1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh của vũ khí tấn công từ trên không???

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huongdong_gionoi, 21/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdong_gionoi

    huongdong_gionoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Ngay trong những lần đầu xuất trận (chiến tranh thế giới lần 1)những chiếc hộp thép biết ném bom đã làm kinh hoàng giới quân sự.Ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của KHKT thì VKTCĐK đang là một vũ khí chiến lược của các quốc gia.Tuy nhiên nó có thực sự là tuyệt vời như người ta vẫn ca ngợi không? (tại cuộc chiến ở NAMTU sau 78 ngày đêm đánh phá, Liên Quân chỉ phá huỷ được 10-20% tiềm năng quân sự của NAMTU)

    Theo tôi biết thì thời đầu xuất trận là những cái máy bay làm bằng gỗ, phi công bay vòng vòng trên đầu và thả lựu đạn! Tuy nhiên cũng khá ấn tượng và hiệu quả vì việc phòng không từ trước đến giờ vẫn thường là kém hơn so với sự phát triển của không quân.
    Ngày nay khi vũ khí chính là tên lửa thì vai trò của không quân càng được củng cố. Chỉ cần một máy bay mang tên lửa có thể bắn chìm một tàu chiến hiện đại ở cách xa đất liền hàng trăm cây số. Vào thời thế chiến thứ hai điều đó cần một tàu sân bay mang theo cả một phi đội ném bom.

    Theo các bạn thì sao?
  2. huongdong_gionoi

    huongdong_gionoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Ngày xưa đã vậy, ngày nay chắc còn khủng khiếp như thế nào.
    Lần cập nhật cuối: 05/02/2014
  3. huongdong_gionoi

    huongdong_gionoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Em nghe thấy rồi. Em Đông Phương bất bại này được ví như sát thủ diệt tầu sân bay của Mỹ. Em này có tốc độ Match là 10 và tầm bắn hơn 1400 km. Nên các tầu chiến của Mỹ có phát hiện ra được hồng ngoại của em này qua hệ thống rada thì cũng chỉ có đủ thời gian gần bằng em post mấy cái dòng này để đối phó thôi.

    Hạn chế của em này là ở khoảng cách 50 - 100km thì dễ đối phó hơn và độ chuẩn xác cũng giảm đáng kể. Nên nếu xảy ra chiến tranh Mỹ - Trung, thì chắc tàu chiến Mỹ phải vào được khu vực Vịnh Bắc Bộ trước thì mới có cơ hội sống sót.
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  4. huongdong_gionoi

    huongdong_gionoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Dong Pheng bắn chính xác thật đấy. Nhưng mà chính xác cỡ căn được trúng mồm thì bác nói hơi ngoa rồi.
  5. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    Dongfeng là vũ khí dùng để tự vẫn của khựa vì bọn chúng tạo ra nhưng không giám dùng nếu dùng thì xem như gây chiến với Mỹ và bị nó dập tiêu luôn

Chia sẻ trang này