1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sukhoi PAK-FA | Chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga !

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi doantrk, 10/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Băng mm
    Một vẫn đề với metal ball là băng mm. Tuy rằng Tây không dùng băng mm, nhưng MiG-31 và các AESA Nga có băng này. Hiện nay người Nga sử dụng băng này để truyền tin. Nếu không có antena AESA hỗ trợ băng này thì khi chiến đấu, muốn tàng hình phải ngậm tăm. Đó cũng là một nhược điểm của F-22. Ngậm tăm khi chuồn, vượt rào thì được, chứ đánh nhau mà ngậm tăm thì không được, đạn rơi xuống đất.
    Do không thể làm các metal ball quá nhỏ , nên việc tàng hình trước băng mm của dòng kỹ thuật này khá khó. Đây là lý do quan trọng nhất để T-50 dùng nano (kỹ thuật làm mạch vi bán dẫn). Tạo ra các bóng rỗng đóng mạch kín trong lưới carbon xoắn. Thật ra, nếu không tính đến khối lượng nhẹ và độ bền cao bắt buộc cho máy bay, thì kỹ thuật này có từ lâu. Các xe tăng của Nga và Thuỵ ĐIển dùng loại vải này để tàng hình mà dễ thay trong điều kiện dễ rách áo.
    Thật ra, nhệm vụ trinh sát nên ưu tiên cho các UAV dạng như của Mỹ, nhưng vì người Mỹ tham, muốn bán nhiều, nên các UAV đó mất đi tính ưu thế này. Dùng kỹ thuật tàng hình đắt cho chúng, bay ở độ cao lớn, dùng antena AESA liên lạc với vệ tinh... Ở tốc độ chậm, bọn này có thể sử dụng các kỹ thuật tàng hình chống dm, m.... tốt như plasma. Người Mỹ lại không thích thế, mà cho chúng đeo B-41, lấy tài nguyên quốc gia làm việc tiểu đội .
    Các UAV này vẫn còn nhược điểm là dễ bắn hạ, radar không bắn được, nhưng đồ quang của Su soi luôn. Tuy vậy, để soi thuộc địa lạc hậu đi tè thì được.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đóng kín áo.
    Đương nhiên, không có radar đuôi, không có khả năng truyền tin bằng băng sóng mm và tàng hình trước băng sóng này, F-22 vẫn giữ truyền thống máy bay Mỹ, là đồ điện tử quá nghèo nàn, phiến diện. Riêng radar đuôi của T-50 và các Su đã to bằng radar chính của khối loại máy bay Tây. Thực tế đã nhiều lần chứng minh quan điểm của người Nga, kể cả các loại đồ cổ ở Iraq và Nam Tư. Ở Iraq, không một chiến công nào của Tây được thực hiện thành công bằng đạn tầm xa dẫn đường radar, do hệ thống đối kháng quang điện tử. Về nguyên lý, điều đó là rõ ràng, ở khoảng cách gần, hệ thống đối kháng quang điện có công suất phát gấp hàng triệu lần, áp đảo các máy bay mẹ và đầu đạn không trượt mới là vô lý.
    Trong khi đó, bằng băng sóng mm, các Su và MG-31 thoải mái truyền tin mà không ai biết mẹ con nhà chúng đang chát chít với nhau.
    Tiếp theo, để đóng kín áo, việc sử dụng kỹ thuật rẻ metal ball vẫn được ứng dụng rộng. Trên nhiều bộ phận của T-50 vẫn còn kỹ thuật này, nhưng đương nhiên, gần đây vật liệu nano làm chúng bền và nhẹ hơn. Kỹ tghuaatj này ứng dụng rộng rái trong đạn đeo ngoài cũng như đeo trong, thùng dầu, bom lớn....
    Thùng dầu thì đơn giàn, với đạn không đối không thì vẫn đề khá khoai mà F-22 chưa có, đó là vận tốc của bọn này rất lớn, hiện bên Nga làm bằng gốm nitric. Từng lớp gốm mỏng xen kẽ các mạch điện vòng và chất điện môi tạo thành áo. Áo này mỏng, nhưng đầu đạn có to đâu, dễ dàng hạ diện tích phản xạ băng cm xuống dưới dm, hoàn toàn coi như tàng hình. Dễ dàng hình dung ra tình huống cả mẹ và con chát chít với nhau vô hình, F-22 bất khả kháng.
    Vấn đề đối đất thì F-22 còn thiếu quá nhiều thứ ngoài chuyện băng sóng dm.
