1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng B-40 (RPG-2) hoạt động theo nguyên lý nào ?

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Mig19Farmer, 28/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Về đạn ĐKZ thì hệ súng Mẽo dễ hiểu hơn, đạn trông y hệt viên đạn pháo truyền thống nhưng vỏ đạn có rất nhiều lỗ thoát khí. Nòng súng có rãnh xoắn như nòng pháo thông thường. Đạn bắn có sơ tốc lớn nhưng súng nặng nề và kém cơ động.
    Đạn ĐKZ-57 của Mẽo
    [​IMG]
    Đạn ĐKZ 106mm của Mẽo
    [​IMG]
    Nguyên lý bắn cho loại đạn kiểu miếng phomát này thì như thế này
    [​IMG]
    Súng Nga Sô khó hiểu hơn vì em không có sơ đồ nguyên lý.
    B-10 82mm chả thấy vỏ đạn đâu mà thuốc súng bọc trong túi vải.
    [​IMG]
    Đạn SPG-9 là loại lai ghép nên còn khó hiểu nữa
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 01/08/2006
  2. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    PRG-2 trang bị ở cấp tiểu đội, mỗi tiểu đội 1chú. Ra trận chú lính đeo đạn tên lưng thường chỉ 4 quả. Để hỗ trỡ có khi thêm 1 chú lính cầm AK đeo thêm 4 quả đạn đi thành 1 cặp. Giờ lau súng các chú lính cầm AK, trung liên hì hụi lau súng thì chú cầm PRG2 phẩy bụi tí chút rồi đứng chơi ( cái ống sắt chả có gì mà lau kỹ). Bộ binh cơ giới, lính đổ bộ đường không bằng trực thăng khi đi trrận bắn từ trong xe qua lỗ, ngồi trực thăng nã đạn ra cửa, riêng chú cầm PRG2 cứ phải đợi xuống đất.
    PRG-2 khi bắn súng đặt trên vai ngiêng đầu lấy đường ngắm, tai sát về phía thân súng. Tiếng nổ lớn dội mạnh như tát vào tai, bắn xong 1 phát ong cả đầu. Trong 1 trận người ta chỉ bắn vài quả đạn. Có người bắn đến 8 quả một trận (Mậu Thân), xứng đáng là dũng sĩ. Chảy máu tai, điếc là chuyện có thể gặp ở người bắn PRG-2.
    DKZ nạp đạn từ đằng đuôi, kim hoả phía sau, nên bắn xong phải tháo khoá nòng để nạp đạn mới. Luồng phụt của đạn về phía sau rất mạnh nên khi thao tác bắn không chú lính nào được đứng phía sau. Do dùng đạn phản lực tự cân bằng khi đẩy đạn ra khỏi nòng nên DKZ không có cơ cấu giảm giật cồng kềnh như pháo cùng cỡ, cấu tạo chỉ chân đế kiểu khung sắt và nòng. Trong phim tài liệu về CTVN trận chiến ở Huế, Mẽo cho xe tăng gắn thêm 6 nòng DKZ quanh xe tạo thành một kiểu hoả lực cực mạnh. Tầm bắn của DKZ trên PRG nhiều, có thể bắn xe tăng ở tầm 400 mét. Trong cơ cấu DKZ chỉ có ở cấp đại đội bộ binh trở lên và nằm trong phân đội hoả lực.
  3. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Các chiên ra nhận dạng hộ em xem trong đống đạn Mẽo thu ở Iraq này có đạn SPG-9 nào không. Em chỉ nhận ra quả đạn ĐKZ-82 (quả có dấu X) và quả đạn cạnh nó có vẻ là 1 trái LAW kiểu M-72, RPG-18, RPG-22, RPG-26 gì đó.
    [​IMG]
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 01/08/2006
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đúng là đạn SPG-9
    [​IMG]
  5. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Nhưng sao trông hơi khác nhỉ, ảnh của Mig có 1 cái vỏ đạn nhỏ, của chú Chiansan là 1 bọc kiểu túi thuốc súng ấy. Hơn nữa trong ảnh của chú Chiansan có vẻ là có 2 loại đạn khác nhau cho SPG-9, 1 loại thấy có lỗ thoát khí trên thân đạn, vậy loại này chắc ko thể có động cơ tên lửa nối tiếp rồi. Loại kia thân đạn liền khít vậy chắc là có động cơ tên lửa nối tiếp.
    Mig nghe nói đạn súng chính của BMP-1 rất giống đạn SPG-9 (có nguồn còn nói là dùng chung đầu đạn), hay là hình của chú Chiansan là đạn SPG-9 còn hình của Mig là của đạn BMP-1 nhỉ.
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 01/08/2006
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em nghĩ đạn B-10/11 cấu tạo giống kiểu M-67 90mm Mẽo. Vỏ đạn sẽ bị phá hủy sau khi bắn.
    Đạn M-371 dùng cho huấn luyện. Thằng này có động cơ tên lửa thì phải.
    [​IMG]
    Đạn M-371A HEAT.
    [​IMG]
    Có vẻ bác Mig đúng.
    Trên world.guns.ru bọn nó định nghĩa RPG-2 là recoiless, còn RPG-7 là recoiless launch + rocket booster.
    SPG-9 thực chất vẫn là súng không giật bình thường nhưng sử dụng 2 loại đạn, 1 loại đạn thường và 1 loại có động cơ tên lửa. Carl Gustav của Thụy Điển cũng dùng 2 kiểu đạn như vậy.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 01/08/2006
  7. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vậy có lẽ vấn đề RPG-2 đã được giải quyết xong nhỉ.
    Chú Chiansan post ảnh đạn bài trên là đạn súng gì thế, nếu là đạn B-10 thì anh e là không phải, anh post ảnh đạn B-10 ở bài trên rồi mà.
    [​IMG]
    Được mig19farmer sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 02/08/2006
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đạn M-67 90mm Mẽo bác Mig ạ
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    BĂc maseo sĂng tỏĂo nhỏây.
    é"ẹ?ééẵéẹ,éắéẳẹ'ẹ, (bĂc quên hai hòn bên trên chỏằ e nhĂ) mà là lỏằu 'ỏĂn thơ bĂc làm ặĂn cho biỏt éẹ?ééẵéẹ,é nó là cĂi thỏằâ gơ nhĂ. MỏƠy lỏĂi éẳéàẹ,éẹ,ẹO là gơ nỏằa hỏÊ bĂc?
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hỏằ hỏằ, ông bỏĂn này chỏằ? 'ặỏằÊc cĂi soi 'úng, éẹ?ééẵéẹ,é mỏằ>i là lỏằu 'ỏĂn còn éẹ?ééẵéẹ,éắéẳẹ'ẹ, là "phóng lỏằu", éẳéàẹ,éẹ,ẹO là nâm thơ ko liên quan gơ ỏằY 'Ây. Tuy nhiên nhặ vỏưy thơ cĂi tên ban 'ỏĐu
    ẹ?yẹ?éẵoéạ éẹ?éắẹ,éáééắẹ,ééẵééắéẹ<éạ éẹ?ééẵéẹ,éắéẳéàẹ, - "súng phóng lỏằu chỏằ'ng tfng cỏ** tay" mà maseo 'ặa ra chỏÊ có gơ thay 'ỏằ.i sỏƠt.

Chia sẻ trang này