1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Thế thì phải dùng từ súng ngắn việt nam, hay súng ngắn của TĐBKQS Việt Nam. Và là súng ngắn của TĐBKQS Việt Nam ngày nay. Đừng nói đó là khẩu ra đời từ thế kỷ 16. Lợn thì giới hạn kiến thức trong chuồng lợn, đừng có đem chuồng lợn ra làm nhà nghỉ công cộng, máng ăn công cộng.

    Súng ngắn là pistole, thì MP là M pistole, PP là là P pistole, MP là súng ngắn M, PP là súng ngắn P. PPSh là súng ngắn P của ông Sh. PPD là súng ngắn P kiểu P của ông D. MP38 là súng ngắn P kiểu M tiêu chuẩn năm 38 của nước Đức. Đã hiểu chửa.

    Xem phim Mỹ thì có thằng mẹ nào cầm súng ngắn một tay bắt cướp đâu hả các liệt não.
  2. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Ồ, vẫn thế hả? Vậy thì anh không hứng thú nói chuyện với ku nữa, ku cứ mở mồm ra là mắng người khác trong khi kiến thức thì lỗ mỗ vậy thảo nào đi đến đâu là bị khóa đến đấy. Thật hết cách với ku!
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Quay lại chuyện súng.
    Khảu chí chủi xem ra vẫn mơ hồ, tuy nhiên súng gốc tàu thì ngoài pạc h oọc còn có súng từ nhât, đó là nam bộ thập tứ thức, tây gọi là nambu 14. Như vậy có lẽ chí chủi là khẩu này, nambu xuất hiện vào thời đại chính (thaisho).tuy nhiên phổ biến ở tàu thường là các khẩu đời chiêu hoà (sho wa).
    Có lẽ chiêu hoà và chí chủi có cùng vàn ch[:P]
  4. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Em vẫn thấy lý của bacs P thuyết phục hơn.
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Đã là thuật ngữ thì phải thống nhất.
    Có lẽ nên thống nhất có loại súng dài cầm tay và súng ngắn cầm tay.
    Súng dài cầm tay thì có loại bắn phát một và loại bắn liên thanh,cùng cỡ đạn.Loại bắn phát một thì phân ra lên đạn băqn tay và lên đạn tự động.
    Loại súng dài bắn liên thanh thì có thể dùng hệ tiểu trung đại đã nêu.

    Súng ngắn cũng chia làm hai loại phát một và liên thanh, cùng cỡ đạn.

    Tốt nhất là bác nào đã quyết chuẩn hoá thuật ngữ thì làm một lần cho nó chuẩn:
    Vẽ sơ đồ cây phân loại.
    Đặt tên các loại súng không trùng lắp và ngắn gọn.
    Chứ để mạnh ai nấy gọi thì chả ra cái thể thống gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Chả đặc biệt lắm, các loại lục liên[:P] như be retta hay stetchkin c96 đều có báng phụ thế cả, cái làm nó cùng chiếu với các loại bê hai tay để bắn là chính như tom son hay xì ten là phải xem cỡ đạn
  6. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    =))=))

    Đúng đấy, đề nghị ban soạn thảo TĐBKQS dùng từ "lục liên" để chỉ SMG Anh Quốc, MP Đức Quốc, PP Nga Sô, tam thất thức xung phong thương Trung Cộng. Ban này phải nâng lên là "Ban Chuẩn Hóa Từ Ngữ Quân Sự". Ai đứng ra làm đơn nèo. :))

    Ngày xửa đã nhiều từ hay, từ ngày cái đại liên 12,7mm xông lên mặt trận wiki còn lắm từ hay , lai láng chảy tồ tồ.

    Khựa với Mèo Hoang giống nhau cái trăm hoa đua nở này, SSX gọi là tuồng tầu. [:D] Chết cười cái minigun là súng to, nói thật cứ bảo bốc phét.

    Cái bọn ngu xuẩn Nhật Bản nó gọi MP là Cơ Quan Đoản Súng, cơ quan là máy móc, đoản là không phải trường, súng không phải thương. Nếu dự phòng "Ban Chuẩn Hóa Từ Ngữ Quân Sự có 2 phương án thì ai làm đơn xin thêm cái xơ cua là "máy sáu", "bên ngang tàng cây súng sáu, bên ninh ních túi vàng lá sư tử kim thành", đã có cao nhân chỉ điểm từ sáu.

    Nào, "Lục Liên" là tên chữ thánh hiền, nôm na mách qué là "máy sáu".
  7. SSX109

    SSX109 Guest

    Em nghĩ khẩu này mới xứng đáng gọi là khẩu "Thái thượng lục". Đề nghị bác Đoành bổ xung gấp vào tự điển!!!
    =))=))=))

    [​IMG]
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Các anh giai cãi nhau hăng quá làm huyphong phải kiểm tra lại là té ra VN không có súng trường đúng nghĩa. Thứ gọi là súng trường ở VN thì chỉ là cạc bin hay còn gọi là súng trường nòng ngắn (vd SKS - 45 = súng cạc bin tự nạp đạn của nhà simonov trang bị năm 45 và cạc bin K-44). Cạc bin đúng nghĩa chỉ là súng nhỡ cỡ và chưa được đặt tên:-w

    Súng ngắn đã được đặt tên. Còn súng trường chắc = súng nhỡ + súng dài;))
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Ủa, sao lại có cạc bin K 44?

    Mà đã gọi là súng ngắn thì hệ kia phải gọi là súng dài, cạc bin thì gọi là súng nhỡ cho nó thống nhất.

    Còn gọi súng trường thì hệ lục phải gọi là súng đoản mới đối nhau chan chát chứ.
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Thì nó đúng nghĩa là cạc bin - một phiên bản thu gọn và cắt nòng của súng trường Nga kiểu Mosin-Nagan đời 1891.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thôi các anh giai để huyphong đăng phần định danh súng ống Nga theo chuẩn GOST 28653-90. Đây là cách định danh ảnh hưởng tới thuật ngữ súng ống nhà ta:




    Винтовка — нарезное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо
    Карабин — облегчённая винтовка с укороченным стволом
    Автомат — автоматический карабин
    Пистолет-пулемёт — автомат, в конструкции которого предусмотрена стрельба пистолетными патронами.

    Tạm dịch:
    - Súng trường là hoả khí có nòng rãnh xoắn được thiết kế cho việc cầm nắm và ngắm bắn bằng 2 tay với báng tì vai.

    - Cạc bin là súng trường hạng nhẹ có nòng ngắn.

    - Tiểu liên là súng cạc bin tự động.

    - Súng ngắn liên thanh là tiểu liên thiết kế cho việc bắn đạn súng ngắn.

Chia sẻ trang này