1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng B-40 (RPG-2) hoạt động theo nguyên lý nào ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Mig19Farmer, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Súng B-40 (RPG-2) hoạt động theo nguyên lý nào ?

    Theo như tên gọi RPG - Rocket Properler Launcher thì chắc chắn ai cũng nghĩ nó là phải là rocket phải không ạ. Nhưng em vẫn hơi thắc mắc chút, các bác nào từng sờ vào quả đạn hay bắn rồi thì cho biết với.

    Theo em biết thì súng chống tăng bộ binh dùng nguyên lý không giật: luồng phản lực phụt ra sau cân bằng với động năng viên đạn bay ra trước nên lực giật không đáng kể. Các loại này được chia làm 3 nhóm:

    1. Nhóm rocket launch: Tiên biểu của nhóm này là bazooka, súng chỉ như cái ống nước hở cả 2 đầu, đạn tên lửa khi bắn

    luồng phản lực phụt ra sau đẩy quả đạn đi. Đạn được thiết thế sao cho động cơ tên lửa cháy hết trước khi rời nòng để khỏi thui chín người bắn (những loại không làm được điều này thì cần 1 khiên chắn đặc biệt phía trước để bảo vệ xạ thủ). Đạn ổn định bằng cánh đuôi.

    2. Nhóm súng không giật. Nhóm này dùng vỏ đạn trông giống vỏ đạn pháo truyền thống nhưng có nhiều lỗ như miếng phomát vậy, khi bắn thì khí thuốc phụt ra 1 khoang đặc biệt rồi phụt sau để cân bằng. Bọn này thường có nòng xoắn như súng thông thường, tương đối nặng nề (do buồng giảm áp, cơ cầu khóa nòng như pháo, nòng dày có rãnh xoắn) nhưng có sơ tốc đầu nòng, độ chính xác cũng như tầm bắn tốt hơn nhóm 1 nhiều. Đại diện tiêu biểu là các loại súng không giật mẽo 57mm, 106mm và súng không giật B-10 82mm của LX

    3. Nhóm lai ghép: nhóm này dùng kết hợp cả 2 nguyên lý trên, ban đầu viên đạn được tống khỏi nòng theo nguyên lý không giật như nhóm 2 bởi một liều phóng nhỏ, sau khi ra khỏi nòng 1 đoạn ngắn thì động cơ tên lửa hoạt động tăng tốc đạn và xòe cánh đuôi để định hướng. Bọn này cho phép súng nhỏ gọn hơn nhóm 2 do liều phóng không quá lớn nên kết cấu buồng giảm áp, khóa nòng cũng như dộ dày nòng không cần cao như nhóm 2 và thường dùng nòng trơn. Về cả tầm bắn cũng như độ chính xác đều rất tốt (phụ thuộc vào từng thiết kế). Tiêu biểu của bọn này là RPG-9 (B-41) vác vai hay SPG-9 đặt trên giá 3 chân (ta vẫn gọi là ĐKZ-75 thì phải).

    Vậy theo các bác thì đồ cổ RPG-2 thuộc loại nào trong 3 nhóm trên. Theo em biết thì nó cũng được tống khỏi nòng bằng 1 liều thuốc nổ đen và rời nòng thì đuôi xòe ra ổn định hướng nhưng thân của nó có động cơ tên lửa không thì em không biết. Các thông tin về thằng này rất ít do thế giới không dùng đã lâu (nhà ta thì em nghĩ phát cho dân quân tự vệ vẫn quá ngon, súng đạn đều quá rẻ dễ chế hơn RPG-7). Các thông số về nó chỉ có sơ tốc đầu nòng 75m/s chứ không như RPG-7 có cả thông số sơ tốc đầu nòng và vận tốc sau khi động cơ tên lửa tăng tốc. Và trên sơ đồ nguyên lý viên đạn em không thấy đâu ghi là động cơ tên lửa cả.

