1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sư tử và hổ con nào mạnh hơn !???

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi luiz_nazirodelima, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sư tử và hổ con nào mạnh hơn !???

    Trước đây(hồi bé) em không chỉ 1 lần đọc được Hổ mạnh hơn Sư tử,tuy nhiên những thứ đó thì em chả còn giữ được gì . Hiện giờ em đang muốn khẳng định lại tính chính xác(hoặc sai lầm) của những thứ mình biết. Mong box giúp đỡ !
    Cảm ơn các bác trước.

    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Hic, câu này khó quá, có bác nào trả lời hộ em nó không. Em không trả lời được. Bác Odonata có giúp được không?
  3. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    luiz_nazirodelima có thể check lại kiến thức của mình bằng các phương pháp sau :

    Bắt một con hổ, còn sống Bắt một con sư tử, đương nhiên còn sống
    Một con với một con để so sánh Thả chung vào một chuồng
    Con còn sốnga sau cùng là con khỏe hơn
    Tuy nhiên, theo kiến thức của Ểnh ương (ngồi đáy giếng nhìn lên) thì con hổ to hơn, nhưng hoạt động đơn lẻ. Con sư tử nhỏ hơn nhưng hoạt động bầy đàn. Do đó, sư tử mạnh hơn hổ, nhưng một con hổ mạnh hơn một con sư tử.
    Box Công nghệ sinh học
  4. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Thứ nhất, bắt con hổ còn sống phải bắt được con sư tử còn sống: Điều kiện môi trường cần thiết là gì? Nếu như ở vùng đồng cỏ xavan thì con hổ chắc chẳng bắt được con sư tử đâu. Còn nếu trong vùng rừng thì chắc con sư tử sẽ bị con hổ tóm gọn. Nói ngắn lại là điều kiện sống của môi trường.
    Tương tự với việc cho hai con vào cùng một chuồng với điều kiện sống thích nghi của con nào thì con ấy sẽ chiến thắng. Với điều kiện của môi trường trung lập thì phải thực hiện thí nghiệm lặp lại nhiều lần mới có được kết luận.
    Nói tóm lại thì sư tử và hổ đều có thế mạnh cả, hai con đều được quy về một mối.
  5. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Hổ và sư tử tuy cùng họ mèo, nhưng có khu vực sống khác nhau, tập tính săn mồi nói riêng và tập tính sống nói chung có nhgiều điểm không giống nhau nên khó so sánh. Tuy nhiên để khẳng định con nào mạnh hơn con nào thì cũng có thể chấp nhận 1 điểm lý thú là khi bắt mồi hoặc giao đấu tay đôi thì con hổ sử dụng cả hai tay còn sư tử chỉ dùng có 1 tay. Do đó nếu cho hai con này đấu với nhau thì có thể nói là con Hổ sẽ thắng.
    Concay
  6. gadotcom

    gadotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. ChungTuDon1986

    ChungTuDon1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    4
    HỔ vs SƯ TỬ
    Hổ và sư tử là những con mèo hung dữ, thông minh và đầy sức mạnh, đều là loài ăn thịt số một ở môi trường sống của chúng. Nhưng để biết kẻ nào sẽ chiến thắng trong cuộc đấu giữa chúng, ta phải xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau.
    Chúng ta sẽ so sánh sư tử châu Phi và hổ Bengal ( nằm ở đông bắc Ấn Độ), đây là hai loài phổ biến và nổi tiếng nhất. Ta sẽ bàn về mọi vấn đề quan trọng đối với cuộc chiến này, bao gồm: kích thước, sức mạnh, lực của bộ hàm, đòn tát của chân, sự nhanh nhẹn, sự thông minh, điểm mạnh, điểm yếu và tất nhiên là cả kỹ năng chiến đấu nữa.

