhau, tôi vừa háo hức lại vừa băn khoăn là sẽ thi đấu thế nào. Dù sao thì tôi đã chơi cho WC từ 6 tháng trước. Tôi cần phải chuẩn bị tốt để có đủ sức mạnh chống chọi lại những chấn thương .

    ANH CÓ DÁM KHẲNG ĐỊNH ARGENTINA SẼ VÔ ĐỊCH ?


    Không, tôi không nói vậy. Tôi muôn Argentina là một trong những đội bóng xuất sắc nhất, muốn đội tuyển duy trì được phong độ chúng tôi đã thể hiện trong thời gian qua. Và nếu chúng tôi muốn đạt phong độ tốt nhất thì tất cả các cá nhân tham dự đội tuyển đều phải nỗ lực rất nhiều .

    VẬY ĐÂU LÀ CƠ HỘI CHO CHÚNG TA ?

    Chúng tôi luôn biết chính xác nhưng gì chúng tôi muốn, chúng tôi có một huấn luyện viên tuyệt vời, một huấn luyện viên luôn biết truyền sức mạnh tập thể đến đội bóng. Toi nghĩ đấy chính là điểm mấu chốt giúp chúng tôi đạt được mục đích; bạn cần phải biết bạn sẽ đi đầu về đâu, và tôi tin Argentina luôn biết cách để đến đích.


    ANH MONG CHỜ GÌ VÀO NGÀY 30/6 - TRẬN CHUNG KẾT ?

    Tôi chưa nghĩ đến ngày đó, hiện tại thì danh sách chính thức cũng chưa được công bố ( 21/5 là hạn cuối cùng ) , tôi chỉ quan tâm đến ngày chúng tôi cất cánh đến Nhật và chỉ khi tới đó, chúng tôi mới quan tâm đến các mục tiêu còn lại .

    Trái ngược với sự tự tin vốn có của Simone, cái cách mà anh nói về danh sách cầu thủ được đến châu Á chứng tỏ anh đang rất lo lắn như thời điểm sắp diễn ra WC ở Italy năm 1990

    "Vâng, đấy không phải là một kết thúc có hậu, tôi đã bị loại khỏi danh sách vào phút cuối nhưng chính sự điều đó đã mang đến cho tôi sức mạnh. Hy vọng được khoác áo Argentina, được thi đấu trong một WC đã trở thành một điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi."

    Anh đã làm tất cả để có thể nhanh chóng hồi phục và mục tiêu của anh là trong vài tuấn tới. Đây là thời điểm để chứng tỏ cho tất cả mọi người, đặc biệt là bản thân anh , rằng anh vẫn là một Cholo ngày xưa, một Cholo từng khoác áo đội tuyển quốc gia 104 lần, một Cholo luôn luôn sống cùng ước mơ vô địch .

    SỰ THỬ THÁCH CAM GO NHẤT

    Không còn nghi ngờ gì nữa, Bảng F xứng đáng là bảng tử thần của Korea-Japan 2002.
    Nigeria, England và Sweden sẽ làm mọi cách để gạt Argentina trên con đường của họ. Tuy nhiên, Simone vẫn rất tự tin : " Tôi biết lịch thi đấu không phải là lý tưởng đối với chúng tôi. Nhưng đấy là những gì chúng tôi phải đối mặt và vượt qua . Các đối thủ khác có cùng cơ hội như chúng tôi và họ đều là những đối thủ lớn có thể tiến sâu trong giải.

    ĐỐI THỦ NÀO ANH NGẠI GẶP MẶT NHẤT ?

    Vào thời điểm này, tôi sẵn sàng tiếp đón mọi đối thủ nếu được khoác trên mình màu áo Trắng Xanh. Tôi không quan tâm đến đối thủ mà tôi đối đầu mà chỉ quan tâm đến đội bóng mà tôi tham gia.

    SƯY NGHĨ VỀ NHỮNG ĐỐI THỦ TRONG BẢNG F CỦA SIMONE


    Nigeria

    Bạn sẽ không thể đoán trước được họ sẽ làm gì. Họ có thể cống hiến những trận đấu vô cùng tuyệt vời. Các cầu thủ của Nigieria đã thi đấu khá lâu với nhau và họ có kĩ năng chơi bóng thật tuyệt vời.

    Anh

    Huấn luyện viên của họ -(Even Goran) Eriksson đã mang lại cho họ sự tự tin và thăng bằng cần thiết vì vậy họ chính là một trong những mạnh của WC

    Thuỵ Điển

    Ai cũng cho rằng đây là đội bóng yếu nhất bảng nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, họ đã có một kết quả vòng loại ấn tượng. Thụy điển là một đội bóng tốt , có những cầu thủ xuất sắc như Larsson,Andersson và Lunjberg. Nếu có đối thủ nào coi thường họ thì chắc chắn sẽ phải trả giá.



    ..........................................

    DTP

    ..........................................
  2. casauyeudoi

    casauyeudoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ai chà, bác này đc post bài hay và khá dài. Vote bác 1 sao hehe
    Real...!!! Zidane........................................................!!!

    Casau
  3. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sự quay lại của D.Simeone sẽ làm cho chúng ta yên tâm hơn về khu trung tuyến.Ngoài ra vai trò lãnh đạo cũng như bản lĩnh , kinh ngiệm thi đấu của anh là rất cần thiết.Điều quan trọng nhất cho đội tuyển lúc này là sự đoàn kết và có anh chúng ta sẽ là một khối vững chấc.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói

Chia sẻ trang này