1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự thật về tinh bột hẹ Heta Gold?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yeuvietnam123, 13/11/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungthe

    nhungthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ko khó uống như hẹ tươi đâu, mom pha với nước ấm hoặc dễ thì có thể trộn với sữa hoặc vào cháo cho con ăn thut thút luôn ấy
  2. vancuong88

    vancuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho con ăn thêm vừng, uống bột sắn dây hoặc quấy sắn dây thành chè lẫn với vừng đen xay mịn nhé mẹ bé ơi. Trộn một thìa vừng đen đã rang rồi xay hoặc giã mịn với một thìa mật ong cho con ăn trước bữa ăn hàng ngày ý, mình thấy hiệu quả
  3. yeuvietnam123

    yeuvietnam123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    63
    bé nhà mình 22 tháng rồi. Cảm ơn mom nhiều nhé, xin vía con mom để bé nhà mình hết táo này phải đặt mua ngay 1 hộp về xem sao chứ cũng sốt ruột quá
  4. bachhop123

    bachhop123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    54
    Nếu còn đang ăn dặm thì đằng ấy có thể thêm khoai lang vào nồi cháo cho bé, vừa ngọt cháo, vừa giảm táo bón. Nếu đã chuyển sang ăn cơm thì bạn có thể trộn rau củ (đậu hà lan, cà rốt, khoai lang...) thái nhỏ với thịt băm/ tôm băm rồi làm thành viên để bé ăn (có thể ăn hấp, rán, sốt cà chua, tùy khẩu vị bé). Nguyên tắc là cho bé ăn rau củ (thái nhỏ) lẫn với những thứ bé thích để che mùi vị bé ko thích.
  5. yeuvietnam123

    yeuvietnam123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    63
    Vâng, em cảm ơn chị đã tư vấn ạ

Chia sẻ trang này