1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh HUỶ DIỆT của nhà đương kim vô địch MU đã bắt đầu khai triển

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi huyhung421, 24/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh HUỶ DIỆT của nhà đương kim vô địch MU đã bắt đầu khai triển

    Chiến thắng 5: 0 huỷ diệt Wigan đã làm nức lòng các cổ động viên MU. Sức mạnh của nhà Vô địch đã trở lại với MU. Gạt bỏ hết những luyến tiếc đã qua từ CR7 và Tevez để tiến về phía trước, sức mạnh của MU vẫn luôn tiềm tàng và sẵn sàng bùng nổ. Mùa giải mới năm nay đã có sự cạnh tranh hấp dẫn quyết liệt của Ngũ đại gia ngay từ những vòng đấu đầu. Chúng ta không nên giữ mãi ý nghĩ MU đang yếu đi so với mùa năm trước mà nhìn nhận tích cực vào nội lực tiềm tàng của đội quân Quỷ Đỏ chúng ta đang trên đà đi lên. Rõ ràng là MU đang cần phải có một tiền vệ trụ làm thủ lĩnh tầm cỡ như Roy Kean năm nào để dẫn dắt vực dậy tinh thần mãnh mẽ của toàn đội. Nhưng đó chỉ là một vấn để thời gian, dần dần những nhân tố mới sẽ lấp vào khoảng trống đó. Tre già rồi măng lại mọc. Rooney và Nani vẫn là những hạt nhân tích cực hàng đầu cùng với những nhân tài như Owen, Valencia, Park Ji-Sung, Anderson và các cựu binh khác luôn tiềm tàng bùng nổ. Và khả năng giữa mùa giải Sir Alex sẽ tuyển thêm lực lượng mới để tăng cường sức mạnh. Dù sao bóng đá cũng giống như một trò chơi sắp xếp phát huy sức mạnh tinh thần của một tập thể. Một đội bóng mà quá nhiều Sao nhưng không đoàn kết, không được sắp xếp hợp lý thì cũng sẽ thất bại. Đối thủ Arsenal có phong độ đang lên trong những vòng đầu. Rõ ràng là giới hâm mộ cũng như giới bình luận giải Ngoại hạng đã đánh giá thấp Arsenal vô tình đã chạm vào lòng tự ái của họ, bị coi thường họ đã chứng tỏ được sức mạnh không ngờ. Nhưng những ấn tượng của Arsenal cũng chẳng có gì phải e nể. MU chẳng e ngại gì đến Inter, lẫn Barca huống chi là Arsenal. Tài dẫn dắt và sắp xếp cũng như kế khích tướng của Sir Alex Ferguson là rất lớn để tạo ra những sức mạnh đột biến cho MU. Trận derby nước Anh tới giữa MU và Arsenal sẽ thực sự chưa bao giờ được mong đợi đến thế. Dù có đến hai thằng Arsenal thì MU vẫn vượt qua. Quan trọng là các cầu thủ MU luôn giữ vững được tinh thần mạnh mẽ và hứng khởi. Tôi dự đoán vòng đấu tuần tới MU sẽ đánh bại Arsenal với tỷ số 3:0! Hãy tự tin mãnh mẽ mà cổ vũ cho MU đi các bạn!
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Em thật chứ bác có hơi quá lời k đấy
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Trận này mọi người nhắc nhiều tới R10 nhưng em thì thấy Nani đáng được khen hơn, hoạt động ko biết mệt mỏi bên cánh trái, 1 đường chuyền và 1 bàn thắng, đặc biệt bàn thắng cuói trận đã làm ngưòi ta quên đi nỗi nhớ Ronaldo.
  4. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22

