1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào thích thì xem thêm bài này cho vui
    http://ttvnol.com/hatay/476687.ttvn
  2. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào thích thì xem thêm bài này cho vui
    http://ttvnol.com/hatay/476687.ttvn
  3. KCTHV

    KCTHV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có ông nào muốn học thất sơn thần quyền gì đó thì liên hệ tôi giới thiệu!tôi biết nhiều người học môn đó!nhưng mà nó cũng không huyền bí như mấy ông nói phét đâu!thái nguyên vẫn còn mấy nơi dạy môn võ đó đấy!nhiều cái các ông nói tôi đã thấy có người làm được,nhưng mà ko phải cái nào các ông nói cũng đúng!Nhưng mà thất sơn thì cũng tầm thường thôi!đánh nhau vẫn thua suốt!còn những bậc cao thủ thì chẳng thèm đánh nhau kiểu củ chuối như thế đâu!
    mà phái đó hình như là còn có nhánh dùng cả thuốc xoa bóp nữa đấy!
  4. KCTHV

    KCTHV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có ông nào muốn học thất sơn thần quyền gì đó thì liên hệ tôi giới thiệu!tôi biết nhiều người học môn đó!nhưng mà nó cũng không huyền bí như mấy ông nói phét đâu!thái nguyên vẫn còn mấy nơi dạy môn võ đó đấy!nhiều cái các ông nói tôi đã thấy có người làm được,nhưng mà ko phải cái nào các ông nói cũng đúng!Nhưng mà thất sơn thì cũng tầm thường thôi!đánh nhau vẫn thua suốt!còn những bậc cao thủ thì chẳng thèm đánh nhau kiểu củ chuối như thế đâu!
    mà phái đó hình như là còn có nhánh dùng cả thuốc xoa bóp nữa đấy!
  5. sonata_buon