    [​IMG]

    Các bác giúp em nhé.
  2. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lý 1. Khẩu B40 này rất đơn giản: nó là một ông sắt dài chừng chưa đầy 1 mét, có tay cầm và cò súng rất đơn giản. Bộ phậm ngắm chỉ gồm 2 mấu kim loại có khe cỡ bằng ngón tay cao chừng 5cm. Thân súng thông cả 2 đầu. Nói chung nếu không có dây đeo và tay cầm người ta thấy nó chỉ là cái ống.
    Tầm bắn của nó gần: vài chục mét. Theo lời những người đã bắn nó thì nó không có đuôi lửa như PRG7, nghĩa là khi bay ra khỏi súng thì chẳng còn cái gì cháy tiếp. Đạn lắp vào đầu nòng khi bắn yêu cầu phía đuôi súng không có vật cản. Cũng theo lời các CCB xe tăng cỡ M48 khi xưa bắn không có góc chạm tốt cũng không ăn thua và phải bắn gần. Nhưng mặc dù vậy nó vẫn là loại vũ khí cá nhân kinh khủng nhất, được giao đè bẹp các ổ hoả lực, công sự v..v. Xe tăng hiện đại cũng có thể bắn đứt xích,( ở đấy lớp che kém hơn thân xe), còn xe bọc thép trở xuống thì đều là mồi của nó tốt.
  3. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Tầm bắn của nó gần: vài chục mét. Theo lời những người đã bắn nó thì nó không có đuôi lửa như PRG7
    Cả B40 (PRG2) lẫn B41 (PRG7) đều không có "đuôi lửa", mặc dù B41 nhìn từ phía sau quả đạn vẫn thấy có lửa và nghe tiếng xẹt xẹt khi đạn bay qua, vì trong quả đạn B41 vẫn có cả liều đẩy, nó được khổi động khi quả đạn rời khỏi nòng súng khoảng 10 M, nhưng lửa không phụt ra từ đuôi mà từ 4 cái lỗ sau "bắp chuối", trước cái ống và cánh ổn định, đặc biệt hình như thuốc đẩy trong quả đạn B41 lại cháy từ trước ra sau. Tầm bắn của B40 đến 150m, cho mục tiêu chuyển động khoảng 100m. Tầm bắn của B41 có thể lên đến 1100m nếu không có ngòi nổ chậm làm nó tự hủy ở khoảng cách gần 950m nếu không chạm mục tiêu để đầu chạm nổ thạch anh kích thích nó nổ trước!
    Tốc độ B40 đạt khảong 84m/s lúc rời khỏi nòng súng và B41 được tăng tốc từ 115 đến 295m/s.
  4. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    ặ hay. ChỏằĐ 'ỏằ này bao nhiêu ngặỏằi vào 'ỏằc mà sao sỏằ' ngặỏằi trỏÊ lỏằi ưt thỏ nhỏằ?. CĂc bĂc cho thêm ẵ kiỏn nỏằa 'i chỏằâ ỏĂ.
  5. OIF_II

