1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về môn phái Thất sơn thần quyền ! [chu?? đê?? có số ngươ??i đọc cao, được mod lylh giới

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi sonata_buon, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSTQ

    TSTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TSTQ(=smallrose_85)
    trước khi viết bài này theo yêu cầu của các bạn muốn tìm hiểu thêm về môn TSTQ tôi đã xác định trước sẽ có người viết :
    tôi lên mạng theo trang tìm kiếm những mong thêm thông tin về môn này thì đọc được bài viết của anh ý .Thấy rất mừng và cũng muốn dùng những hiểu biết,kinh nghiệm thực tế chuyện của chính mình mang đến cho các bạn để các bạn có thể hiểu thêm về một môn võ.
    Chính những người đã vào môn mới tin được.
    Tôi rất mong các anh em đồng môn TSTQ nói chung và Sonata_buon nói riêng nếu có mặt trên diễn đàn ủng hộ.
  2. TSTQ

    TSTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tôi xin trả lời bạn linhtinh74:
    môn này lấy vợ bình thường như mọi người thôi.
  3. TSTQ

    TSTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tôi xin trả lời bạn linhtinh74:
    môn này lấy vợ bình thường như mọi người thôi.
  4. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    như anh bạn đã viết trên ,tôi đã chờ hôm nay mới gặp cũng hơi muộn theo dự đoán.
    Nếu là một môn phái chưa được nhà nước công nhận thì giỏi đến đâu cũng ko được tuyển chọn đi thi đấu.
    CÒn trong môn có các bài luyện tắt đèn,rời mây......nhưng tôi chưa nói tôi hoặc ai luyện được(có thể có người làm được nhưng tôi chưa biết người đó).Kể cả những môn võ khác cũng có những bài luyện mà các đệ tử đều ko làm được (kể cả thày).Ví dụ như hôm vừa rồi các bạn có xem chương trình (chuyện lạ" có bài đi trên mặt nước nhưng mới chỉ đạt đi trên cót thôi,mà xưa kia có thể các bậc tiền bối đi được trên mặt nước.
    Tôi cũng gặp nhiều người mới nghe môn TS đều ko tin.Tôi công nhận.Chính những anh em trong môn trước khi vào môn cũng ko tin môn này.
    Còn bạn muốn góp ý gì xin dùng lời lẽ lịch sự.
    Xin cảm ơn.
    [/QUOTE]
    kệ hắn đi bác ạ, tin hay không là quyền của cá nhân, chúng ta không bắt được ai tin vào cái mà họ chưa nhìn thấy.
    hồi nhỏ đọc truyện về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc có đoạn viết về thuật phi hành, tôi rất lấy làm khoái trí vì thấy nó sao giống truyện Tây Du Ký đến thế, sau này mới biết là thuật phi hành là có thật, tất nhiên không phải bay vù vù như Tôn Ngộ Không nhưng được cái nó giúp cho những người đã luyện được thuật này cơ thể trở nên nhẹ đi hàng mấy lần, chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể di chuyển xa đến hàng mấy mét, người thường phải chạy khá nhanh mới theo kịp.
    đại khái nó như một phép để thắng lực hút của trái đất tác động lên cơ thể con người, tựa như nếu trên trái đất một người nhảy xa được một mét thì trên mặt trăng người này có thể nhảy xa được 6 mét vì sức hút của mặt trăng yếu hơn trái đất khoảng 6 lần.
    không biết TSTQ có phép này không nhưng tôi đã được đọc một số tài liệu nói rằng thời trước các vị sư chùa Thiếu Lâm và các vị sư bên Ấn Độ rất nhiều vị luyện được thuật phi hành này.
  5. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    như anh bạn đã viết trên ,tôi đã chờ hôm nay mới gặp cũng hơi muộn theo dự đoán.
    Nếu là một môn phái chưa được nhà nước công nhận thì giỏi đến đâu cũng ko được tuyển chọn đi thi đấu.
    CÒn trong môn có các bài luyện tắt đèn,rời mây......nhưng tôi chưa nói tôi hoặc ai luyện được(có thể có người làm được nhưng tôi chưa biết người đó).Kể cả những môn võ khác cũng có những bài luyện mà các đệ tử đều ko làm được (kể cả thày).Ví dụ như hôm vừa rồi các bạn có xem chương trình (chuyện lạ" có bài đi trên mặt nước nhưng mới chỉ đạt đi trên cót thôi,mà xưa kia có thể các bậc tiền bối đi được trên mặt nước.
    Tôi cũng gặp nhiều người mới nghe môn TS đều ko tin.Tôi công nhận.Chính những anh em trong môn trước khi vào môn cũng ko tin môn này.
    Còn bạn muốn góp ý gì xin dùng lời lẽ lịch sự.
    Xin cảm ơn.
    [/QUOTE]
    kệ hắn đi bác ạ, tin hay không là quyền của cá nhân, chúng ta không bắt được ai tin vào cái mà họ chưa nhìn thấy.
    hồi nhỏ đọc truyện về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc có đoạn viết về thuật phi hành, tôi rất lấy làm khoái trí vì thấy nó sao giống truyện Tây Du Ký đến thế, sau này mới biết là thuật phi hành là có thật, tất nhiên không phải bay vù vù như Tôn Ngộ Không nhưng được cái nó giúp cho những người đã luyện được thuật này cơ thể trở nên nhẹ đi hàng mấy lần, chỉ cần đạp nhẹ một cái là có thể di chuyển xa đến hàng mấy mét, người thường phải chạy khá nhanh mới theo kịp.
    đại khái nó như một phép để thắng lực hút của trái đất tác động lên cơ thể con người, tựa như nếu trên trái đất một người nhảy xa được một mét thì trên mặt trăng người này có thể nhảy xa được 6 mét vì sức hút của mặt trăng yếu hơn trái đất khoảng 6 lần.
    không biết TSTQ có phép này không nhưng tôi đã được đọc một số tài liệu nói rằng thời trước các vị sư chùa Thiếu Lâm và các vị sư bên Ấn Độ rất nhiều vị luyện được thuật phi hành này.
  6. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nghe nói bà Âu Cơ đẻ trứng, ngày nay con cháu thua xa...
    Chuyện kể năm 2006
    Thất Sơn Thần Quyền phát triển mạnh ở Việt Nam. Nhiều người ốm yếu (không đủ sức khoẻ như smallrose_85) cũng ham theo tập bị phơi nắng chết ngắt. Nhà nước truy tố sư tổ TSTQ và nhiều thành viên TSTQ tội ngộ sát. Sư tổ và đồ đệ đổ thừa người chết thiếu niềm tin. Nhà nước bảo các ông TSTQ có phép thì phải biết ai đủ ai thiếu niềm tin mới tập chứ lị. Rồi tống tất cả vào khám. Sư tổ có tài hô vân hoán vũ cũng không chạy thoát. Anh smallrose_85 dù lúc đó đọc thuộc các điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, dù có muốn làm lại người công an gương mẫu cũng đã muộn rồi... Hết chuyện TSTQ.
  7. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nghe nói bà Âu Cơ đẻ trứng, ngày nay con cháu thua xa...
    Chuyện kể năm 2006
    Thất Sơn Thần Quyền phát triển mạnh ở Việt Nam. Nhiều người ốm yếu (không đủ sức khoẻ như smallrose_85) cũng ham theo tập bị phơi nắng chết ngắt. Nhà nước truy tố sư tổ TSTQ và nhiều thành viên TSTQ tội ngộ sát. Sư tổ và đồ đệ đổ thừa người chết thiếu niềm tin. Nhà nước bảo các ông TSTQ có phép thì phải biết ai đủ ai thiếu niềm tin mới tập chứ lị. Rồi tống tất cả vào khám. Sư tổ có tài hô vân hoán vũ cũng không chạy thoát. Anh smallrose_85 dù lúc đó đọc thuộc các điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, dù có muốn làm lại người công an gương mẫu cũng đã muộn rồi... Hết chuyện TSTQ.
  8. linhtinh74