    sonata_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn!
    Rất vui vì có nhiều bạn quan tâm đến Thất Sơn. Mình đã đọc tất cả các ý kiến của các bạn, mình thấy đa số các bạn- những người chưa biết nhiều về TSTQ- đều tìm hiểu về lĩnh vực võ của môn này. Mình thấy rằng đối với xã hội thì sự nổi tiếng của Thất Sơn đúng là thể hiện qua võ là nhiều nhất.
    Đối với người trong môn phái thì thực ra võ là môn học đầu tiên cũng như các bạn đi học lớp 1, các bạn phải học đánh vần. Võ không phải là điều kiện bắt buộc khi nhập môn. Vì thế minh tham gia vào chủ đề này với mong muốn các bạn nhìn nhận TSTQ theo một cái nhìn khác. Mình cũng không phủ nhận rằng võ trong Thất Sơn rất tuyệt vời, khi bạn tập đến một mức độ nào đó, bạn có thể đánh bất cứ loại binh khí nào, bất cứ môn võ nào dù cổ quái đến đâu. Và nếu bạn nào đã đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó người ta mô tả một dũng tướng như thế nào thì một người học Thất Sơn giỏi cũng như thế, rất khó đánh bại họ.
    Minh muốn nhấn mạnh rằng TSTQ là một con đường để học Đạo chứ không đơn thuần chỉ là võ. Một người muốn học TSTQ thật tốt thì trước hết người đó phải là người tôt, đây là điều kiện tiên quyết để chọn đệ tử. Chỉ có trò tầm sư chứ không có chuyện thầy tìm trò để dạy. Tiện đây để các bạn hiểu thêm về TSTQ, một môn học dạy làm người, minh viết thêm môn qui mà người học phải tuân theo một cách tuyệt đối khi nhập môn và là bài học đầu tiên khi nhập môn:
    1) Hiếu thảo và tôn kính cha mẹ.
    2) Không phản môn.
    3) Không phản thầy.
    4) Không phản bạn, coi bạn như anh em ruột thịt.
    5) Thi hành nghiêm chỉ thị của thầy.
    6) Không ham mê sắc, tiền, tửu.
    7) Không làm điều gian ác.
    8) Không ỷ mạnh hiếp yếu.
    9) Không nản chí trong khi tập luyện, học hành.
    10) Không thối lui nơi nguy hiểm.
    11) Không tự đắc, tự cao, tự đại.
    12) Nhịn kẻ mất lòng ta.
    13) Luôn bảo vệ kẻ yếu.
    14) Cứu người khi lâm nguy.
    15) Ôn hoà trong tình bạn.
    Các bạn thấy đấy, đều là những điều răn để làm một con người tốt chứ đâu có dạy để làm một kẻ đánh nhau không bao giờ thua, không biết thương xót người khác, đánh người hay dùng đòn độc.....
    Mình được dạy rằng, khi làm đúng theo lời thề của môn thì chỉ có ông Trời mới hại được mình, còn làm sai thì một đứa trẻ con cũng có thể hạ được minh.
    TSTQ là môn học trước hết để làm người, sau mới là học võ, học thuật. Học võ, học thuật để làm gì, trước hết là tốt cho mình( tốt gồm nhiều điều: sứ khoẻ, học hành, công việc. con cái, tiền bạc...tất cả mọi thứ), sau đó là giúp mọi người cũng tốt lên.
    Đây cũng là một cách tu của Đạo Phật nên khi nhập môn, bạn đã là một đệ tử của nhà Phật, bạn nên làm theo tôn chỉ của đạo Phật : làm lành lánh dữ.
    Các bạn muốn tìm hiểu về các phép thuật của TSTQ?
    Mình khẳng định luôn là không có gì là không làm được, kể cả những gì mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.
    Một người học Thất Sơn phải biết rằng, những gì mình đã có được do tu luyện phải hết sức trân trọng, không bao giờ được dùng vào mục đích có lợi cho bản thân mình, luôn tâm niệm rằng chỉ sử dụng để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Có như thế mới tận dụng hết khả năng và khiến mọi người khâm phục môn.
    Còn nếu sử dụng vào mục đích xấu, tư lợi, muốn khoe khoang...thì vẫn có thể thể hiện được đấy nhưng sẽ bị tích tội và phải trả giá vì việc làm bằng nhiều cách tuỳ nặng nhẹ, mạng sống của mình cũng chưa phải là nặng nhất, mà còn phải trả nợ ở những kiếp sau nữa.
    Những gì mà người luyện TSTQ đạt được, dùng được thì phải trải qua giai đoạn cực kỳ khổ, không một môn võ nào khó khăn đến vậy đâu. Những khả năng mà họ có được tốt đến mức nào thì những gì mà họ trải qua cũng vất vả như vậy, không đơn giản một chút nào.
    Có lẽ một số bạn nhầm tưởng TSTQ cũng là Mật Tông, có một phần nào giống thôi vì cũng đều là của Đạo Phật mà. Theo minh được biết thì Mật Tông tu luyện để mượn sức các Ngài dùng là chính, còn Thất Sơn thì luyện bằng chính bản thân mình, dùng sức của mình là chính cộng thêm một chút sự giúp đỡ bên ngoài.
    Mình thấy có một số bạn cũng muốn học TSTQ, mình rất mừng nhưng mình cũng không thể chỉ chỗ được vì " tuỳ duyên " mà. Các bạn có tâm tìm thầy học đạo thì đến một lúc nào đó sẽ được toại nguyện.
  6. sonata_buon