    OIF_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề rất hay ....Mình thi chua thử bắn RPG va cung không hiểu nhiều về nguyên lý hoạt đông cua nó nhưng đã từng thấy bắn qua ( bị bắn thì đúng hơn ), mình cung chia sẻ vơi moi nguoi về nó 1 tí ...., quân du kích o iraq hiện nay chu yêu được trang bi RPG-9 và họ thường dùng để tấn công convoy ...nếu bạn tren top xe tải , humvee, hay bat cư phương tien di chuyển nao..vào ban ngày nếu như bi tấn công bằng RPG bạn co thể phát hiên đươc vì khi chú y ban sẽ nghe được tiếng kích của viên đan giống như là trươc khi quả pháo kích cham đất ban đều co thể nghe tiếng depart cua nó và nếu bạn trên xe nhà binh thi còn đủ thời gian để phóng người ra khỏi thùng xe và đôi khi ban cung co thể nhìn thay viện đan bay đi trước khi nó chạm vào mục tiêu với vệt khói sau đuôi . Còn nếu đoàn convoy di chuyển ban đêm và bị tấn công bằng RPG .........< Ý TRỜI > nhưng thật sư tất cả binh sĩ chiến đấu đều có kính hồng ngoại để hành quân ban đêm.
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em câng nghâ là thỏng RPG-2 này theo nguyên lẵ 1.
    RPG-2 : http://world.guns.ru/grenade/gl01-e.htm
    ĐỏĂn 'ặỏằÊc bỏn 'i bỏng mỏằTt liỏằu phóng bỏng thuỏằ'c nỏằ. 'en ('ỏằng trong ỏằ'ng bơa cactông). Không thỏƠy nói gơ 'ỏn 'ỏằTng cặĂ tên lỏằưa.
    Thỏằc chỏƠt thỏng này không khĂc Panzerfaust Đỏằâc. Mà hơnh nhặ nhà ta gỏằi nó là B-40 có ẵ nghâa là Bazooka 40mm, còn B-41 chỏằ? là fn theo.
    RPG-7 : http://world.guns.ru/grenade/gl02-e.htm
    Thỏng này 'ặỏằÊc nói rà là sau khi 'ỏĂn rỏằi nòng khoỏÊng 10-20m (nhỏằ liỏằu phóng), 'ỏằTng cặĂ tên lỏằưa sỏẵ hoỏĂt 'ỏằTng.
    CỏÊ 2 thỏng này 'ỏằu dạng 'ỏĂn phỏÊn lỏằc (rocket) nên gỏằi là RPG câng không có gơ sai.
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Óe, chú định nghĩa rocket kiểu gì thế Sơn. Nguyên tắc của rocket khác xa nguyên tắc súng không giật mà (dù cả 2 thằng này đều recoiless). Đạn rocket bắn không cần nòng vẫn bay như thường nhưng kém chính xác chứ liều phóng đạn súng không giật mà không có nòng thì nổ như quả pháo đùng mà thôi.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khớ khớ các bố này chỉ biết mỗi tiếng Mẽo nên rặt đọc tài liệu Mẽo mà luận thì thấy từ rocket vô lý là phải. Cái từ "Rocket Properler Launcher" là của thằng Mẽo, viết tắt là RPL cơ mà, các bác ko thấy trái cựa ah?
    Cái tên RPG là viết tắt tiếng Nga - ?y?нoй п?о,иво,анков<й г?ана,оме, (РY") - súng phóng lựu chống tăng cầm tay (phiên âm tiếng Mẽo là Ruchnoi Protivotankovii Granatomet - RPG), bây giờ các bác đã hiểu chửa
    Nguyên lý thì các bác đã nói trước rồi, ko ý kiến gì nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 31/07/2006
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cái lão maseo này chỉ được cái hay phá đám. Thực ra là lão Mig19 nhớ nhầm chứ viết tiếng Anh thì RPG là Rocket Propelled Grenade. "?еак,ивн<й п?о,иво,анков<й г?ана,оме," cho vào altavista được dịch là "anti-tank rocket launcher", lão maseo đã thấy chửa
    @bác Mig19 : em định nghĩa rocket là đạn phản lực không điều khiển, bắn không để lại vỏ. Tức là xếp chung đạn RPG, M72, Cachiusa, rocket trên máy bay.... vào cùng một nhóm.
    Ừm bác Mig, trongo topic Vũ khí VN bên GDQP, lão dongadoan nói ĐKZ-75 của nhà ta là K-56 Khựa (copy từ M-20 Mẽo) chứ không phải SPG-9. Thằng này cũng giống B-10 82mm là dùng đạn có vỏ, chống giật bằng buồng giảm áp thôi.
    Theo em thực chất RPG-7 và SPG-9 lai với nhóm súng không giật ở chỗ có thêm buồng giảm áp, còn đạn của 2 thằng này vẫn là đạn phản lực như RPG-2, Panzerfaust, Bazooka. Dùng thuốc phóng hay động cơ tên lửa hay cả 2 thì cùng là theo nguyên tắc phản lực thôi.
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này