1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật trần trụi về cú ghi bàn bằng ??obàn tay của Chúa??? : Maradona và lời thú nhận sau 18 năm

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Computerdeptrai, 04/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Sự thật trần trụi về cú ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa? : Maradona và lời thú nhận sau 18 năm

    Sự thật trần trụi về cú ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa?:
    Maradona và lời thú nhận sau 18 năm

    18 năm trước, trong một cuộc so tài lịch sử giữa Anh và Argentina trong khuôn khổ World Cup ?T86, ?ocậu bé vàng? Maradona đã ?otặng? cho lưới ĐT Anh một cú ?osút? bằng? tay. Bàn thắng đó vẫn được trọng tài công nhận, mà theo lời Maradona là nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Và dư âm của cú ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa? đó sẽ còn đẹp mãi cùng tên tuổi Maradona nếu không có lời thú nhận của chính anh mới đây?

    Sự thật đằng sau pha ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa? của Diego Maradona đã được phơi bày trong cuốn tự truyện ?oEl Diego: Tiểu sử của cầu thủ vĩ đại nhất thế giới?. Trong đó, Maradona tiết lộ đó hoàn toàn chẳng phải là một bàn thắng vô tình với sự trợ giúp của Chúa như anh vẫn hằng ?orêu rao? trên báo chí từ 18 năm nay. Sự thật là ?ocậu bé vàng? đã cố tình dùng tay đưa bóng vào lưới ?oNhững chú sư tử? như một cách để trả thù người Anh trong cuộc chiến quần đảo Malvinas (còn gọi là cuộc chiến Falklands).

    Maradona viết: ?oChúng tôi căm ghét các cầu thủ Anh vì tất cả những gì đã diễn ra, vì tất cả những nỗi khổ mà người Argentina phải gánh chịu. Trước trận đấu, chúng tôi đã nói là bóng đá chẳng liên quan đến cuộc chiến Malvinas, nhưng đó chỉ là lời nói. Chúng tôi biết có nhiều người Argentina chết, bị bắn rụng như những con chim nhỏ. Và trận đấu đó là một cuộc báo thù?.

    Trong trận tứ kết năm đó, Maradona đã ghi 2 bàn thắng nổi tiếng trong lịch sử nền bóng đá thế giới. Một bằng tay mà không bị trọng tài phát hiện, một bằng cú đi bóng lịch sử từ giữa sân, băng qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi đưa bóng vào lưới. Kết thúc trận đấu, Argentina đã loại Anh bằng chiến thắng 2-1. Năm đó, Argentina đã đăng quang ngôi vô địch thế giới.

    Thời gian đó, Maradona đã trở thành một kẻ nghiện ma túy. Anh thú nhận là đã nghiện ma túy từ 20 năm qua. Tháng 4 năm nay, Maradona đã phải vào bệnh viện và được chăm sóc đặc biệt do sưng tim và khó thở. Sau đó, gia đình Maradona đã buộc anh phải cai nghiện ma túy trong một bệnh viện khác chuyên về tâm thần. Và cách đây 2 tuần, Maradona đã đến Cuba để theo một khóa điều trị đặc biệt.

    Từ sự kiện ?obàn tay của Chúa?, từ thói nghiện ngập của Maradona và nhất là sau lời thú tội ?ohuỵch toẹt? không chút ngượng ngùng của Maradona về sự ?otrả thù?, một tờ báo Anh đã cay cú bình luận: ?oThế là, một người đàn ông từng có cơ thể của một VĐV và đôi chân thiên thần bây giờ đang có bộ óc và trái tim của một con nghiện bệnh hoạn?.

