1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh không gian của người Mỹ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi celebrity1234, 14/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Không có bắn đại bác như hồi Tập Cận Bình thăm Việt Nam.
  2. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Thật dễ dàng khi ta làm chủ bầu trời.
  3. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Quân đội Nga, Trung Quốc tập trận mô phỏng khả năng chống tên lửa
    VietTimes -- Theo thông tấn xã Nga Tass,Quân đội Nga, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng khả năng chống tên lửa.

    [​IMG]Tàu ngầm Nga phóng tên lửa (ảnh minh họa).
    Hãng Tass, dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống tên lửa mô phỏng trên máy tính đầu tiên giữa 2 nước.

    Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quyết định diễn tập nói trên đã được Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra.

    Quân đội Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc tập trận quốc phòng chung Nga-Trung đầu tiên về chống tên lửa dưới dàng mô phỏng trên máy tính mang tên 'An ninh Không gian-2016".

    Diễn tập được tiến hành tại trung tâm nghiên cứu khoa học của Lực lượng Phòng thủ Không gian Nga. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 28/5.

    Bộ Quốc phòng Nga cho rằng mục tiêu chính của cuộc tập trận là tập luyện phản ứng nhanh của các đơn vị phòng thủ chống máy bay và chống tên lửa của Nga và Trung Quốc nhằm bảo vệ lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

    Bộ trên nhấn mạnh cuộc tập trận chung này không nhằm vào một nước thứ ba nào.
  4. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Nga - Trung định dùng tên lửa bắn hạ vệ tinh quân sự Mỹ

    [​IMG]
    Phóng vệ tinh vào quỹ đạo từ bãi phóng tên lửa ở Florida, Mỹ.
    Tướng Không quân Mỹ tuyên bố các nước như Trung Quốc và Nga đang có kế hoạch bắn hạ vệ tinh quân sự Mỹ bằng tên lửa, tàu vũ trụ và thậm chí cả laser.

    Tướng John Hyten, người đứng đầu Bộ chỉ huy Vũ trụ Không quân Mỹ đưa ra tuyên bố nói trên trong buổi điều trần trước Quốc hội đề nghị tăng chi tiêu để bảo vệ các vệ tinh quân sự.

    "Kẻ thù đang phát triển công cụ để phá hủy khả năng không gian của chúng ta. Họ hiểu sự phụ thuộc của chúng ta vào vũ trụ, họ hiểu lợi thế cạnh tranh của chúng ta từ không gian. Do đó chưa khi nào chúng ta cần đề cao cảnh giác như bây giờ" - tướng Hyten phát biểu.

    Trung tướng David Buck, người điều trần cùng tướng bốn sao Hyten xác nhận, Trung Quốc và Nga đang đặt ra những mối đe dọa nghiêm trọng nhất với hệ thống không gian của Mỹ. Ông khẳng định, bất cứ vụ tấn công vệ tinh nào của Mỹ cũng sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa hoặc trên mặt đất hoặc không gian mạng.

    Các cơ quan chính phủ và công ty Mỹ có ít nhất 500 vệ tinh, chiếm một nửa số vệ tinh của toàn thế giới đang hoạt động trên quỹ đạo. Trong số đó, ít nhất 100 vệ tinh đơn thuần là vệ tinh quân sự.

    Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc chỉ có vài đối trọng trước kho vũ khí khổng lồ này của Mỹ. Vụ thử nghiệm chống vệ tinh của Trung Quốc năm 2007 và 2013 chứng tỏ Bắc Kinh có thể đánh trúng vệ tinh tầm thấp bằng một tên lửa.

    Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn còn thiếu các cảm ứng mặt đất và không gian để điều hướng chính xác vũ khí nhằm trúng mục tiêu. Trong khi đó, Nga còn kém cả Trung Quốc và Mỹ nếu nói về vũ khí không gian.
  5. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Báo Mỹ: Tên lửa Nga thừa sức bắn rụng vệ tinh Mỹ
    (Vũ khí) - Theo Washington Free Beacon, ngày 25/5, Nga đã phóng thử thành công tên lửa diệt vệ tinh Nudol từ bãi phóng Plesetsk, cách Moskva 800km về phía Bắc.
    Nguồn tin cho biết, vụ phóng thử được quan sát bởi vệ tinh của Mỹ và đã thành công. Hiện có rất ít thông tin về tên lửa Nudol nhưng nó có thể nằm trong chương trình phòng thủ tên lửa của Nga. Được biết, đây là lần thứ 2 Nga phóng thành công tên lửa Nudol, lần đầu tiên vào ngày 18/11/2015.