    Trước hết, hổ nặng hơn và lớn hơn, vậy nên nó có lợi thế về kích thước. Dù điều này không phải là quan trọng nhất, nhưng nó vẫn quan trọng. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một con mèo nhà đánh bại một con chó chăn cừu Đức, dù con mèo di chuyển nhanh và chiến xung hơn, nhưng con chó thắng, đơn giản là vì nó lớn hơn nhiều. Nói chung, kích thước là vấn đề đáng quan tâm. Nhưng một con hổ Bengal chẳng nặng hơn con sư tử Châu Phi là mấy, vậy nên ở đây sức mạnh và kỹ năng mới là điều quan trọng nhất. Nhiều người nghĩ rằng sư tử mạnh hơn hổ vì chúng phô bày nhiều cơ bắp hơn. Nhưng thực tế, con hổ mới là kẻ có nhiều cơ bắp hơn, cơ bắp của chúng khó nhìn thấy vì bị che khuất bởi bộ lông dài và các đường vằn. Hổ giống báo đốm hơn sư tử về vóc dáng, mà báo đốm chính là loài mèo mạnh nhất thế giới ( so sánh cùng kích thước ).

    Một điểm rất quan trọng trong sức mạnh của động vật, đó chính là lực của bộ hàm. Hộp sọ của hổ rộng hơn còn sư tử thì dài hơn. Động vật với hộp sọ rộng hơn thường có cú táp mạnh hơn, vì lực cắn tập trung trên một khu vực, thay vì trải ra trên chiều dài. Răng nanh của hổ cũng dài hơn sư tử một chút, điều này rất dễ nhận thấy qua các bức ảnh.

    Về đòn tát của chân, đây là phần quan trọng trong sức mạnh tổng thể của động vật, và có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này. Hổ chắc chắn có cặp chân sau khỏe hơn. Hổ sử dụng chúng để nhảy qua khoảng cách rất xa và tiêu diệt con mồi. Nhưng nhiều người cho rằng, tuy hổ có chân sau khỏe hơn nhưng chân trước sử tử lại mạnh hơn, và đó mới là điều quan trọng hơn trong chiến đấu. Trên thực tế, chân sau của hổ khỏe hơn giúp nó giữ thăng bằng trên chúng, và sử dụng cả hai chân trước để tấn công. Thông thường, tại một thời điểm, sư tử chỉ sử dụng một chân để tấn công, không phải vì chân trước nó khỏe hơn, mà vì nó không thể đứng thăng bằng trên hai chân sau. Nếu bạn đã từng xem một con hổ chiến đấu, bạn sẽ phải kinh ngạc bởi tốc độ vụt chân của nó. Vậy một điều khá rõ ràng là về điểm này hổ hơn sư tử. ( xem video ở phía cuối bài viết để thấy rõ hơn về điểm này )

    Và bây giờ ta sẽ bàn đến phần quan trọng nhất, đó là kỹ năng chiến đấu. Có một nhầm lẫn lớn xung quanh vấn đề này. Nhiều người nghĩ rằng, vì con sư tử chiến đấu cho niềm kiêu hãnh, chống lại con sư tử đực khác, vậy nên sư tử có kỹ năng chiến đấu cao hơn. Người ta cũng cho rằng: “ Sư tử chiến đấu nên nó không đi săn còn hổ đi săn nên nó không chiến đấu”. Lý thuyết này hoàn toàn sai lầm. Không phải mọi chuyện đều có trật tự kiểu như vậy. Một con sư tử đực chiến đấu nhiều, ít đi săn, không có nghĩa là một con hổ đi săn nhiều thì ít chiến đấu. Trên thực tế, trung bình trong đời, một con hổ đực chiến đấu nhiều hơn một con sư tử đực. Hai con hổ đực chiến đấu với nhau, đôi khi  đấu đến chết, để giành lấy trái tim một con hổ cái. Còn hổ cái thì chống lại hổ đực để bảo vệ đàn con của mình ( để được gần gũi hổ cái, hổ đực có thể giết chết hổ con không cùng huyết thống ). Và khi môi trường sống bị thu hẹp cũng nảy sinh những trận chiến tranh giành lãnh thổ, trận chiến mà cả hổ đực và hổ cái đều tham chiến. Ngoài ra chúng còn chiến đấu với nhiều loài động vật khác. Những đàn sư tử có những cuộc chiến với đàn linh cẩu, thì những con hổ lại có cuộc chiến với chó rừng và cá sấu. Nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất mà con hổ được biết đến là việc tất công và giết chết gấu xám trưởng thành. Một loài mà sư tử không có cơ hội được chạm trán. Trong chiến đấu, hổ dường như còn sử dụng nhiều “kỹ xảo” hơn một chút, ví dụ như, giữ cho đầu của chúng ở phía sau khi đánh nhau. Sư tử thì được biết đến với lối tấn công mù quáng. Thật không may, điều này sẽ là bất lợi khi đánh nhau với hổ, các chuyên gia còn nhận thấy rằng hổ suy nghĩ cẩn trọng hơn một chút khi chiến đấu.

