1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh dân quân tự vệ và quân đội dự bị của Việt Nam chuyển bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tntbien, 02/10/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Như chúng ta đã biết mỗi năm bộ đội chính quy sau khi đã hết thời gian nhập ngũ và được trở về địa phương là rất lớn, để phát triển thế mạnh quốc phòng toàn dân thì những thanh niên vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về được tham gia vào quân số dự bị của quân đội, tổng số quân dự bị của Việt Nam hiện nay là 5triệu người xếp tốp thế giới .
    Vậy câu hỏi đặt ra là : Có thực sự cần thiết và lãng phí khi phải đảm bảo quân số dự bị đông như vậy? Các nước trên thế giới hiện nay có số quân dự bị rất là ít. Có triều tiên là nước có quân số dự bị đông nhất bởi lẽ là đất nước đang trong thời chiến còn Việt Nam ??
    Cách huấn luyện và sẵn sàng nhập ngũ chở lại như thế nào ?
  2. HaoLam

    HaoLam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    32
    đã xác định quoánh với china thì phải tầm đấy.. ;-)
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.352
    Đã được thích:
    26.691
    Sửa tên topic lại đi ông đao cùn. Cái gì mà "chuyển bị"?
    huyenthoaimuathu8888 thích bài này.
  4. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    Dân quân gồm có nòng cốt và phổ thông
  5. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Bởi lẽ em thấy với quân số đông như vậy nhưng mà hình như vẫn chưa sẵn sàng ra trận khi tổ quốc cần. Bởi vì vẫn có tình trạng thanh niên không hiểu pháp luật thiếu hiểu biết về quốc phòng dân đến vụ sô sát tranh chấp ở quân cảng cam ranh 30/9. Tại sao em nói như vậy?! Là bởi vì quân dân dự bị hầu hết sau khi xuất ngũ đều trở về địa phương sinh sống sinh hoạt trong đơn vị dân quân xã đươc rèn luyện tư tưởng và ý thức quân sự. Vậy lại sao vẫn để xẩy ra tình trạng tranh chấp quân sự ở khu vực cấm cam ranh. Do chính quyền yếu kém hay do ban chỉ huy xã đội chưa có sự gắn kết với quân dân để cho thế lực xấu lôi kéo. Và vì vậy em cho rằng quân đội dự bị của chúng ta chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực.
    --- Gộp bài viết: 02/10/2015, Bài cũ từ: 02/10/2015 ---
    Như nhau bác ạ nòng cốt lãnh đạo phổ thông trực tiếp chiến đấu...công tác tuyên truyền kiến thức quân sự nhà ta còn kém lắm...chỉ giỏi 123 dzooo
  6. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Thật khó chịu khi chủ thớt sai lỗi chính tả nhiều giống như ngừoi ngọng
    tntbien thích bài này.
  7. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    ông này giống ông cóc cụ bên OF
    lấy 1 vụ ở CR ra chỉ trích chung chung thì khó nói lắm
    việc lính đi nghĩa vụ về vẫn lêu lổng, lếu láo không thiếu đâu, trong quân còn thế nữa là giải ngũ
    vấn đề là bây giờ bỏ dự bị đi thì lúc có biến lấy đâu ra quân?
    lại giống lắm ông, nhà đã thiếu tiền mà còn đòi bỏ nghĩa vụ đi chỉ duy trì chuyên nghiệp
  8. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Ông có biết 1 năm nhà nước bỏ bao nhiêu tiền để trả lương huấn luyện chi 5 triêu dân quân dự bị ???
    Ông có biết đội quân nào tham chiến đầu tiên ???
    Ý tôi muốn nói là tuyên truyền và tổ chức tuyên chuyền còn yếu, lãng phí...
    Tính chất của khu quân sự Cam ranh là Đặc Biệt quan trọng mà vẫn xẩy ra xô sát
    Lợi dụng người dân của thế lực xấu để thấy rằng giáo dục tuyên truyền rất yếu kém
    Lần cập nhật cuối: 02/10/2015
  9. ducanh123hg

    ducanh123hg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2015
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    1.032
    thế ông biết nếu tuyển tất cả vào chuyên nghiệp, tự nguyện, tiền lương cũng phải tăng lên nhiều không?
    tiền để trang bị chuyên nghiệp cho quân chuyên nghiệp sẽ như thế nào?
    nếu có biến thì chỉ nguyên quân chuyên nghiệp có thể đủ không? lực lượng dự bị động viên mà bỏ thì lúc thiếu lại mất công huấn luyện lại từ đầu à?
    còn riêng vụ Cam Ranh, tôi thấy anh em đã quá hiền rồi đấy, cứ làm căng ngay từ đầu thì khỏi loạn
    5 triệu dân quân dự bị kia, 1 năm huấn luyện bao nhiêu ngày, sau đó họ còn trở về sản xuất nữa đấy chứ chả lẽ NN chỉ chi tiền theo kiểu có cho mà không có nhận lại, nhầm to đấy
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    cụ đưa ra giải pháp giáo dục được tất cả thanh niên VN tuổi từ 18-45 trước đã còn lính nhà ta là lính nghĩa vụ với 18 tháng trong quân ngũ không đủ để thay đổi nhận thức của họ :-B éo nói lính chi cho xa đứa con ở nhà hư chưa chắc quản nổi nữa là 1 đàn lính mỗi người 1 tính cách #-o vấn đề của DBĐV em quan tâm 2 yếu tố
    thứ nhất: vũ khí trang bị cho lực lượng này có đủ so với lính chính quy không :D
    thứ hai: không biết chuyện tuyển chọn DBĐV thế nào mà năm ngoái có ngày hội gì đó thấy lính DBĐV chỗ em đi dự mà nản toàn các chú tuổi gần 40 :o có ông uống bia nhiều bụng phệ ra rồi #:-s kiếm mỏi mắt chả thấy thanh niên nào hết ^:)^ nghe đâu là quen biết cho vào DBĐV chủ yếu để lấy trợ cấp của nhà nước :-s
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này