    sonata_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn!
    Rất vui vì có nhiều bạn quan tâm đến Thất Sơn. Mình đã đọc tất cả các ý kiến của các bạn, mình thấy đa số các bạn- những người chưa biết nhiều về TSTQ- đều tìm hiểu về lĩnh vực võ của môn này. Mình thấy rằng đối với xã hội thì sự nổi tiếng của Thất Sơn đúng là thể hiện qua võ là nhiều nhất.
    Đối với người trong môn phái thì thực ra võ là môn học đầu tiên cũng như các bạn đi học lớp 1, các bạn phải học đánh vần. Võ không phải là điều kiện bắt buộc khi nhập môn. Vì thế minh tham gia vào chủ đề này với mong muốn các bạn nhìn nhận TSTQ theo một cái nhìn khác. Mình cũng không phủ nhận rằng võ trong Thất Sơn rất tuyệt vời, khi bạn tập đến một mức độ nào đó, bạn có thể đánh bất cứ loại binh khí nào, bất cứ môn võ nào dù cổ quái đến đâu. Và nếu bạn nào đã đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong đó người ta mô tả một dũng tướng như thế nào thì một người học Thất Sơn giỏi cũng như thế, rất khó đánh bại họ.
    Minh muốn nhấn mạnh rằng TSTQ là một con đường để học Đạo chứ không đơn thuần chỉ là võ. Một người muốn học TSTQ thật tốt thì trước hết người đó phải là người tôt, đây là điều kiện tiên quyết để chọn đệ tử. Chỉ có trò tầm sư chứ không có chuyện thầy tìm trò để dạy. Tiện đây để các bạn hiểu thêm về TSTQ, một môn học dạy làm người, minh viết thêm môn qui mà người học phải tuân theo một cách tuyệt đối khi nhập môn và là bài học đầu tiên khi nhập môn:
    1) Hiếu thảo và tôn kính cha mẹ.
    2) Không phản môn.
    3) Không phản thầy.
    4) Không phản bạn, coi bạn như anh em ruột thịt.
    5) Thi hành nghiêm chỉ thị của thầy.
    6) Không ham mê sắc, tiền, tửu.
    7) Không làm điều gian ác.
    8) Không ỷ mạnh hiếp yếu.
    9) Không nản chí trong khi tập luyện, học hành.
    10) Không thối lui nơi nguy hiểm.
    11) Không tự đắc, tự cao, tự đại.
    12) Nhịn kẻ mất lòng ta.
    13) Luôn bảo vệ kẻ yếu.
    14) Cứu người khi lâm nguy.
    15) Ôn hoà trong tình bạn.
    Các bạn thấy đấy, đều là những điều răn để làm một con người tốt chứ đâu có dạy để làm một kẻ đánh nhau không bao giờ thua, không biết thương xót người khác, đánh người hay dùng đòn độc.....
    Mình được dạy rằng, khi làm đúng theo lời thề của môn thì chỉ có ông Trời mới hại được mình, còn làm sai thì một đứa trẻ con cũng có thể hạ được minh.
    TSTQ là môn học trước hết để làm người, sau mới là học võ, học thuật. Học võ, học thuật để làm gì, trước hết là tốt cho mình( tốt gồm nhiều điều: sứ khoẻ, học hành, công việc. con cái, tiền bạc...tất cả mọi thứ), sau đó là giúp mọi người cũng tốt lên.
    Đây cũng là một cách tu của Đạo Phật nên khi nhập môn, bạn đã là một đệ tử của nhà Phật, bạn nên làm theo tôn chỉ của đạo Phật : làm lành lánh dữ.
    Các bạn muốn tìm hiểu về các phép thuật của TSTQ?
    Mình khẳng định luôn là không có gì là không làm được, kể cả những gì mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến.
    Một người học Thất Sơn phải biết rằng, những gì mình đã có được do tu luyện phải hết sức trân trọng, không bao giờ được dùng vào mục đích có lợi cho bản thân mình, luôn tâm niệm rằng chỉ sử dụng để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Có như thế mới tận dụng hết khả năng và khiến mọi người khâm phục môn.
    Còn nếu sử dụng vào mục đích xấu, tư lợi, muốn khoe khoang...thì vẫn có thể thể hiện được đấy nhưng sẽ bị tích tội và phải trả giá vì việc làm bằng nhiều cách tuỳ nặng nhẹ, mạng sống của mình cũng chưa phải là nặng nhất, mà còn phải trả nợ ở những kiếp sau nữa.
    Những gì mà người luyện TSTQ đạt được, dùng được thì phải trải qua giai đoạn cực kỳ khổ, không một môn võ nào khó khăn đến vậy đâu. Những khả năng mà họ có được tốt đến mức nào thì những gì mà họ trải qua cũng vất vả như vậy, không đơn giản một chút nào.
    Có lẽ một số bạn nhầm tưởng TSTQ cũng là Mật Tông, có một phần nào giống thôi vì cũng đều là của Đạo Phật mà. Theo minh được biết thì Mật Tông tu luyện để mượn sức các Ngài dùng là chính, còn Thất Sơn thì luyện bằng chính bản thân mình, dùng sức của mình là chính cộng thêm một chút sự giúp đỡ bên ngoài.
    Mình thấy có một số bạn cũng muốn học TSTQ, mình rất mừng nhưng mình cũng không thể chỉ chỗ được vì " tuỳ duyên " mà. Các bạn có tâm tìm thầy học đạo thì đến một lúc nào đó sẽ được toại nguyện.
  7. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [1) Hiếu thảo và tôn kính cha mẹ.
    2) Không phản môn.
    3) Không phản thầy.
    4) Không phản bạn, coi bạn như anh em ruột thịt.
    5) Thi hành nghiêm chỉ thị của thầy.
    6) Không ham mê sắc, tiền, tửu.
    7) Không làm điều gian ác.
    8) Không ỷ mạnh hiếp yếu.
    9) Không nản chí trong khi tập luyện, học hành.
    10) Không thối lui nơi nguy hiểm.
    11) Không tự đắc, tự cao, tự đại.
    12) Nhịn kẻ mất lòng ta.
    13) Luôn bảo vệ kẻ yếu.
    14) Cứu người khi lâm nguy.
    15) Ôn hoà trong tình bạn.