    Bây giờ ta xét về điểm mạnh và điểm yếu. Một điều quan trọng trong chiến đấu là tốc độ. Đều là họ mèo, cả hổ và sư tử đều có tốc độ rất khủng khi chiến đấu. Nhưng nếu so sánh chúng với nhau, hổ rõ ràng là nhanh hơn. Như đã từng đề cập,  nếu đã từng được xem hổ chiến đấu, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy tốc độ tuyệt vời của đòn tát và vụt chân. Đây là một điểm mạnh của hổ. Và nó còn có một lợi thế khác là khả năng né đòn và khả năng ra đòn chuẩn xác. Hổ tấn công chính xác hơn và né đòn cũng tốt hơn. Có một điểm cần lưu ý là bờm của sư tử khiến nó bị chậm đi khi chiến đấu. Nói về cái bờm, nó bảo vệ sư tử trước những cú ngoạm cổ chí mạng. Đây là lợi thế của sư tử. Tuy nhiên khi đánh nhau, hổ không chỉ tấn công với một vết cắn vào cổ họng. Trong một chương trình có tên “Animal Face – off”, sư tử thắng nhờ được cái bờm bảo vệ khi con hổ cố gắng ngoạm vào cổ họng nó. Vấn đề với chương trình này là các “chuyên gia” cho rằng một con mèo sẽ đem kỹ năng săn mồi vào chiến đấu. Họ đã sai. Khi đánh nhau, cả sư tử và hổ đều sẽ tấn công vào đầu, mặt, cột sống và chân của nhau.

    Chúng ta tiếp tục. Đây có lẽ là một điều rất quan trọng trong chiến đấu: con nào thông minh hơn? Để trả lời câu hỏi này, các chuyên gia sẽ phải xem xét môi trường sống và hành vi của hai loài ăn thịt này. Sử tử sống trên thảo nguyên, nơi có một quần xã sinh vật đơn giản. Hổ thì khác, chúng sống trong rừng rậm, đây là một quần xã sinh vật rất phức tạp. Trong môi trường như vậy, con hổ nhận ra con mồi với đôi mắt tinh. Hổ có kinh nghiệm săn mồi như một kẻ phục kích. Sư tử thì khác, nó đi săn theo bầy. Săn theo bầy đàn đòi hỏi chiến lược và tập trung cao độ. Sư tử đuổi theo con mồi, cùng với những con khác, tạo thành vòng vây hình bán nguyệt. Chúng còn có nhiều chiến lược khác để hạ gục con mồi, những cách mà con hổ không bao giờ sử dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về não các loài mèo lớn cho thấy trí não của hổ lại có phần phát triển hơn sư tử. Điều này có lẽ liên quan gì đó tới quá trình tiến hóa của chúng. Và còn một điểm nữa trong vấn đề môi trường sống và hành vi, đó là loại con mồi của hổ và sư tử. Chúng ta đã xác nhận rằng hai loài này không đem kỹ năng săn mồi vào chiến đấu. Nhưng một số người cho rằng sư tử mạnh hơn vì nó hay săn trâu rừng lớn còn hổ thì chỉ săn hươu. Trên thực tế, hổ còn săn loại bò lớn nhất thế giới là bò rừng Ấn Độ ( con đực trưởng thành nặng 1~1,5 tấn ) và thậm chí chúng còn hạ gục cả voi con châu Á . Nó sánh với việc một đàn sư tử hạ gục một con voi châu Phi trưởng thành. Cái này có vẻ khá khập khiễng, phải không? ( Xem video ở cuối bài viết để thấy rõ hơn về điểm này )