    Theo SGGP
  2. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bây giờ các chú nói gì mà chẳng được ,anh thấy đã ghét thì nó có là gì thì vẫn thối,còn như các chú yêu Pele thì các chú phải nói thơm thôi.Nhưng như Maradona thì còn biết nói ra ,(với lại anh thấy bằng tay hay bằng gì thì vẫn là bàn thắng )còn thì Pele nghe có vẻ là "sạch " nhưng ai biết đấy là đâu.Bóng đá là trò giải trí ,còn chuyện ngoài luồng thì chỉ là cách sống mà thôi.Maradona chỉ là thằng nghiện hay là thằng gì thì cũng là người luôn sống thật với bản chất của mình,sống hết mình và cống hiến ,chứ không như chú Pele nhà các chú đâu.Thi đấu thì chỉ muốn1 điều là cả thế giới dưới chân mình,tinh tướng (dù sao cũng chỉ là thằng nghèo khó )mà
    khi thành tài lại quên nhanh thế.Đúng ra Pele hay Beckenbauer chỉ là những thằng khôn lỏi mà thôi. Điều đó mới là đáng nói đấy.Mà Mara nghiện cũng chẳng bị gọi là thằng vô ơn như chú răng vẩu nhà ai.Còn bon báo chí Anh thì cả mấy đời nhà nó cũng không quên bàn thắng này ,dù sao tức thì làm đếch giề,bao nhiêu người cũng ghi bàn bằng tay sao chỉ nhớ mỗi Maradona?chẳng qua là vết đâm này hiểm quá. "có vết đâm ngàn năm không chảy máu chỉ nghe đau tận sâu trái tim mình"_giai điệu này hay quá!
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    chỉ với 2 bàn thắng như đùa giỡn với các chú mèo Anh đã đủ làm rung chuyển TG, qua hàng chục năm người ta vẫn tôn vinh Maradona như một thiên tài vĩ đại nhất...... còn hơn cái kiểu ghi đến hơn 1000 bàn thắng kiểu ve chai mà anh em ta vẫn đá, chỉ môi trường bóng đá "Bò ra" mới có kiểu lố bịch như vậy, đến Romario đã 38 tuổi vẫn có thể ghi bàn đều đặn, hết thời đỉnh cao rồi chuyển về Bra mới thèm đặt mục tiêu ghi 1000 bàn thắng, đúng là trò hề Pele có cái quái gì để người ta nhớ mãi, VTV vẫn phát lại 1 số tư liệu về Pele ở các kì WC, đá có khác gì chú Martin ở Inter bây giờ, trâu bò bù thông minh chứ tài năng cái con miẹ gì, cá tính ko có thì làm sao có thể ví là 1 thiên tài, giờ toàn ngồi bốc phét, buông những lời nhận xét ngu ngốc trước các giải đấu
    1000 người thì đủ 1001 người đều biết Pele được lòng Fifa vì cái thói đạo đức giả, chứ xét về tài năng thì có Bò xát đất cũng chẳng thể liếm đc đế giày của "thánh Diego"
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bò sát đất thì không được đúng cho lắm ! nhưng có lẽ là thằng lau giày thì thích hợp hơn.Pele được lòng vi nó là thằng vụng chèo khéo chống ,còn 1000 phát thì kinh thật ,nhưng ở nơi như thế thi nghĩ cho cùng nó thể hiện đúng bản chất của thằng khôn lỏi.Cái giải Brazil thì chỉ bằng giải Pháp hay Bồ thôi.Thế mà tự hào vài đái.
  5. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Romario ở tuổi 35, 36 vẫn chòm chèm 50, 60 chục bàn mỗi mùa mặc dù đã là hàng khú, ế ở châu Âu
    Edmundo chưa bao h được coi là một sát thủ, nhưng ở giải Bờ cũng có trận ghi được tới 6 bàn
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, bàn thắng thứ 1000 của lão gì gì ấy là từ 1 quả penalty. Thủ môn đội bạn có nhã ý không bắt nhưng lão vẫn sút ra ngoài . Sau đó tất cả cầu thủ 2 đội, trọng tài, quan chức và khán giả đều đồng ý cho lão đá lại để có con số 1000
  7. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Khốn thật ! thế mà tung hô vãi đái!
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Nghe đâu hồi lão Pe..đe đó còn làm Bộ trưởng Thể thao của Bờ ra xin thì cũng bị tố cáo vài tội danh.
    Hình như tham ô vài đồng bạc của FiFa tài trợ cho bóng đá Bờ ra xin .
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mù mịt 1 cách thảm hại !
    Thử miêu tả tư liệu Pele trâu bò coi thử cái !???
    Còn các chú bâu xâu còn lại . Các chú cũng thử nói xem mình biết gì về lối chơi của Pele mà cũng bâu xâu thở ra toàn những ngôn từ thối hoắc ???
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ ku Luiz nên chứng minh điều ngược lại. Tất cả các ngôi sao đương đại, kể cả Romario đều đánh giá Maradona vượt trên Pele.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này