1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    sẵn bác phúc ở đây cho e hỏi về 3 khẩu AK130,AK630,AK176 với.thank bác
  2. LaBatChap

    LaBatChap Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    2
    Cả 3 khẩu này đều là pháo và đều dùng cho hải quân, dính gì đến thớt này đâu bạn
  3. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Ờ, chúng không phải là súng bộ binh.
    Các khẩu này là pháo liên thanh dùng cho tầu biển, AK630 thường được sử dụng trong hệ thống đối không ngắn, tầm ngắn nhất, dùng diệt đạn tự hành diệt hạm, bắn đạn 30mm. Khẩu 130mm dùng cho tuần dương hạm lớn, vừa đối không, vừa đánh chặn ngư lôi và tầu cao tốc. 76mm là pháo của tầu trung bình, chức năng như 130mm cho tầu lớn. các kiểu 76mm và 130mm không phải rotary, súng quay, nhưng bên Nga thì không cần phân biệt điều này lắm vì các súng qay dưới đây đều dùng năng lượng của phát bắn. Thực tế là Nga không có Gatling đúng nghĩa.

    GSh-6-30 (ГШ-6-30 ,9-А-621) là khẩu súng của hệ thống AK-630, cả ba chú 630, 176 và 130 đều là súng dùng động năng cuả phát bắn, GS-6-30 dùng trích khí. gọi nó là Gatling không đúng lắm vì Gatling là súng dùng động cơ, còn các súng kia chỉ dùng điện để điều khiển từ xa, hỗ trợ cho người máy bắn tự động.

    cỡ đạn bộ binh có GShG-7,62mm , súng này ít được dùng vì dùng súng nặng nề cho đạn cỡ này không mạnh, trong khi không tốn thêm nhiều khối lợng mà có các cỡ 12,7 hay 23mm. GShG 7,62mm nặng 18,5 kg. YakB 45kg, tính ra là tỷ số khồi lượng của GShG 7,62mm quá hơn, nhưng cái cập cợi của GShG 7,62mm là thế này, đằng nào cũng phải dùng xe, vì 18,5kg + tối thiểu 10 Kg đạn không thể cuốc bộ, mà đã dùng xe thì tội gì không mang cả trăm Kg. Chỉ có bác Mèo Hoang lẩm cẩm là không hình dung ra điều này, bác ta chưa từng dùng xe máy xung trận, cái việc tiết kiệm khối lượng Gatling để bắn đạn 7,62mm thì chỉ có thể thích hợp với xe máy hônđa. Đấy là chưa nói, M134 Minigun bắn bằng điện, bác bộ binh vừa vác súng vừa phải kéo máy phát điện . =))=))=))=)). Kể ra, cũng có một vị trí thích hợp là chỉ phòng thủ, không đi lại, thì dùng GShG 7,62mm cũng được, như thằng Pháp bị xích chân vào lô cốt, nhưng tình huống này rất ít và xem đi xem lại thì dùng PK với AK cho lành.

    Các máy bay trực thăng hay dùng YakB 12,7mm để chống bộ binh + đối không. Lưỡng dụng đối không/đất có quả đặc sắc nhất GSh-6-23 (9-A-768), 10 ngàn phát phút, nặng hơn 73kg. Tỷ số này quá xuất sắc, GAU-12 Mỹ bắn đạn 25mm nặng 120kg bắn 4500 phát / phút, Vulcan (M61 minigun) nặng 114 kg, bắn 600 phát phút, 20mm. Thêm nữa đạn 23mm là đạn xuyên-phá.

    Điều đặc trưng của rotary gun bên Nga là dùng khí, nên ngay từ phát đầu tiên súng đã đạt tốc độ bắn tối đa. Mỹ dùng động cơ điện, nên đoạn đầu của loạt bắn chậm. mà đường nhiên những phát đầu là những phát quan trọng nhất, địch có thể lủi, hay giá súng như máy bay ta có thể tròng trành vì chính súng giật. Nhưng thiết kế dùng năng lượng của phát bắn đẩy máy quay không dễ, nên bác Mèo Hoang chào thua. Sau này bác Mèo Hoang chuyển sang dùng khí nén, thủy lực, cải thiện được điều này, nhưng lại cần máy nén khí, máy nén dầu =))=))=))=))

    Súng quay có tác dụng chậm nóng nòng lên có thể tăng được tốc độ bắn, tốc độ bắn mỗi nòng chia ra nên chậm nóng. Nhưng hiện nay các BMPT không dùng súng quay nữa mà chuyển sang phương án dùng nhiều súng một nòng thường, như thế tránh được chuyện hỏng là hỏng cả, mặc dù tổng khối lượng các súng 1 nòng lớn hơn 1 khẩu nhiều nòng, nhưng đạn dược vẫn vậy và vài chục cân đến 1-2 tạn với xe tăng là muỗi. Các hệ thống không chiến và đối không lại ưa dùng súng quay vì chúng cần tiết kiệm từng cân, máy bay thì không nói làm gì, còn đối không cực ngắn cần quay rất nhanh nên cũng cần tiết kiệm từng cân.