    Nhưng ta còn rất, rất nhiều điểm quan trọng khác để so sánh. Như lòng can đảm và sự tàn bạo của động vật chẳng hạn. Can đảm, đó là lợi thế lớn của sư tử. Điều này là sự thực, khi hổ và sư tử chạm mặt trong khu bảo tồn, hổ đôi khi tỏ ra nhún nhường trước sư tử. Những con sư tử đực có thể trông hung hăng hơn, và dĩ nhiên nắm lấy quyền kiểm soát tình hình, như một chúa tể đích thực. Và khi chiến đấu, sư tử cũng không dễ dàng rút lui, chúng chiến đấu với ý chí ngoan cường để giành được chiến thắng ( đây cũng là một lợi thế khác). Nhưng lý do không phải là do hổ hèn nhát, mà chúng chỉ đơn giản là đang cố tránh một cuộc chiến không cần thiết. Khi một con sư tử nhất quyết muốn một trận chiến và con hổ bị ép phải chiến đấu, tình thế sẽ xoay chuyển. Ở hổ Bengal, các nhà khoa học nhận thấy một sự tàn bạo thực sự, và khi nó đi tới quyết định chiến đấu, con mèo này sẽ tấn công một cách gan lì và dữ dội, và hầu hết đều giành thắng lợi trong bất kỳ cuộc chiến nào với một con sư tử.

    Tóm lại, sự nhanh nhẹn, sức bền, sự tàn bạo và sức mạnh của hổ đều vượt trội hơn. Đa số các chuyên gia đều đồng ý rằng, trong cuộc chiến giữa một con hổ và một con sư tử, tỷ lệ thắng của hổ là 90%. Vì vậy, rõ ràng ta thấy….

    Hổ chính là vua của muôn thú.
  8. ChungTuDon1986

    ChungTuDon1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    4
    HỔ vs SƯ TỬ
    Hổ và sư tử là những con mèo hung dữ, thông minh và đầy sức mạnh, đều là loài ăn thịt số một ở môi trường sống của chúng. Nhưng để biết kẻ nào sẽ chiến thắng trong cuộc đấu giữa chúng, ta phải xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau.
    Chúng ta sẽ so sánh sư tử châu Phi và hổ Bengal ( nằm ở đông bắc Ấn Độ), đây là hai loài phổ biến và nổi tiếng nhất. Ta sẽ bàn về mọi vấn đề quan trọng đối với cuộc chiến này, bao gồm: kích thước, sức mạnh, lực của bộ hàm, đòn tát của chân, sự nhanh nhẹn, sự thông minh, điểm mạnh, điểm yếu và tất nhiên là cả kỹ năng chiến đấu nữa.

    Trước hết, hổ nặng hơn và lớn hơn, vậy nên nó có lợi thế về kích thước. Dù điều này không phải là quan trọng nhất, nhưng nó vẫn quan trọng. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một con mèo nhà đánh bại một con chó chăn cừu Đức, dù con mèo di chuyển nhanh và chiến xung hơn, nhưng con chó thắng, đơn giản là vì nó lớn hơn nhiều. Nói chung, kích thước là vấn đề đáng quan tâm. Nhưng một con hổ Bengal chẳng nặng hơn con sư tử Châu Phi là mấy, vậy nên ở đây sức mạnh và kỹ năng mới là điều quan trọng nhất. Nhiều người nghĩ rằng sư tử mạnh hơn hổ vì chúng phô bày nhiều cơ bắp hơn. Nhưng thực tế, con hổ mới là kẻ có nhiều cơ bắp hơn, cơ bắp của chúng khó nhìn thấy vì bị che khuất bởi bộ lông dài và các đường vằn. Hổ giống báo đốm hơn sư tử về vóc dáng, mà báo đốm chính là loài mèo mạnh nhất thế giới ( so sánh cùng kích thước ).

    Một điểm rất quan trọng trong sức mạnh của động vật, đó chính là lực của bộ hàm. Hộp sọ của hổ rộng hơn còn sư tử thì dài hơn. Động vật với hộp sọ rộng hơn thường có cú táp mạnh hơn, vì lực cắn tập trung trên một khu vực, thay vì trải ra trên chiều dài. Răng nanh của hổ cũng dài hơn sư tử một chút, điều này rất dễ nhận thấy qua các bức ảnh.