    Tờ Business Insider cho rằng, không có gì là lạ khi Moskva phát triển loại vũ khí như vậy bởi nếu tấn công được những thiết bị của Mỹ trên không gian sẽ là cách hiệu quả làm gián đoạn hoạt động của quân đội Mỹ.

    Ngoài ra, Trung Quốc hiện cũng đang nghiên cứu và thử nghiệm một loại vũ khí tương tự.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ A-135 của Nga.
    Tạp chí Mỹ cho biết, trước khi Nga thử lần đầu với Nudol, Trung Quốc cũng phóng thành công tên lửa diệt vệ tinh Dong Neng-3 tại khu phức hợp thử nghiệm tên lửa ở thành phố Korla (khu tự trị Tân Cương).

    Đến nay vẫn có rất ít thông tin về chương trình tên lửa diệt vệ tinh bí mật này của Nga. Hãng tin RIA Novosti năm 2014 từng đưa tin, tên lửa Nudol là một loại vũ khí mới do công ty Almaz-Antey trong lĩnh vực quốc phòng chế tạo. Pavel Podvig, Giám đốc Dự án lực lượng hạt nhân Nga, nói:

    "Nudol được chế tạo để trở thành một phần trong hệ thống phòng vệ tên lửa. Nó có thể liên quan đến chương trình nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga”. Ông cho biết thêm, Nudol có thể phá hủy vệ tinh, tuy nhiên hệ thống tên lửa Nudol sử dụng hệ thống radar tĩnh nên sẽ hạn chế khả năng này.

    Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về đợt phóng thử nghiệm tên lửa Nudol của Nga. Trước đó, Tư lệnh Bộ chỉ huy Vũ trụ thuộc Không quân Mỹ, ông John Hyten, cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đều đang tăng cường tiềm lực quốc phòng, đe dọa các vệ tinh của Mỹ.

    Giới phân tích cho rằng, chỉ cần khoảng 20 tên lửa diệt vệ tinh, Trung Quốc hay Nga có thể phá hỏng hệ thống tình báo, định vị và liên lạc vốn rất quan trọng đối với cả hoạt động quân sự và dân sự của Mỹ.

    Nghị sỹ Cộng hòa Mike Pompeo cho rằng đợt thử nghiệm này của Nga là điều đáng lo ngại. “Khi Tổng thống Obama cắt giảm ngân sách quốc phòng và tìm cách xích lại gần ông Putin thì Nga tiếp tục củng cố công nghệ quân sự hóa vũ trụ.

    Chúng ta hoặc nhắm mắt làm ngơ hoặc phải thừa nhận mối đe dọa này và củng cố tiềm lực để đảm bảo các vệ tinh cả quân sự và thương mại tránh được nguy cơ bị tấn công”, ông Pompeo chia sẻ với hãng tin Washington Free Beacon.

    Trong khi đó, cựu quan chức Lầu Năm Góc Mark Schneider cho rằng, vụ phóng tên lửa của Nga cho thấy Mỹ đã thất bại trong việc sẵn sàng đối phó với nguy cơ chiến tranh vũ trụ.
  6. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Liệu bắn vệ tinh xong (nếu có thể) sẽ dẫn đến chiến tranh không gian rồi đại chiến không?
  7. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Nga tăng cường vũ khí hạt nhân, NATO run sợ

    Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg
    Ngày 16/6, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sẽ bổ sung 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân trong năm nay. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội toàn diện của Nga.

    Ông chủ Điện Kremlin tuyên bố, các loại tên lửa mới của Nga sẽ có khả năng "qua mặt" ngay cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, tinh vi nhất.

    "Năm nay quy mô của lực lượng hạt nhân của chúng tôi sẽ tăng thêm hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng "qua mặt" mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất, tinh vi nhất", ông Putin phát biểu tại lễ khai mạc một cuộc triển lãm vũ khí ở ngoại ô Moscow mang tên "Quân đội 2015".

    Động thái này diễn ra ngay sau khi Mỹ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự của NATO tại Đông Âu với đề xuất triển khai ồ ạt xe tăng, vũ khí hạng nặng và binh lính đến các quốc gia NATO có chung biên giới với Nga ở Đông Âu.

    Ba Lan và Lithuania cũng xác nhận, họ đang đàm phán về kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng bao gồm cả xe tăng chiến đấu trên lãnh thổ của họ với Mỹ.

    Nga đã lên án đây là hành động hung hăng nhất của Washington kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Tổng thống Putin cũng từng khẳng định, lực lượng vũ trang sẽ đối đầu với bất kỳ nước nào đe dọa nước Nga.