    Như là, hệ thống định vị cục bộ và phầm mềm đạn đạo. Hệ thống định vị toàn cầu dễ gây nhiễu và thiếu chính xác (khi bay nhanh còn 6 mét), điều này không đủ cho đạn đạo, sai 6 mét ở nòng súng thì dẫ đến 60 mét ở mục tiêu. Su-34 và các Su khác trang bị khả năng ném bom không điều khiển theo đạn đạo, máy bay được máy tính lái theo đường đạn, rồi cắt bom, nhờ thế có thể ném bom từ 8-10km ở độ cao thấp mà sử dụng các bom ngu thông thường. Nếu các bom ngu đó mặc áo rẻ tiền thì cũng đủ không có khả năng chống trả.
    Mới các mục tiêu di động như tầu chiến, lại được trang bị phòng không tầm cực nngắn rất mạnh thì bom lượn là giải pháp tấn công hiệu quả. Người Nga vẫn kiểm tra khả năng chống tàng hình bằng loại này, mẹ ném con đui với tốc độ cao, con được điều khiển từ xa làm mục tiêu cho đạn đối không bắn thử.
    Như vậy, thiếu loại áo rẻ và đồ điện đủ chức năng, F-22 không thể đóng kín khả năng tấn công, tự vệ.
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    UAV rất hay, mỗi tội như Predator để có thể ngồi ở Mỹ soi Bin Laden ở Ap thì hết băng thông, không còn chỗ mã hoá hay sao mà hình ảnh truyền về đều ở dạng đọc ngay được, để đến nỗi ổ cứng của chỉ huy Hamas bị Israel thu được có đầy các clip thu đưọc từ Predator.
    Việc chặn bắt tín hiệu của Predator dùng phần mềm Nga Sky grabber trị giá 200 USD.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Có thể đó là lý do Is phải tự làm quả Hermes xịn hơn, phen này Mỹ cứ đứng dưới đũng quần Do thái mà thèm, nhể
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    TỔNG QUAN TÍNH NĂNG KĨ CHIẾN THUẬT CỦA T-50 PAK FA
    Tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn RVV-SD​
    Đề án PAK FA T-50 dự kiến sử dụng tổ hợp tên lửa đối không tầm trung RVV-SD để tiêu diệt các mục tiêu đường không của đối phương như máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, trực thăng chiến đấu, tên lửa hành trình và các máy bay phục vụ chiến dịch đường không khác, đồng thời dùng tự vệ chống tên lửa đối không của đối phương.
    Theo yêu cầu tính năng kĩ chiến thuật TTZ của tổ hợp tên lửa đối không tầm trung phát triển cho hệ thống tiêm kích thuộc đề án PAK FA, tổ hợp tên lửa RVV-SD phải có các tính năng chiến thuật sau:
    - Tiêu diệt các mục tiêu có tính năng cơ động cao từ ngoài tầm nhìn;
    - Kháng chế áp điện tử và nhiễu địa vật;
    - Mức độ lộ diện hồng ngoại và điện từ thấp;
    - Tổ hợp nhiều chế độ điều khiển và dẫn bắn;
    - Khả năng phóng được tới mọi phía của mục tiêu;
    - Thiết kế cánh gấp gọn để gắn trong khoang quân giới hoặc ống mang phóng treo ngoài.
    Đáp ứng các tính năng nêu trên, tổ hợp tên lửa đối không RVV-SD gồm các vũ khí và khí tài chiến đấu độc lập hoặc dùng chung với các tổ hợp vũ khí khác như sau:
    - Khí tài trinh sát: gồm các hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động, hệ thống khí tài quang điện tử OLS-50M trên máy bay mang tổ hợp tên lửa và hệ thống tiếp nhận xử lí phần tử bắn từ các hệ thống trinh sát dẫn bắn hỗ trợ (vệ tinh quân sự, máy bay cảnh giới và chỉ huy đường không, máy bay tiêm kích hiệp đồng và các lực lượng phòng không mặt đất);
    - Đạn tên lửa có nhiều chế độ dẫn bắn;
    - Khí tài cập nhật phần tử cho đạn tên lửa ở pha giữa;
    - Bệ phóng và thiết bị phục vụ phóng bố trí trong khoang quân giới (dự kiến gồm: Giá đa năng đẩy thả vũ khí UVKU hoặc Giá thả nhiều đạn kiểu ổ xoay MKU / osУ - oногоза?ядное ?еволOве?ное sа,апfлO,ное Ус,?ойс,во), và treo ngoài (Giá thả vũ khí đường không AKU-170E).