    23mm

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]



    7,62mm
    [​IMG]

    [​IMG]
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    dùng năng lượng phát bắn quay nòng súng, độc đáo thật đấy,không biết phải thiết kế thế nào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    kể ra bắn nhanh có lẽ phù hợp cho pháo phòng không, chống tàu hay trực thăng hơn,bắn bộ binh thì chắc chỉ có bắn biển người của TRung quốc mà bắn thế nhanh hết đạn cũng không ổn
  5. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đúng, việc dùng năng lượng khí thuốc làm nguồn năng lượng cho bộ truyền động chứng tỏ về việc tính toán về tương tác hệ đạn-súng có mô hình toán học chính xác và đảm bảo súng hoạt động tin cậy.

    Gatling Mỹ xuất phát từ quay bằng tay, có điện tiến lên quay điện trong khi có nguồn năng lượng khí thuốc cực mạnh ngay đấy thì..không biết dùng, nhuuuuuuuuục[:D].
  6. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Ôi trời, người ta thiết kế ra tay cầm, tì vai, thước ngắm, đầu ruồi chỉ để bắn cho đúng, đây vừa bắn vừa quay thì khác gì gieo hạt giống. Cái nhà Mèo ngu xuẩn, làm mìn định hướng cho rồi.

    http://ttvnol.com/showthread/p-19216045#post19216045

    =))

    Cái post này (maxttien) thì có gì các mõ phải xóa đi, động lòng à, mẹ Mèo nhà các mõ không biết làm động cơ chạy bằng đạn thì cố mà học cho khôn, càng thẩm du càng ngu các mõ ạ.

    Nội dung của cái post này mình nhớ, có duy nhất 1 câu "làm động cơ chạy bằng đạn thế nào nhể", động cơ chạy bằng đạn là tổ hay là sư nhà các mõ mà các mõ coi đấy là câu đào mả nhà mõ lên, động gì đến mả tổ nhà các mõ mà các mõ xóa đi.

    Thật ra, động cơ này cũng chỉ là biến chuyển động tiến lùi của trích khí hay lùi thành quay thôi, không khác gì các động cơ đốt trong hay hơi nước. Cụ thể hơn, chuyển động tiến lùi gạt các rãnh nghiêng, chuyển động quay có tác dụng trữ năng như bánh đà, một cục quay nhỏ dùng để truyền tín hiệu điện và điều khiển để robot điều khiển được súng và biết súng vẫn bắn hay hỏng rồi... Cái lợi là, cũng như các súng trích khí hay lùi không quay, ngay từ phát đầu tiên đã đạt tốc độ tối đa.

    Và dĩ nhiên không hâm đến mức bộ binh ra trận kéo theo máy phát điện như là ở bar, vừa chọc gái, vừa xem phim răm bô.

    Có súng quay cả bộ nòng, có súng chỉ quay cối nạp đạn như AK-176 (1 nòng 76mm), AK-130, nên chúng nó là một kiểu mặc dù AK-176 không quay, không quay vì có nhõn một nòng, chẳng lẽ lại tự... quay. AK-130 2 nòng, cũng không quay, thật ra, chỉ có súng này gần giống gatling vì có động cơ, nhưng động cơ lại chỉ quay cối nạp đạn đứng, còn các nòng vẫn lùi đều. Súng chỉ dùng trên tầu chiến vì tầu chiến sẵn nguồn điện cực mạnh, Kirov mất điện thì không đến nỗi như Fukushima, nhưng đứng yên một chỗ, nên cũng chả cần bắn bọp làm j`.

    Thực chất là bên Nga không hề dùng súng Gatling, mặc dù có súng chạy điện AK-130, nhưng đó là kết hợp điện và lùi, trong đó tiến trình nạp đạn và bắn không dùng điện, điện dùng để kéo băng. Còn tất cả các súng khác đều không dùng động cơ.