    linhtinh74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vâng em hỏi thế vì sợ lúc lấy vợ dương khí không xuất ra ấn đường thì lúc luyện chú ko thiêng. Hóa ra ko phải thế. Luyện TSTQ đến trình độ cao sẽ đạt tới mức vô minh, vô trí như các bác trong này. Em vô cùng kính phúc. RẤt mong được nghe các bác giới thiệu thêm về môn phái
  9. linhtinh74

    linhtinh74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vâng em hỏi thế vì sợ lúc lấy vợ dương khí không xuất ra ấn đường thì lúc luyện chú ko thiêng. Hóa ra ko phải thế. Luyện TSTQ đến trình độ cao sẽ đạt tới mức vô minh, vô trí như các bác trong này. Em vô cùng kính phúc. RẤt mong được nghe các bác giới thiệu thêm về môn phái
  10. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Mình rất tin môn này dù mình tập môn khác, thêm nữa không biết có nên gọi là Thất Sơn không vì Thất sơn võ đạo tại An Giang đọc trên báo An ninh là do các bậc danh sĩ tham gia Cần Vương chống Pháp rút về Thất sơn. Với sự có mặt của những người Hoa kiều, dân tứ xứ anh hùng hảo hán, rồi điều kiện khắc nghiệt rừng hoang thú độc đã sản sinh ra những võ sư võ sĩ kiệt xuất. Hiện còn một người duy nhất sống tại Sài gòn.
    Minh biết môn thần quyền ở Hà nội có từ năm 88. Nói chung rèn luyện rất cực. Cũng có nhiều ý kiến cho là môn này mang tính tự kỉ ám thị nhưng có rất nhiều trong giới quân đội có tập môn này.

Chia sẻ trang này