    Tổng công ty cổ phần các tổ hợp tên lửa chiến thuật và đơn vị thành viên là Công ty cổ phần Phòng thiết kế quốc gia về máy công cụ Vympel mang tên I.I. Toropov là tổ hợp nhà thầu được giao phát triển đề án tổ hợp RVV-SD cho đề án PAK FA T-50. Hiện phía tổ hợp nhà thầu đưa ra cách tiếp cận từng bước cho đề án RVV-SD gồm:
    - Bước 1: đề án tổ hợp tên lửa RVV-SD theo mã thiết kế K-77M có mã chế tạo theo sản phẩm 170-1 cho đạn trang bị trong khoang quân giới và sản phẩm 190 cho đạn treo ngoài đã hoàn tất thử nghiệm từ năm 2007;
    - Bước 2: đề án tổ hợp tên lửa RVV-SD theo mã thiết kế K-77M2 có mã chế tạo theo sản phẩm 180 trang bị trong khoang quân giới hoặc ống phóng treo ngoài (dự kiến hoàn tất thử nghiệm vào cuối năm nay).
    - Bước 3: đề án tổ hợp tên lửa RVV-SD/BD theo mã thiết kế K-77M2-PD có mã chế tạo theo sản phẩm 180-PD trang bị trong khoang quân giới hoặc ống phóng treo ngoài (dự kiến hoàn tất thử nghiệm vào năm 2013)
    Mẫu đạn tên lửa RVV-SD theo mã thiết kế K-77M được trưng bày (ảnh Vitaliy V. Kuzmin được dùng lại từ ausairpower.net)
    [​IMG]
    -------
    PHẦN TRƯỚC:
    Khởi nguồn PAK FA
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg196315#msg196315
    Nguyên lí thiết kế PAK FA
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg196694#msg196694
    Tên gọi đề án T-50 PAK FA của Sukhoi
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg197195#msg197195
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Phần thông số kĩ thuật máy bay
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg197917#msg197917
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Phần thông số hoạt động
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg198128#msg198128
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Phần thông số hệ thống radar trinh sát dẫn bắn N050
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg198394#msg198394
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Phần thông số hệ thống khí tài đa nhiệm băng sóng dm gắn trên cánh tà trước
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg198745#msg198745
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Phần thông số hệ thống khí tài trinh sát quang điện tử OLS-50
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg200256#msg200256
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Mặt cắt và hình 3D minh hoạ T-50-1
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg200933#msg200933
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Một số hệ thống khí tài dự kiến
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg201710#msg201710
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Hệ thống vũ khí đường không
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg202583#msg202583
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn RVV-MD
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg203473#msg203473
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn RVV-MD theo mã thiết kế K-74
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg204028#msg204028
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Tổ hợp tên lửa đối không tầm ngắn RVV-MD theo mã thiết kế K-MD
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg204350#msg204350
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Tổ hợp tên lửa đối không tầm trung RVV-SD
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg205113#msg205113
    PHẦN SAU:
    Tổng quan tính năng kĩ chiến thuật của T-50 PAK FA - Tổ hợp tên lửa đối không tầm trung RVV-SD theo mã thiết kế K-77M
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13010.msg205683#msg205683
  6. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Gửi tặng các chiên da chút nguyên liệu nữa nhé
    Chức năng nhiệm vụ của F-22 cũng như T-50 là Air Superiority = SEAD + CAP
    Chúng tàng hình bằng cách gì, vũ khí khí tài ra sao và chiến thuật đối kháng với nhau ngoài trận tiền thế nào đều xoay quanh cái đẳng thức bôi đậm ở trên
  7. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bác Phukov ù hết cả tai .
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Giới phân tích cho rằng Việt Nam và Lybia đã bày tỏ sự quan tâm đến T-50
    MOSCOW (Reuters) - Giới chức trách Nga cho biết T-50 sẽ sẵn sàng để sử dụng vào năm 2015 . Thủ tướng Nga Putin đã yêu cầu ngành công nghiệp hàng không đẩy nhanh kế hoạch cho một thế hệ máy bay ném bom chiến lược mới .
    Sự chờ đợi mòn mỏi từ thời Liên Xô tới tháng 1 năm nay đã được khẳng định bằng chuyến bay đầu tiên và thứ hai vừa qua . Một sự khẳng định đẳng cấp của Nga trong công nghệ hàng không.

