1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sùi mào gà tái phát lại có nguy hiểm không?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi trangtran9291, 13/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangtran9291

    trangtran9291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn trọng với sùi mào gà hiện nay, sùi mào gà sẽ dễ dàng đeo bám lấy bạn bằng mọi hình thức, còn việc chữa khỏi bệnh thì là chuyện khó khăn hoàn toàn, bởi bệnh không có thuốc đặc trị riêng và không thể điều trị dứt điểm, nếu mắc phải bệnh sẽ mang mầm mống bệnh suốt đời.

    Có nhiều lý do khác nhau khiến sùi mào gà được xếp vào nhóm các căn bệnh xã hội nguy hại bậc nhất cho con người. Thứ nhất phải kể đến tốc độ lây truyền nhanh chóng, nhất là qua con đường quan hệ ******** không an toàn. Thứ hai là những biến chứng của nó gây ra cho sức khỏe và đời sống con người rất ghê gớm và cuối cùng là khả năng tái phát của bệnh rất cao.

    >>> Tìm hiểu thêm về : virus HPV

    Nói đến đặc tính thứ ba của sùi mào gà với khả năng tái phát rất cao. Bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa Hồng Bàng cho biết, hiện nay sùi mào gà chưa có một loại thuốc nào đặc trị tận gốc mầm mống của các vi rút gây bệnh được rao bán trên thị trường. Các phương pháp điều trị sùi mào gà đang được áp dụng hiện nay chỉ có tác dụng làm hạn chế các triệu chứng cũng như giảm khả năng phát triển của các vi rút gây bệnh chứ không tiêu diệt một cách tận gốc được. Tuy nhiên, nếu các bệnh nhân phát hiện sớm để khám và điều trị kịp thời thì sùi mào gà có cơ hội khỏi bệnh cao trong thời gian nhanh chóng, ít có dấu hiệu tái phát lại.

    >>> Bạn cần biết thêm : xét nghiệm sùi mào gà ở đâu

    Trong quá trình điều trị sùi mào gà, nếu các bệnh nhân không thực hiện đúng những gì bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn, tự ý phá vỡ phác đồ điều trị khi các triệu chứng chỉ vừa mới có dấu hiệu khỏi thì một thời gian sau bệnh có nguy cơ trở lại với những biểu hiện nặng nề hơn. Quan hệ sớm sau khi khỏi bệnh cũng làm tăng nguy cơ tái phát, bởi vì các triệu chứng chưa khỏi hoàn toàn, các tổn thương chưa lành hẳn. Khi có quan hệ ******** các vi khuẩn bê ngoài có cơ hội tấn công, nếu không vệ sinh vùng kín sạch sẽ cộng với môi trường ẩm ướt tại cơ quan sinh dục sẽ là điều kiện thuận lợi để các u nhú mọc lại sau đó, việc điều trị sẽ khó khăn hơn, không những thế nó còn lây cho người ********.

    [​IMG]
    Trường hợp mới đây nhất phòng khám đa khoa Hồng Bàng vừa tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân tái khám sùi mào gà khi đã điều trị trước đó và có dấu hiệu khỏi. Bác sĩ hỏi nguyên do thì bệnh nhân cho biết, sau khi thấy các triệu chứng của bệnh đã khỏi, anh đã thực hiện việc quan hệ ******** lại nhưng không hiểu vì sao khỏi rồi mà vẫn tái phát bệnh, các triệu chứng bây giờ lại viêm loét nhiều hơn. Lúc này bác sĩ mới giải thích là do anh có quan hệ ******** lại quá sớm trong khi đó bệnh chỉ mới có dấu hiệu khỏi chứ chưa thực sự khỏi hẳn nên các vi khuẩn có điều kiện thuận lợi tấn công và u nhú sẽ dễ xuất hiện trở lại. Để đảm bảo an toàn, thông thường chỉ nên quan hện ******** lại khi các triệu chứng khỏi một cách hoàn toàn, không có dấu hiệu tái phát, khoảng 3 đến 6 tháng khi có dấu hiệu khỏi bệnh và được sự cho phép của bác sĩ.

    >>> Tham khảo thêm về : sùi mào gà giai đoạn đầu

    Sùi mào gà rất dễ tái phát, khi tái phát các triệu chứng có thể còn nặng hơn lúc ban đầu. Do đó để đảm bảo an toàn thì các bệnh nhân không nên có quan hệ ******** quá sớm ngay sau khi bệnh vừa mới khỏi, nên điều trị sùi mào gà tại những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín và không nên tự ý phá vỡ phác đồ điều trị của bác sĩ, thực hiện một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể cũng như chế độ nghỉ ngơi hợp lý để giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn.

Chia sẻ trang này