1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    bác ơi ,sự thật là một số đơn vị của FSB Vympel Alpha ,có sử dụng một số vũ khí của Tây, em đọc nhiều nguồn thấy có đề cập :D hix tuy lâu quá nên phải mò lục lại :D

    [​IMG]
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Cái topic kỹ thuật đang hay tự nhiên có mấy thằng điên nhảy vào ... điểm báo!
  3. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    ôi rời ơi là ........... Cái này là sự thật, ........................

    Người Nga bỏ AK-47 trong biên chế chủ lực từ 1974 rồi, gần 40 năm nay rồi, có cái điều đó mà không biết à ..............

    AK 7,62mm (gọi kiểu tây là AK-47), hiện chỉ còn trong quân Nga ở những vị trí thứ yếu, như biên phòng, cảnh sát.... Bài báo này có 2 thằng cãi rằng,

    thằng đầu: bi h, với số lượng nhỏ như thế thì sản xuất là lỗ, mua cho rẻ.
    Thằng khác lại bảo: cứ sản xuất, dùng 1 nhưng bán được 10....

    đã hiểu chưa hả ...............

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mà cái từ điển này có on lai ko đấy pà kon ?

    để mình luận ngữ

    súng cá nhân ? AK, PK, RPK 2 chân, PPSh (K50, tức 50 thức xung phong thương, PPSh khựa).... đều cá nhân.

    lạoi nhỏ ?AK, PK, RPK 2 chân, PPSh (K50, tức 50 thức xung phong thương, PPSh khựa).... đều nhỏ, Ít nhất là nhỏ hơn súng cá nhân B41

    Gần, bon này đều diệt được địch cách 1 phân, điều này khác B41

    lùi hoặc trích, thoả mãn tất
    ...... các điểm sau không sai gì

    Vậy AK, PK, RPK 2 chân, PPSh (K50, tức 50 thức xung phong thương, PPSh khựa).... đều là tiểu liên

    "Thái Đại Tiểu Liên" hay "Cực Thượng Tiểu Liên" là RPK
    thế thì PK ??

    chết thôi, cái đại ca'ch mạng văn hoá vô sản kiểu khựa đây "Thái Cực Thượng Đại Tiểu Liên"


  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    .............................

    vậy bác HP cho em hỏi mấy tấm trên kia lẽ nào là airsoft !!!! >:)

    [​IMG]

    hê hê kỹ thuật Nga tồi đến mức phải trang bị MP5A5/sd cho đặc nhiệm à =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ............................
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Phì đờm đúng là chỉ giỏi đặt chuyện, mấy cái ảnh đấy là của trung tâm huấn luyện Vitiaz do các cựu đặc nhiệm lập ra, huấn luyện cho các đặc nhiệm trong nước và nước ngoài như Ma rốc, châu ÂU, bờ biển Ngà....

    link:http://bodyguards.center-vityaz.com/

    "Experienced instructors (veterans of «Vityaz» Special Force Unit) provide various programs of tactics, special marksmanship and physical training."

    Tức là các đặc nhiệm nưuóc khác cứ quì dưới đũng quần mà xin học mấy anh Vi chi a, Phì đờm ạ[:D]
  6. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Mà noi một câu chân thành, đã là lính đặc nhiệm thì hầu như phải biết, ít nhất là cơ bản các hệ vũ khí khác nhau, ví như anh Nga cần biết, ít nhất là một số loại tương đối cơ bản của phương Tây, anh Mỹ thì vẫn phải học bắn AK, RPK, PK đều tay và anh Tầu thì vẫn phải kiếm súng mới của cả 2 thằng kia để cho lính đặc nhiệm nó tập một chút. Thế nên cứ lôi anh quân nước này dúng súng kia lên mà phán súng siêu hay không siêu là không hợp lý.
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tóm một cái tắt là trung tâm đó là nơi để các đặc nhiệm nước khác đến quì dưỡi đũng quần Vi chi a hoặc để Vi chi a bắn trúng đũng quần[:D], mà phải tập bằng đồ về nước mình sẵn, chứu tập bằng đồ Nga đến lúc về nhà không có thì báo cháo à, Phì đờm nhể>:)
  8. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Thế câu hỏi của tôi ban chiều phi đờm đã trả lời được chưa mà ở đó tuyên truyền với viết hịch này nọ: phi đờm dựa vào đâu mà bảo "Nga nó bỏ AK vào sọt rác mua súng Tây". đừng có lôi AK-47 vào đây, Nga nó đã loại biên từ mấy chục năm trước, cái này ai cũng biết, chớ có dùng nó để ngụ.y biện cho sự ngu dốt của mình. Nga nó vứt AK vào sọt rác thì nó xài cái gì, súng Tây à, cái nào thế, M4 hay FN FAL? Không phân biệt giữa AK-47 với các biến thể của nó thì làm ơn nghồi nghe, chớ có lên giọng này nọ. Không trả lời được thì làm ơn lượn giùm cho.
    phê đờm viết thiếu một chữ "l" thì cho qua, sao Ika viết sai có mỗi chữ "n" mà lại làm ong ỏng lên. Xin lỗi, sai một chữ cũng là sai, thể như AKM và AKMS mà phê đờm cho là 1 thì đây xin bái bằng cụ.
    Nhân tiện, đang bàn về súng bộ bình thì phê đờm dẹp quách cái khẩu Galil "full metal" kia đi, post cái ảnh đó lên cùng luận điệu như thế chỉ tổ tự làm xấu mặt mình thôi.
    Xin mời các bác tiếp tục ạ.
  9. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Nào ta cùng bàn về áp ta mát:-w