    [/quote] Trận này mọi người nhắc nhiều tới R10 nhưng em thì thấy Nani đáng được khen hơn, hoạt động ko biết mệt mỏi bên cánh trái, 1 đường chuyền và 1 bàn thắng, đặc biệt bàn thắng cuói trận đã làm ngưòi ta quên đi nỗi nhớ Ronaldo.
    [sign]<P><STRONG><FONT color=lightskyblue><A href="http://www.prclub.com.vn/"></A></FONT></STRONG><
    [/quote]
    Quả đá phạt đó không khó, chỉ qua là cu thủ môn phán đoán sai. Nhưng cũng không phủ nhận sự cố gắng cả Nani. Mấy trận rồi chưa thấy chú sâm đâu nhỉ?
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Trận tối qua với Arsenal, nếu mà mấy phút cuối MU , cụ thể là Berbatov, Rooney, Nani tận dụng tốt cơ hội phản công thì phải giã cho 3 choác nữa . Nhìn cái mặt Wenger thễu thệt ra
  6. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ! dù có yêu đến thế nào đi nữa thì không bao giờ được quên sự thật chứ ! MU hôm gặp asenal ấy à ? dù là fan của MU đi nữa thì ai cũng nhận thấy hôm đó MU có một chiến thắng khiến chúng ta thở phào mà thôi. MU quá yếu tuyến giữa , 2 cánh thì chưa đủ tầm gây sức ép, nỗ lực của R10 thật cô độc. than ôi ..
    Asenal hôm đó chơi trên chân MU rất nhiều. họ đã trả lời cho MU thấy họ trưởng thành như thế nào từ trận lượt về năm ngoái và nhận xét của Eva " trận đấu của những người đàn ông và những đứa trẻ" và ở trận vừa rồi ta thấy những đứa trẻ đã khiến những người đàn ông thở hồng hộc ..ôi.
    chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. MU của chúng ta mong manh quá!
  7. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    UH.Tớ cũng thấy thế.
    Nhìn tuyến giữa của MU: có Nani,Valencia,Anderson,Tosic,Park... chỉ ở dạng tiềm năng.
    Gigg,Paul Scholes ... các anh đã quá già, chỉ ở tầm chiến thuật của SAF.
    OH4: đẳng cấp đấy nhưng hay chấn thương.
    CÒn lại mỗi Carrick và Flecher: nhưng không được đánh giá cao ở khẳ năng sáng tạo cũng như gây đột biến.
    Nhìn sang các bạn xung quanh. Chelsea có Lampard ko phổi, Ballack và deco sáng tạo, Essein trâu chó.
    Liver có Anh Ger8 trâu điên, Mascherrano đánh chạn thui rồi nhưng mất Alonsso xương sống.
    Asenal có Fe4 đầy sáng tạo, Denilson càn lưót cũng ổn.
    So với Barca thì hàng tiền vệ của Manu mất hút trogn Xavi,Inessta,Sheido Keita,
    Real thì Kaka với Ronaldo nó cho ngửi khói
    Nếu như cách đây 10 năm ,, hàng tiền vệ là niềm tự hào của ManU thì bây giờ thấy đấy là 1 nỗi lo.
    Chỉ còn biết chờ thời gian thui.
  8. michealcorleone

    michealcorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    trận hôm qua quá đỉnh. 3 - 1 Tottenham đúng là có thể khẳng định sức mạnh của MU
  9. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cứ đá như trận gặp TOT hôm qua...cũng chẳng phải lo lắng về ngôi vô địch ngoại hạng mùa này của MU...Tuy rằng so sánh giữa TOT và Chel hay Liver là hơi khập khiễng...nhưng vẫn tràn trề hi vọng luôn.
    C1 thì thật sự ko dám chắc...nên chờ thời gian nó chứng minh vậy.
    p/s: Flet dạo này đá lên chân ghê gớm...bồ kết chú này rồi...điệu này đá pes phải cho 1 suất đá chính...he he
  10. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    đến bao giờ mới đá đít ông bebatop được hả trời ơi?
    nếu hàng tiền đạo chỉ dựa vào mình roney thì không sớm thì muộn R10 cũng hết pin thôi, tiền vệ cũng có thể ghi bàn như anderson hôm đấy là tốt nhưng ghi bàn là trách nhiệm chính của tiền đạo mà. Fleter từ mùa trước đã thể hiện tiềm năng rồi, mùa này mong sẽ bay lên được.

Chia sẻ trang này