    Đáp ứng yêu cầu của các nhà báo so sánh máy bay tiêm kích PAK FA với F-22 Raptor của Mỹ, công trình sư trưởng PAK FA Aleksandr Davydenko tuyên bố: ?oCác chức năng chính cũng vẫn như thế, nhưng chúng tôi đã cố gắng làm cho chúng tốt hơn?. Davydenko cho biết, trong quá trình phát triển PAK FA, Viện Thiết kế Sukhoi đã mô hình hóa tình huống không chiến giữa Т-50 với F-22.
    "Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thực hiện một mức giá cạnh tranh . Đối với hiệu quả và tỷ lệ chi phí thì T-50 được đánh giá là tốt hơn ." Ông nói thêm .
    ?oNăm 2015 được ấn định là thời hạn chót để cung cấp các máy bay tiêm kích cho Không quân [Nga]. Chúng tôi đang hiện thực hóa nhiệm vụ này?, Davydenko nói. Theo ông, mẫu chế thử đã bay là ?omáy bay thế hệ 5 100%?. Ông cho biết, các hệ thống đạo hàng, liên lạc, hệ thống thông tin thử nghiệm là loại hoàn toàn mới, nhưng việc thử nghiệm chúng ở chế độ khí động sẽ diễn ra muộn hơn. Hiện máy bay chưa sẵn sàng để lắp vũ khí, Davydenko nói.
    MiG-29 đầu tiên và Su-27 nguyên mẫu của thế hệ thứ tư trước đã được đưa và sử dụng năm 1977 . Các nhà phân tích cho biết một số nước bao gồm Lybia và Việt Nam đã bày tỏ sự quan tâm đến các máy bay thể hệ thứ năm .
    Thủ tướng Putin hôm thứ hai cho biết vẫn còn nhiều trở ngại trước khi triển khai sản xuất .
    "Trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt vẫn còn 2000 chuyến bay thử nghiệm phải thực hiện . Hiện vẫn còn nhiều công việc phải làm phía trước ." Ông cho biết trong một cuộc họp với ngành công nghiệp hành không . Ông nói rằng Nga phải thiết kế một loại máy bay ném boom mới .
    T-50 cũng sẽ được sản xuất tại một liên doanh 50/50 với Ấn Độ và sẽ cùng được trang bị các tên lửa siêu âm như Brahmos - Davydenko nói .
    Khi được hỏi về việc có sự tham gia của người hàng xóm khổng lồ Trung Quốc trong dự án ông Davydenko cho biết ông không nghe nói về một cuộc đàm phán như vậy .
    By Gleb Bryanski
    Reuters nói Việt Nam quan tâm đến việc mua sắm máy bay tiêm kích thế hệ 5 của Nga. Tuy nhiên, vấn đề là dường như Nga sẽ không xuất khẩu biến thể cơ sở PAK FA loại 1 chỗ ngồi vì nó chỉ dành riêng cho Không quân Nga.

    Chỉ có biến thể PAK FA 2 chỗ ngồi mà Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển dựa trên PAK FA có tên FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft - máy bay tiêm kích thế hệ 5) là được công bố chính thức dành để trang bị cho Không quân Ấn Độ và xuất khẩu.

    Song, lời phát biểu của ông Aleksandr Fomin, Phó Giám đốc Cơ quan liên bang về Hợp tác KTQS Fomin ngày 24.2.2010 tại lễ tiếp nhận vào trang bị Hải quân Ấn Độ lô máy bay tiêm kích MiG-29K đầu tiên tiến hành tại tại căn cứ Hansa, bang Goa, dự án Nga-Ấn phát triển FGFA sẽ kéo dài không dưới 6-10 năm với chi phí 8-10 tỷ USD.
    Như vậy, có lẽ phải vào khoảng năm 2020-2025, Việt Nam mới có thể có cơ hội mua sắm máy bay tiêm kích thế hệ 5 FGFA để trang bị cho Không quân Việt Nam.
    Được FDDinh sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 06/03/2010
  9. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Khiếp quá, đ/c biết thì post lên cho mọi người học hỏi, cứ giấu mãi, chả lẽ định bắt mọi người đột nhập vào BQP Nga trộm tài liệu à?
  10. napster90

    napster90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Ảnh PAK-FA mới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ góc này thấy khá rõ cơ cấu che động cơ của PAK-FA

Chia sẻ trang này