    Về đòn tát của chân, đây là phần quan trọng trong sức mạnh tổng thể của động vật, và có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này. Hổ chắc chắn có cặp chân sau khỏe hơn. Hổ sử dụng chúng để nhảy qua khoảng cách rất xa và tiêu diệt con mồi. Nhưng nhiều người cho rằng, tuy hổ có chân sau khỏe hơn nhưng chân trước sử tử lại mạnh hơn, và đó mới là điều quan trọng hơn trong chiến đấu. Trên thực tế, chân sau của hổ khỏe hơn giúp nó giữ thăng bằng trên chúng, và sử dụng cả hai chân trước để tấn công. Thông thường, tại một thời điểm, sư tử chỉ sử dụng một chân để tấn công, không phải vì chân trước nó khỏe hơn, mà vì nó không thể đứng thăng bằng trên hai chân sau. Nếu bạn đã từng xem một con hổ chiến đấu, bạn sẽ phải kinh ngạc bởi tốc độ vụt chân của nó. Vậy một điều khá rõ ràng là về điểm này hổ hơn sư tử. ( xem video ở phía cuối bài viết để thấy rõ hơn về điểm này )

    Và bây giờ ta sẽ bàn đến phần quan trọng nhất, đó là kỹ năng chiến đấu. Có một nhầm lẫn lớn xung quanh vấn đề này. Nhiều người nghĩ rằng, vì con sư tử chiến đấu cho niềm kiêu hãnh, chống lại con sư tử đực khác, vậy nên sư tử có kỹ năng chiến đấu cao hơn. Người ta cũng cho rằng: “ Sư tử chiến đấu nên nó không đi săn còn hổ đi săn nên nó không chiến đấu”. Lý thuyết này hoàn toàn sai lầm. Không phải mọi chuyện đều có trật tự kiểu như vậy. Một con sư tử đực chiến đấu nhiều, ít đi săn, không có nghĩa là một con hổ đi săn nhiều thì ít chiến đấu. Trên thực tế, trung bình trong đời, một con hổ đực chiến đấu nhiều hơn một con sư tử đực. Hai con hổ đực chiến đấu với nhau, đôi khi  đấu đến chết, để giành lấy trái tim một con hổ cái. Còn hổ cái thì chống lại hổ đực để bảo vệ đàn con của mình ( để được gần gũi hổ cái, hổ đực có thể giết chết hổ con không cùng huyết thống ). Và khi môi trường sống bị thu hẹp cũng nảy sinh những trận chiến tranh giành lãnh thổ, trận chiến mà cả hổ đực và hổ cái đều tham chiến. Ngoài ra chúng còn chiến đấu với nhiều loài động vật khác. Những đàn sư tử có những cuộc chiến với đàn linh cẩu, thì những con hổ lại có cuộc chiến với chó rừng và cá sấu. Nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất mà con hổ được biết đến là việc tất công và giết chết gấu xám trưởng thành. Một loài mà sư tử không có cơ hội được chạm trán. Trong chiến đấu, hổ dường như còn sử dụng nhiều “kỹ xảo” hơn một chút, ví dụ như, giữ cho đầu của chúng ở phía sau khi đánh nhau. Sư tử thì được biết đến với lối tấn công mù quáng. Thật không may, điều này sẽ là bất lợi khi đánh nhau với hổ, các chuyên gia còn nhận thấy rằng hổ suy nghĩ cẩn trọng hơn một chút khi chiến đấu.

    Bây giờ ta xét về điểm mạnh và điểm yếu. Một điều quan trọng trong chiến đấu là tốc độ. Đều là họ mèo, cả hổ và sư tử đều có tốc độ rất khủng khi chiến đấu. Nhưng nếu so sánh chúng với nhau, hổ rõ ràng là nhanh hơn. Như đã từng đề cập,  nếu đã từng được xem hổ chiến đấu, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy tốc độ tuyệt vời của đòn tát và vụt chân. Đây là một điểm mạnh của hổ. Và nó còn có một lợi thế khác là khả năng né đòn và khả năng ra đòn chuẩn xác. Hổ tấn công chính xác hơn và né đòn cũng tốt hơn. Có một điểm cần lưu ý là bờm của sư tử khiến nó bị chậm đi khi chiến đấu. Nói về cái bờm, nó bảo vệ sư tử trước những cú ngoạm cổ chí mạng. Đây là lợi thế của sư tử. Tuy nhiên khi đánh nhau, hổ không chỉ tấn công với một vết cắn vào cổ họng. Trong một chương trình có tên “Animal Face – off”, sư tử thắng nhờ được cái bờm bảo vệ khi con hổ cố gắng ngoạm vào cổ họng nó. Vấn đề với chương trình này là các “chuyên gia” cho rằng một con mèo sẽ đem kỹ năng săn mồi vào chiến đấu. Họ đã sai. Khi đánh nhau, cả sư tử và hổ đều sẽ tấn công vào đầu, mặt, cột sống và chân của nhau.