    [​IMG]
    Tổng thống Putin vừa tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Nga

    Còn Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nga, Anatoly Antonov tuyên bố, Điện Kremlin bị buộc phải đáp trả với những động thái khiêu khích từ NATO: ""Có cảm giác rằng, các đồng nghiệp của chúng tôi từ các nước NATO đang đẩy chúng tôi vào một cuộc chạy đua vũ trang".

    Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cáo buộc, Mỹ đang "nuôi dưỡng" nỗi sợ hãi Nga và bài Nga của các đồng minh châu Âu của họ" để có cớ mở rộng "sự hiện diện quân sự và tăng cường ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu".

    Trong khi đó, bình luận về quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Tổng thống Nga, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 17.6 cáo buộc, tuyên bố của ông Putin "khẳng định hình mẫu và cách xử xự của Nga suốt một thời gian qua".

    "Chúng ta đã thấy Nga đầu tư hơn vào quốc phòng nói chung và sức mạnh hạt nhân của họ nói riêng. Hành vi răn đe hạt nhân này của Nga là phi lý, gây bất ổn và nguy hiểm", BBC dẫn lời ông Jens Stoltenberg.

    Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh, những động thái khiêu khích của Nga là một trong những lý do khiến NATO phải tăng cường khả năng phòng thủ và chuẩn bị lực lượng để đối phó.


    "Những gì NATO đang làm ở phần phía đông của liên minh là thích đáng, mang tính chất phòng thủ và hoàn toàn phù hợp với những cam kết quốc tế", ông Stoltenberg tuyên bố.


    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng bày tỏ lo ngại về tuyên bố của ông Putin và cho rằng động thái trên "trái với các thỏa thuận về giải trừ vũ khí hạt nhân".

    Theo BBC, Nga đã tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể dưới thời Tổng thống Putin, và đang tiến hành chương trình hiện đại hóa quân đội quy mô và toàn diện.

    Hiện tại, kho vũ khí hạt nhân của Nga ước tính có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân bao gồm gần 1.800 đầu đạn hạt nhân chiến lược đã được gắn vào tên lửa và được triển khai tới các căn cứ không quân; khoảng 700 đầu đạn hạt nhân chiến lược vẫn còn nằm trong kho cùng với khoảng 2.000 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược và một số lượng lớn khoảng 3.500 đầu đạn hạt nhân đã "hết đát".
  8. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Mỹ tăng cường kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng thấy

    Giám đốc Cơ quan chống phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đang tăng cường kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng thấy.


    [​IMG]
    Máy bay ném bom của quân đội Mỹ.

    Ngày 11/3, Giám đốc Cơ quan chống phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov cho rằng Mỹ đang tăng cường kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng thấy.

    Báo Kommersant của Nga dẫn lời ông Ulyanov nói rằng mặc dù không có quy định về việc ngăn chặn các nước nâng cấp năng lực hạt nhân, song những hành động của Mỹ là "đáng lưu ý".

    Theo ông Ulyanov, Mỹ đang chế tạo các máy bay ném bom mới, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo liên lục địa - được gọi là bộ ba hạt nhân - để củng cố năng lực tấn công bằng tên lửa với một quy mô chưa từng thấy dưới thời các chính phủ tiền nhiệm ở Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng hành động đó của Mỹ đang đi ngược lại cam kết trước đó về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

    Hồi tháng 4/2009, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chính quyền Washington sẽ nỗ lực hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân.
  9. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Thế giới biến thành kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Được báo trước 2 vụ rơi máy bay mới đây tại Việt Nam. Tốc độ đánh chặn của tia laser từ không gian theo như họ nói với mình là mach 2 vào năm 2013.
  10. celebrity1234

    celebrity1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Thử nghĩ xem người Mỹ có ý gì khi bắn hạ 2 máy bay của Việt Nam.
    1. Su30 MK2 rơi gần đảo Hòn Mắt (eye phát âm theo tiếng Anh khá giống "ai"), theo như những gì họ truyền suy nghĩ vào trong não mình thì nó có ý nghĩa "ai bảo mày không có gì đóng góp.
    2. Casa rơi phát âm hơi giống "cộng sản"
    Vậy ý nghĩa của nó là "ai bảo mày không có gì đóng góp, bỏ đ.cộng sản Việt Nam". Gần như ngày nào cũng được truyền suy nghĩ "mày không biết dân chủ thực sự là như thế nào?". Ngoài cái ý nghĩ mà không biết Đ.Cộng Sản Việt Nam có dịch nổi này hay không thì rõ ràng người Mỹ đang phô trương sức mạnh Quân Sự của mình.

Chia sẻ trang này