    =))=))=))=))
    Cái chiện hài về anh răm bô vác Vulcan thế này
    ví như bác Gsh 7,62mm, bác nặng 19 cân ki lô, bắn 6 ngàn phát phút, mỗi viên Mosin nặng 25 gram, thế là cao rồi, vì la to 7,62x51 chỉ có đạn xịn mới bằng mức trung bình Mosin (la to là bản sao đường đạn của Mosin cắm vào cái vỏ đạn Đức). 100 viên / giây, ấy nên mỗi chú răm bô bắn mỗi giây hết 2,5 kg đạn, một phút là 150 kg đạn.

    tức là, chỉ có liệt não mới thấy rắm bố cầm súng quay bắn tằng tằng, để mỗi trận đánh bắn 1 phút, răm bô cần khỏe như trâu mang theo tạ bẩy (trong điều kiện răm bô cởi truồng). Còn trên nữa, nếu rắm bố muốn tằng tằng hơn một phút thì rắm bố khỏe bằng voi.

    Cái súng Mèo như thế, nó không tạo áp lực sắm súng bằng Mèo Bác Học, mà bằng đàn Mèo liệt não hít rắm bố, nên cái Vulcan to nhất trong các súng cùng cỡ có tên minigun.



    =))=))=))=))
    GSh cũng thế, nó chỉ nhỉnh hơn Mèo Hoang một chút thôi mà đã chả đơn vị nào dám xài. Nó mà tăng tốc lên bằng quả máy bay 30mm 10 ngàn phát phút, 12 ngàn phát phút... thì không kể dây băng, đã xài mỗi phút ba tạ đạn. Vậy nên không thấy phim Nga chiếu cảnh mafia maxcơva vác GSh, vì bên Nga mỗi khán giả đều biết tính toán, chứ không có khán giả liệt não.
  7. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    wao thật khâm phục kiến thức quân sự của bác HP :), mà Nga nhiều súng to bác nhĩ, xét về khoản vũ khí giết người thì Nga là số 1, AK-47 giết còn nhiều hơn bom nguyên tử cơ mà :-bd
  8. huyphuc1981_nb_aaaj

    huyphuc1981_nb_aaaj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Ý bạn là người ta nên dùng khẩu súng phò phạch như M16 mới là nhân đạo ? =)). Xin lỗi bạn, để giảm tính năng súng, Nga Đức có MP PP chứ không dùng M16, giảm nữa có K54 K59 cũng không dùng M16. Dù để cưỡi, để kéo, để cày, hay để phi trên chiến trường, người ta có thể dùng trâu bò ngựa, chứ không ai dùng lợn.

    đúng thế. AK đã giết số người nhiều hơn bất cứ vũ khí nào trên đời này. Cũng như thế, xe máy, ô tô, máy bay cũng đã giết nhiều người hơn bất cứ vũ khí nào. Mỗi năm Vịt chết 1 vạn giao thông, to hơn chiến tranh Mỹ,. 8 năm Mỹ chết 5,1 vạn, theo thời gian là ít hơn giao thông Vịt hôm nay. Vậy nên, bạn nên khuyên các giống Vịt đừng đi ô tô xe máy nữa nhá.

    Đó là những công cụ đưa con người ta tiến lên, AK là công cụ tốt nhất trong các công cụ cùng vị trí của nó. So với AK, lợn cũng làm con người ta lớn lên, lợn cũng làm người ta phát triển, thế giới này không thể một ngày thiếu lợn bạn ạ, bạn ăn cám wiki, máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, thì bạn không là lợn mới là lạ.


    AK cũng như tất cả các thứ gì có tính kiêu hãnh, nó không hề đắt tiền, khó làm, khó kiếm, phải ở lầu son gác tía mới thể hiện... mà sức mạnh của nó là ở bất cứ đâu, bất cứ gì... đều vô địch. Và nó cũng không chấp lợn bao giờ cả.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    vũ khí không để giết người thì để tọng cái xxx vào cái yyy của cả nhà bạn à >:) vũ khí giết nhiều người nhất là dao găm với đao kiếm cơ, bạn còn ngờ u lắm!

    Súng bộ binh thì có tính dao kiếm không các bác hẩy???
  10. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Cách đây có một thống kê về các nguyên nhân gây bất đắc kỳ tử của các anh cao bồi xay xỉn thích bắn ru lô:
    Té ra phần lớn các anh chết vì..ngã ngựa với bò húc[:P].
    Trong các trận đấu súng thì chủ yếu các anh chết vì:
    -Say quá không rú nổi súng ra hoặc súng bắn đạn lửa không rút lại cố rút..súng bắn nước.

    -Cối đạn dính phải mấy viên lép thì tèo đời.
    Như vậy nguyên nhân giết cao bồi Mỹ cơ bản là Pò tức bò[:D].
    Nguyên nhân sau là thợ làm đạn ngú
    Sau làl cao bồi trí thấp kém quá không phân biệt được súng sắt vớí súng ..nước.

Chia sẻ trang này