    Mấy trang trước chiên da huy phúc của chúng ta đã phát biểu mấy mệnh đề sau:

    - Từ автомат là do Fyodorov khởi xướng và sử dụng cho khẩu súng trường xung phong đầu tiên Автомат Фёдорова

    - nếu dịch w b w thì автомат phải là súng xung phong

    - Đồng chí cả gan lấy cái ngu xuẩn của đồng chí xưng là khoa học vũ khí Liên Xô

    Các phần đối đáp khác tràn ngập ngu si, ngu xuẩn không đầu không cuối thì không cần dẫn lại mà để các học viên vào đọc trực tiếp tại đây cho ép phê (http://ttvnol.com/quansu/1192051/page-108#post18848059)=)).

    Cứ trao đổi bình tĩnh và tôn trọng sự thật thì sự ngu xuẩn sẽ từng thứ tòi ra bằng hết để nhường chỗ cho những kiến thức thanh lọc ngộ độc cho chính chiên da và các đệ tử[-(

    - Thuật ngữ "автомат" không phải do Fyodorov khởi xướng và chưa bao giờ được ông dùng đặt cho khẩu súng của mình như đám hậu sinh gán cho: F.G. Fyodorov được coi là một trong các cha đẻ của dòng súng tự động Nga và LXô. Khẩu súng trường tự động Fyodorov mẫu năm 1916 mà hậu sinh gán cho tên "Áp ta mát của Fyodorov" có tên do chính ông đề xuất khi trình đề án là "Cạc bin - súng máy" ("карабин-пулемёт") và tên súng được chính quyền Nga trắng phê chuẩn khi trang bị thí điểm là "súng trường cỡ nòng 2,5 lai của Fyodorov" ("2,5-линейная винтовка Фёдорова").

    Trước và trong WW1, Fyodorov cùng cộng sự tiến hành nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm dòng súng tự động sử dụng đạn súng trường gồm các loại: Súng trường tự nạp đạn (Самозарядная винтовка), Súng trường tự xạ kích (Самострельная винтовка) và Súng trường tự động (Автоматическая винтовка). Súng trường tự nạp đạn là loại súng trường có hộp tiếp đạn liền với cơ số đạn từ 5 tới 10 viên và bắn phát 1. Súng trường tự xạ kích có cơ số đạn tương tự súng trường tự nạp đạn, nhưng chỉ bắn được chế độ liên thanh và mỗi lần siết cò súng sẽ tiêu thụ hết đạn trong hộp tiếp đạn. Súng trường tự động tương tự súng trường tự xạ kích nhưng có cơ số đạn lớn hơn (từ 20 tới 25 viên). Súng trường tự động như được mô tả trong đề cương "Vũ khí tự động" năm 1907 và "Át lát bản vẽ thiết kế vũ khí tự động" của Fyodorov chính là cơ sở cho các loại súng trung liên của Lxô sau này.

    Theo yêu cầu của Hội đồng pháo binh Nga, Fyodorov đệ trình vào năm 1913 mẫu súng trường tự động Fyodorov tích hợp tính năng bắn phát 1 của súng trường tự nạp đạn, băng đạn có thể tháo rời và dùng đạn súng trường 2,5 lai thiết kế riêng. Do sẵn có đạn súng trường 2,5 lai Arisaka nhập từ Anh và không kịp tổ chức sản xuất đạn 2,5 lai riêng, nên mẫu súng trường tự động của Fyodorov chuyển sang dùng thử nghiệm đạn súng trường Arisaka từ năm 1915. Tới năm 1916, súng trường tự động Fyodorov được biên chế thí điểm dưới tên gọi "súng trường cỡ nòng 2,5 lai của Fyodorov".

    Ngay trước WW2, trong 1 bài nghiên cứu vào năm 1939 Fyodorov có nhắc tới sự cần thiết phải phân nhóm giữa súng máy bắn đạn ngắn (пистолет-пулемёт) và súng trường tự động (автомат) trong vũ khí bộ binh. Từ áp ta mát này được Fyodorov dùng theo trình bày của N.M.Filatov từ giữa thập niên 1930 và có nghĩa tương tự dùng cho súng trung liên sau này.

    Năm 1943, từ "автомат" mới chính thức được định nghĩa là "súng cạc bin tự động dùng đạn nhỡ cỡ" và từ đó tồn tại tới hiện nay.

    - Dịch w b w thì автомат phải là súng xung phong: tầm phào[-X Nghĩa chưa chính thức của từ đó là súng trường tự động, nghĩa chính thức từ năm 1943 là súng các bin tự động. Đây là nghĩa người Nga dùng chứ không sính ngoại tây, tàu, đức điếc gì cả.

    - Đồng chí cả gan lấy cái ngu xuẩn của đồng chí xưng là khoa học vũ khí Liên Xô: bậy bạ[-X Nguồn đã dẫn công khai để các chiên da học hỏi thêm xem người Nga thuần chủng họ gọi vũ khí của họ thế nào. Tìm hiểu vũ khí Nga thì nên tìm nguồn Nga gốc mà học kẻo tự thuốc mình[-(
  10. Ika

    Ika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thằng nào khơi mào cái vụ nga vựt sot ak qua sài súng tây trước thế=))=))=))

Chia sẻ trang này