    Cái này ở một số CLB võ thuật không thấy có, đến học chỉ biết mỗi việc đóng tiền và tập theo những gì HLV chỉ.
  8. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [1) Hiếu thảo và tôn kính cha mẹ.
    2) Không phản môn.
    3) Không phản thầy.
    4) Không phản bạn, coi bạn như anh em ruột thịt.
    5) Thi hành nghiêm chỉ thị của thầy.
    6) Không ham mê sắc, tiền, tửu.
    7) Không làm điều gian ác.
    8) Không ỷ mạnh hiếp yếu.
    9) Không nản chí trong khi tập luyện, học hành.
    10) Không thối lui nơi nguy hiểm.
    11) Không tự đắc, tự cao, tự đại.
    12) Nhịn kẻ mất lòng ta.
    13) Luôn bảo vệ kẻ yếu.
    14) Cứu người khi lâm nguy.
    15) Ôn hoà trong tình bạn.

    Cái này ở một số CLB võ thuật không thấy có, đến học chỉ biết mỗi việc đóng tiền và tập theo những gì HLV chỉ.
  9. hellovx

    hellovx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chao bac Smallrose 85:
    Toi da doc het cac thong tin bac gioi thieu ve mon TSTQ. Qua nhung thong tin cua bac toi tro nen rat to mo muon thuc biet mon TSTQ la nhu the nao, khong chi don thuan la qua loi noi . Neu toi muon tim hieu ve mon TSTQ thi bac co the gioi thieu duoc cho toi gap ai khong. Bac co the cho toi biet neu toi co nguyen vong muon vao Hue de tim gap su cu o trong do, thi lam the nao toi co the gap duoc su cu. Mong duoc hoi am cua bac Smallrose85
  10. hellovx

    hellovx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chao bac Smallrose 85:
    Toi da doc het cac thong tin bac gioi thieu ve mon TSTQ. Qua nhung thong tin cua bac toi tro nen rat to mo muon thuc biet mon TSTQ la nhu the nao, khong chi don thuan la qua loi noi . Neu toi muon tim hieu ve mon TSTQ thi bac co the gioi thieu duoc cho toi gap ai khong. Bac co the cho toi biet neu toi co nguyen vong muon vao Hue de tim gap su cu o trong do, thi lam the nao toi co the gap duoc su cu. Mong duoc hoi am cua bac Smallrose85

Chia sẻ trang này