    Chúng ta tiếp tục. Đây có lẽ là một điều rất quan trọng trong chiến đấu: con nào thông minh hơn? Để trả lời câu hỏi này, các chuyên gia sẽ phải xem xét môi trường sống và hành vi của hai loài ăn thịt này. Sử tử sống trên thảo nguyên, nơi có một quần xã sinh vật đơn giản. Hổ thì khác, chúng sống trong rừng rậm, đây là một quần xã sinh vật rất phức tạp. Trong môi trường như vậy, con hổ nhận ra con mồi với đôi mắt tinh. Hổ có kinh nghiệm săn mồi như một kẻ phục kích. Sư tử thì khác, nó đi săn theo bầy. Săn theo bầy đàn đòi hỏi chiến lược và tập trung cao độ. Sư tử đuổi theo con mồi, cùng với những con khác, tạo thành vòng vây hình bán nguyệt. Chúng còn có nhiều chiến lược khác để hạ gục con mồi, những cách mà con hổ không bao giờ sử dụng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về não các loài mèo lớn cho thấy trí não của hổ lại có phần phát triển hơn sư tử. Điều này có lẽ liên quan gì đó tới quá trình tiến hóa của chúng. Và còn một điểm nữa trong vấn đề môi trường sống và hành vi, đó là loại con mồi của hổ và sư tử. Chúng ta đã xác nhận rằng hai loài này không đem kỹ năng săn mồi vào chiến đấu. Nhưng một số người cho rằng sư tử mạnh hơn vì nó hay săn trâu rừng lớn còn hổ thì chỉ săn hươu. Trên thực tế, hổ còn săn loại bò lớn nhất thế giới là bò rừng Ấn Độ ( con đực trưởng thành nặng 1~1,5 tấn ) và thậm chí chúng còn hạ gục cả voi con châu Á . Nó sánh với việc một đàn sư tử hạ gục một con voi châu Phi trưởng thành. Cái này có vẻ khá khập khiễng, phải không? ( Xem video ở cuối bài viết để thấy rõ hơn về điểm này )

    Nhưng ta còn rất, rất nhiều điểm quan trọng khác để so sánh. Như lòng can đảm và sự tàn bạo của động vật chẳng hạn. Can đảm, đó là lợi thế lớn của sư tử. Điều này là sự thực, khi hổ và sư tử chạm mặt trong khu bảo tồn, hổ đôi khi tỏ ra nhún nhường trước sư tử. Những con sư tử đực có thể trông hung hăng hơn, và dĩ nhiên nắm lấy quyền kiểm soát tình hình, như một chúa tể đích thực. Và khi chiến đấu, sư tử cũng không dễ dàng rút lui, chúng chiến đấu với ý chí ngoan cường để giành được chiến thắng ( đây cũng là một lợi thế khác). Nhưng lý do không phải là do hổ hèn nhát, mà chúng chỉ đơn giản là đang cố tránh một cuộc chiến không cần thiết. Khi một con sư tử nhất quyết muốn một trận chiến và con hổ bị ép phải chiến đấu, tình thế sẽ xoay chuyển. Ở hổ Bengal, các nhà khoa học nhận thấy một sự tàn bạo thực sự, và khi nó đi tới quyết định chiến đấu, con mèo này sẽ tấn công một cách gan lì và dữ dội, và hầu hết đều giành thắng lợi trong bất kỳ cuộc chiến nào với một con sư tử.

    Tóm lại, sự nhanh nhẹn, sức bền, sự tàn bạo và sức mạnh của hổ đều vượt trội hơn. Đa số các chuyên gia đều đồng ý rằng, trong cuộc chiến giữa một con hổ và một con sư tử, tỷ lệ thắng của hổ là 90%. Vì vậy, rõ ràng ta thấy….

    Hổ chính là vua của muôn thú.

Chia sẻ trang này