1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sữa dê NGA, sữa dê MD cao cấp, là sự lựa chọn của các bà mẹ thông thái

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoabec88, 03/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabec88

    hoabec88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sữa Dê MD mil số 1
    [​IMG][​IMG]
    SỮA DÊ MD MIL 1 – SẢN PHẨM DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 – 6 THÁNG TUỔI


    Sữa mẹ luôn là thức ăn tốt nhất cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Tuy nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt nếu trẻ không được bú sữa mẹ vì lí do y học hoặc sữa mẹ không đủ cho sự phát triển của bé, bạn có thể sử dụng thêm sữa dê MD Mil 1dưới sự tư vấn của bác sỹ trực tiếp chăm sóc bé.

    -MD Mil 1 là loại sữa hỗn hợp với các dưỡng chất tương đương với protein có trong sữa bò, giúp bé phát triển khỏe mạnh cả về thể lực và trí tuệ.

    - Với hàm lượng protein và các loại dầu thực vật cao có trong sản phẩm nên:

    + MD Mil 1 dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng.

    + MD Mil 1 chứa đường Lactose và đường Galacto, góp phần cho sự phát triển hoàn thiện của bé

    + MD Mil 1 được nghiên cứu đặc biệt nhằm đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng, các loại vitamin và các vi sinh vật có lợi cho sự phát triển của trẻ.

    + MD Mil 1 chứa các vi sinh vật có lợi, vi chất dinh dưỡng, axit docozagecsen và axit arachidonic.

    Khi bé 4 tháng tuổi trở lên bạn có thể bổ sung thêm các thức ăn khác cho trẻ. Trước khi cho trẻ ăn dặm thêm, cần có sự tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng.

    Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nga.

    Trọng lượng tịnh 400gr

    Hướng dẫn cách pha sữa

    Lưu ý khi pha sữa cho trẻ:Nếu sữa quá lỏng hay quá đặc, bé sẽ không thể hấp thụ được toàn bộ dinh dưỡng có trong sữa, đặc biệt còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Hãy hỏi ý kiến của bác sỹ nếu bạn có ý định đổi loại sữa khác cho bé.

    Bảng công thức pha sữa chỉ rõ lượng bột sữa và lượng nước cần thiết cho trẻ.

    1. Rửa sạch và tiệt trùng các dụng pha sữa. Có thể đun sôi các dụng cụ này trong vòng 5 phút.

    2. Đun sôi nước sạch trong vòng 5 phút và để nguội nước ở mức 40 độ C

    3. Rót lượng nước cần thiết vào bình pha sữa

    4. Sử dụng muỗng (4,5 gram) có sẵn trong hộp. 6 muỗng sữa bột (27 gram) vào 180 ml nước ấm 40 độ C.Không dược để bột sữa dính lại trong muỗng. 30 ml nước tương ứng với 1 muỗng sữa bột.

    5. Khuấy đều để bột sữa hòa tan hoàn toàn trong nước

    6. Đậy kín nắp hộp sau khi lấy bột sữa.

    Kiểm tra nhiệt độ sữa đã pha sẵn, khoảng 37 độ C. sử dụng sữa đã pha trong vòng 1 giờ. Không được sử dụng phần sữa thừa sau khi đã sử dụng trước đó.

    Luôn lắc đều trước khi uống sữa

    Cần bỏ lượng sữa thừa sau khi uống không hết

    Bảo quản:

    Trước và sau khi mở hộp, cần bảo quản ở nhiệt độ < 25 độ C. Nên sử dụng hộp sữa đã mở trong vòng 3 tuần.

    Không bảo quản hộp sữa trong tủ lạnh.

    Ngày sản xuất và thời hạn sử dụng ghi dưới đáy hộp

Chia sẻ trang này